Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 19-21/12: Năm cánh quân và chuyến tàu vét của Người Hobbit

26/12/2014

The Hobbit: The Battle of the Five Armies có thêm một cuối tuần thu lời khủng tại phòng vé quốc tế với 109 triệu đôla.

Phần cuối cùng của bộ ba tiền truyện về thế giới Trung Địa của Peter Jackson chỉ qua 12 ngày công chiếu ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ đã bỏ túi 269 triệu đôla. Thị trường đón nhận nồng nhiệt nhất là Đức, doanh thu tuần qua đạt 12,4 triệu đôla, doanh thu cộng dồn ở riêng đất nước này là 37,7 triệu đôla.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Cuối tuần qua phim cũng mở màn tại Hàn Quốc (10,4 triệu đôla), Tây Ban Nha (6,3 triệu đôla) và Ý (5,6 triệu đôla). Ở Hàn Quốc, doanh thu mở màn vượt hẳn hai phần phim trước đó, và ở Tây Ban Nha con số thu được đánh dấu cú khai hỏa tốt nhất của năm nay tại phòng vé nước này.

Cuối tuần này Đại chiến năm cánh quân sẽ tràn tới Australia, kế đó là Trung Quốc trong tháng 1. Khả năng phim sẽ về đích ở phòng vé quốc tế với hơn 700 triệu đôla, và một khi phòng vé Bắc Mỹ báo về doanh thu tốt, mốc 1 tỉ đôla toàn cầu hoàn toàn có thể chạm tới.

Trong khi đó hai vị trí thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng tuần qua lại thuộc về hai bộ phim của châu Á, là Nhất bộ chi dao của đạo diễn Khương Văn (36 triệu đôla) và P.K. của Ấn Độ (22,1 triệu đôla). Đây cũng là hai thị trường điện ảnh đông dân và cuồng nhiệt ủng hộ phim trong nước sản xuất.

Penguins of Madagascar tuần rồi có thêm 16,5 triệu đôla, trong đó có đóng góp lớn từ thị trường Mexico (4,85 triệu đôla) và Pháp (4,24 triệu đôla). Tính đến nay, bộ phim ăn theo Madagascar đã kiếm được 134,6 triệu đôla ngoài Bắc Mỹ, và còn 19 thị trường đang chờ chiếu.

Big Hero 6

Big Hero 6 tiếp tục chậm rãi kiếm tiền, với 11,5 triệu đôla trong đó có 3 thị trường chính mở màn cuối tuần qua. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn ở Nhật Bản, với mẻ lưới 5,3 triệu đôla, đứng thứ 2 trong số các phim hoạt hình Disney từng chiếu tại nước này, chỉ chịu xếp sau Frozen. Baymax và Hiro cũng thu về 1,7 triệu đôla ở Tây Ban Nha và 1,4 triệu đôla ở Ý.

Tính đến nay Big Hero 6 đã bỏ túi 81,6 triệu đôla ở thị trường quốc tế và cuối tuần này sẽ ra mắt khán giả Brazil và Australia. Với thân hình kềnh càng dễ thương, hành trình của "bé bự" phải tới cuối tháng 1 mới kết thúc.

Khởi chiếu tại 27 thị trường quốc tế, Night at the Museum: Secret of the Tomb mang về doanh thu tuần đầu đạt 10,8 triệu đôla. Ở hai thị trường chính là Anh và Đức doanh thu tương ứng là 3 triệu đôla và 2,1 triệu đôla. Cuối tuần này phim sẽ chiếu tại Mexico, Tây Ban Nha và Australia.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu *

1 The Hobbit: The Battle of the Five Armies 109,0
269,0
355,6
60
2 Nhất bộ chi dao (Trung Quốc) 36,0
48,5
48,5
1
3 P.K. (Ấn Độ) 22,1
22,1
25,6
22
4 Penguins of Madagascar 16,5
135,6
199,8
54
5 Big Hero 6 11,5
81,6
272,0
39
6 Night at the Museum: Secret of the Tomb 10,8
10,8
21,8
29
7 Paddington 10,0
60,0
60,0
23
8 Hunger Games: Mockingjay - P.1 9,3
350,5
639,7
83
9 International Market (Hàn Quốc) 9,3
10,7
10,7
1
10 Exodus: Gods and Kings 7,6
61,9
100,8
38

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 21/12/2014
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Box Office Mojo, Rentrak

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi