Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 20-22/12: Người Hobbit tiếp tục lên ngôi với Đại chiến rồng lửa

23/12/2013

The Hobbit: The Desolation of Smaug một lần nữa không có đối thủ tại phòng vé quốc tế. Dù doanh thu cuối tuần rồi tụt giảm 43% nhưng 96 triệu đôla vẫn là con số khó ai bì kịp.

Doanh thu cộng dồn của phim hiện tại là 276,3 triệu đôla. Theo hãng phát hành Warner Bros., thành tích này ngang ngửa với phần một An Unexpected Journey / Hành trình vô định - xét trên cùng một nhóm thị trường công chiếu.

Tuần rồi thị trường mới chủ chốt duy nhất của Đại chiến rồng lửa là nước Nga, nơi một kỷ lục tuần mở màn đã được xác lập cho Warner Bros. với 18,8 triệu đôla. Bộ phim sẽ khởi chiếu tại Australia ngày thứ năm này, kế đó sẽ dừng chân tại Trung Quốc và Nhật Bản vào tháng hai.

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Là một thành công tại phòng vé tại Bắc Mỹ, Frozen cũng tự tin trong hành trình chu du thế giới. Bộ phim hoạt hình của Disney tuần qua có thêm 35,1 triệu đôla, nâng doanh thu cộng dồn lên con số 152,6 triệu đôla - và nên nhớ rằng Nữ hoàng băng giá mới lướt qua 61% thị trường mục tiêu của mình.

Frozen có khởi đầu thuận lợi tại Mexico (5,5 triệu đôla) và Ý (2,9 triệu đôla), cả hai thành tích này đều tốt hơn Tangled / Công chúa tóc mây.

Không thành công khi phát hành ở Bắc Mỹ, Walking with Dinosaurs mở màn với 13,8 triệu đôla từ 40 thị trường nước ngoài. Nơi mang về doanh thu tốt nhất cho Dạo bước cùng khủng long là nước Anh với 1,6 triệu đôla.

Anchorman 2: The Legend Continues khởi chiếu tại 6 vùng lãnh thổ mang về 13,4 triệu đôla. Nếu làm phép so sánh, thì Anchorman phần một chỉ có được vỏn vẹn 5,3 triệu đôla trong suốt hành trình ở phòng vé quốc tế. Phần hai của bộ phim bỏ túi 7,4 triệu đôla chỉ trong 5 ngày đầu tiên công chiếu tại Anh, và cũng có thành tích khá tại Australia (5,2 triệu đôla).

The Hunger Games: Catching Fire tuần qua có được 11 triệu đôla, tổng doanh thu mới là 393,6 triệu đôla. Thứ bảy tới đây Bắt lửa sẽ mở màn ở thị trường chủ chốt cuối cùng - Nhật Bản.

STT Tựa phim
Doanh thu
cuối tuần

Doanh thu
cộng dồn

1 The Hobbit: The Desolation of Smaug 96,0
276,3
2 Frozen 35,1
152,6
3 Personal Tailor 24,0
35,0
4 Walking With Dinosaurs 13,8
13,8
5 Anchorman 2: The Legend Continues 13,4
13,4
6 Hunger Games: Catching Fire
11,0
393,6
7 The Attorney 11,0
11,0
8 Firestorm 6,7
38,0
9 Saving Mr. Banks 5,5
5,5
10 Gravity 3,9
398,7

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 22/12
Đơn vị tính doanh thu: triệu USD



Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Box Office Mojo


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi