Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 22-24/5: Ultron chưa suy yếu, Tomorrowland mờ nhạt

28/05/2015

Với doanh thu 46,4 triệu đôla từ 91 thị trường trong đợt cuối tuần thứ 5 ra rạp quốc tế, Avengers: Age of Ultron tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

Doanh thu quốc tế cộng dồn của xuất phẩm mới nhất của Disney/Marvel là 860,6 triệu đôla, trong đó có đóng góp trị giá 210 triệu đôla của thị trường Trung Quốc, nơi bộ phim bắt đầu công chiếu từ ngày 12/5. Tính cả số tiền kiếm được ở Bắc Mỹ, tổng doanh thu toàn cầu của phim hiện là 1 tỉ 270 triệu đôla.

Avengers: Age of Ultron

Bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng của Disney Tomorrowland có doanh thu cao nhất trong số những phim mới ra rạp, với 26,7 triệu đôla thu được từ 65 thị trường nước ngoài, ứng với 56% thị phần quốc tế của phim. Phim gặp khó bởi đụng độ hai bom tấn hành động là AvengersMad Max: Fury Road (doanh thu cuối tuần qua đạt 39 triệu đôla).

Những thị trường đón nhận Thế giới bí ẩn nồng nhiệt nhất là Nga (4,3 triệu đôla), Anh (3,2 triệu đôla), Mexico (2,8 triệu đôla) và Pháp (2,5 triệu đôla). Ngày 26/5 Tomorrowland sẽ khởi chiếu tại Trung Quốc, tiếp đó là Brazil (4/6). Ngôi sao George Clooney đã có mặt ở Thượng Hải để quảng bá cho phim này.

Đại diện Disney, Dave Hollis cho biết, "con số thu được ít hơn số chúng tôi mong đợi, nhưng còn quá sớm để kết luận rằng bộ phim sẽ gây thất vọng về mặt doanh thu."

Trong số các thị trường "nóng" với Max Điên, Hàn Quốc tỏ ra đặc biệt yêu thích Con đường tử thần. Doanh thu tuần qua của phim tại nước này là 6,1 triệu đôla, doanh thu cộng dồn 17,2 triệu đôla. Tính đến nay, phim của đạo diễn George Miller với sự góp mặt của hai ngôi sao Charlize Theron và Tom Hardy đã thu về 133 triệu đôla ở nước ngoài, và 227,7 triệu đôla toàn cầu.

Tại Anh Mad Max đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 4,1 triệu đôla (đánh bại hai phim mới ra rạp là PoltergeistTomorrowland. Ở quê hương Australia của đạo diễn George Miller, phim tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 3,3 triệu đôla, doanh thu cộng dồn 10 triệu đôla.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu *

1 Avengers: Age of Ultron 46,4
860,6
1.270,0
92
2 Mad Max: Fury Road 39,0
133,0
227,7
71
3 Tomorrowland 26,7
26,7
58,9
66
4 Pitch Perfect 2 15,2
61,7
179,5
38
5 Spy 12,5
12,5
12,5
10
6 Poltergeist 8,3
8,3
31,3
36
7 P.K. (Ấn Độ) 4,5
85,0
95,6
1
8 Home 4,4
192,6
360,6
27
9 The Treacherous (Hàn Quốc)
3,4
3,5
3,5
1
10 Chronicles of Evil (Hàn Quốc) 3,1
11,3
11,3
1

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 24/5/2015
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, Rentrak