Do Tống Trác Phi đạo diễn và có sự tham gia của Dương Trí Hách, Đoạn Úc
Quyên và diễn viên Nhật Bản Jyo Kairi, bộ phim kể về Triệu Phi, một học
sinh trung học sống khép kín, bất ngờ bước vào cuộc sống của Hạ Thiên
mắc chứng tự kỷ, và chị cậu là Hạ Thu. Cốt truyện xoay quanh quá trình
trưởng thành của ba người thông qua tình bạn và những va chạm.

|
Ba diễn viên chính trong Best Friend, từ trái qua, Dương Trí Hách, Jyo Kairi và Đoạn Úc Quyên
|
Khán giả dõi theo câu chuyện qua lăng kính khuyến khích hiểu biết về
cộng đồng tự kỷ. Xuyên suốt câu chuyện, bộ phim đan xen nhận thức xã hội
sâu sắc, nỗ lực truyền tải sự đồng cảm thông qua hình ảnh.
“Tôi
cảm thấy bộ phim này nói về việc ‘gỡ bỏ những định kiến,’” đạo diễn Tống
chia sẻ. “Con người thực sự rất phức tạp, và mỗi cá nhân đều rất khác
biệt. Cộng đồng tự kỷ cũng vậy. Vì vậy, bộ phim cũng khám phá một chủ đề
sâu sắc hơn, đó là ‘sự thấu hiểu lẫn nhau.’ Tôi hy vọng phim có thể
giúp mọi người hiểu rõ hơn cộng đồng này và tạo ra một môi trường hòa
nhập hơn cho họ.”
Diễn viên trẻ Dương Trí Hách chia sẻ rằng tương
tác với trẻ em mắc chứng tự kỷ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.
“Sau khi dành thời gian với họ, bạn nhận ra rằng về cơ bản họ cũng giống
như chúng ta, chỉ khác ở cách thể hiện bản thân,” anh nhận xét. “Tôi hy
vọng bộ phim có thể giúp nhiều người ‘nhìn nhận'’và hiểu cộng đồng này
hơn.”

|
Dương Trí Hách trong vai Triệu Phi
|
Diễn viên Đoạn Úc Quyên đã thể hiện tính cách “thầm lặng nhưng mạnh mẽ”
của nhân vật, tình thương em trai qua những chi tiết tinh tế của một
người chị che chở và trân trọng.
Ngô Siêu và Nghê Cảnh Dương, thủ
vai cha mẹ trong phim, đã khắc họa chân thực hơn. Ngô Siêu chia sẻ về
vai diễn người cha của mình: “Vai diễn cho phép tôi thực sự bước vào thế
giới của những gia đình có con tự kỷ. Tôi đã gặp gỡ nhiều bậc cha mẹ có
con tự kỷ, và họ thực sự đáng nể.”
Nghê Cảnh Dương đã đưa ra một
cách diễn giải tinh tế mối quan hệ mẹ và con trai: “Mối quan hệ này
nhắc nhở chúng ta rằng mỗi đứa trẻ đều là một cá thể độc lập. Tôi hy
vọng rằng bắt đầu từ tôi, mọi bậc cha mẹ đều có thể giao tiếp tốt hơn
với con cái và tôn trọng chúng.”

|
Hạ Thiên mắc chứng tự kỷ do diễn viên Nhật Bản Jyo Kairi (trái) thể hiện
|
Trong buổi thảo luận sau buổi chiếu, Giả Mỹ Hương chia sẻ: “Cộng đồng tự
kỷ là một nhóm dễ bị tổn thương. Tôi hy vọng tất cả mọi người xem bộ
phim này có thể đóng góp chút sức mạnh để xây dựng một thế giới tràn đầy
hy vọng và niềm vui hơn.” Giả Mỹ Hương là bác sĩ trưởng tại Bệnh viện
số 6 Đại học Bắc Kinh và là chủ tịch ủy ban phục hồi chức năng tự kỷ của
Hiệp hội Phục hồi chức năng Người khuyết tật Trung Quốc. Cô cũng nhận
xét “đây là một bộ phim rất trẻ trung và tích cực”, được nhấn mạnh hơn
nữa nhờ sự tham gia của hai người trẻ mắc chứng tự kỷ. Cả hai đều dành
lời khen ngợi bộ phim, và một người đã thực sự xuất hiện trong phim.
Diễn xuất của anh đã gây ấn tượng với đạo diễn và đoàn làm phim, và anh
cũng chia sẻ rằng anh rất hào hứng và học hỏi được rất nhiều từ trải
nghiệm này.
Cuối buổi ra mắt, đại diện Trung tâm Phát triển Kinh
doanh Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã trao chứng nhận “Đại sứ Từ thiện”
cho đạo diễn Tống Trác Phi, diễn viên Dương Trí Hách và Đoạn Úc Quyên.
Bộ phim được phát hành vào ngày 5 tháng 12, trùng với Ngày Tình nguyện
Quốc tế.

|
Đại diện Trung tâm Phát triển Kinh doanh Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc
đã trao chứng nhận “Đại sứ Từ thiện” cho đạo diễn Tống Trác Phi (thứ hai
từ trái qua), diễn viên Dương Trí Hách (trái) và Đoạn Úc Quyên (thứ hai
từ phải qua)
|
Sau khi nhận được vinh dự này, các nhà sáng tạo khẳng định đây không chỉ
là một giải thưởng mà còn là trách nhiệm lâu dài. Họ cam kết sẽ tiếp
tục sử dụng nền tảng công cộng của mình để nâng cao nhận thức về cộng
đồng người tự kỷ và thực hiện những hành động thiết thực để “làm cho thế
giới tươi sáng hơn một chút.”
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China.org.cn