Tin tức

'Điện hạ' Park Ji Hoon tỏa sáng trong khi các diễn viên-ca sĩ thần tượng khác gây thất vọng

29/03/2026

The King’s Warden hiện đang càn quét phòng vé Hàn Quốc và trở thành bộ phim đầu tiên của quốc gia này trong hai năm qua vượt qua mốc 10 triệu lượt vé — cột mốc được coi là thành công thương mại lớn.

Sức hút của bộ phim đến từ diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên, và một người đặc biệt gây bất ngờ cho nhiều người hâm mộ Kpop: Park Ji Hoon.

Vua Danjong của Park Ji Hoon trong The King’s Warden, sẽ ra rạp ở Việt Nam từ ngày 10 tháng 4 với tựa Dưới bóng điện hạ

Trước đây nổi tiếng với vai trò ca sĩ thần tượng, diễn xuất của anh trong bộ phim ăn khách này đã thu hút sự chú ý đặc biệt, phản ánh xu hướng các ngôi sao Kpop ngày càng khẳng định mình là diễn viên nghiêm túc.

Park Ji Hoon lần đầu chinh phục trái tim khán giả trong chương trình tìm kiếm tài năng Kpop Produce 101 (2016-2017) mùa 2, đứng nhì và trở thành thành viên của Wanna One, nhóm nhạc dự án được thành lập từ chương trình. Trước khi ra mắt làm ca sĩ thần tượng, anh cũng từng xuất hiện ngắn ngủi với vai trò diễn viên nhí.

Tuy nhiên, sau khi hợp đồng với nhóm nhạc kết thúc vào tháng 1 năm 2019, Park dần rời xa làng Kpop để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Anh xuất hiện trong một số phim bộ truyền hình, chẳng hạn như Flower Crew: Joseon Marriage Agency của JTBC (2019), At a Distance, Spring Is Green của KBS (2021). Tuy nhiên, chính vai diễn trong phim bộ hành động Người hùng yếu đuối / Weak Hero (2022–2025) đã thực sự thu hút sự chú ý đến khả năng diễn xuất của anh.

Người hùng yếu đuối Park Ji Hoon

Và hiện tại, anh đang được ca ngợi rộng rãi nhờ vai diễn Vua Danjong (trị vì 1452-1455), vị vua trẻ bất hạnh lên ngôi khi mới 10 tuổi, nhưng bị chú mình phế truất, bị lưu đày và bị giết sáu năm sau đó trong triều đại Joseon (1392-1910).

Những bình luận khen ngợi Park Ji Hoon nhanh chóng tràn ngập trên mạng, một người dùng Naver viết: “Chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy, bạn sẽ hiểu tại sao Park Ji Hoon được chọn vào vai diễn này”, nhận được hơn 12.000 lượt thích, trong khi một người khác bình luận: “Đây là lần đầu tiên tôi xem nam diễn viên này trong vai vua Danjong, và tôi đã cảm thấy anh ấy sẽ trở thành một diễn viên tuyệt vời.”

Những phản hồi như vậy rõ ràng cho thấy Park Ji Hoon đã vượt qua được sự hoài nghi thường vây quanh những ca sĩ thần tượng chuyển sang diễn xuất. Ngay cả đạo diễn của bộ phim, Chang Hang Jun, cũng lưu ý trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã chọn Park Ji Hoon mà không biết anh từng là ca sĩ thần tượng Kpop.

Park Ji Hoon khi tham gia mùa hai của chương trình tìm kiếm tài năng thần tượng Kpop Produce 101 (2016-2017)

“Nếu tôi đã xem Produce 101, chắc cậu ấy sẽ không thu hút được tôi với hình tượng ca sĩ thần tượng rồi,” Chang Hang Jun nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1. “Nhưng tôi tiếp cận Park Ji Hoon đơn giản là một diễn viên, cho phép tôi nhìn nhận cậu ấy mà không có bất kỳ định kiến nào.”

Vẫn còn tồn tại sự e ngại những thần tượng chuyển sang làm diễn viên. Tuy nhiên, Park Ji Hoon nằm trong số ngày càng nhiều nghệ sĩ đang định nghĩa lại bản thân thông qua thành công trong sự nghiệp thứ hai ở lĩnh vực diễn xuất, trong khi những người khác vẫn đang tìm kiếm chỗ đứng.

Thành công rực rỡ với vai trò diễn viên

Trở ngại lớn mà nhiều ca sĩ thần tượng chuyển sang làm diễn viên phải vượt qua là định kiến phổ biến rằng họ không coi trọng diễn xuất hoặc thiếu kỹ năng cần thiết. Thế nhưng họ thường được giao vai chính trong các tác phẩm đình đám, và khi diễn xuất không đạt được kỳ vọng, họ trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ đã vượt qua được định kiến đó, chứng minh cho khán giả thấy họ có thể thành công cả trên sân khấu và màn ảnh, chẳng hạn như Doh Kyung Soo, Yim Si Wan và IU.

Doh Kyung Soo trong phim sắp ra mắt Secret: Untold Melody

Trước khi được công nhận rộng rãi với tư cách là diễn viên, Doh Kyung Soo được người hâm mộ biết đến với cái tên D.O., giọng ca chính của nhóm nhạc nam EXO. Anh ra mắt năm 2012 với tư cách là thành viên của nhóm dưới trướng SM Entertainment, một trong những công ty giải trí Kpop lớn nhất Hàn Quốc.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp với ca khúc “Growl” (2013), Doh Kyung Soo bắt đầu thử thách mới với vai trò diễn viên vào năm 2014, và khởi đầu khá tốt. Dù chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Doh Kyung Soo nhanh chóng được công nhận nhờ diễn xuất trong phim điện ảnh Cart (2014) và phim truyền hình It’s Okay, That’s Love (2014) của đài SBS. Giới phê bình đã gọi anh là một trong những diễn viên tân binh nổi bật nhất năm 2014, và anh cũng được bình chọn là ca sĩ thần tượng chuyển sang diễn xuất triển vọng nhất bởi hội đồng 100 nhà phê bình.

Kể từ đó, nền tảng Kpop không những không cản trở mà còn trở thành lợi thế trong sự nghiệp diễn xuất của Doh Kyung Soo, giúp anh xây dựng bản sắc riêng biệt cả với tư cách ca sĩ và diễn viên. Anh tiếp tục phát hành nhạc đồng thời xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình khác nhau. Vai diễn gần đây nhất của anh là trong Trò chơi thao túng / The Manipulated (2025) của Disney+.

Doh Kyung Soo trong Trò chơi thao túng (2025) của Disney+

“Điểm mạnh của Doh Kyung Soo là cậu ấy là một thần tượng,” đạo diễn Kang Hyoung Chul, người từng hợp tác với Doh Kyung Soo trong bộ phim Swing Kids (2018) cho biết. “Trong thời điểm mà những thần tượng không thực sự biết diễn xuất thường trở thành nạn nhân của việc tuyển chọn diễn viên thương mại, cậu ấy đã chứng minh kiểu diễn viên mới, trưởng thành từ nền tảng thần tượng, là như thế nào.”

Một ví dụ nổi bật khác là Yim Si Wan, hiện được biết đến nhiều với tư cách diễn viên. Yim Si Wan lần đầu ra mắt vào năm 2010 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam ZE:A, nổi tiếng với các ca khúc như “Mazeltov” (2010) và “Aftermath” (2012).

Yim Si Wan bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong phim bộ truyền hình cổ trang ăn khách The Moon Embracing the Sun của đài MBC (2012), nhưng bắt đầu khẳng định vị thế khi được đánh giá cao về diễn xuất trong The Attorney (2013) — vai diễn điện ảnh đầu tiên của anh — thu hút hơn 10 triệu khán giả. Sau kỷ lục đó, anh trở thành diễn viên đầu tiên vượt qua cột mốc này ngay trong lần đầu ra mắt điện ảnh.

Yim Si Wan trong phim bộ truyền hình Misaeng của đài tvN (2014)

Phim bộ truyền hình ăn khách Misaeng (2014) của đài tvN, trong đó anh vào vai Jang Geu Rae, một nhân viên mới đang bước chân vào thế giới doanh nghiệp, đã gây được tiếng vang lớn với khán giả và đánh dấu bước ngoặt giúp anh khẳng định vị thế là một diễn viên nghiêm túc.

Kể từ đó, Yim Si Wan đã tích cực tham gia nhiều dự án khác nhau, bao gồm phim tội phạm The Merciless (2017), bộ phim giúp anh trở thành thần tượng chuyển nghề diễn viên đầu tiên được đề cử tại Liên hoan phim Cannes, và hai mùa thứ hai và thứ ba của phim bộ ăn khách Squid Game (2021-2025) của Netflix.

The Hollywood Reporter nhận xét về diễn xuất của anh trong Squid Game: “Nam thần tượng Kpop chuyển nghề diễn viên thể hiện sự mơ hồ — và những mặt trái đáng ghét — của Myung Gi [vai diễn của Yim Si Wan trong Squid Game] chính xác đến đáng sợ.”

Mặc dù IU có thể là một ca sĩ quen thuộc với nhiều người hâm mộ Kpop, nhưng nhiều khán giả toàn cầu lần đầu biết đến cô qua các phim bộ truyền hình Hàn Quốc, chẳng hạn như Hotel del Luna (2019) và Khi đời cho bạn quả quýt / When Life Gives You Tangerines (2025), có thể không biết.

Myung Gi của Yim Si Wan trong Squid Game

Sau khi ra mắt với tư cách thần tượng solo vào năm 2008 với bản ballad khá u buồn “Lost Child”, IU không thu hút được sự chú ý của công chúng. Bước đột phá của cô đến hai năm sau đó với “Good Day” (2010), ca khúc đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và giành được nhiều giải thưởng vào năm 2011. Ca khúc này thậm chí còn được người Hàn Quốc bình chọn là ca khúc số 1 của năm trong cuộc khảo sát của Gallup Korea năm 2011.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp âm nhạc, IU bắt đầu một chương mới với vai trò diễn viên, ra mắt trong phim bộ truyền hình nhạc kịch học đường Dream High (2011) của đài KBS, bộ phim đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong nhiều phim bộ truyền hình, nhiều trong số đó rất thành công.

Mặc dù IU đã đạt được thành công ổn định với các dự án của mình, nhưng những màn trình diễn đầu tiên của cô vẫn vấp phải một số lời chỉ trích. Tuy nhiên, cuối cùng những nghi ngờ đó đã bị dập tắt nhờ vai diễn trong phim bộ truyền hình My Mister (2018) của đài tvN, trong đó IU vào vai Lee Ji An, một nhân vật đen tối và phức tạp hơn so với các vai diễn trước đây của cô.

IU trong phim bộ ăn khách Netflix Khi đời cho bạn quả quýt

Từ đó, khả năng diễn xuất của cô hiếm khi bị nghi ngờ, và cô đã mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh. Gần đây nhất, IU đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Blue Dragon Series Awards năm ngoái, cho vai diễn trong phim When Life Gives You Tangerines của Netflix, cô đóng hai vai Oh Ae Sun và con gái của Ae Sun, Yang Geum Myeong.

“IU có bản năng diễn xuất tuyệt vời,” đạo diễn Hirokazu Kore-eda, từng hợp tác với cô trong phim Broker (2022) cho biết. “Cô ấy rất giỏi nắm bắt những sắc thái tinh tế, và chỉ cần đôi chút chỉ dẫn, cô ấy sẽ thể hiện vai diễn gần như thể đã tìm ra câu trả lời chính xác. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tốc độ nắm bắt vấn đề của cô.”

Đang trên đường tìm kiếm chỗ đứng

Thế giới Kpop vốn đã rất khắt khe, nhưng nhiều thần tượng Kpop vẫn mơ ước được lấn sân diễn xuất.

“Tôi muốn thử mọi thứ có thể với tư cách là một người nổi tiếng,” Karina của nhóm aespa chia sẻ trong một video trên YouTube với MC truyền hình Jonathan. “Như vậy, khi giải nghệ, tôi sẽ không phải hối tiếc. Đó là lý do tại sao tôi thử tham gia các chương trình giải trí và tôi cũng muốn thử diễn xuất trong tương lai.”

Jisoo (phải) và Jung Hae In trong Hoa tuyết điểm (2021)

Tuy nhiên, quá trình một thần tượng được công chúng chấp nhận là diễn viên không phải lúc nào cũng suôn sẻ, vì các màn trình diễn thường bị soi xét kỹ lưỡng trong quá trình chuyển đổi. Một số người đang đối mặt với thử thách đó trong khi vẫn tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này.

Jisoo của Blackpink là người tích cực nhất trong việc theo đuổi diễn xuất, mặc dù trong số bốn thành viên của nhóm, thì ba người — Jennie, Lisa và Jisoo — đã thử sức trong lĩnh vực này.

Jisoo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2021 với phim bộ truyền hình Hoa tuyết điểm / Snowdrop của JTBC. Mặc dù đó là vai diễn đầu tay của cô, nhiều khán giả đã chỉ trích diễn xuất của cô, để lại những bình luận như, “Dù chọn cô ấy là để tạo nên một bộ phim thành công, thì diễn xuất của cô vẫn còn thiếu sót nghiêm trọng.”

Jisoo trong phim bộ Bạn trai theo yêu cầu của Netflix

Tuy nhiên, khi Jisoo đảm nhận những dự án mới, phản ứng đã dần dần thay đổi, mặc dù ý kiến về diễn xuất của cô ấy vẫn còn trái chiều. Nhà sản xuất dự án Netflix mới nhất của cô, Bạn trai theo yêu cầu / Boyfriend on Demand, đã nhận xét về sự tận tâm của cô, nói rằng ông đã chứng kiến “cần cù bù tài năng.” Tạp chí TIME cũng viết rằng phim bộ Netflix này “được thúc đẩy nhờ có Jisoo trong vai diễn phù hợp nhất từ trước đến nay.”

Nổi tiếng với chất giọng trầm, cựu thành viên nhóm Big Bang, T.O.P., sử dụng tên thật là Choi Seung Hyun khi đóng phim, ra mắt với tư cách là một rapper vào năm 2006.

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2007 với phim bộ truyền hình I am Your Teacher của đài KBS và kể từ đó đã xây dựng được một sự nghiệp phim ảnh trải dài cả trên truyền hình và điện ảnh.

Diễn xuất của Choi Seung Hyun trong phim điện ảnh 71: Into the Fire đã mang về cho anh giải thưởng tân binh tại cả Giải Điện ảnh Rồng Xanh và Giải Nghệ thuật Baeksang

Diễn xuất của anh trong phim điện ảnh 71: Into the Fire (2010) đã mang về cho anh giải thưởng tân binh tại cả Giải Điện ảnh Rồng Xanh và Giải Nghệ thuật Baeksang — hai trong số những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hàn Quốc.

Bình luận trực tuyến cũng ca ngợi diễn xuất của anh, với nhiều người xem viết, “T.O.P. chứng minh anh ấy là một diễn viên tài năng,” và “Diễn xuất của T.O.P. thực sự đã chạm đến trái tim tôi.”

Nhận được nhiều lời khen ngợi diễn xuất ban đầu như vậy, nhưng phản ứng đã thay đổi khi anh xuất hiện trong Squid Game của Netflix, trong vai Thanos, một rapper giải nghệ, nghiện ma túy và tham gia vào trò chơi chết người.

Vai diễn đã vấp phải nhiều chỉ trích từ một số khán giả, những người cảm thấy anh đã cường điệu hóa nhân vật. Tuy nhiên, nhà sáng tạo của bộ phim, Hwang Dong Hyuk, đã bảo vệ cách thể hiện này, giải thích rằng diễn xuất cường điệu là có chủ ý và nhằm mục đích mang lại cho nhân vật một “cảm giác hài hước.”

Choi Seung Hyun trong một cảnh phim Trò chơi con mực (2021-2025) mùa 2

Hiện tại, rapper kiêm diễn viên này vẫn tiếp tục nhận được những phản ứng trái chiều.

Từ bỏ diễn xuất

Trong khi một số thần tượng chuyển sang làm diễn viên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất bất chấp những lời chỉ trích, nhiều người khác đã rời bỏ lĩnh vực này sau khi đối mặt với những tranh cãi về diễn xuất của họ.

Một ví dụ thậm chí còn gây xôn xao dư luận là Jang Su Won của Sechskies, một trong những nhóm nhạc nam Kpop được gọi là “thế hệ đầu tiên”. Ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 1997, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2013 trong một tập ngắn của chương trình Marriage Clinic, Love & War (1999-2014) của đài KBS.

Một cảnh trong chương trình Marriage Clinic, Love & War của KBS (1999-2014), có sự tham gia của Jang Su Won

Diễn xuất của anh trong tập phim đó được nhiều người gọi là “diễn xuất robot”, do biểu cảm vô cảm của anh trong cảnh quay. Cảnh quay nhanh chóng lan truyền trên mạng và trở thành một meme hài hước, trớ trêu thay lại dẫn đến việc anh xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình giải trí. Tuy nhiên, kể từ lần thử đó, anh dường như đã rời xa diễn xuất, không theo đuổi thêm bất kỳ dự án diễn xuất nào khác.

Ca sĩ Lee Hyo Ri cũng là một ví dụ khác từng thử sức với diễn xuất nhưng không trở lại màn ảnh.

Lee Hyo Ri ra mắt với tư cách thành viên của nhóm Fin.K.L năm 1998 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2005 với phim bộ truyền hình Three Leaf Clover của đài SBS, trong đó cô đóng vai chính. Mặc dù là diễn viên chính, Lee Hyo Ri đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích về diễn xuất của mình, và bộ phim cuối cùng đã bị cắt ngắn do tỷ lệ người xem thấp.

Chính Lee Hyo Ri sau đó đã thừa nhận màn trình diễn kém cỏi của mình trong một lần xuất hiện trên chương trình Pinggyego trên YouTube. Cô thừa nhận chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc diễn xuất và tự mình chuốc lấy chỉ trích.

Lee Hyo Ri (trái) và Lee Dong Gun trên poster If in Love… Like Them (2007) của đài SBS

Tuy nhiên, sau đó cô đã xuất hiện với vai chính trong If in Love… Like Them (2007) của đài SBS, bộ phim cũng gây tranh cãi. Kể từ đó, cô chủ yếu tập trung vào sự nghiệp âm nhạc và truyền hình. 

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily