Hai phim bom tấn nội địa liên tiếp đã đốt cháy phòng vé Hồng Kông trong quý đầu tiên năm 2026. Cuộc phiêu lưu du hành thời gian Tầm Tần ký / Back to the Past và phim hài về nữ tiếp viên quán bar Night King
đã chiếm được cảm tình của khán giả, trở thành phim nội địa có doanh
thu lớn thứ tư và thứ năm từ trước đến nay, mỗi phim có tổng doanh thu
lên tới 12,8 triệu USD (100 triệu đôla Hồng Kông).

|
Back to the Past thu kỷ lục 45 triệu đôla Hồng Kông tuần đầu ra rạp
|
Thành công của hai phim này được coi là phao cứu sinh cho ngành công
nghiệp điện ảnh Hồng Kông, vốn đã không tạo được thành công đình đám kể
từ
Cửu Long thành trại: Vây thành / Twilight of the Warriors: Walled In của Media Asia và
Phá địa ngục / The Last Dance của Emperor Motion Pictures năm 2024.
Night King
rất được mong đợi vì do Giang Chí Cường của Edko Films sản xuất, Ngô Vĩ
Luân đạo diễn và Huỳnh Tử Hoa đóng chính, đội ngũ đằng sau bộ phim ăn
khách Tết Nguyên đán 2023
A Guilty Conscience — phim nội địa đầu tiên vượt qua 100 triệu đôla Hồng Kông — và đã đáp ứng được kỳ vọng. Cạnh tranh trực diện với
Night King trong dịp Tết Nguyên đán là phim hài xổ số
The Snowball on a Sunny Day, do Ông Tử Quang đạo diễn với diễn viên kỳ cựu Kim yến Linh trong vai chính.
Ông
Tử Quang chuyển sang lĩnh vực hài — lần đầu tiên đối với nhà làm phim
này — vào năm ngoái khi nhận ra rất ít tựa phim như vậy được xếp hàng
cho mùa lễ hội truyền thống này. Thậm chí anh còn tự bỏ vốn thông qua
công ty riêng của mình, Word By Word, với Mei Ah Entertainment, từng
cộng tác với anh trong các bộ phim kinh dị tội phạm
Port of Call và
Where the Wind Blows, đầu tư một phần.

|
Huỳnh Tử Hoa trong phim Night King
|
Quan ngại sâu sắc về tương lai của điện ảnh Hồng Kông, Ông Tử Quang nói:
“Kinh tế yếu kém, nhạy cảm về chính trị và chi phí sản xuất cao hơn,
việc tìm nguồn vốn là vô cùng khó khăn.” Mặc dù có một số phim địa
phương gây chú ý trong những năm gần đây, nhưng phần lớn phim địa phương
vẫn tụt hậu rất xa ở phòng vé. Thực tế khắc nghiệt không làm hài lòng
các nhà đầu tư, hạn chế sự đa dạng và sản lượng sản xuất.
Đạo diễn kỳ cựu Khâu Lễ Đào, nổi tiếng với các bộ phim hành động bom tấn như chuỗi
Shock Wave, cũng đã tự chủ hoàn toàn về tài chính — lần đầu tiên — với bộ phim mới nhất
We’re Nothing At All. Bộ phim ly kỳ LGBTQ+ sẽ ra mắt thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông lần thứ 50 (HKIFF) vào ngày 2 tháng 4.
“Tết
Nguyên Đán là thời điểm phát hành độc đáo, một bài học quý giá cho
chúng tôi về mặt cạnh tranh, lập chương trình và quảng cáo,” Ông Tử
Quang nói, miêu tả
The Snowball on a Sunny Day là nỗ lực định
hướng thị trường nhất của anh. "Ngoài các hãng phim, chúng tôi muốn biết
liệu có cách nào giành được thị phần nhỏ và mở ra cơ hội huy động vốn
trong tương lai hay không. Một thị trường lành mạnh cần có nhiều sản
phẩm tầm trung.”

|
The Snowball on a Sunny Day do Ông Tử Quang đạo diễn
|
Bộ phim đã kiếm được 1,91 triệu USD (15 triệu đôla Hồng Kông) vào thời
điểm báo chí, sánh ngang với phim hoạt hình hay nhất đoạt giải Kim Mã
Vùng đất luân hồi / Another World (1,94 triệu USD/15,12 triệu đôla Hồng Kông) và
The Way We Talk (1,74 triệu USD/13,51 triệu đôla Hồng Kông), hai bộ phim địa phương có doanh thu lớn nhất từ năm 2025 tĩnh lặng.
Ông
Tử Quang là một trong số ít các nhà làm phim Hồng Kông có hàng loạt dự
án đang được triển khai. Anh còn hai phim nữa ra mắt vào đầu năm nay:
phim tâm lý chuyển giới
Cyclone, đã ra mắt tại Rotterdam và bế mạc HKIFF vào ngày 12 tháng 4, và phim lãng mạn Trung Quốc
Love Go Go Go!.
Anh cũng là nhà sản xuất năng động, với
Circle Game của Đàm Quảng Nguyên và
Wakesurf Lovers của Phùng Chí Cường dự định phát hành vào quý 3, cũng như
Zombies Never Rest của Hà Tước Thiên (dự kiến quay ở Đài Loan) và
Nothing Goes Wrong của Bàng Tú Huệ sắp ra mắt.

|
Phim tâm lý chuyển giới Cyclone của Ông Tử Quang sẽ bế mạc HKIFF vào ngày 12 tháng 4
|
Lối thoát và lối thâm nhậpDoanh thu phòng vé hàng năm năm
ngoái tiếp tục giảm, thu về 145,1 triệu USD (1,13 tỉ đô la Hồng Kông) —
mức thấp nhất trong 14 năm. Kinh doanh phim ảnh còn bị thu hẹp hơn nữa
khi Golden Harvest huyền thoại rời khỏi lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu
phim. Một tay chơi mới — Bestar Film của Trung Quốc Đại lục — đã mở lại
một số rạp trong số đó, nhưng Hồng Kông chỉ còn 53 rạp đang hoạt động.
Trong
khi triển vọng vẫn chưa chắc chắn, Hội đồng Phát triển Điện ảnh Hồng
Kông (FDC) trên thực tế đã trở thành nhà đầu tư điện ảnh lớn nhất trong
những năm gần đây, bơm nguồn tài trợ quan trọng thông qua Chương trình
Tài trợ Sản xuất Phim (FPFS) và Sáng kiến Phim truyện đầu tiên (FFFI).
Kế hoạch thứ hai đã tài trợ cho 30 bộ phim đầu tay kể từ năm 2013, xây
dựng nguồn tài năng làm phim và diễn xuất mới đáng kể.
“Nhờ có FFFI, Hồng Kông không thiếu những đạo diễn và biên kịch giỏi,” đạo diễn kỳ cựu Trương Uyển Đình, từng làm
Illegal Immigrant và
An Autumn’s Tale từ những năm 1980 và phim tài liệu gần đây
To My Nine-Year-Old Self,
đoạt Kim Tượng phim hay nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông 2023,
cho biết. “Tuy nhiên, kinh phí thấp làm ảnh hưởng đến giá trị sản xuất.
Ngay cả với kịch bản hay, đạo diễn giỏi và diễn viên giỏi, chúng tôi vẫn
cần các yếu tố kỹ thuật và hình ảnh tốt để nâng sản phẩm lên một tầm
cao mới.”

|
Trương Gia Huy và Chung Tuyết Oánh trong Good Trip
|
Trương Uyển Đình đã làm việc gắn bó với cố đạo diễn La Khải Nhuệ,
mỗi người thay phiên nhau viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất cho người
kia.
Echoes of the Rainbow, do La Khải Nhuệ đạo diễn và Trương
Uyển Đình sản xuất, đã đoạt giải Crystal Bear phim truyện hay nhất hạng
mục Generation của Berlinale năm 2010.
Trương Uyển Đình hiện đang sản xuất bộ phim hài
Good Trip
cho các đạo diễn đang lên Hoàng Ỷ Lâm và Hoàng khai thông qua Chương
trình Kế vị đạo diễn (DSS), cũng là một chương trình tài trợ từ FDC, kết
nối các nhà làm phim tiếng tăm với các đạo diễn trẻ trên tinh thần cố
vấn.
Mỗi dự án DSS nhận được khoản trợ cấp khoảng 1,14 triệu USD
(9 triệu đôla Hồng Kông) và cũng có thể tìm kiếm nguồn tài trợ bên thứ
ba để tăng ngân sách, so với 643.000-1,03 triệu USD (5-8 triệu đôla Hồng
Kông) được FFFI trao cho một dự án không được phép có thêm bên đầu tư
nào khác. Phim điện ảnh đầu tay
My Prince Edward của Hoàng ỷ Lâm được FFFI hỗ trợ và tiếp tục thắng giải đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông 2020.

|
Measure in Love do Trương Ngải Gia sản xuất cho đạo diễn Cung Triệu Bình
|
“Các đạo diễn trẻ nên đi theo con đường làm phim đúng đắn,” Trương Uyển
Đình, phó chủ tịch FDC, nói thêm. “Quay phim, thiết kế sản xuất, VFX và
âm nhạc là những công cụ cần thiết để họ nâng tầm bộ phim. Họ sẽ được
hưởng lợi khi làm việc với đội ngũ lành nghề.”
Good Trip có sự tham gia của Trương Gia Huy với Chung Tuyết Oánh, nữ diễn viên đoạt giải Kim Mã xuất sắc nhất cho
The Way We Talk năm 2024. Đội ngũ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm bao gồm nhà quay phim Dư Tĩnh Bình, từng được đề cử Oscar cho
Better Days
và đạo diễn nghệ thuật Văn Niệm Trung. Dự án đang trong giai đoạn hậu
kỳ và được giới thiệu tại Hội chợ Dự án Công nghiệp HKIFF.
“Vào
những năm 1980 tươi sáng, các công ty điện ảnh sẵn sàng chấp nhận rủi ro
với những dự án sắc sảo, đồng thời thực hiện những bộ phim bom tấn
thương mại hoàn toàn,” Trương Uyển Đình nhớ lại, nhắc đến D&B Films
hiện không còn tồn tại, hãng sản xuất bộ phim tình cảm lãng mạn
An Autumn’s Tale năm 1987 của cô cũng như phim bom tấn về cảnh sát năm 1985
Yes, Madam, với Dương Tử Quỳnh đóng chính.

|
One Cool Film Production đồng đầu tư vào Human Resource của GDH 559, ra mắt Venice năm ngoái
|
Ngày nay, phim đầu tay kinh phí thấp có thể xin chính phủ tài trợ, trong khi các hãng phim ủng hộ những phim bom tấn như
Back to the Past và
Twilight of the Warriors: Walled In — nhưng những phim cỡ trung lại chật vật tìm nguồn đầu tư.
Các tựa phim DSS khác bao gồm
Afterpiece (trong giai đoạn hậu kỳ), do Nhĩ Đông Thăng sản xuất và Hoàng Đức Kiên đạo diễn, và
Năm của anh, ngày của em / Measure in Love,
do Trương Ngải Gia sản xuất cho đạo diễn Cung Triệu Bình, công chiếu
năm ngoái tại Busan. Nhiều dự án khác đang được triển khai, được Trần
Khả Tân, Trần Gia Thượng, Quan Cẩm Bằng, Trần Quả và Diệp Vĩ Tín cố vấn.
Thị trường tăng trưởngOne Cool Film Production, hãng phim do ngôi sao Hồng Kông Cổ Thiên Lạc thành lập và đứng sau các bộ phim ăn khách
Back to the Past và
Warriors of Future năm 2022, đang chuyển sang thị trường Đông Nam Á tăng trưởng.

|
Bộ phim hợp tác Singapore-Malaysia La Luna do One Cool Film Production đầu tư
|
“Đó là nơi mọi người vẫn đi xem phim,” giám đốc điều hành Đặng Duy Bật
nói. “Đông Nam Á từng là khu vực hải ngoại quan trọng cho đến khoảng hai
thập kỷ trước, khi việc mở cửa của Trung Quốc mang lại nhiều cơ hội thị
trường.”
Đưa trọng tâm trở lại khu vực, công ty có trụ sở tại
Hồng Kông này đã tăng cường hoạt động sản xuất ở Thái Lan và Malaysia.
Ngoài việc vận hành các cơ sở sản xuất hậu kỳ hiện đại ở Thái Lan trong
hơn một thập kỷ, phục vụ cả khách hàng trong nước và quốc tế, gần đây họ
còn tham gia
Human Resource của GDH 559, được ra mắt Venice năm ngoái, với tư cách đồng đầu tư.
Bộ phim ly kỳ tội phạm
Behind the Shadows,
với sự tham gia của Cổ Thiên Lạc, được quay ở Malaysia, sau khi khai
trương hoạt động địa phương ở đó vào năm 2023. Công ty cũng đã đồng đầu
tư vào bộ phim
The Locksmith của Malaysia và bộ phim hợp tác Singapore-Malaysia
La Luna.

|
One Cool hiện đang hợp tác với nhà sản xuất phim đình đám Skop Productions của Malaysia trong dự án Black Ops, phim hành động nói tiếng Malay với các tài năng đến từ cả Hồng Kông và Malaysia
|
One Cool hiện đang hợp tác với nhà sản xuất phim đình đám Skop Productions của Malaysia trong dự án
Black Ops,
phim hành động nói tiếng Malay với các tài năng đến từ cả Hồng Kông và
Malaysia. Đặng Duy Bật cho biết thêm: “Đây là sự khởi đầu của một mối
quan hệ lâu dài sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai chúng tôi nhằm mở
rộng phạm vi tiếp cận thị trường.”
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily