Đã đến lúc Hàn Quốc phải có thế hệ nhà làm phim mới.
Lựa chọn chính thức năm nay của Liên hoan phim Cannes không có phim Hàn
Quốc. Giới quan sát cho rằng các nền tảng phát trực tuyến đã hút hết
nhân tài.

Đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho (trái) cùng nam diễn viên Song Kang Ho sau khi thắng giải Cành Cọ Vàng cho bộ phim Ký sinh trùng tại Cannes năm 2019
|
Hàn Quốc vắng mặt tại Liên hoan phim Cannes năm nay là lần đầu tiên sau
hơn một thập kỷ và các nhà quan sát cho rằng chuyện này cho thấy rõ tình
trạng chảy máu chất xám đang hoành hành trong ngành.
Liên hoan
phim Cannes diễn ra từ ngày 13 đến 24 tháng 5 năm nay sẽ không có phim
Hàn Quốc nào được trình chiếu trong danh sách chính thức.
Một phim hoạt hình ngắn của Hàn Quốc,
Glasses,
do Jung Yoo Mi đạo diễn, trình chiếu trong Tuần lễ phê bình, sự kiện do
Hiệp hội phê bình điện ảnh Pháp tổ chức diễn ra song song với liên hoan
phim.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013, không có phim Hàn nào
lọt vào danh sách tuyển chọn chính thức của Cannes. Đây cũng là năm thứ
ba liên tiếp không có phim Hàn nào trình chiếu tranh giải Cành Cọ Vàng.

Đạo diễn Park Chan Wook nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất cho Decision to Leave tại Liên hoan phim Cannes 2022
|
Phim Hàn đã được trình chiếu thường xuyên tại Cannes kể từ năm 1984, khi
Mulleya Mulleya
của Lee Doo Yong trở thành tác phẩm đầu tiên của Hàn Quốc được chọn
tham dự liên hoan phim, và điện ảnh Hàn cùng các đạo diễn người Hàn đã
nhận được sự công nhận mạnh mẽ tại Riviera nước Pháp.
Năm 2022, Park Chan Wook thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất của Cannes cho
Decision to Leave, trong khi Song Kang Ho được vinh danh nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong
Broker, một phim Hàn do nhà làm phim người Nhật Hirokazu Koreeda đạo diễn.
Phim Hàn cũng bị lu mờ tại Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông được tổ chức hồi tháng 4; chỉ có hai phim,
By the Stream và
The Land of Morning Calm, được trình chiếu, so với 17 phim Nhật Bản.
Các nhà quan sát cho rằng đã đến lúc thế hệ nhà làm phim Hàn Quốc mới tiến lên.

Đạo diễn phim Hàn Burning, Lee Chang Dong (trái), và dàn
diễn viên Yoo Ah In (thứ hai từ trái sang), Steven Yeun và Jun Jong Seo
tại Liên hoan phim Cannes 2018
|
Theo Jason Bechervaise, phó giáo sư tại Đại học Hanyang ở Seoul chuyên
về văn hóa và truyền thông Hàn Quốc, các phim Hàn được chọn trình chiếu
tại Cannes chủ yếu là tác phẩm của các nhà làm phim nổi tiếng như Park
Chan Wook, Lee Chang Dong và Bong Joon Ho, còn các nhà làm phim trẻ và
mới nổi hiếm khi được mời giới thiệu tác phẩm của họ ở đây.
“Cá
nhân tôi mong Cannes sẽ nhìn xa hơn những tác giả đã thành danh, nhưng
điều đó nhấn mạnh một vấn đề khác — ngành công nghiệp cần phải hướng đến
thế hệ nhà làm phim tiếp theo, các hãng phim trao nhiều cơ hội hơn cho
đạo diễn trẻ, tài năng làm phim mới,” Bechervaise nói với
South China Morning Post.
Kim
Kyung Hyun, giáo sư và chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu Đông Á tại Đại học
California, Irvine, nói: “Chính nhóm nhà làm phim trẻ, và khán giả muốn
xem những bộ phim có ý nghĩa, [mới tạo nên khác biệt].”

Ryu Jun Yeol (trái) và Shin Min Jae trong một cảnh phim Revelations của Hàn Quốc năm 2025 trên Netflix, do Yeon Sang Ho đạo diễn
|
Cả hai đều liên hệ việc điện ảnh Hàn Quốc suy giảm với sự phát triển của
các nền tảng phát trực tuyến, đáng chú ý nhất là Netflix, nền tảng đã
hút nhiều đạo diễn làm ra nội dung thường xuyên lan truyền trên toàn thế
giới.
Một ví dụ đáng chú ý là đạo diễn Yeon Sang Ho, được biết đến nhiều nhất với bom tấn xác sống năm 2016
Train to Busan và phần tiếp theo năm 2020
Peninsula, cả hai đều được chọn công chiếu tại Cannes; phim sau bị hủy vì đại dịch Covid-19.
Trong những năm kể từ đó, Yeon Sang Ho đã đạo diễn hai phim bộ truyền hình (
Hellbound,
Parasyte: The Grey) và hai phim điện ảnh (
Jung_E,
Revelations) — tất cả đều cho Netflix.
Nội
dung giải trí Hàn Quốc là nội dung được xem nhiều nhất trong số các
chương trình không nói tiếng Anh của Netflix vào năm 2023 và 2024.
Squid Game
mùa 2 đạt 87 triệu lượt xem trong sáu ngày đầu phát trực tuyến vào cuối
tháng 12 năm ngoái và là chương trình phổ biến nhất của Netflix trong
nửa cuối năm 2024.

Lee Jung Jae trong một cảnh phim Squid Game mùa 2 (2024)
|
“Trong những năm gần đây, các nhà sáng tạo đã cố gắng phát triển nội
dung nhắm đến các nền tảng [phát trực tuyến] toàn cầu, bao gồm Netflix,”
Jin Dal Yong, giáo sư Khoa Truyền thông của Đại học Simon Fraser Canada
nói.
Trường hợp Hàn Quốc, họ đã trở nên thành thạo việc tạo ra
những bộ phim thuộc thể loại mà Netflix tập trung vào, chẳng hạn phim
xác sống, phiêu lưu và khoa học viễn tưởng, mà không làm những bộ phim
đề cập các vấn đề rộng hơn — bao gồm biến đổi khí hậu, chiến tranh và
chính trị — và những câu chuyện LGBTQ theo kiểu được các liên hoan phim
như Cannes ưa chuộng, ông nói.
“Khi những người sáng tạo cố gắng
làm phim thể loại hướng đến mục tiêu thương mại, họ không thể nhấn mạnh
vào phim chính kịch thể hiện những đấu tranh và đau khổ của con người,”
giáo sư Jin nói.

Phim Hàn cũng bị lu mờ tại Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông được tổ chức hồi tháng 4; chỉ có hai phim, By the Stream (ảnh)
|
Trái ngược với phim bộ truyền hình Hàn Quốc tắm trong cơn mưa hào quang
trên trường quốc tế, ngành công nghiệp điện ảnh quốc gia này đã phải
chịu cảnh thiếu đầu tư — và lợi nhuận — kể từ đại dịch Covid-19, một
hiện tượng phổ biến trên toàn thế giới.
Tháng trước, Hội đồng
Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) cho biết ngành công nghiệp điện ảnh đã không
thu hồi được 16,4% số tiền đầu tư vào làm phim năm 2024, so với mức lợi
nhuận 10,9% hồi năm 2019.
Liệu điện ảnh Hàn Quốc có đang đối mặt khủng hoảng không? Các nhà quan sát cho rằng cả nguy lẫn cơ đều đang ở phía trước.
Bechervaise
dự đoán trong những năm tới các rạp chiếu ở Hàn Quốc sẽ chiếu ít phim
trong nước hơn khi đã giải quyết hết lượng phim tồn đọng do đại dịch gây
ra, vì các hãng phim không muốn tài trợ cho những xuất phẩm mà ông miêu
tả là “không còn là động cơ thúc đẩy ngành công nghiệp.”

và The Land of Morning Calm (ảnh) được trình chiếu
|
Điều này phù hợp với dự đoán của KOFIC rằng sẽ có từ 10 đến 14 tựa phim
Hàn Quốc được phát hành trong năm nay so với 37 phim năm 2024.
Mặt
tích cực là có nhiều phim đang tạo ra lợi nhuận — 11 phim vào năm
ngoái, Bechervaise cho biết, so với năm 2023, chỉ có sáu phim hòa vốn.
Hơn nữa, ông cho biết hơn một nửa số phim có lợi nhuận năm 2024 có kinh
phí sản xuất dưới 10 tỉ won (7 triệu đôla Mỹ).
“Hy vọng các nhà
đầu tư có thể nhìn xa hơn những tít tin tiêu cực và thấy rằng thực tế
một số bộ phim đang tạo ra doanh thu,” ông nói.
Theo giáo sư Kim, thực tế là khán giả xem phim Hàn Quốc giảm không có nghĩa là điện ảnh Hàn không thể tránh khỏi sụp đổ.

Hellbound mùa 2 (2024) trên Netflix của Yeon Sang Ho
|
“Nội dung giải trí Hàn Quốc vẫn phổ biến toàn thế giới trên các nền tảng
phát trực tuyến và có lẽ đây là một cách xem phim mới,” ông nói. “Rạp
chiếu phim có thể không còn là hình thức xem phim chủ đạo nữa.”
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post