Tin tức

IMAX là biến số then chốt để sắp lại lịch chiếu những phim lớn năm 2020

07/04/2020

Chừng có vẻ Warner Bros. rất lạc quan khi vẫn giữ ngày phát hành Tenet của Chris Nolan ở lô hiện tại là 17 tháng 7.

Nếu bộ phim ly kỳ do John David Washington / Robert Pattinson đóng chính này khởi chiếu đúng lịch, nó sẽ mở màn trước Mulan của Niki Caro một tuần và trước Wonder Woman 1984 của Patty Jenkins một tháng. Đây sẽ là bộ phim bom tấn hành động đầu tiên kể từ sau Sonic the Hedgehog ra rạp hồi giữa tháng 2.

Cho đến giờ phút này, Tenet của Chris Nolan vẫn ở lô hiện tại ngày 17 tháng 7

Đó sẽ là một lợi thế, một phần lý do tại sao WB vẫn chưa chính thức hoãn bộ phim. Phần lý do khác là, cùng với việc marketing cho đến nay chưa có gì (do đó vô hại / không sai lầm xét về chi phí quảng cáo), quyền truy cập màn hình IMAX (và các màn hình định dạng cực lớn liên quan). Nhu cầu phải sắp xếp xung quanh sức khả dụng của các màn hình IMAX đã biến việc ấn định lại lịch chiếu hậu-virus corona này thành ô chữ sudoku, vì nhiều bộ phim lớn về cơ bản đòi hỏi phải có “Trải nghiệm IMAX”.

Ô chữ sodoku đó đã bắt đầu ngay tức khắc, với No Time to Die của MGM và Universal di chuyển từ tháng 4 đến tháng 11. Phim đã được ấn định phát hành ở Bắc Mỹ vào ngày 25 tháng 11, kỳ cuối tuần Lễ Tạ ơn, gây khó chịu cho bộ phim hoạt hình Raya and the Last Dragon của Walt Disney, và đặc biệt là Godzilla vs. Kong của Warner Bros và Legendary. Phim quái vật phần tiếp theo này, đã bị hoãn từ ngày 13 tháng 3 trước khi đại dịch bắt đầu, đang được trông cậy trở thành phim sự kiện lớn của mùa Lễ Tạ ơn lẫn tiếp cận các màn hình IMAX và ít nhất là một số màn hình định dạng cực lớn liên quan (Dolby Cinema, AMC Prime, v.v...). Than ôi, No Time to Die không chỉ là một con cá lớn hơn (Godzilla: King of the Monsters chỉ kiếm được 385 triệu đôla trên toàn thế giới), mà một phần bộ phim 007 này của Cary Fukunaga thực sự được quay bằng máy quay IMAX.

Một phần bộ phim 007 của Cary Fukunaga thực sự được quay bằng máy quay IMAX

Trong một lý do khác khiến tại sao đại dịch giáng xuống lại gây bao trớ trêu là vì nhiều bộ phim bị hoãn cũng được quay một phần bằng máy quay IMAX. Wonder Woman 1984 của DC Films có những cảnh quay IMAX, phim hành động gián điệp (được cho là) du hành thời gian Tenet của Chris Nolan cũng thế, phim James Bond đã nói ở trên và cả Top Gun: Maverick của Joseph Kosinski. Cho đến nay, lịch phát hành có liên quan đã được rải đều đủ tốt, với một tháng giữa Tenet Wonder Woman 1984 và một tháng giữa No Time to DieTop Gun 2 của Tom Cruise vào ngày 23 tháng 12. Không chỉ việc phát hành vào dịp Giáng sinh của Top Gun: Maverick có nghĩa là Dune sẽ chỉ có màn hình IMAX trong (nhiều nhất là) năm ngày, dường như cũng ngăn không cho các bộ phim bom tấn lớn của WB (Wonder Woman 1984Tenet) chuyển sang lô quan trọng của tháng 12 vào ngày 18.

Tình hình trong tháng 9 và tháng 10 thì đỡ hơn, mặc dù Chết trên sông Nile của Kenneth Branagh (ngày 9 tháng 10) đã được quay phim 70mm, vì những gì đáng với chuyện đó. Tuy nhiên, nếu Wonder Woman 1984 bị hoãn một lần nữa, hoặc nếu Tenet không thể ra rạp ngày 17 tháng 7, thì ngày 2 tháng 10 có thể là một bệ phóng mới lý tưởng. Đúng, Sony có thể có Venom 2 ở ngày đó, nhưng họ đã lúng túng một cách kỳ lạ về việc chính thức hóa ngày phát hành. Hơn nữa, Warner Bros thực tế đã phát minh ra bom tấn đầu tháng 10, lần đầu tiên với Demolition Man từ năm 1993 và sau đó là Gravity năm 2013, Annabelle năm 2014, Blade Runner 2049 (một nỗ lực thất bại, nhưng thôi lạc đề) vào năm 2017, A Star Is Born năm 2018 và Joker vào năm 2019. Bất kỳ phim lớn nào ra mắt ngày đó sẽ có màn hình IMAX cho đến tận khi Black Widow xuất chinh ngày 6 tháng 11.

Wonder Woman 1984 của DC Films có những cảnh quay IMAX

Cái hay là sức khả dụng của màn hình IMAX gần như chắc chắn sẽ tạo ra ít nhất tiềm năng “an toàn” cho ngày phát hành mới của các phim bom tấn. A Quiet Place Part II của Paramount gần như chắc chắn sẽ trở thành thành công ‘khủng’ đầu tiên kỳ cuối tuần Lễ Lao động khi ra mắt vào ngày 4 tháng 9 ở các màn hình cực rộng và IMAX. Nếu Godzilla Vs. Kong không dời ngày, và nếu Raya and the Last Dragon ra mắt vào ngày 25/11, chúng ta sẽ xem liệu Lễ Tạ ơn có thể chứa nổi hai phim hành động ‘khủng’ cùng với một phim hoạt hình Disney không. Nếu Wonder Woman 1984 bị hoãn và / hoặc nếu Tenet Mulan (đang hy sinh màn hình IMAX cho phim khoa học giả tưởng của Nolan), chúng ta có thể thấy ba trong số những bộ phim lớn nhất năm 2020 rốt cuộc có ngày phát hành bất quy tắc với phim bom tấn.

Mặc dù phần lớn các bộ phim bị hoãn có thể được mở màn bất kỳ đâu trên lịch, nhưng cần phải xem xét đặc biệt cho những phim được mong đợi, chứ không là đòi hỏi, trải nghiệm IMAX. Nếu Godzilla vs Kong tránh ngày 20 tháng 11 năm 2020 đến một thời điểm nào đó năm 2021, thì (cùng với No Time to Die mở màn dần dần bên ngoài Bắc Mỹ từ 12 tháng 11), đó sẽ là một phần lý do. Nếu Dune bỏ ngày 18 tháng 12, nhất là nếu Top Gun: Maverick thực hiện một Nhiệm vụ bất khả thi như Ghost Protocol mở màn sớm năm ngày độc quyền ở các rạp IMAX, đó sẽ là một phần lý do. Và nếu không phim đặc biệt ‘khủng’ nào, kể cả Tenet, được lên lịch lại vào ngày 18 tháng 12, thì chính là tại vì những cảnh “quay IMAX” của Top Gun: Maverick rồi.

Những cảnh “quay IMAX” của Top Gun: Maverick khiến không phim đặc biệt ‘khủng’ nào lên lịch lại vào ngày 18 tháng 12

Trong cuộc đua đưa các bom tấn bị hoãn vào ngày phát hành mới, quyền tiếp cận IMAX đã trở thành biến số phá bĩnh.

Lịch phát hành mới (ở Bắc Mỹ) của các phim lớn bị hoãn do virus corona

A Quiet Place: Part II — 4/9 (ngày ban đầu: 8/3)

Black Widow — 6/11 (ngày ban đầu: 11/5)

F9, tức Fast and Furious 9 — 2/4/2021 (ngày ban đầu: 22/5/2020)

Ghostbusters: Afterlife — 5/3/2021 (ngày ban đầu: 10/7/2020)

Minions: Rise of Gru — 2/7/2021 (ngày ban đầu: 3/7/2020)

Morbius — 19/3/2021 (ngày ban đầu: 31/7/2020)

Mulan — 24/7 (ngày ban đầu: 27/3)

No Time to Die (James Bond 25) — 25/11 (ngày ban đầu: 10/4)

Peter Rabbit 2: The Runaway — 15/1/2021 (ngày ban đầu: 7/8)

The Secret Garden — 14/8 (ngày ban đầu: 17/4)

Sing 2 — 22/12/2021 (ngày ban đầu 2/7/2021)

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run — 31/7 (ngày ban đầu: 22/5)

Top Gun: Maverick — 23/12 (ngày ban đầu: 24/6)

Uncharted — 8/8/2021 (ngày ban đầu: 5/3/2021)

Wonder Woman 1984 — 14/8 (ngày ban đầu: 5/6)

Free Guy — 11/12 (ngày ban đầu: 1/7)

Jungle Cruise — 30/7/2021 (ngày ban đầu: 24/6/2020)


Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Forbes