Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải (SIFF) đã công bố các tựa phim sẽ
tranh giải tại kỳ thứ 27 sắp tới, bao gồm các phim truyện mới nhất của
Tào Bảo Bình, Aktan Arym Kubat và Antonio Ferreira.
49 tựa phim sẽ tranh giải Kim Tước (Golden Goblet Awards), bao gồm 12
phim từ hạng mục chính và Tài năng mới châu Á (Asian New Talent), phần
lớn là phim ra mắt thế giới.

One Wacky Summer của Tào Bảo Bình
|
Ba phim đến từ Trung Quốc sẽ tranh giải thưởng chính, bao gồm phim hài tội phạm bối cảnh Thiên Tân
One Wacky Summer của Tào Bảo Bình; phim hợp tác mới nhất Trung Quốc-Pháp
My Father’s Son của Cầu Sinh; và phim truyện đầu tay
Wild Nights, Tamed Beasts của Vương Đồng, có sự tham gia của Vạn Thiến và đạo diễn
A Cool Fish Nhiêu Hiểu Chí trong lần đầu ra mắt màn ảnh rộng của anh.
Tất cả các phim tranh giải hạng mục chính đều là phim ra mắt thế giới, bao gồm
Black Red Yellow của Aktan Arym Kubat từ Kyrgyzstan,
After the Fog hợp tác sản xuất giữa Chile-Anh-Pháp của Miriam Heard và
The Scent of Things Remembered hợp tác sản xuất giữa Bồ Đào Nha-Brazil của António Ferreira.
Loss of Balance của Korek Bojanowski sẽ được công chiếu quốc tế tại SIFF.

As the Water Flows của Biện Chước
|
Hạng mục Tài năng mới châu Á sẽ giới thiệu 12 phim truyện đầu tay trên
khắp khu vực từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Iran, Ấn Độ
và Philippines. Trong số chín phim ra mắt có năm phim từ Trung Quốc:
As the Water Flows của Biện Chước,
Odds Beater của Trình Lượng,
Seven Days của Khâu Ngọc Khiết,
The Last Summer của Sử Nhiệm Phi và
Water Can Go Anywhere của Phương Lượng.
Brand New Landscape của đạo diễn người Nhật Yuiga Danzuka sẽ ra mắt châu Á, sau lần ra mắt gần đây tại Directors’ Fortnight của Cannes.
Các
hạng mục phim tài liệu và hoạt hình khác - năm phim mỗi hạng mục - cùng
với 15 phim từ hạng mục phim ngắn đã hoàn thiện danh sách tranh giải
Kim Tước.
Giải thưởng đã lập kỷ lục mới về số lượng phim dự thi,
nhận được hơn 2.800 phim dự thi trong năm hạng mục, tăng đáng kể từ châu
Mỹ và châu Phi.

Odds Beater của Trình Lượng
|
Ban giám khảo quốc tế gồm 21 thành viên đến từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ
và châu Âu, với đạo diễn người Ý Giuseppe Tornatore của Cinema Paradiso
từng đoạt giải Oscar là chủ tịch ban giám khảo hạng mục chính.
Từ
lâu SIFF đã đóng vai trò là bàn đạp cho điện ảnh Hoa ngữ và các tài
năng mới nổi trên khắp châu Á. Với chủ đề “Châu Á, Điện ảnh Trung Quốc
và Tài năng mới”, dự kiến sẽ có khoảng 60 phim Hoa ngữ được trình
chiếu, bao gồm phim dự thi, phim ra mắt và phim kinh điển phục chế.
Lần
đầu tiên, Hội chợ phim SIFF sẽ được sáp nhập với Hội chợ của Liên hoan
phim truyền hình Thượng Hải hình thành một hội chợ phim và truyền hình
quốc tế chung. Kỳ liên hoan thứ 27 của SIFF sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 22
tháng 6, ngay sau đó là Liên hoan truyền hình Thượng Hải từ ngày 23 đến
27 tháng 6.
Như đã đưa tin, phần đầu của
She’s Got No Name
do Trần Khả Tân đạo diễn với sự tham gia của Chương Tử Di sẽ khai mạc
SIFF. Bộ phim ly kỳ tội phạm lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1940 này
đã được công chiếu không tranh giải tại Cannes năm ngoái với thời lượng
150 phút và hiện sẽ được chia thành hai phần để phát hành.

My Father’s Son của Cầu Sinh
|
Đề cử Kim Tước 2025
Giải thưởng chính
After the Fog (Chile-Anh-Pháp), đạo diễn Miriam Heard Black Red Yellow (Kyrgyzstan), đạo diễn Aktan Arym Kubat Cyclone (Brazil), đạo diễn Flavia Castro My Father’s Son (Trung Quốc-Pháp), đạo diễn Cầu Sinh Loss of Balance (Ba Lan) ra mắt quốc tế, đạo diễn Korek Bojanowski Luisa (Đức), đạo diễn Julia Roesler One Wacky Summer (Trung Quốc), đạo diễn Tào Bảo Bình On Summer Sand (Nhật Bản), đạo diễn Shinya Tamada The Reborn (Argentina-Tây Ban Nha-Chile), đạo diễn Santiago Esteves The Scent of Things Remembered (Bồ Đào Nha-Brazil), đạo diễn António Ferreira Wild Nights, Tamed Beasts (Trung Quốc), đạo diễn Vương Đồng You Believe in Angels, Mr. Drowak? (Đức-Thụy Sĩ), đạo diễn Nicolas Steiner

The Last Summer của Sử Nhiệm Phi
|
Tài năng mới châu Á
As the Water Flows (Trung Quốc), đạo diễn Biện Chước Brand New Landscape (Nhật Bản) công chiếu châu Á, đạo diễn Yuiga Danzuka Grace for Sale (Thổ Nhĩ Kỳ), đạo diễn: Gözde Yetişkin, Emre Sert Kanto (Thổ Nhĩ Kỳ), đạo diễn Ensar Altay Odds Beater (Trung Quốc), đạo diễn Trịnh Lương Riverstone (Sri Lanka), đạo diễn Lalith Rathnayake Seven Days (Trung Quốc), đạo diễn Khâu Ngọc Khiết The Daughter (Iran), đạo diễn Pourya Kakavand The Last Summer (Trung Quốc), đạo diễn Sử Nhiệm Phi Victoria (Ấn Độ) công chiếu quốc tế, đạo diễn Sivaranjini J Water Can Go Anywhere (Trung Quốc), đạo diễn Phương Lượng Where the Night Stands Still (Ý-Philippines) ra mắt châu Á, đạo diễn Liryc Dela Cruz |
GKids mua quyền phát hành Bắc Mỹ phim hoạt hình Nhật Bản ChaO |

GKids, nhà sản xuất/phân phối tại Bắc Mỹ do gã khổng lồ truyền thông Nhật Bản Toho Co. kiểm soát, đã giành được quyền phát hành
ChaO, phim đầu tay của họa sĩ hoạt hình Nhật Bản Yasuhiro Aoki và hãng phim hoạt hình Studio 4°C.
Bộ
phim hài lãng mạn pha trộn kỳ ảo và chủ nghĩa vị lai này sẽ tranh giải
tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy. Lấy bối cảnh một thế giới
con người và tiên cá cùng tồn tại,
ChaO xoay quanh Stephan, anh
chàng nhân viên văn phòng trầm lặng đảo lộn cuộc sống thường ngày khi
bất ngờ được công chúa tiên cá tên ChaO cầu hôn.
Chủ tịch GKids
David Jesteadt gọi bộ phim là “câu chuyện cổ tích thách thức thể loại”
và ca ngợi “những nhân vật kỳ quặc và lập tức có tính biểu tượng.”
Thỏa thuận này đánh dấu hợp tác mới nhất giữa GKids và Studio 4°C, sau các tựa phim trước đó bao gồm
Mind Game của Masaaki Yuasa và
Children of the Sea của đạo diễn Ayumu Watanabe.
Do
Eric Beckman và Dave Jesteadt thành lập năm 2008, GKids đã trở thành
nhà phân phối hàng đầu cho phim hoạt hình quốc tế cao cấp ở Mỹ. Từ lần
phát hành đầu tiên,
The Secret of Kells của Tomm Moore được đề cử Oscar, công ty đã lấy được 13 đề cử phim hoạt hình hay nhất và giải Oscar năm 2024 cho
The Boy and the Heron của Hayao Miyazaki. Toho, hãng phim Nhật Bản đứng sau chuỗi phim
Godzilla, đã thâu tóm GKids vào tháng 10 năm ngoái, với Beckman và Jesteadt tiếp tục điều hành công ty.
GKids có kế hoạch phát hành
ChaO
ra rạp ở Bắc Mỹ, sau đó là giải trí gia đình và phát kỹ thuật số. Các
điều khoản của thỏa thuận đã được Rodney Uhler đàm phán cho GKids và
Ayumi Inoguchi cho Studio 4°C.
Blumhouse đàm phán mua lại chuỗi phim Saw từ Twisted Pictures |

Như bất kỳ nhân vật phản diện nào trong phim kinh dị, không thể để cho chết.
Các
cuộc đàm phán lúc có lúc không về việc Blumhouse mua lại một phần chuỗi
phim kinh dị Saw đã quay lại và lần này có thể thực sự đi đến cùng.
Blumhouse đang trong quá trình đàm phán để tiếp quản cổ phần sở hữu
Saw
từ Twisted Pictures, công ty do Oren Koules và Mark Burg điều hành.
Twisted đồng sở hữu tác quyền với Lionsgate, công ty đã phân phối các
phim Saw kể từ khi phát hành phim đầu tiên vào năm 2004.
Nếu thỏa
thuận chốt hạ sẽ đưa một phần của chuỗi phim quay lại tay James Wan,
nhà làm phim đã đạo diễn bộ phim đó và tạo ra chuỗi phim cùng với đồng
biên kịch Leigh Whannell. Blumhouse, do Jason Blum điều hành, đã sáp
nhập với Atomic Monster của Wan vào đầu tháng 1 năm 2024.
Các
cuộc đàm phán giữa Blumhouse và Twisted bắt đầu vào năm ngoái nhưng gãy
đổ vào đầu năm nay. Giá bán là một trong những thắt nút.
Chỉ được sản xuất với kinh phí 1,2 triệu đôla,
Saw
đã trở thành một trong những bộ phim kinh dị có lợi nhuận cao nhất mọi
thời đại khi mở màn với doanh thu 18,2 triệu đôla trong nước và thu về
104 triệu đôla trên toàn thế giới. Giải trí tại gia cũng rất lớn (suy
cho cùng, hồi đó là thời đại DVD) và một chuỗi phim, bao gồm 10 phim
cũng như vật phẩm, trò chơi điện tử, v.v., theo sau.
Phim
Saw gần đây nhất là
Saw X năm 2023. Phim thứ 11 đang được thực hiện nhưng đã bị đình trệ.
Không
rõ kế hoạch cho bất kỳ câu chuyện mới nào sẽ bao gồm những gì — nhiều
phim hơn? phim bộ? — nhưng đây là thương vụ mới nhất trong số ngày càng
nhiều thương vụ mà các nhà sáng tạo hoặc nhà làm phim sở hữu, một phần
hoặc toàn bộ, các sáng tạo của họ. Koules và Burg được cho là đã tài trợ
phần lớn ngân sách làm Saw sau lần đầu xem phim ngắn của Wan và
Whannel. Sau thành công của
Saw, Wan đã tiếp tục tạo ra hoặc đồng sáng tạo chuỗi phim kinh dị
Insidious và vũ trụ kinh dị
The Conjuring.
Luca Guadagnino sẽ đạo diễn bộ phim đời thật của OpenAI mang tên Artificial cho Amazon MGM |

Với việc Sgt. Rock của DC không còn trong lịch trình của ông, Luca
Guadagnino lên kế hoạch đạo diễn một dự án phim hoàn toàn mới.
Guadagnino đang đàm phán để đạo diễn
Artificial,
bộ phim kể lại giai đoạn hỗn loạn tại công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI
vào năm 2023 khi CEO Sam Altman bị sa thải và được thuê lại chỉ trong
vài ngày.
David Heyman và Jeffrey Clifford của Heyday Films sản
xuất bộ phim đang được thực hiện với tốc độ cực nhanh này tại Amazon MGM
Studios. Simon Rich đã viết kịch bản và cũng sẽ sản xuất, với Jennifer
Fox cũng đang đàm phán để sản xuất.
Nhanh thế nào? Các nguồn tin
cho biết Amazon đang tìm cách khởi động quá trình sản xuất vào mùa hè
này, với mục tiêu quay phim tại San Francisco và Ý.
Các diễn viên
đang được sắp xếp, nhưng chưa có thỏa thuận nào và phần lớn phụ thuộc
vào việc chốt xong thỏa thuận với Guadagnino. Andrew Garfield, Monica
Barbaro, người cướp cảnh trong
A Complete Unknown và Yura Borisov của
Anora được cho là nằm trong số những diễn viên nhắm tới.
Altman
là người đồng sáng lập OpenAI, nhưng vào mùa thu năm 2023, sau khi có
nhiều lo ngại về an toàn liên quan đến AI và các báo cáo về hành vi lạm
dụng, ông đã bị hội đồng quản trị phế truất chức vụ đứng đầu công ty.
Năm ngày sau, sau một cuộc nổi loạn, ông đã được phục chức. Các nguồn
tin cho biết nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Garfield sẽ vào
vai Altman, Barbaro sẽ vào vai giám đốc công nghệ Mira Murati và Borisov
sẽ vào vai Ilya Sutskever, người đồng sáng lập đã lãnh đạo phong trào
loại bỏ Altman.
Artificial sẽ tái hợp Guadagnino và Amazon MGM lần thứ ba. Ông đã đạo diễn
After the Hunt,
với Julia Roberts, Andrew Garfield và Ayo Edebiri đóng chính, sẽ được
hãng phim phát hành rạp vào ngày 10 tháng 10. Ông cũng đạo diễn
Challengers, với sự tham gia của Zendaya, đã được hãng phim phát hành rạp năm ngoái.
Trước đó Luca đã lên kế hoạch quay
Rock,
phim hành động về Thế chiến hai có sự tham gia của Colin Farrell, cho
DC. Dự án đó đã nhắm đến việc bắt đầu sản xuất vào cuối mùa hè trước khi
bị DC gác lại. Bây giờ, thật trớ trêu, dự án mới của Guadagnino có thể
sẽ bắt đầu trước
Rock.
Emma Thompson sẽ nhận giải Leopard Club tại Liên hoan phim Locarno 2025 |

Emma Thompson và chồng Greg Wise: Liên hoan phim Locarno lần thứ 78
vinh danh nữ diễn viên người Anh giải Leopard Club. Giải thưởng dành cho
những nhân vật có tác động lâu dài đến điện ảnh (ảnh lưu trữ)
|
Emma Thompson sẽ nhận giải Leopard Club tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 78 vào mùa hè này.
Ngôi sao người Anh sẽ được vinh danh vào thứ sáu, ngày 8 tháng 8, trong sự kiện Locarno78 và ra mắt bộ phim ly kỳ
The Dead of Winter của Thompson do Brian Kirk đạo diễn tại quảng trường Piazza Grande đẹp như tranh vẽ của thị trấn Thụy Sĩ vào tối cùng ngày.
Tóm
tắt nội dung bộ phim do Stampede Ventures và augenschein sản xuất viết:
“Một người phụ nữ, một mình bằng qua miền bắc Minnesota đầy tuyết, xen
vào vụ bắt cóc một cô gái tuổi teen,” do Laurel Marsden thủ vai. “Cách
thị trấn gần nhất vài giờ và không có dịch vụ điện thoại, cô nhận ra
mình là hy vọng duy nhất của cô gái trẻ.”
Do Nicholas
Jacobson-Larson và Dalton Leeb viết kịch bản, bộ phim còn có sự tham gia
của Judy Greer, Marc Menchaca, con gái của Thompson là Gaia Wise, Lloyd
Hutchinson và Brían F. O’Byrne. Thompson cũng là điều hành sản xuất của
bộ phim.
“Emma Thompson, từng đoạt giải Oscar, BAFTA, Quả Cầu
Vàng và Emmy, là một trong những diễn viên được yêu thích và công nhận
nhất của Vương quốc Anh, với sự nghiệp diễn xuất, biên kịch và sản xuất
trải dài trên cả truyền hình và điện ảnh – từ phim độc lập đến phim bom
tấn,” Locarno nhấn mạnh. “Cô là người duy nhất trong lịch sử Giải thưởng
Viện Hàn lâm thắng giải cả diễn xuất và biên kịch. Tinh thần chấp nhận
rủi ro với các vai diễn của Thompson có nghĩa cô vẫn là một thế lực quan
trọng trên sân khấu và màn ảnh trong bốn thập kỷ, minh chứng cho tình
cảm sâu sắc mà nhiều thế hệ người hâm mộ dành cho cô.”
Những nhà tổ chức liên hoan đã liệt kê một số vai diễn đáng chú ý của
Thompson như Howards End (1992),
The Remains of the Day (1993),
Sense and Sensibility (1996),
Angels in America (2003), chuỗi phim
Harry Potter (2003-2011),
Love Actually (2003),
Nanny McPhee (2005),
Saving Mr. Banks (2013),
Years and Years (2019),
Cruella (2021),
Matilda the Musical (2022) và
Good Luck to You, Leo Grande (2022).
Big Deal có Yoo Hae Jin và Lee Je Hoon phát hành toàn cầu tại 21 quốc gia |

Lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính IMF năm 1997,
Big Deal
kể câu chuyện của Jong Rok, giám đốc tài chính sống cuộc đời xoay quanh
một công ty soju, và In Beom, nhân viên của một công ty đầu tư toàn cầu
chỉ tập trung vào kết quả. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên xuất sắc
bao gồm Yoo Hae Jin, Lee Je Hoon, Son Hyun Joo, Choi Young Joon và
Byron Mann.
Big Deal sẽ bắt đầu hành trình toàn cầu với
bản phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 6 tháng 6, sau đó ra mắt tại Việt Nam,
Nhật Bản, Đài Loan, Nga và các thị trường khác. Doris Pfardrescher,
Tổng giám đốc điều hành của nhà phân phối WELL GO tại Bắc Mỹ, nổi tiếng
với việc phân phối các bộ phim như
The Dig và
The Unofficial Mission, phát biểu, “
Big Deal
là bộ phim chính kịch mạnh mẽ lấy bối cảnh một trong những sự kiện quan
trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại. Chúng tôi tin phim sẽ gây
được tiếng vang với khán giả Bắc Mỹ, những người đánh giá cao những câu
chuyện sâu sắc và kịch tính dựa trên các sự kiện có thật.”
Tho Huynh, giám đốc nội dung tại Mockingbird, đơn vị phân phối
The Dig và
Citizen Deok-hee tại Việt Nam, cho biết thêm, “Mặc dù là câu chuyện kinh tế, nhưng
Big Deal
cũng thể hiện cảm xúc mạnh mẽ về tình bạn, lòng tốt và các giá trị cốt
lõi của cuộc sống. Phim mang đến những khoảnh khắc sâu sắc và cảm động.”
Big Deal dự kiến ra mắt tại Việt Nam trong tháng 6.
Big Deal hiện đang được chiếu tại các rạp ở Hàn Quốc.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily, The Hollywood Reporter, TenAsia