Thiên hạ lên tiếng, và bộ phim hay nhất phát hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đã được xác định.
Và nói thiên hạ là ý nói đến khoảng 500 diễn viên, đạo diễn, biên kịch và những người có quyền lực khác của Hollywood mà
The New York Times khảo sát để xếp hạng 100 phim hay nhất thế kỷ 21, đã công bố 20 phim hay nhất vào ngày 27 tháng 6.

Nhà phê bình phim Brian Truitt của USA Today đã cho bộ phim ly kỳ phê bình xã hội này điểm gần như tuyệt đối (3,5 sao/4 sao), Parasite “có
nhịp độ chuyên nghiệp với những tiết lộ, không bao giờ rời rạc (kể cả
khi rơi vào cảnh hỗn loạn đẫm máu) và cũng thể hiện diễn xuất xuất sắc,”
ông lưu ý trong bài bình phim của mình
|
Những người như Pamela Anderson, Nicholas Sparks, Stephen King, Simu
Liu, Sofia Coppola, Danielle Brooks, Brian Cox, Ava DuVernay, Molly
Ringwald, Rachel Zegler và Mel Brooks đã lên tiếng — và vâng, thậm chí
có thể xem từng lựa chọn trong số 10 lựa chọn hàng đầu của họ, theo
phong cách Letterboxd.
Đạo diễn từng đoạt giải Oscar Coppola dường như mê mẩn bộ phim kinh điển
The Incredibles năm 2004 của Pixar (và cũng thắng giải Oscar), trong khi Julianne Moore thừa nhận cô không thích những phim hài tục tĩu như
Superbad và
The 40-Year-Old Virgin. Còn Nicholas Sparks không chỉ xem phim tình cảm sến súa mà còn thích những phim chính kịch như
Inception và
Gladiator.
Phim hay nhất được phát hành kể từ năm 2000?
Không ai khác ngoài
Parasite
của Bong Joon Ho, phim đầu tiên không nói tiếng Anh thắng giải Oscar
phim hay nhất năm 2020, được xếp hạng là phim được bình chọn nhiều nhất
đứng nhất trong cuộc khảo sát của
The New York Times.
Và không có gì ngạc nhiên, vì
Parasite đã đạt được 99% đánh giá “tươi” phi phàm từ gần 500 bình phim trên Rotten Tomatoes.
Năm 2019, nhà phê bình phim Brian Truitt của
USA Today
đã cho bộ phim ly kỳ phê bình xã hội này điểm gần như tuyệt đối (3,5
sao/4 sao). Bộ phim Hàn Quốc này “có nhịp độ chuyên nghiệp với những
tiết lộ, không bao giờ rời rạc (kể cả khi rơi vào cảnh hỗn loạn đẫm máu)
và cũng thể hiện diễn xuất xuất sắc,” ông lưu ý trong bài bình phim của
mình.
Nói thêm cho rõ, đạo diễn Bong không đưa bất cứ phim nào khác của mình (gồm
Mickey 17 gần đây cũng như
Okja năm 2017 và
Snowpiercer năm 2013) vào bảng xếp hạng chín phim hay nhất của ông.

Bong Joon Ho thắng giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim
không nói tiếng Anh đầu tiên thắng giải Oscar phim hay nhất năm 2020
|
20 phim hay nhất kể từ năm 2000
20 bộ phim được bình chọn cao nhất
20. The Wolf of Wall Street, 2013 19. Zodiac, 2007 18. Y tu mamá también, 2002 17. Brokeback Mountain, 2005 16. Crouching Tiger, Hidden Dragon, 2000 15. City of God, 2003 14. Inglourious Basterds, 2009 13. Children of Men, 2006 12. The Zone of Interest, 2023 11. Mad Max: Fury Road, 2015 10. The Social Network, 2010 9. Spirited Away, 2002 8. Get Out, 2017 7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004 6. No Country for Old Men, 2007 5. Moonlight, 2016 4. In the Mood for Love, 2001 3. There Will Be Blood, 2007 2. Mulholland Drive, 2001 1. Parasite, 2019 |
Denis Villeneuve đạo diễn phim James Bond tiếp theo |

Nhà làm phim người Canada gốc Pháp Denis Villeneuve (phải) và vợ,
nhà sản xuất người Canada Tanya Lapointe, sẽ cùng nhau thực hiện phần
tiếp theo của loạt phim James Bond
|
Denis Villeneuve sẽ chuyển từ
Dune sang 007. Nhà làm phim đã được chọn để đạo diễn phim James Bond tiếp theo, phim Bond đầu tiên của Amazon MGM Studios.
Tanya
Lapointe, đối tác nghệ thuật và vợ của Villeneuve, sẽ đảm nhiệm vai trò
điều hành sản xuất, cùng với Villeneuve. Như đã thông báo trước đó, Amy
Pascal và David Heyman là nhà sản xuất.
“Một số ký ức đầu tiên
của tôi về việc đi xem phim có liên quan đến 007. Tôi lớn lên với việc
xem phim James Bond cùng cha mình, kể từ
Dr. No với Sean
Connery. Tôi là một người hâm mộ Bond cuồng nhiệt. Đối với tôi, anh ấy
là một lãnh địa thiêng liêng. Tôi dự định sẽ tôn vinh truyền thống và mở
đường cho nhiều nhiệm vụ mới sắp tới,” Villeneuve cho biết. “Đây là một
trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng vô cùng thú vị đối với tôi và là một
vinh dự lớn lao.”
Pascal và Heyman nói thêm, “Denis Villeneuve đã
yêu thích phim James Bond từ khi còn bé. Anh ấy luôn mơ ước được làm
phim này, và giờ đây cũng là phim của chúng tôi. Chúng tôi thật may mắn
được làm việc với nhà làm phim phi thường này.”
Bond là một trong
những thương hiệu được các nhà làm phim săn đón nhất. Theo như tin đưa,
các đạo diễn đã được tiếp cận cho bộ phim này còn có Edward Berger,
Edgar Wright và Paul King.
Villeneuve ra rạp gần đây nhất với
Dune: Part 2,
bộ phim đã thu về hơn 700 triệu đôla ở phòng vé và được đề cử một số
giải Oscar, bao gồm phim hay nhất, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh. Hiện
tại, ông đang chuẩn bị cho phim
Dune thứ ba, dự kiến sẽ quay vào mùa hè năm nay.

Villeneuve trên trường quay Dune: Part 2
|
Không rõ khi nào Bond sẽ bắt đầu sản xuất, nhưng người ta đang xúc tiến
quá trình tìm kiếm một biên kịch sẽ hợp tác với Villeneuve để đưa phiên
bản mới nhất của chàng gián điệp lên màn ảnh rộng.
Bond mới sẽ đánh dấu tựa phim thứ 26 của loạt phim này sau
No Time to Die
năm 2021, do Cary Joji Fukunaga đạo diễn và là khúc hát thiên nga của
Daniel Craig với vai 007. Bộ phim này cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên Bond
xuất hiện sau khi Amazon tiếp quản MGM, đơn vị tài trợ lâu năm của 007,
với giá 8,45 tỉ đôla.
Năm 2022, Amazon đã mua MGM, cho phép công
ty công nghệ/giải trí này có quyền phân phối tất cả các phim James Bond
trong tương lai. Nhưng cho đến năm nay, có rất ít động thái do bế tắc
giữa các giám đốc điều hành của Amazon và những người chăn dắt lâu năm
mọi thứ về Bond, Michael G. Wilson và Barbara Broccoli. Vào tháng 2, đã
công bố tin Wilson và Broccoli chốt thỏa thuận với Amazon cho phép hãng
phim kiểm soát hoạt động sáng tạo trong các sản phẩm trong tương lai.
Mike
Hopkins, giám đốc Prime Video và Amazon MGM Studios, bình luận, “Chúng
tôi rất vinh dự khi Denis đồng ý đạo diễn chương tiếp theo của James
Bond. Ông ấy là bậc thầy điện ảnh, sự nghiệp điện ảnh của ông tự nói lên
tất cả.”
Trong một tập podcast
Happy Sad Confused năm 2021, Villeneuve cho biết, “Tôi thực sự muốn một ngày nào đó được làm một bộ phim về James Bond.”
Xem ra ngày đó đã đến.
Neon và Mubi mua quyền phát hành phim hài ly kỳ No Other Choice của Park Chan Wook |

Neon đã tái hợp đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan Wook và hãng phim CJ
ENM bằng cách mua quyền phát hành Bắc Mỹ bộ phim hài ly kỳ bạo lực
No Other Choice.
Ngôi
sao điện ảnh Hàn Quốc Lee Byung Hun và Son Ye Jin đóng vai chính trong
bộ phim ly kỳ về Man Soo (Lee Byung Hun) đột ngột bị công ty giấy nơi
anh đã làm việc không biết mệt mỏi bao năm sa thải. Man Soo ngày càng
tuyệt vọng trong cuộc săn tìm công việc mới và cuối cùng quyết định giết
chết những đối thủ cạnh tranh trong công việc của mình.
Son Ye
Jin vào vai vợ của Man Soo, Mi Ri ấm áp trong bộ phim mới nhất của điện
ảnh Hàn Quốc vượt ra ngoài cốt truyện cốt lõi phản ánh những căng thẳng
kinh tế và chính trị tiềm ẩn của quốc gia châu Á này. Bộ phim thứ 12 của
Park Chan Wook là chuyển thể từ tiểu thuyết
The Ax năm 1996 của tiểu thuyết gia người Mỹ Donald Westlake.
Tiểu thuyết của Westlake trước đó đã được Costa Gavras chuyển thể sang tiếng Pháp thành phim
Le Couperet (
The Ax)
năm 2005. Dàn diễn viên cho bản chuyển thể Hàn Quốc của Park Chan Wook
còn có Park Hee Soon, Lee Sung Min, Yeom Hye Ran, Cha Seung Won và Yoo
Yeon Seok.
Hai phim mới nhất của Park Chan Wook (
Decision to Leave,
The Handmaiden) đều do gã khổng lồ CJ ENM của Hàn Quốc đầu tư, hãng phim này đã hợp tác với Neon trong
Parasite đoạt giải Oscar.

Lee Byung Hun và Son Ye Jin trong cảnh phim No Other Choice
|
Neon và Park Chan Wook trước đó cũng đã hợp tác phát hành lại
Oldboy tại các rạp chiếu vào năm 2023 để kỷ niệm 20 năm ra mắt bộ phim.
No Other Choice đang trong giai đoạn hậu kỳ và Neon dự kiến sẽ thúc đẩy mùa giải thưởng cho bộ phim Hàn Quốc này sau thành công của
Parasite.
Các nhà sản xuất của
No Other Choice bao gồm Park Chan Wook, Back Jisun, Michèle Ray Gavras và Alexandre Gavras, với Miky Lee là giám đốc sản xuất.
Ngay sau đó, Mubi mua quyền
No Other Choice
của Park Chan Wook cho một phần lớn thế giới, bao gồm châu Mỹ Latinh,
Anh, Ireland, Benelux, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Australia-New
Zealand và Đông Nam Á. Cinéart sẽ xử lý việc phát hành rạp ở Benelux hợp
tác với Mubi.
Mubi và Neon đã đồng cảm một số tựa phim nghệ
thuật trong năm nay. Tại Cannes, Mubi đã giành được quyền quốc tế cho
tác phẩm đoạt giải Cành Cọ Vàng
It Was Just an Accident của Jafar Panahi,
The Secret Agent của Kleber Mendonça Filho và
Sirat của Oliver Laxe, tất cả đều do Neon phát hành Bắc Mỹ.
Đây là lần hợp tác thứ hai giữa Mubi và Park Chan Wook, sau khi họ phát hành
Decision to Leave
(2022) của đạo diễn Park tại nhiều quốc gia, gồm cả Mỹ. Bộ phim đó đã
trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất của Park Chan Wook tại Bắc Mỹ,
thu về khoảng 2,2 triệu đôla, vượt qua
Stoker và
The Handmaiden.
Bản quyền Akira để mở do Warner Bros. từ bỏ dự án
|

Việc tiến vào Neo-Tokyo sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút.
Sau hơn hai thập kỷ phát triển phiên bản người đóng dựa trên anime khoa học viễn tưởng kinh điển
Akira của Nhật Bản, Warner Bros. đã từ bỏ quyền làm phim.
Bản
quyền đã được chuyển lại cho Kodansha, nhà xuất bản manga đầu tiên cho
ra mắt câu chuyện cyberpunk hậu tận thế của Katsuhiro Otomo vào năm
1982. Có tin các nhà sản xuất và tài năng được cho là đang xếp hàng để
gắn bó với tài sản này cho một số hãng phim và dịch vụ phát trực tuyến.
Lần đầu tiên xuất hiện dưới dạng manga định hình thể loại phát hành trong suốt những năm 1980,
Akira
nổi tiếng nhất qua bộ phim hoạt hình năm 1988 mang tính bước ngoặt,
đánh dấu thời điểm quan trọng đối với hoạt hình dành cho người lớn và
văn hóa Nhật Bản tiếp cận được khán giả trên toàn thế giới.
Warners đã mua bản quyền phim vào năm 2002 và giao cho nhà làm phim
Blade Stephen Norrington đạo diễn một bản chuyển thể, với Jon Peters sản xuất.
Tiếp
theo là một trong những cuộc phiêu lưu địa ngục dài nhất trong lịch sử
Hollywood, khi hãng phim tiếp tục chi hàng triệu đôla, lên đến tám chữ
số, trong hai thập kỷ tiếp theo. Phiên bản Norrington đã lụi tàn (thất
bại phòng vé của
League of Extraordinary Gentlemen là một yếu
tố góp phần) và vài năm sau, Legendary được đưa vào để đồng tài trợ.
Leonardo DiCaprio và Jennifer Davisson đã tham gia sản xuất, gắn bó với
dự án như keo cho đến phút chót.
Các biên kịch và đạo diễn đã đến
và đi bao gồm Gary Whitta, Mark Fergus, Hawk Otsby, Steve Kloves, Allen
và Albert Hughes, và Jaume Collet-Sera. Đã đặt hàng Tommy Lee Edwards,
Chris Weston, Ray Lai và nhiều người khác lên phác thảo và bản vẽ ý
tưởng rồi sau đó cất trong ngăn kéo.
Trần Pháp Lai sẽ tham gia Old Gold Mountain của Lý An |

Kể từ khi chuyển đến Hollywood, Trần Pháp Lai, 43 tuổi, đã chứng kiến
sự nghiệp của mình thăng tiến đều đặn. Tin tức gần đây cho thấy cô có
thể được chọn vào bộ phim sắp tới
Old Gold Mountain của Lý An,
dự kiến khởi quay vào tháng 8. Dự án này được miêu tả là ứng cử viên
Oscar đầy tham vọng của Lý An, làm dấy lên tin đồn Trần Pháp Lai có thể
đi theo bước chân của Dương Tử Quỳnh và có khả năng trở thành người phụ
nữ Trung Quốc thứ hai thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ
trao giải Oscar.
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay của Trương Thần Cực,
How Much of These Hills Is Gold.
Cuốn sách đã được đề cử Giải thưởng Booker năm 2020. Lấy bối cảnh cuối
thế kỷ 19 khi cơn sốt vàng ở Mỹ kết thúc, câu chuyện kể về hai đứa trẻ
mồ côi người Trung Quốc vật lộn với cuộc sống ở một đất nước xa lạ đầy
thù địch. Lý An đã mời Emmanuel Lubezki, nhà quay phim từng ba lần đoạt
giải Oscar, làm đạo diễn hình ảnh, thể hiện tham vọng trở thành ứng viên
Oscar của ông.
Theo truyền thông nước ngoài, về cơ bản Trần Pháp Lai đã được xác nhận sẽ vào vai mẹ của hai nhân vật chính trong
Old Gold Mountain
của Lý An. Mặc dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh có hạn, nhưng vai
diễn này được cho là có tác động về mặt cảm xúc và rất quan trọng đối
với cốt truyện, mang đến cho cô cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất.
Trần
Pháp Lai bước vào làng giải trí vào năm 2005 sau khi đoạt giải Á hậu 1
trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế Trung Quốc. Cô nổi tiếng qua các phim bộ
truyền hình TVB như
Bao la vùng trời 2,
Sóng gió gia tộc, và
Tiềm hành truy kích.
Cô chuyển sang đóng phim vào năm 2010, được đề cử Diễn viên mới xuất
sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho tác phẩm đầu tay
Turning Point.
Sau
khi hoàn thành hợp đồng với TVB vào năm 2013, Trần Pháp Lai rời Hồng
Kông theo học thạc sĩ sân khấu ở Mỹ. Mặc dù đã kết hôn vào năm 2019 và
có hai con, nhưng tham vọng nghề nghiệp của cô vẫn rất mạnh mẽ. Trần
Pháp Lai đã đột phá vào thị trường Hollywood và xuất hiện trong
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings,
Godzilla x Kong: The New Empire và phim bộ
The Undoing của HBO.
Trần Pháp Lai chủ ý đa dạng hóa các vai diễn của mình ở Hollywood. Gần đây, cô đã đóng chung với Trương Chấn trong
Lucky Lu,
phim đầu tay của đạo diễn người Canada gốc Hàn Lloyd Lee Choi. Phim
khám phá những khó khăn của một nhân viên giao hàng người Trung Quốc ở
New York sau khi chiếc xe đạp điện của anh bị đánh cắp. Trần Pháp Lai
vào vai người vợ nhập cư và tái hiện những khó khăn hàng ngày của người
nghèo khổ. Phim được chọn cho Directors’ Fortnight tại Liên hoan phim
Cannes lần thứ 78 và đã phát hành poster đầu tiên. Vẫn chưa ấn định ngày
phát hành chính thức.
Good News có sự tham gia của Sul Kyung Gu, Hong Kyung được mời tham dự Liên hoan phim Toronto |

Phim Hàn Quốc sắp ra mắt của Netflix
Good News đã chính thức
được mời tham dự phần Trình chiếu đặc biệt của Liên hoan phim quốc tế
Toronto lần thứ 50 (TIFF), diễn ra từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 9.
Do Byun Sung Hyun đạo diễn,
Good News
tập trung vào hoạt động bí mật đáng ngờ nhằm hạ cánh chiếc máy bay bị
cướp vào những năm 1970, quy tụ một nhóm người có mục đích ẩn giấu. Bộ
phim sẽ được công chiếu lần đầu thế giới tại TIFF.
Phần Trình
chiếu đặc biệt tại TIFF giới thiệu những tác phẩm được mong đợi từ khắp
nơi trên thế giới, thường có giá trị nghệ thuật mạnh mẽ và sức hấp dẫn
đông đảo khán giả.
Những phim Hàn từng được giới thiệu trong phần này bao gồm
Veteran 2,
Decision to Leave,
The Age of Shadows và
The Handmaiden. TIFF được coi là một trong “bốn liên hoan phim lớn” cùng với Cannes, Berlin và Venice, và là liên hoan phim lớn nhất Bắc Mỹ.
Tổng
giám đốc điều hành TIFF Cameron Bailey đã trích dẫn Good News làm ví dụ
cho “sự đổi mới, tính xác thực và góc nhìn toàn cầu,” những giá trị mà
TIFF đã duy trì trong năm thập kỷ qua.
Good News đánh dấu lần thứ ba đạo diễn Byun được mời tham dự một liên hoan phim quốc tế lớn, sau
The Merciless tại Cannes năm 2017 và
Kill Bok Soon tại Berlin năm 2023.
Nổi
tiếng với phong cách chỉ đạo và cách kể chuyện hấp dẫn, Byun Sung Hyun
được kỳ vọng sẽ mang đến một cấp độ mới về căng thẳng và hấp dẫn tâm lý
với tác phẩm mới nhất của mình.
Bộ phim cũng thu hút sự chú ý vì
dàn diễn viên, bao gồm Sul Kyung Gu, Hong Kyung và Ryu Seung Bum, kết
hợp ấn tượng giữa những người kỳ cựu và tài năng đang lên. Good News sẽ
được phát hành độc quyền trên Netflix.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today, The Hollywood Reporter,
Jayne Star, Korea Times