Thuộc thể loại chính kịch lịch sử do Ervin Han và Raúl García đạo diễn,
phim kể về lịch sử Singapore và Malaya từ năm 1929 đến nay, xoay quanh
hai người bạn thời thơ ấu, đều là những nghệ sĩ violin tài năng, bị chia
cắt vì chiến tranh và sự chiếm đóng của Nhật Bản.

|
The Violinist, phim truyện hoạt hình đầu tiên của Singapore tham gia tranh giải tại Annecy, đã thắng giải Cristal phim hay nhất
|
Đây là phim truyện hoạt hình đầu tiên của Singapore tham gia tranh giải tại Annecy.
The Violinist
do Robot Playground Media của Singapore sản xuất, cùng với TV ON
Producciones của Tây Ban Nha và Altri Occhi của Ý. France TV
Distribution chịu trách nhiệm phân phối toàn cầu.
Giải thưởng của Ban giám khảo Annecy, cùng giải Khán giả bình chọn, thuộc về
Iron Boy, phim đầu tay của nhà làm phim hoạt hình người Pháp Louis Clichy, từng làm việc cho các phim ăn khách của Pixar như
Wall-E và
Up.
Iron Boy
kể về cậu bé 11 tuổi Christophe lớn lên trong một trang trại nghèo khó ở
vùng nông thôn nước Pháp vào những năm 1980. Bất hạnh hơn, Christophe
mắc bệnh cột sống khiến cậu phải đeo nẹp lưng bằng kim loại khổng lồ
suốt ngày đêm, biến cậu thành một quái vật kim loại tuổi thiếu niên.
Iron Boy đã được công chiếu lần đầu trong hạng mục Un Certain Regard của Liên hoan phim Cannes, Sony Pictures Classics đã mua quyền.

|
Giải thưởng của Ban giám khảo Annecy, cùng giải Khán giả bình chọn, thuộc về Iron Boy
|
Giải Grande Prix phim hay nhất hạng mục Contrechamp của Liên hoan phim Annecy thuộc về
Blaise,
phim hài độc đáo của hai đạo diễn người Pháp Dimitri Planchon và
Jean-Paul Guigue, phiên bản điện ảnh mở rộng từ phim bộ truyền hình
Arte
của họ. Kể về một cậu bé 16 tuổi nhút nhát và gia đình không mấy hòa
thuận của cậu, bộ phim kỳ lạ này đã được công chiếu trong chương trình
ACID của Cannes năm nay. Do KG Productions sản xuất,
Blaise đang được Best Friend Forever phân phối trên toàn thế giới.
Giải thưởng Ban giám khảo Contrechamp thuộc về
A New Dawn,
một phim hoạt hình ấn tượng về mặt hình ảnh của đạo diễn Yoshitoshi
Shinomiya, đã được công chiếu lần đầu tại Berlin hồi đầu năm nay.
Giải Cristal cho xuất phẩm truyền hình xuất sắc nhất thuộc về chương trình dành cho trẻ mẫu giáo
The Great Dreamscape của đạo diễn người Pháp Rémi Durin. Phim bộ hoạt hình
Takopi’s Original Sin
của đạo diễn Shinya lino người Nhật Bản thắng giải thưởng của ban giám
khảo cho phim bộ hoạt hình hay nhất, còn giải thưởng khán giả thuộc về
phim bộ hoạt hình vẽ tay
The Broos của đạo diễn David Mirailles (Pháp).

|
Blaise đoạt giải Grande Prix phim hay nhất hạng mục Contrechamp
|
Lễ trao giải được tổ chức tại Annecy vào tối thứ bảy 27 tháng 6. Buổi lễ
nhuốm chút u buồn khi giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim, Marcel
Jean, tưởng niệm Luis de la Rosa, họa sĩ minh họa và nhà làm phim hoạt
hình người Mexico, từng tham gia thực hiện các bộ phim như
Spider-Man: Across the Spider-Verse và
Space Jam: A New Legacy, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Annecy vào tối thứ tư 24 tháng 6.
|
Danh sách phim đoạt giải Annecy 2026
• Giải Cristal phim truyện hay nhất: The Violinist (La Violonista), đạo diễn: Ervin Han, Raúl García, (Singapore-Tây Ban Nha- Ý) • Giải thưởng của ban giám khảo: Iron Boy, đạo diễn: Louis Clichy, Eddy (Pháp-Bỉ) • Giải thưởng Paul Grimault: Decorado, đạo diễn Alberto Vázquez (Tây Ban Nha) • Giải Grand Prix Contrechamp: Blaise, đạo diễn: Dimitri Planchon, Jean-Paul Guigue (Pháp)

|
A New Dawn thắng giải thưởng của Ban giám khảo Contrechamp
|
• Giải thưởng của Ban giám khảo Contrechamp: A New Dawn, đạo diễn Yoshitoshi Shinomiya (Nhật Bản-Pháp) • Giải thưởng Gan Foundation cho phân phối: Iron Boy, đạo diễn: Louis Clichy, Eddy (Pháp-Bỉ) • Giải Cristal cho phim ngắn: Paper Trail, đạo diễn Don Hertzfeldt (Mỹ) • Giải thưởng của ban giám khảo cho phim ngắn: God Is Shy, đạo diễn Jocelyn Charles (Pháp) • Giải thưởng Jean-Luc Xiberras cho phim đầu tay: Please, đạo diễn Anna Mantzaris (Thụy Điển-Pháp-Cộng hòa Séc-Na Uy-Phần Lan) • Giải thưởng Off-Limits: Core Dump, đạo diễn Alona Rodeh (Đức)

|
Giải thưởng ban giám khảo cho phim bộ truyền hình Takopi’s Original Sin, đạo diễn Shinya lino (Nhật Bản)
|
• Giải Khán giả bình chọn cho phim truyện: Iron Boy, đạo diễn: Louis Clichy, Eddy (Pháp-Bỉ) • Giải Khán giả bình chọn cho phim ngắn: God Is Shy, đạo diễn Jocelyn Charles (Pháp) • Giải Cristal xuất phẩm truyền hình: The Great Dreamscape, đạo diễn Rémi Durin (Bỉ-Pháp) • Giải thưởng ban giám khảo cho phim bộ truyền hình: Takopi’s Original Sin, đạo diễn Shinya lino (Nhật Bản) • Giải thưởng ban giám khảo truyền hình cho chương trình truyền hình đặc biệt: Song of the Storms, đạo diễn Caroline Attia (Pháp-Bỉ) • Giải Khán giả bình chọn cho xuất phẩm truyền hình: The Broos, đạo diễn David Mirailles (Pháp)

|
Giải Khán giả bình chọn cho xuất phẩm truyền hình: The Broos, đạo diễn David Mirailles (Pháp)
|
• Giải Cristal cho phim được đặt hàng: Unloved, đạo diễn: Victor Caire, Lucas Navarro, Théophile Dufresne (Pháp) • Giải thưởng ban giám khảo cho phim được đặt hàng: Eco Beat, đạo diễn: Eva Bienert, Max Mörtl (Áo-Đức) • Giải thưởng Lotte Reiniger: Gently, đạo diễn Jamaica Kindlová (Cộng hòa Séc) • Giải thưởng của ban giám khảo cho phim tốt nghiệp: Dying Embers, đạo diễn Léa Pulini (Pháp) • Giải Cristal cho phim tốt nghiệp: Ball Face, đạo diễn Laurence Thérien (Anh) • Giải Cristal tác phẩm nhập vai xuất sắc nhất: A Long Goodbye, đạo diễn: Kate Voet, Victor Maes (Bỉ-Luxembourg-Hà Lan) |
| Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Shahrbanoo Sadat gia nhập ban giám khảo Venice cùng Maggie Gyllenhaal |

Liên hoan phim Venice đã công bố ban giám khảo quốc tế cho kỳ thứ 83.
Cùng
với chủ tịch ban giám khảo Maggie Gyllenhaal, những người sẽ chọn ra
người thắng giải Sư Tử Vàng năm nay là đạo diễn người Tunisia Kaouther
Ben Hania, nhà làm phim người Hồng Kông Đỗ Kỳ Phong, đạo diễn người Pháp
Xavier Giannoli, nhà làm phim người Afghanistan Shahrbanoo Sadat, nhà
soạn nhạc người Anh Daniel Blumberg và học giả điện ảnh Francesco
Casetti.
Gyllenhaal được công bố là chủ tịch ban giám khảo vào
tháng 4. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn đã có màn ra mắt phim truyện đầu
tiên tại Venice với tác phẩm
The Lost Daughter năm 2021, và thắng giải kịch bản xuất sắc nhất của liên hoan.
Ben Hania trở lại Venice sau khi thắng giải Sư Tử Bạc của ban giám khảo năm ngoái với tác phẩm
The Voice of Hind Rajab, bộ phim cũng được đề cử Oscar.
Daniel Blumberg đã thắng giải Oscar và BAFTA cho phần nhạc phim trong tác phẩm
The Brutalist
của Brady Corbet, công chiếu lần đầu tại Lido năm 2024, giúp ông lấy
giải đạo diễn xuất sắc nhất trên con đường nhận được 10 đề cử Oscar
thắng ba giải. Blumberg cũng đã sáng tác nhạc cho
Pompei: Below the Clouds và
The Testament of Ann Lee.
Sadat,
đã sống ở Hamburg kể từ khi rời Afghanistan sau khi Kabul thất thủ năm
2021, đã khai mạc Liên hoan phim Berlin năm nay với
No Good Men. Hiện cô đang phát triển một chuỗi năm phim dựa trên các tác phẩm của cộng sự lâu năm Anwar Hashimi.
Đỗ Kỳ Phong trở lại Lido gần hai thập kỷ sau khi làm thành viên ban giám khảo Venice năm 2008. Bốn phim của ông —
Throw Down,
Exiled,
Mad Detective và
Life Without Principle — đã công chiếu lần đầu tại Venice.
Giannoli có ba phim truyện tranh giải tại Venice:
Superstar (2012),
Marguerite (2015) và
Lost Illusions (2021). Phim mới nhất của ông,
Les Rayons et les ombres, đã được công chiếu hồi đầu năm.
Casetti
là Giáo sư Sterling về Nhân văn và Nghiên cứu Điện ảnh và Truyền thông
tại Đại học Yale và là tác giả của một số cuốn sách về lý thuyết điện
ảnh và truyền thông, bao gồm
The Lumière Galaxy và
Screening Fears: On Protective Media.
Ban
giám khảo năm 2026 sẽ trao các giải thưởng chính của liên hoan phim,
bao gồm giải Sư Tử Vàng cho phim hay nhất, Sư Tử Bạc của Ban giám khảo,
Sư Tử Bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất, giải Coppa Volpi cho nữ diễn viên
và nam diễn viên xuất sắc nhất, giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo,
kịch bản hay nhất và giải Marcello Mastroianni cho diễn viên đột phá.
| Dustin Hoffman, Juliette Binoche và Jeffrey Wright được vinh danh tại Liên hoan phim Karlovy Vary 2026 |

|
Từ trái qua: Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Robert Richardson và Jeffrey Wright
|
Các ngôi sao sẽ tụ hội tụ để giúp Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary
(KVIFF) kỷ niệm lần thứ 60 trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập. Dustin
Hoffman, Juliette Binoche và nhà quay phim huyền thoại Robert Richardson
sẽ nhận Quả cầu Pha lê năm nay vì những đóng góp nghệ thuật xuất sắc
cho điện ảnh thế giới, trong khi Jeffrey Wright sẽ được vinh danh với
Giải thưởng của chủ tịch KVIFF.
Nhân dịp kỷ niệm kép, diễn ra từ
ngày 3 đến 11 tháng 7, trước đó liên hoan phim của Cộng hòa Séc cũng đã
mời Maggie Gyllenhaal và Jesse Eisenberg nhận Giải thưởng của Chủ tịch.
“Ngoài
việc vinh danh Dustin Hoffman bằng giải Quả cầu Pha lê, Liên hoan phim
Karlovy Vary cũng sẽ trình chiếu bộ phim đột phá của ông,
The Graduate,
do Mike Nichols đạo diễn và dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Charles
Webb. Bộ phim đã mang về cho Nichols giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất,
được đề cử Oscar ở sáu hạng mục khác, và cũng thắng năm giải Quả Cầu
Vàng và năm giải BAFTA,” các nhà tổ chức KVIFF cho biết.
Tại lễ
bế mạc, KVIFF sẽ vinh danh ngôi sao điện ảnh Pháp Juliette Binoche,
“từng đoạt một giải Oscar, một giải César và bốn giải thưởng Điện ảnh
châu Âu.” Để vinh danh cô, liên hoan cũng sẽ trình chiếu các bộ phim
Certified Copy (2010),
Three Colors: Blue (1993) và phim tài liệu gần đây
In-I in Motion (2025), do cô đạo diễn.
Giải
Quả cầu Pha lê thứ ba cho Đóng góp nghệ thuật xuất sắc cho điện ảnh thế
giới sẽ được trao cho “nhà quay phim nổi tiếng thế giới Robert
Richardson, người từng đoạt ba giải Oscar và nhận được thêm bảy đề cử
Oscar khác,” liên hoan phim cho biết. “Trong thời gian diễn ra liên hoan
phim, Richardson sẽ cùng đạo diễn Jana Hojdová giới thiệu bộ phim tài
liệu chân dung
Robert Richardson: The White Devil.”
Nổi
tiếng hợp tác chặt chẽ với các đạo diễn như Martin Scorsese và Quentin
Tarantino, ông là “một trong những nhà quay phim được kính trọng nhất
trong bốn thập kỷ qua và là một trong số ít người còn sống từng ba lần
nhận được giải Oscar quay phim xuất sắc nhất,” cụ thể là cho các phim
JFK,
The Aviator và
Hugo,
KVIFF nhấn mạnh. “Tác phẩm của Richardson đã góp phần tạo nên bầu không
khí đặc sắc cho các bộ phim có sự tham gia của Leonardo DiCaprio,
Robert De Niro, Brad Pitt, Christoph Waltz, Uma Thurman, Samuel L.
Jackson, Jamie Foxx và Margot Robbie.”
Khi công bố giải thưởng
dành cho Wright, KVIFF gọi ông là “một trong những nghệ sĩ đa tài nhất
của thế hệ mình,” và nói thêm: “Ông đã nhận được các giải thưởng Tony,
Emmy và Quả Cầu Vàng, cũng như một đề cử Oscar.” Để vinh danh ông, liên
hoan phim sẽ trình chiếu
Basquiat (1996), “bộ phim mà ông đích thân giới thiệu tại Liên hoan phim Karlovy Vary lần thứ 32,” trong chương trình năm nay.
| Phim ngoại truyện Kung Fu Soccer của Châu Tinh Trì chốt thỏa thuận phân phối toàn cầu |

Hãng Encore Films đã giành được quyền phân phối toàn cầu bên ngoài Trung Quốc Đại lục cho bộ phim
Kung Fu Soccer,
tác phẩm đầu tiên của Châu Tinh Trì với vai trò đạo diễn sau bảy năm và
là phần phim được mong chờ từ lâu của bộ phim võ thuật kết hợp bóng đá
nổi tiếng
Shaolin Soccer năm 2001.
Nhà phân phối có trụ
sở tại Singapore sẽ xử lý quyền chiếu rạp và các quyền liên quan trên
khắp các thị trường quốc tế bên ngoài Trung Quốc Đại lục sẽ do Maoyan
Entertainment phát hành. Ngày phát hành vẫn chưa được công bố.
Châu Tinh Trì đã viết kịch bản và đạo diễn
Kung Fu Soccer — được giữ bí mật hai năm qua với tựa đề đã được công bố là
Shaolin Women’s Soccer — nhưng anh không xuất hiện trong phim, vì đã rút lui khỏi nghiệp diễn xuất từ sau
CJ7 năm 2008. Bộ phim làm lại cốt truyện của
Shaolin Soccer
xoay quanh một đội toàn nữ: đội Emei yếu thế, kết hợp võ thuật vào lối
chơi của họ trong một hành trình đầy bất ngờ hướng tới chức vô địch.
Trương Tiểu Phi (
Hi, Mom) dẫn dắt dàn diễn viên với vai trò đội trưởng, cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng.
Được
quay vào năm 2025 và đang trong giai đoạn hậu kỳ — thâm dụng hiệu ứng
hình ảnh — dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2026, kỷ niệm 25 năm ngày ra mắt
Đội bóng Thiếu Lâm. Phim cũng hy vọng sẽ tận dụng được sự hào hứng toàn cầu xung quanh Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA năm nay.
Châu
Tinh Trì vẫn là một trong những nhân vật điện ảnh Hoa ngữ được biết đến
rộng rãi nhất trên trường quốc tế, với một loạt tác phẩm hài được yêu
thích bao gồm
Đội bóng Thiếu Lâm,
Nàng tiên cá,
CJ7 và
Tuyệt đỉnh Kungfu đã thu về hơn 100 triệu đôla toàn thế giới.
Encore
Films, được thành lập năm 2003, đã xây dựng doanh nghiệp phân phối khu
vực từ Singapore, với các tác phẩm phát hành gần đây bao gồm phim hoạt
hình phá kỷ lục
Na Tra 2. Họ đã mua
Kung Fu Soccer từ công ty sản xuất của Châu Tinh Trì, The Star Overseas, và các thỏa thuận khu vực khác vẫn đang được tiến hành.
| China Lion mua quyền phát hành Bắc Mỹ bộ phim I Know Who You Are của Phùng Tiểu Cương |

China Lion Film Distribution đã mua quyền phát hành
I Know Who You Are,
tác phẩm mới nhất của đạo diễn kỳ cựu người Trung Quốc Phùng Tiểu
Cương, tại Mỹ, Canada, Úc và New Zealand vào đầu tháng 7 — vài ngày sau
khi phim ra mắt Trung Quốc Đại lục.
Thỏa thuận bao gồm tất cả các quyền truyền thông, với ngày phát hành chính xác theo từng khu vực vẫn chưa được ấn định.
I Know Who You Are đã ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 19 tháng 6, thu về khoảng 9 triệu đôla và đứng thứ ba trong tuần đầu tiên công chiếu.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết ngắn
No Regrets Tracking năm 1992 của Trương Khắc — tác phẩm từng là nền tảng cho một phim bộ truyền hình được đánh giá cao —
I Know Who You Are
là câu chuyện mèo vờn chuột kéo dài hàng thập kỷ, lấy bối cảnh những
năm đầu thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lôi Giai Âm vào vai một
cảnh sát trưởng bình thường, tin rằng thầy giáo trầm lặng, do Hồ Ca thủ
vai (ảnh trên), là một điệp viên ngầm, và cố gắng chứng minh điều đó
suốt bốn thập kỷ — từ chỗ giám sát dần phát triển thành mối quan hệ cá
nhân.
Phùng Tiểu Cương là một trong những đạo diễn thành công
nhất về mặt thương mại mà Trung Quốc từng sản sinh, với các tác phẩm nổi
bật như
Aftershock,
Back to 1942,
I Am Not Madame Bovary,
Youth và
Only Cloud Knows; China Lion đã phát hành
Youth ở Bắc Mỹ năm 2017.
Lôi Giai Âm mới xuất hiện trong phim gián điệp
Kinh trập vô thanh của Trương Nghệ Mưu và trong
Take Off của Bằng Phi, bộ phim sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á New York vào tháng tới. Hồ Ca đóng vai chính trong
The Wild Goose Lake của Điêu Diệc Nam, tác phẩm tranh giải tại Cannes, cùng với Quế Luân Mỹ. Anh cũng tham gia phim bộ
Blossoms Shanghai được đánh giá cao của Vương Gia Vệ.
China Lion đã mua bản quyền phim từ Damai Entertainment, hãng phim đứng sau cả
Kinh trập vô thanh và
Dear You. Được thành lập năm 2010 và có trụ sở tại Los Angeles, China Lion chuyên phát hành phim tiếng Hoa tại các rạp chiếu Bắc Mỹ.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter