Sau những vai nữ hiệp chinh phục khán giả khắp châu Á thập niên 1970, Mễ
Tuyết dấn thân điện ảnh và sân khấu. Giờ đây ở tuổi 70, cô mở hai buổi
hòa nhạc, lần đầu tiên biểu diễn hát đơn.
Tại buổi họp báo ngày 20 tháng 4 ở Sân vận động MacPherson, Hồng Kông,
những lời bông đùa ấm áp, thoải mái trên sân khấu giữa hai diễn viên kỳ
cựu của Hồng Kông, Nghiêm Tuệ Linh và Lưu Vỹ Dân, chỉ có thể được tạo
nên qua nhiều thập kỷ gắn bó.

|
Mễ Tuyết ngày nay, ở tuổi 70 vẫn là một nhân vật rất năng động trong làng giải trí Hồng Kông
|
Nghiêm Tuệ Linh được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Mễ Tuyết có mặt để
công bố buổi biểu diễn âm nhạc vào tháng 6, mang tên “Friends, You Have
Rice 55 Party”, đánh dấu 55 năm hoạt động bền bỉ trong ngành giải trí.
Trong
khi đó, bạn diễn cũ tại Đài Truyền hình Thương mại (CTV), Lưu Vỹ Dân,
từng đóng chung với Mễ Tuyết trong một số phim bộ truyền hình, khiến cả
khán phòng cười nghiêng ngả khi nói đùa về những ngày đầu sự nghiệp của
họ.
“Nếu 55 năm trước mà may mắn thì hôm nay là kỷ niệm 55 năm
ngày cưới của chúng tôi rồi, nhưng hồi đó Mễ Tuyết không để mắt đến
tôi,” ông nói đùa.
Đó là một khoảnh khắc chân thực, vui vẻ, thể
hiện hoàn hảo hình ảnh Mễ Tuyết ngày nay, ở tuổi 70 vẫn là một nhân vật
rất năng động trong làng giải trí Hồng Kông.

|
Mễ Tuyết tham gia chiến dịch tuyển quân của cảnh sát trong trang phục truyền thống năm 1977
|
Không còn phải ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ sức khỏe, Mễ Tuyết cho rằng
sự trẻ trung của mình là nhờ bạn diễn Châu Nhuận Phát, nổi tiếng với
việc chạy bán marathon năm 2025 ở tuổi 69.
“Tôi muốn cảm ơn anh
Phát đã đưa tôi đi chạy bộ,” Mễ Tuyết nói. “Bây giờ tôi nhất quyết chạy
bộ mỗi ngày, vì vậy tôi có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn mà chẳng sao
cả!”
Tình cờ đột phá với phim võ hiệpHình ảnh ngôi
sao gần gũi của Mễ Tuyết là đỉnh cao của nhiều thập kỷ làm việc năng
suất. Sinh năm 1955, là con thứ tư trong chín anh chị em, ban đầu cô
không có ý định trở thành ngôi sao truyền hình. Hành trình bắt đầu vào
năm 1969 một cách rất thiết thực: mẹ cô đã cắt báo lấy mẩu quảng cáo
chương trình diễn xuất chung do Thiệu Thị và đài truyền hình TVB của
Hồng Kông thực hiện.
“Mẹ tôi đã đăng ký vào chương trình đào tạo
diễn xuất và chụp những bức ảnh chân dung đầu tiên cho tôi,” Mễ Tuyết
nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với nhà sản xuất truyền hình
và hòa nhạc Dương Thiệu Hồng cho đài truyền hình công cộng Hồng Kông
RTHK. “Mẹ tôi rất nghiêm khắc, nhưng cũng cho phép tôi được là chính
mình.”

|
Mễ Tuyết trong một cảnh từ phim bộ chuyển thể Anh hùng xạ điêu năm 1976 của đài CTV
|
Tốt nghiệp cùng với các diễn viên như Lý Tu Hiền, ban đầu Mễ Tuyết được
đào tạo cho điện ảnh. Nhưng con đường sự nghiệp của cô đã thay đổi vào
năm 1975 khi ký hợp đồng với đài truyền hình CTV mới thành lập và đóng
vai chính trong phim bộ truyền hình năm 1976 chuyển thể tác phẩm
Anh hùng xạ điêu, tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của Kim Dung.
Hoàng
Dung của Mễ Tuyết đã trở nên bất hủ với vẻ tinh nghịch thiếu nữ và diễn
xuất duyên dáng. Bộ phim đã trở thành hiện tượng, là phim bộ truyền
hình đầu tiên của Hồng Kông đạt 1 triệu người xem và đưa Mễ Tuyết lên
hàng sao.
Tác động của bộ phim lan rộng ra ngoài Hồng Kông. “
Anh hùng xạ điêu
đã được lồng tiếng bằng nhiều ngôn ngữ và được đón nhận nồng nhiệt ở
Singapore, Malaysia và Thái Lan,” Mễ Tuyết chia sẻ với Mai Tiểu Huệ
trong chương trình trò chuyện
Friendship Has No Limits của TVB năm 2025.
Kể
từ đó, Mễ Tuyết đã vun đắp mối liên hệ lâu dài với Thái Lan, thậm chí
còn thu âm một album tiếng Thái và tiếp tục làm đại sứ du lịch cho đến
tận năm 2023.

|
(Từ trái sang) Từ Tiểu Linh, Lưu Triệu Minh và Mễ Tuyết trong một cảnh phim Điệp biến (1979)
|
Dù chinh phục thị trường truyền hình khắp châu Á, Mễ Tuyết vẫn duy trì
một sự nghiệp điện ảnh năng suất trong những năm cuối thập niên 1970 và
đầu thập niên 1980. Cô đóng vai chính trong một loạt phim, bao gồm vở
nhạc kịch
Hoàng Mai của Lý Hàn Tường dựa trên tác phẩm
Hồng lâu mộng (1977) và bộ phim kinh điển thuộc làn sóng điện ảnh mới Hồng Kông của Từ Khắc,
Điệp biến (
The Butterfly Murders, 1979).
Vượt qua cuộc chiến giữa các đài truyền hìnhKhi
CTV sụp đổ năm 1978, Mễ Tuyết vẫn tiếp tục làm việc. Cô chuyển sang đài
truyền hình đối thủ Rediffusion Television (RTV) — sau này trở thành
Asia Television (ATV) — tiếp tục xây dựng sự nghiệp trong thể loại phim
võ hiệp.
Những màn trình diễn ổn định trong các phim bộ truyền hình như
Đại địa ân tình II và
Thái cực
— đều phát hành năm 1980 — mang về cho Mễ Tuyết danh hiệu “công chúa
phim võ hiệp” của Hồng Kông. Cô càng chiếm được cảm tình của khán giả
khi vào vai những nhân vật mạnh mẽ trong các bộ phim năm 1981 như
Trường Bình công chúa và
Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp.
Trong
bước đi thiết thực vào thời đó, sau khi hợp đồng với RTV kết thúc, Mễ
Tuyết đã vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa ATV và TVB bằng cách
làm diễn viên tự do — minh chứng tầm ảnh hưởng của cô trong ngành.

|
(Từ trái sang) Lưu Đức Hoa, Mễ Tuyết và Châu Nhuận Phát trong một cảnh phim bộ TVB Tô Khất Nhi (1982)
|
Sự linh hoạt này cho phép cô đảm nhận các vai diễn ở nhiều đài truyền
hình khác nhau mà không bị hợp đồng độc quyền ràng buộc, dẫn đến những
vai diễn đáng chú ý trong phim bộ
Tô Khất Nhi (1982) của TVB, với Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa, và loạt phim võ thuật
Tái hướng hổ sơn hành (1983) của ATV.
Sau đó, Mễ Tuyết đã tạo nên cặp đôi đáng nhớ với Lưu Tùng Nhân trong phim bộ võ hiệp
Bình Tông hiệp ảnh lục
của đài ATV năm 1985, củng cố vị thế là một trong những cặp đôi màn ảnh
được yêu thích nhất trong lịch sử truyền hình Hồng Kông.
Thành tích sân khấu và vai diễn phản diện đoạt giải thưởngBên cạnh công việc truyền hình, Mễ Tuyết luôn theo đuổi các cơ hội diễn xuất trên sân khấu để trau dồi kỹ năng.
Được cố nhạc sĩ Cantopop Đàm Bá Tiên lựa chọn, cô ra mắt nhạc kịch năm 1982 trong vở
Bạch Xà,
vào vai Thanh Xà tinh nghịch bên cạnh Uông Minh Thuyên. Sự nghiệp sân
khấu của Mễ Tuyết được mở rộng vào năm 1990 với bản chuyển thể hoành
tráng của vở kịch Pháp
Cyrano de Bergerac, đóng cùng với Trịnh Thiếu Thu.

|
Mễ Tuyết đã tạo nên cặp đôi đáng nhớ với Lưu Tùng Nhân trong phim bộ võ hiệp Bình Tung hiệp ảnh lục của đài ATV năm 1985
|
Sau khi kết thúc sitcom
Cả nhà cùng vui (1993-1994) của đài TVB, Mễ Tuyết nhận nhiều hợp đồng sân khấu vào năm 1995, bao gồm 70 buổi diễn cho vở
I Have a Date with Spring, cùng ba vở hài kịch khác, tổng cộng 100 buổi diễn chỉ trong năm đó.
Trên
truyền hình, Mễ Tuyết tiếp tục đảm nhận những vai diễn ấn tượng. Cô đã
có màn trình diễn xuất sắc trong vai Ân Hồng đầy mưu mô trong phim bộ
truyền hình ăn khách
Sức mạnh tình thân năm 2008 của TVB, vai
phản diện của Mễ Tuyết đã giúp phim đạt tỷ suất người xem cao nhất là 50
điểm và mang về cho cô giải nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Khánh đài
TVB.
Mễ Tuyết đã liên tục thích nghi với sự thay đổi của ngành
công nghiệp giải trí và tham gia vào sự bùng nổ của phim bộ siêu ngắn
Trung Quốc trong những năm gần đây.
Tình chị em, sự kiên cường và cống hiếnMễ
Tuyết luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với gia đình trong suốt sự
nghiệp của mình, đặc biệt là với em gái, Nghiêm Huệ Minh, được biết đến
rộng rãi với nghệ danh Tuyết Lê.

|
Mễ Tuyết (phải) và Phùng Tổ Ba trong Sức mạnh tình thân (2008)
|
Em gái Mễ Tuyết đã xây dựng di sản truyền hình riêng của mình, đáng chú ý là vai chính trong các phim bộ truyền hình TVB như
Anh hùng xạ điêu 95 (1995) và
Cỗ máy thời gian
(2001). Hai chị em có mối quan hệ khăng khít và luôn hỗ trợ lẫn nhau;
trong những ngày đầu bước chân vào ngành, thậm chí Mễ Tuyết còn quản lý
tài chính cho em gái.
Sự hỗ trợ chị em lại được thể hiện rõ trong
buổi họp báo tháng 4, khi Tuyết Lê và con trai, Từ Vỹ Đống, bất ngờ
tặng hoa cho Mễ Tuyết trên sân khấu để chúc mừng buổi hòa nhạc sắp tới
của cô.
Ngoài màn ảnh, cuộc sống cá nhân của Mễ Tuyết kiên cường
thầm lặng. Cô có mối quan hệ kéo dài 26 năm với cầu thủ bóng đá kiêm
diễn viên Doãn Chí Cường và luôn bên cạnh anh suốt thời gian chiến đấu
với bệnh ung thư vòm họng cho đến khi anh qua đời vào năm 2010 ở tuổi
53.
“Tôi thực sự cảm ơn anh ấy,” cô nói về Doãn Chí Cường trong
cuộc phỏng vấn với RTHK năm 2020. “Anh ấy là một người tuyệt vời, biết
cách xử lý mọi tình huống và có rất nhiều bạn bè. Tôi đã học được rất
nhiều điều từ anh ấy.”

|
Mễ Tuyết cùng chồng Doãn Chí Cường, đã qua đời năm 2010 sau cuộc chiến chống lại ung thư vòm họng
|
Sau cái chết của chồng, sự chuyên nghiệp của cô lại được thể hiện rõ khi cô trở lại đóng phim bộ truyền hình
Beauty Knows No Pain của TVB chỉ sau hai ngày nghỉ.
Trong
khi đó, cô cũng sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để hỗ trợ bệnh nhân ung
thư và nâng cao ý thức về sức khỏe tâm thần. Ví dụ, năm 2017, cô tham
gia vở kịch
Night, Mother, nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất đầy cảm xúc trong vai một người phụ nữ đang phải đối mặt với chứng trầm cảm nặng.
Từ
những ngày đầu tham gia phim võ hiệp đến việc duy trì sự hiện diện ổn
định trên sân khấu và màn ảnh hiện đại, sự nghiệp của Mễ Tuyết được định
hình bằng khả năng thích ứng và khát vọng cống hiến. Các buổi hòa nhạc
ngày 12 và 13 tháng 6 đánh dấu lần đầu tiên cô thử sức biểu diễn solo
chứng tỏ phẩm chất đó.

|
Sự nghiệp của Mễ Tuyết được định hình bằng khả năng thích ứng và
khát vọng cống hiến. Ảnh: Mễ Tuyết nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất
giải Khánh đài TVB 2008 với vai diễn trong phim bộ Sức mạnh tình thân
|
“Trong suốt sự nghiệp tôi đã nhận được rất nhiều ân huệ và lòng tốt,” cô
nói trong phỏng vấn với TVB năm 2025. “Vì vậy, tôi nguyện rằng bất cứ
khi nào có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp lại.”
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post