Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 17-19/2: 50 sắc thái Đen giữ ngôi đầu bảng, La La Land ngân mãi khúc tình ca

21/02/2017

Tuần thứ hai liên tiếp, Fifty Shades Darker của Universal đứng số 1 phòng vé ngoài Bắc Mỹ với 43,7 triệu đôla thu được từ 59 thị trường, doanh thu sụt giảm 52% so với tuần trước đó (tuần phim lập kỷ lục so với các phim ra rạp quốc tế từ đầu năm) - nhưng vẫn còn tốt hơn nếu so với điểm rơi tuần đầu-tuần kế tiếp của Fifty Shades of Grey năm 2015 (-59,5%).

50 sắc thái hai năm trước cũng rầm rộ ra rạp ngang qua dịp lễ tình nhân và sau 9 ngày đã bỏ túi 300 triệu đôla tiền bán vé trên toàn cầu. 50 sắc thái Đen hiện có doanh thu quốc tế cộng dồn đạt 187,2 triệu đôla và tổng doanh thu toàn cầu 276,9 triệu đôla sau 12 ngày công chiếu. Chỉ riêng ngày Valentine rơi vào thứ ba, phim đã ẵm gọn 20 triệu đôla ở các thị trường quốc tế, gấp đôi ngày thứ hai.

Vị trí đầu bảng xếp hạng được giữ vững tại các thị trường Đức, Áo, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Brazil, Panama, Paraguay, Trinidad, Uruguay, Venezuela và Hồng Kông.

Nước Đức, từng là thị trường đón nhận Grey tốt thứ nhì, vẫn là nơi Darker trúng đậm, sau hai tuần bỏ túi 20,9 triệu đôla, tỉ lệ sụt giảm tuần hai so với tuần đầu chỉ ở mức 27%. Các ngôi sao Dakota Johnson và Jamie Dornan, cùng tác giả tiểu thuyết E.L. James đã tới dự sự kiện thảm đỏ ở Hamburg; còn năm 2015, Grey đã có chỗ trong liên hoan phim Berlin.

Tại Anh, tuần qua cặp đôi Christian và Ana bị Lego Batman qua mặt, nhưng doanh thu cộng dồn vẫn làm nhà sản xuất hài lòng với 21 triệu đôla. Con số này ở Pháp là 15,1 triệu đôla; Brazil 13,7 triệu đôla; Ý 12,9 triệu đôla; Nga 10,7 triệu đôla; Úc 10,6 triệu đôla và Tây Ban Nha 9,6 triệu đôla. Nước Nhật như mọi lần, thong thả chờ tới tận tháng 6.

Jamie Dornan và Dakota Johnson trong sự kiện ở Hamburg

Tuần qua cũng chứng kiến một phim tình cảm khác ghi dấu ấn vượt mốc 300 triệu đôla, là ứng viên Oscar La La Land của Lionsgate. Lai rai 73 thị trường ngoài Bắc Mỹ, phim có được 206,1 triệu đôla, tổng doanh thu toàn cầu 340,1 triệu đôla.

Trong số 31,7 triệu đôla thu được từ cuối tuần rồi, thị trường Đại lục đóng góp lớn. Bộ phim nhạc kịch của đạo diễn trẻ tài năng Damien Chazelle qua 6 ngày chiếu đầu tiên ở Trung Quốc đã thu được 24,5 triệu đôla, nhờ chiến dịch truyền thông nhấn mạnh vào chuyện tình yêu nhân dịp Valentine. (Khán giả Đại lục vốn chẳng mặn mà với nhạc kịch nhưng gió có vẻ đảo chiều cuối tuần rồi khi màn ca hát của các con thú trong Sing cán đích ở vị trí nhì bảng.)

Được tiếp sức với 5 giải BAFTA vào chủ nhật vừa rồi, Những kẻ khờ mộng mơ tới nay đã gặt hái 35 triệu đôla tại Anh quốc, dẫn đầu trong các thị trường nước ngoài. Xếp thứ ba sau Anh và Trung Quốc là Hàn Quốc với 23,4 triệu đôla. Mẻ lưới cuối cùng sẽ được tung ra tại Đan Mạch (23/2), Na Uy và Nhật Bản (24/2) - kịp trước thềm Oscar.

Chân Tử Đan (giữa) trong một cảnh phim xXx: Phản đòn

Trong số 27,6 triệu đôla thu được cuối tuần qua của xXx: The Return of Xander Cage, Trung Quốc đóng góp tới 26,2 triệu đôla. Phim hành động của Vin Diesel bán được tổng cộng 134,3 triệu đôla chỉ sau 6 ngày chiếu tại Trung Quốc, bao gồm 10,5 triệu đôla chỉ tính riêng các rạp IMAX.

xXx: Phản đòn, kinh phí 85 triệu đôla, nằm trong gói hợp tác giữa Paramount, Shanghai Film Group và Huahua Media. Diesel vốn được khán giả ưu ái tại Đại lục qua loạt phim Fast & Furious, bên cạnh đó còn có sự tham gia của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan.

Nhân kỳ nghỉ của học sinh ở các thị trường lớn Anh, Pháp, Đức, nhiệm vụ của anh chàng Batman bằng nhựa dễ dàng hơn. The LEGO Batman Movie hốt thêm 21,5 triệu đôla từ 62 thị trường quốc tế cuối tuần qua, sụt giảm 34% so với tuần trước đó, doanh thu cộng dồn 72 triệu đôla.

The LEGO Batman Movie

Người hùng DC trong lớp vỏ LEGO đứng đầu bảng tại Anh với 5,8 triệu đôla, sụt giảm nhẹ 16% và doanh thu cộng dồn 21,9 triệu đôla. Xếp kế là các thị trường Mexico (1,7 triệu đôla / -34% / 5 triệu đôla cộng dồn); Đức (1,5 triệu đôla / -33% / 4,1 triệu đôla); Brazil (1,2 triệu đôla / -38% / 3,8 triệu đôla); và Pháp (1,1 triệu đôla / -25% / 3,4 triệu đôla).

Lịch khởi chiếu tại Trung Quốc là 3/3, tiếp theo là Úc 30/3 và Nhật Bản 1/4.

Cuối tuần này không ông lớn nào tung ra phim mới mà yên ắng chờ anh chàng Wolverine. Logan của Fox bắt đầu hành trình chinh phục từ 1/3 sau khi có buổi chiếu tại liên hoan phim Berlin. Ngày 24/2 này ở Trung Quốc sẽ có cuộc chiến đôi công giữa hai phim chuyển thể từ trò chơi điện tử là Resident Evil: The Final ChapterAssassin’s Creed.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Fifty Shades Darker 43,7
187,2
276,9
60
2 La La Land
31,7
206,1
340,1
74
3 xXx: The Return of Xander Cage 26,7
263,8
308,1
59
4 The Lego Batman Movie 21,5
72,0
170,8
63
5 The Great Wall (Hoa ngữ)
19,0
244,6
262,7
47
6 Sing 18,9
261,7
528,3
63
7 John Wick: Chapter 2
15,6
31,8
90,5
63
8 Split 8,9
69,5
193,1
49
9 Hidden Figures 7,3
21,2
163,8
32
10 Recep Ivedik 5 (Thổ Nhĩ Kỳ)
7,2
7,2
7,2
6

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 19/2/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore