Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 2-4/1: Người Hobbit khiến năm mới không có tân vương

09/01/2015

Bốn tuần liên tiếp, The Hobbit: The Battle of the Five Armies ngự trị ngai vàng.

Phần cuối của loạt phim giả tưởng về vùng Trung Địa của Peter Jackson tuần qua có thêm 52,5 triệu đôla từ 65 thị trường, nâng doanh thu quốc tế cộng dồn lên con số 502,1 triệu đôla. Phim mở màn với 2,1 triệu đôla tại Argentina, là màn ra mắt thành công nhất của Warner Bros. tại đất nước Nam Mỹ này. Để cán được cột mốc 700 triệu đôla ngoài Bắc Mỹ, Người Hobbit cần phải bùng nổ tại thị trường Trung Quốc (dự tính khởi chiếu từ ngày 23/1).

Doanh thu toàn cầu của Đại chiến năm cánh quân hiện là 723 triệu đôla, xếp thứ 5 trong số các phim ra mắt trong năm 2014. Nhưng chỉ cần một tuần nữa thôi, bộ phim sẽ cướp ngôi á quân của Guardians of the Galaxy.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Exodus: Gods and Kings tuần qua bỏ túi 31,5 triệu đôla, trong đó có phần đóng góp to lớn từ doanh thu khởi chiếu tại Nga (8 triệu đôla). Cuộc chiến chống pharaon cũng đứng đầu bảng xếp hạng Brazil với 4,5 triệu đôla. Tính đến nay, bộ phim sử thi của đạo diễn Ridley Scott đã ôm 142,5 triệu đôla ở thị trường quốc tế, và còn 6 thị trường đang đợi (trong đó có Ý và Nhật Bản). Mục tiêu giản dị là 200 triệu đôla xem ra không khó, nhưng sẽ là một bất ngờ lớn nếu phim tái hiện được thành tích 261 triệu đôla của Noah.

Khán giả tiếp tục chi tiền mua vé tham quan bảo tàng ban đêm, và Night at the Museum: Secret of the Tomb có thêm 26 triệu đôla. Phim duy trì ngôi đầu bảng tại Mexico (4 triệu đôla) và ra mắt thành công tại Brazil (3,1 triệu đôla). Phần 3 của loạt phim về cổ vật và tượng sáp sống dậy này đã có 92,4 triệu đôla ngoài Bắc Mỹ, và vẫn còn 5 thị trường trong Top 10 đang đợi chiếu, trong đó có Trung Quốc.

Ở Nhật Bản, doanh thu của Big Hero 6 đã tăng 38% trong đợt cuối tuần rồi, doanh thu cộng dồn tại Nhật là 34,6 triệu đôla. Tổng doanh thu của "bé bự" Baymax ở thị trường quốc tế là 167,4 triệu đôla và còn 6 thị trường "để dành" chưa chiếu.

Taken 3 mở màn thắng lớn ở Hàn Quốc (8,2 triệu đôla) và Hồng Kông (1,3 triệu đôla). Ở cả hai nơi này, những gì Liam Neeson vừa làm được đều khá hơn Taken 2. Cuối tuần này có thêm 27 thị trường mới dành cho Dứt điểm.

Lâu nay khán giả chỉ mải mê với phim bom tấn thương mại mà quên đi những phim kiểu như Lone Survivor hay Zero Dark Thirty. Rõ ràng những phim này không có nhiều cơ hội vơ vét ở thị trường quốc tế (doanh thu dưới 40 triệu đôla), nhưng American Sniper lại là một câu chuyện khác.

Bộ phim của Clint Eastwood trong tuần mở màn ở Ý đã có một cú ghi điểm ngoạn mục: 6,3 triệu đôla. Ngày 16/1 tới đây American Sniper khởi chiếu tại Anh và Mỹ, sau đó một tuần sẽ tới Australia. Chờ xem!

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu *

1 The Hobbit: The Battle of the Five Armies 52,5
502,1
723,0
66
2 Exodus: Gods And King 31,5
142,5
203,7
52
3 Night at the Museum: Secret of the Tomb 26,0
92,4
182,1
57
4 The Taking of Tiger Mountain (Trung Quốc) 23,8
97,3
97,3
1
5 Penguins of Madagascar 23,0
193,5
271,6
44
6 Big Hero 6
20,2
167,4
378,7
54
7 Seventh Son 18,6
22,0
22,0
21
8 International Market (Hàn Quốc) 18,3
55,8
55,8
1
9 Paddington 12,5
105,0
105,0
24
10 Taken 3 9,5
9,5
9,5
2

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 4/1/2015
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Box Office Mojo, Rentrak

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi