Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 20-22/5: X-Men Apocalypse thắng lớn nhờ tiếp thị thông minh

23/05/2016

X-Men: Apocalypse thu về 103,3 triệu đôla trong tuần mở màn, Angry Birds tiếp tục cao giọng hót với 55,5 triệu đôla, Zootopia là phim ăn khách thứ 4 trên bảng xếp hạng hoạt hình mọi thời đại.

Phòng vé ngoài Bắc Mỹ cuối tuần qua dường như hơi rút ngắn lại do sự chú ý đổ dồn về đêm trao giải Liên hoan phim Cannes tối chủ nhật. Bryan Singer trở lại với các dị nhân, cùng nhau đánh chiếm 75 vùng lãnh thổ với 20.596 rạp chiếu, tương ứng với 64% địa bàn phim dự định phát hành. Phim đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé tại 71 thị trường, trong đó có 6 thị trường ghi nhận thành tích tuần mở màn tốt nhất của Fox từ trước đến nay, và nếu chỉ so các phim X-Men thì Apocalypse đứng đầu trong loạt tại 33 thị trường.

Những nước đón nhận các dị nhân nồng nhiệt nhất là Anh (10,5 triệu đôla), Mexico (8,6 triệu đôla), Brazil (6,6 triệu đôla), Nga (6,5 triệu đôla) và Pháp (5,9 triệu đôla). Tính riêng các rạp IMAX, doanh thu của XMA là 5 triệu đôla, với 246 rạp IMAX trên 57 vùng lãnh thổ. Phong độ tuần đầu ra rạp của Apocalypse chỉnh hơn một chút so với X-Men: Days of Future Past, bộ phim đã kiếm được 514 triệu đôla ngoài Bắc Mỹ, và 748 triệu đôla toàn cầu năm 2014.

Bộ phim các dị nhân chiến đấu ngăn chặn trái đất bị phá hủy lần này có sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Evan Peters và những cái tên mới Sophie Turner, Tye Sheridan và Olivia Munn, bên cạnh vai diễn khách mời của Wolverine Hugh Jackman.

Sáu thị trường ghi nhận kỷ lục mới của XMA cho Fox là Philippines (4,9 triệu đôla), Ấn Độ (3,5 triệu đôla), Indonesia (3,1 triệu đôla), Singapore (3 triệu đôla), Thái Lan (2,7 triệu đôla) và Colombia (1,9 triệu đôla).

Doanh thu từ những suất chiếu 3D đóng góp 41%, tỉ lệ này ở mỗi nơi mỗi khác, điển hình như Brazil (79,4%), Đức (82%), Nga (50%), Hồng Kông (60%) và Pháp (41%).

Ảnh Wayne Rooney và những cô cậu bé hóa trang thành dị nhân

Chiến dịch quảng bá toàn cầu của X-Men: Apocalypse bắt đầu từ cuối năm 2015 khi trailer của phim ra mắt vào các buổi chiếu Star Wars: The Force Awakens. Từ đó hãng triển khai những chương trình tiếp thị rộng khắp qua YouTube và Facebook. Có thể kể tới như chiến dịch hợp tác với câu lạc bộ bóng đá Manchester United ở Anh, trong đó nổi bật là hình ảnh của danh thủ Wayne Rooney. Ngoài ra, 40 đoạn video với các ngôi sao của phim cũng được tung ra đều đều.

Với một dàn diễn viên đầy ắp những ngôi sao, thật khó để tất cả cùng xuất hiện đầy đủ trong một sự kiện, nhưng sự kiện ra mắt người hâm mộ ở London tuần trước khá thành công, chỉ có Michael Fassbender, hiện đang quay phim tại Úc, không thể góp mặt. Sự kiện này được truyền trực tiếp trên Facebook Live thu hút hơn 700 ngàn lượt xem tối đó. Tuần này, đạo diễn Singer, Turner và Peters sẽ tới Trung Quốc.

Các chuyên gia dự đoán doanh thu tuần rồi của phim khoảng 80 - 100 triệu đôla, nhưng kết quả còn tốt hơn thế. Với việc Captain America: Civil War bắt đầu hạ nhiệt, XMA có cơ hội trong vài tuần tới, trong đó có hai thị trường lớn là Hàn Quốc (25/5) và Trung Quốc (3/6). Những đối thủ cạnh tranh sắp tới là Warcraft của Universal và Alice Through the Looking Glass của Disney.

Các ngôi sao Oscar Isaac, Jennifer Lawrence, James McAvoy tại sự kiện London

Những chú chim giận giữ cuối tuần rồi cũng có chỗ đậu ngon: đứng nhất ở 48/83 thị trường và thu được 55,5 triệu đôla ở tuần công chiếu thứ hai, doanh thu quốc tế cộng dồn 112 triệu đôla. Angry Birds bay tới 9 vùng lãnh thổ mới, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc và Hà Lan.

Chỉ trong ba ngày cuối tuần ở Đại lục, Angry Birds ôm trọn 29,2 triệu đôla, vượt thành tích cũ của Zootopia (+24%), Big Hero 6 (+87%) và Inside Out (+265%).

Những thị trường thu lời lớn nhất cho bộ phim là Đức (6,8 triệu đôla), Anh (6,6 triệu đôla), Mexico (4,8 triệu đôla), Tây Ban Nha (3,6 triệu đôla), Pháp (3,1 triệu đôla) và Argentina (2,7 triệu đôla). Những thị trường chủ chốt còn chưa phát hành là Ý (15/6) và Nhật Bản (1/10).

Captain America: Civil War đã vượt mốc 1 tỉ đôla doanh thu toàn cầu từ hôm thứ sáu tuần trước, có thêm 30,7 triệu đôla trong tuần công chiếu quốc tế thứ tư. Hiện Nội chiến siêu anh hùng là phim thành công nhất của năm 2016 ở cả phòng vé quốc tế lẫn toàn cầu.

Những thị trường mang về doanh thu lớn nhất cho Steve Rogers và Tony Stark và Trung Quốc (177,9 triệu đôla), Hàn Quốc (62,1 triệu đôla), Anh (50,1 triệu đôla), Mexico (40,7 triệu đôla) và Brazil (37,4 triệu đôla).

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu *

1 X-Men: Apocalypse 103,3
103,3
103,3
75
2 The Angry Birds Movie 55,5
112,0
151,0
84
3 Captain America: Civil War 30,7
706,1
1.053,5
56
4 The Wailing (Hàn Quốc) 11,0
32,3
32,3
1
5 The Divergent Series: Allegiant 11,0
105,3
171,3
6
6 The Jungle Book 7,4
530,2
857,7
48
7 Neighbors 2: Sorority Rising 6,0
30,0
51,8
46
8 Zootopia 4,7
647,4
981,8
26
9 Night Peacock (Trung Quốc - Pháp) 3,9
3,9
3,9
1
10 Money Monster 2,8
9,2
36,3
17

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 22/5/2016
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore