Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 28-30/4: Vệ binh cùng Groot 'bé cưng' chiến áp đảo với 106 triệu đôla

03/05/2017

Đồng loạt nã rocket ở 37 thị trường nước ngoài, Guardians of the Galaxy Vol. 2 của nhà Disney/Marvel vơ vét trọn 106 triệu đôla, nhỉnh hơn cả dự đoán ban đầu. Thành tích này vượt 64% so với phần 1, hơn 57% so với Captain America: The Winter Soldier và hơn 24% so với Thor: The Dark World, tính cùng một địa bàn khởi chiếu sau khi cân bằng trượt giá.

Thứ ba tuần trước, GOTG2 bắt đầu xuất phát để tận dụng lợi thế phát hành ngang qua kỳ nghỉ ở Ý, Úc và New Zealand. Disney luôn "tốt vía" khi khơi mào vào cuối tháng 4, điều đã được chứng minh với Captain America: Civil War, Avengers: Age of UltronIron Man 3.

Khi Vệ binh dải ngân hà ra rạp năm 2014, Trung Quốc là thị trường quốc tế doanh thu cao nhất với 96,5 triệu đôla, xếp sau là Anh 47,4 triệu đôla, Nga 38,5 triệu đôla, Đức 24,6 triệu đôla và Úc 23,3 triệu đôla.

Chris Pratt trong Guardians of the Galaxy Vol 2

Cuối tuần rồi, GOTG2 là vua phòng vé ở hầu hết các thị trường khởi chiếu, trừ Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Ở Anh, phim chiếm tới 67% thị phần phim chiếu rạp cuối tuần, là phim có doanh thu mở màn cao thứ nhì của năm nay sau Beauty and the Beast. Mẻ lưới 16,9 triệu đôla ở Anh cũng vượt 86% so với phần 1.

Tại Úc, phim có đòn bẩy là kỳ nghỉ lễ Anzac, đưa doanh thu mở màn lên 11,8 triệu đôla, vượt 27% so với phần 1. Tại Đức, phim bỏ túi 9,3 triệu đôla, xếp thứ nhì trong số các phim thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel, vượt 11% so với Civil War và trội hơn phần 1. Mexico và Pháp cũng lọt vào Top 5 thị trường ăn khách với doanh thu bán vé lần lượt là 8,2 triệu đôla và 7,9 triệu đôla.

Những thị trường chủ chốt khác gồm có Brazil (6,9 triệu đôla), Ý (4,1 triệu đôla), Indonesia (3,4 triệu đôla), Tây Ban Nha (3,3 triệu đôla) và Philippines (3,2 triệu đôla).

Các rạp chiếu màn ảnh cực đại IMAX góp tổng cộng 5 triệu đôla từ 176 rạp chiếu tại 35 vùng lãnh thổ. Tiền để gia tăng trải nghiệm được bạo tay chi hơn hẳn phần 1, ghi nhận nổi bật ở Anh (+50%), Thổ Nhĩ Kỳ (+139%), Mexico (+80%), Pháp (+73%), Úc (+69%) và Brazil (+57%). Cuối tuần này, khi 31 quốc gia trong đó có Trung Quốc và Mỹ khởi chiếu, hơn 700 rạp IMAX nữa sẽ sáng đèn.

The Fate of the Furious

Phần 8 của loạt phim đua xe 16 tuổi The Fate of the Furious chính thức gia nhập câu lạc bộ tỉ đô trong tuần qua, doanh thu qua ba ngày cuối tuần đạt 73,9 triệu đôla, doanh thu quốc tế cộng dồn 873,5 triệu đôla. Đây là phim thành công thứ 4 của Universal trên toàn cầu, xếp sau Jurassic World (1,67 tỉ đôla), Furious 7 (1,52 tỉ đôla) và Minions (1,16 tỉ đôla).

Nhật Bản là thị trường mới duy nhất tuần rồi, và cũng là đường đua chót, mở màn với 7,8 triệu đôla. Thành tích khởi đầu này tốt nhất trong loạt F&F, tốt nhì trong số các phim của Universal, dù vậy vẫn phải xếp nhì bảng phòng vé Nhật Bản, sau Beauty and the Beast đang ma mị với dạ vũ lung linh.

Ở Trung Quốc, F8 đã trở thành phim nhập khẩu doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,43 tỉ nhân dân tệ (363,5 triệu đôla). Nếu xét gộp cả phim Hoa ngữ, Vin Diesel và gia đình tốc độ của anh chỉ chịu thua The Mermaid (3,4 tỉ nhân dân tệ).

Top 5 thị trường của F8 hiện là Trung Quốc, Mexico (33,6 triệu đôla), Anh (33 triệu đôla), Brazil (32,6 triệu đôla) và Đức (27,5 triệu đôla). F8 cũng là phim Universal thành công nhất tại Ai Cập, Indonesia, Paraquay và Venezuela.

Lưu Đức Hoa trong phim Shock Wave

Đáng chú ý ở phòng vé Đại lục, The Fate of the Furious đã bị qua mặt ngay sát vạch đích bởi Shock Wave (24,4 triệu đôla), một phim hành động Hồng Kông có sự tham gia của tài tử Lưu Đức Hoa. Tính đến ngày chủ nhật F8 vẫn dẫn trước nhưng rốt cục thì Sóng dữ đã tiến hành chiến thuật "núp gió" thành công.

F8 bị phân tán sự tập trung trên đường đua vì còn một phim Hoa ngữ khác nữa thuộc thể loại viễn tưởng ly kỳ là Battle of Memories do Wanda bỏ vốn. Doanh thu mở màn của bộ phim Chiếm đoạt ký ức là 21,8 triệu đôla.

Hàn Quốc cũng góp một phim trong Top 10 là The Mayor, đứng đầu phòng vé nước này với 6,1 triệu đôla, theo Kobiz. Nhì bảng cũng là một phim tiếng Hàn mang tên The King’s Case Note với 4,9 triệu đôla. Fate tụt xuống vị trí thứ ba, nhưng chẳng phải phiền muộn vì tính đến nay khán giả Hàn đã chi tổng cộng 23,2 triệu đôla cho F8.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Guardians of the Galaxy Vol. 2 106,0
106,0 106,0 37
2 The Fate of the Furious 73,9
873,5
1.070,0
67
3 Shock Wave (Hoa ngữ) 24,4
26,4
26,4
4
4 Battle of Memories (Hoa ngữ) 21,8
22,0
22,2
4
5 Beauty and the Beast 17,2
662,4
1.142,5
47
6 The Boss Baby 15,5
248,0
396,5
73
7 Love off the Cuff (Hoa ngữ) 13,7
14,5
14,5
7
8 This is not What I Expected (Hoa ngữ) 12,3
16,6
16,6
1
9 Smurfs: The Lost Village 11,7
117,8
155,3
63
10 The Mayor (Hàn Quốc) 6,1
6,1
6,1
1

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 30/4/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore