Tại buổi họp báo vào ngày 22/10, chủ tịch HKTV Vương Duy Cơ công bố ông 
lên kế hoạch kiện xét lại việc chính quyền Hồng Kông từ chối cấp phép 
phát sóng miễn phí cho HKTV.
        
            
            
Chủ tịch Vương khiếu nại rằng chính quyền đặc khu này đã vi phạm quy 
trình luật pháp, vì HKTV bị từ chối dù không phải là ứng viên yếu nhất.

Chủ tịch HKTV Vương Duy Cơ tại buổi họp báo
Để có thêm cạnh tranh trên thị trường truyền hình, hồi năm 2010 Cục phát
 thanh và truyền hình Hồng Kông đã chào mời các ứng viên nộp đơn xin 
giấy phép phát sóng truyền hình miễn phí. Lúc đó cơ quan này cũng gợi ý 
rằng sẽ có ba giấy phép được cấp. Tuần rồi, Chánh văn phòng phát triển 
kinh tế và thương mại Hồng Kông Tô Cẩm Lương đã thay mặt Hội đồng Hành 
chính Đặc khu công bố Fantastic TV của i-Cable và Hong Kong Television 
Entertainment của PCCW được cấp phép, nhưng HKTV bị từ chối vì những lý 
do đáng ngờ.
Gần 120.000 người đã tham gia cuộc mít-tinh do HKTV 
tổ chức hôm 20/10. Đoàn người đã diễu hành quanh khu phức hợp của chính 
quyền tại Tamar, yêu cầu chính quyền đưa ra giải thích cụ thể lý do vì 
sao không cấp phép cho HKTV. Ngoài đội ngũ diễn viên và nhân viên chế 
tác của HKTV, nhiều nhà oạt động dân chủ và diễn viên không thuộc HKTV –
 trong đó có một số diễn viên TVB – cũng tham gia cuộc phản đối. Cuôc 
mít-tinh đã không còn chỉ là phản đối để ủng hộ HKTV nữa, mà đã trở 
thành một phong trào xã hội đấu tranh cho việc tuân thủ luật pháp, sự 
minh bạch trong quyến định của chính quyền đặc khu này, và dân chủ ở 
Hồng Kông.
Yêu cầu giải thích cặn kẽ việc từ chối cấp phép cho HKTVNhững
 người phản đối lập luận rằng Hội đồng Hành chính Đặc khu không cung cấp giải thích
 thấu đáo và yêu cầu chính quyền đưa ra những tài liệu chính thức giải 
thích cơ sở hợp lý đằng sau việc từ chối HKTV. Trưởng đặc khu hành chính
 Hồng Kông Lương Chấn Anh khẳng định rằng không có yếu tố chính trị 
trong việc loại HKTV.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh phát biểu với báo giới
Trước khi đáp máy bay đi Bắc Kinh ngày 23/10, ông Lương Chấn Anh phát 
biểu với báo chí và nhấn mạnh lần nữa rằng Hội đồng Đặc khu đã tuân theo
 một lộ trình toàn diện trong việc quyết định cấp phép. Ông cũng ngụ ý 
rằng đề án của HKTV là quá hăng và thiếu tính bền vững trên thị trường.
Sau
 đó ông Lương tuyên bố rằng Hội đồng Hành chính Đặc khu phải bảo mật về 
lý lẽ đằng sau việc đánh giá cấp phép. Ông Lương hoan nghênh Vương Duy 
Cơ nộp đơn xin tòa án xét lại và nói rằng chính quyền đặc khu sẽ đệ 
trình bằng chứng của mình lên Tòa án Tối cao khi tới lúc.
Thú vị 
là, mặc dù chính quyền đòi quyền bảo mật, Hội đồng Lập pháp lại đứng về 
phía những người phản đối và yêu cầu Hội đồng Hành chính Đặc khu cung 
cấp giải thích rõ hơn. Hội đồng Lập pháp nói rằng chính quyền nên cân 
nhắc phản ứng của công chúng, và dù Hội đồng Hành chính Đặc khu có chính
 sách chính thức về bảo mật thì cũng nên đưa ra thêm chi tiết cho công 
chúng biết. Một số cựu thành viên Hội đồng Hành chính Đặc khu còn quy 
trách nhiệm cho ông Lương, bày tỏ rằng chính Trưởng đặc khu là người ra 
quyết định cuối cùng. Hội đồng chỉ đóng vai trò tư vấn.

Nữ diễn viên Mông Gia Tuệ (phải) tham gia cuộc phản đối
HKTV không phải là ứng viên yếu nhấtMột tài liệu về việc 
thẩm định cấp phép truyền hình miễn phí đã rò rỉ hồi tuần rồi, tiết lộ 
rằng HKTV thực ra xếp thứ nhì về mặt ủng hộ chính thức của chính quyền 
và về tính cạnh tranh. Tài liệu này báo cáo rằng đa số thành viên chính 
quyền muốn cấp ba giấy phép, nhưng Hội đồng Hành chính Đặc khu bác bỏ.
Tại
 buổi họp báo của HKTV, Vương Duy Cơ tái khẳng định rằng HKTV không bị 
xếp hạng chót trong báo cáo thẩm định bất chấp Hội đồng Hành chính Đặc 
khu đã nói gì. Ông nói thêm rằng ông không có bất cứ quan hệ chính trị 
nào, và đề cập giải thích của ông Lương Chấn Anh về việc từ chối HKTV là
 không toàn diện mà cũng chẳng thỏa đáng. Phản ứng của ông Lương chỉ 
châm thêm dầu vào cơn thịnh nộ của công chúng. Ông Vương nói sẽ nộp đơn 
xin tòa án xét lại trong vài tuần tới, và tin rằng HKTV là trường hợp rõ
 ràng cho thấy chính quyền đã vi phạm quy trình luật pháp.
“Đã có
 nhiều thay đổi trong luật chơi. Luật chơi không thể được thay đổi để 
thiên vị một cá nhân, Hội đồng Hành chính, hay là ba ứng viên xin cấp 
phép. Có những quy trình luật pháp mà Hồng Kông đã tuân thủ trong nhiều 
thập kỷ. Quy trình đó không dựa trên ý thích bất chợt của một người để 
quyết định kết quả,” Vương Duy Cơ nói.

Nữ diễn viên Trương Khả Di tham gia cuộc phản đối
Công chúng đề ra giả thuyết rằng có yếu tố chính trị đằng sau quyết định
 của Hội đồng Hành chính Đặc khu. ATV, nổi tiếng với các hoạt động thân 
Bắc Kinh, gặp khó khăn về tài chính bao thập niên qua, vậy mà chính 
quyền không thu hồi giấy phép phát sóng truyền hình miễn phí của họ. 
Phản ứng vẫn tiếp tục ở Hồng KôngKhoảng
 30 nhân sự HKTV cắm trại trước tòa nhà chính quyền đặc khu vào ngày 
22/10, ngày thứ ba của cuộc phản đối. Họ tuyên bố rằng sẽ tiếp tục ở đó 
cho đến khi chính quyền đưa ra giải thích chính thức. Các nhà tổ chức 
cuộc phản đối đã ước tính rằng tương lai sẽ có thêm 5.000 người tham gia
 vào cuộc mít-tinh phản đối này.
Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong đã tham gia
 cuộc phản đối hôm 23/10 và cung cấp sự cổ vũ của ông đối với ngành công
 nghiệp truyền hình và công chúng Hồng Kông. Đạo diễn Đỗ nói thêm rằng 
ông không có mặt ở đó để ủng hộ Vương Duy Cơ hay HKTV.

Toàn cảnh những người phản đối mít-tinh trước trụ sở chính quyền đặc khu
Nghiệp đoàn nhà giáo chuyên nghiệp Hồng Kông đã ra tuyên bố ủng hộ phong
 trào xã hội của HKTV. Nghiệp đoàn này tuyên bố sự do dự của của chính 
quyền trong việc đưa ra tài liệu thẩm định chính thức đã vi phạm quyền 
tự do. Sự từ chối của chính quyền sẽ bóp nghẹt những cơ hội tương lai 
của Hồng Kông trong việc cải cách ngành công nghệ sáng tạo, và cũng giới
 hạn những người Hồng Kông trẻ tuổi theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực 
truyền thông.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdieanh.com
Nguồn: Jayne Stars

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi