Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: All the Beauty and the Bloodshed đoạt Sư Tử Vàng Venice 2022

11/09/2022

Phim tài liệu All the Beauty and the Bloodshed của Laura Poitras đã đoạt Sư Tử Vàng năm 2022 cho phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 79.

Bộ phim tài liệu kể về cuộc đời của nghệ sĩ Nan Goldin và chiến dịch chống lại gia đình Sackler, đế chế dược phẩm chịu trách nhiệm lớn cho đại dịch thuốc giảm đau gây nghiện.

Đạo diễn Laura Poitras đoạt Sư Tử Vàng cho bộ phim tài liệu All the Beauty and the Bloodshed

Poitras, từng đoạt giải Oscar cho bộ phim tài liệu Citizenfour về Edward Snowden, đã dành giải thưởng cho Goldin.

“Giải này dành cho Nan. Tôi yêu bạn Nan. Thứ hai là sinh nhật của cô ấy, vì vậy chúng tôi sẽ mang giải này tặng Nan,” cô nói.

Do Participant và Praxis Films Poitras sản xuất, All the Beauty and the Bloodshed sẽ được phát hành ở Mỹ thông qua Neon và HBO.

Cate Blanchett lấy danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất của Venice nhờ vai diễn nhạc trưởng cổ điển trong Tár của Todd Field. Giải thưởng này mở đầu chiến dịch giành Oscar cho bộ phim và Blanchett, cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình.

Colin Farrell đánh bại Brendan Fraser và những ứng viên hàng đầu khác lấy giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim Venice 2022 cho vai chính trong The Banshees of Inisherin của Martin McDonagh. Farrell đã nhận vinh dự của anh thông qua liên kết video từ Los Angeles, nói rằng anh “bị sốc” khi giành chiến thắng. Đạo diễn của anh, McDonagh cũng thắng giải kịch bản hay nhất cho bộ phim tâm lý lấy bối cảnh Ireland này.

Cate Blanchett và chiếc cúp Volpi nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Venice

Taylor Russell, ngôi sao đột phá từ Waves, thắng giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất cho màn trình diễn trong vai một kẻ say xỉn và đôi khi ăn thịt người trong Bones and All của Luca Guadagnino. Guadagnino cũng đoạt Sư Tử Bạc đạo diễn xuất sắc nhất.

No Bears, phim của đạo diễn người Iran, Jafar Panahi, kể hai câu chuyện tình yêu song song và xem xét hậu quả của những hoạt động nghệ thuật dường như vô nghĩa, đã thắng giải đặc biệt của ban giám khảo năm nay.

Saint Omer, phim truyện đầu tay của nhà làm phim tài liệu người Pháp Alice Diop, đã thắng Sư Tử Bạc của ban giám khảo cùng với giải Sư Tử của Tương lai cho phim đầu tay hay nhất. Trong bộ phim đề tài pháp lý này, Diop ghi lại quá trình xét xử một bà mẹ người Pháp-Senegal phạm tội giết người.

Giải phim ngắn hay nhất đã thuộc về Snow in September từ đạo diễn người Mông Cổ Lkhagvadulam Purev-Ochir.

Trong hạng mục Horizons bên lề Venice, giải thưởng cho phim hay nhất đã thuộc về bộ phim tâm lý World War III của đạo diễn người Iran Houman Seyyedi. Mohsen Tanabandeh lấy danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Horizons cho màn trình diễn trong phim, vai một người đàn ông bị chấn thương tâm lý dại dột nhận đóng vai Adolf Hitler trong một phim về Thế chiến hai. Tanabandeh dành một nửa giải thưởng cho vợ mình và một nửa giải thưởng cho “những người lao động ở Iran”, mà anh nói đã phải chịu đựng như nhân vật của anh trong phim. Seyyedi cũng dành tặng chiếc cúp của mình “cho người dân nước tôi, Iran.”

Thành viên Ban giám khảo Rodrigo Sorogoyen, trái, trao cho Taylor Russell giải Marcello Mastroianni nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Bones and All tại lễ bế mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 79 ở Venice, Ý, ngày 10 tháng 9 năm 2022

Vera Gemma đã lấy danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Horizons cho vai diễn trong Vera từ các đạo diễn Tizza Covi và Rainer Frimmel, cả hai cũng nhận danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất. Giải đặc biệt của ban giám khảo Horizons thuộc về Bread and Salt của đạo diễn Damian Kocur. Giải kịch bản xuất sắc nhất Horizons thuộc về Fernando Guzzoni cho bộ phim Chile Blanquita.

Hạng mục Venice Immersive, công nhận sự xuất sắc trong lĩnh vực làm phim VR, với giải thưởng trải nghiệm tốt nhất thuộc về The Man Who Couldn’t Leave từ đạo diễn Đài Loan Trần Tâm Nghi. Giải thưởng lớn của ban giám khảo đã thuộc về From the Main Square của đạo diễn người Brazil, Pedro Harres, và giải đặc biệt của ban giám khảo dành cho Eggscape của German Heller.

Giải phục chế xuất sắc nhất thuộc về bộ phim tội phạm kinh điển Nhật Bản Branded to Kill năm 1967 của Seijun Suzuki.

Fragment of Paradise từ đạo diễn KD Davidson thắng danh hiệu Venice phim tài liệu hay nhất về điện ảnh. Bộ phim kể về cuộc đời của Jonas Mekas, được quốc tế gọi là “cha đỡ đầu” của điện ảnh tiên phong, từ khi ông đến thành phố New York với tư cách là người tị nạn năm 1949 cho đến khi ông qua đời năm 2019.

Luca Guadagnino đoạt Sư Tử Bạc đạo diễn xuất sắc nhất

Giải Armani Beauty Audience do công chúng xem phim ở Venice bình chọn đã thuộc về bộ phim chiến tranh Syria Nezouh của Soudade Kaadan.

Danh sách giải thưởng chính của Liên hoan phim Venice 2022

Sư Tử Vàng: All The Beauty and the Bloodshed, đạo diễn Laura Poitras

Giải thưởng lớn của ban giám khảo: Saint Omer, đạo diễn Alice Diop

Sư Tử Bạc đạo diễn xuất sắc nhất: Bones and All, đạo diễn Luca Guadagnino

Giải đặc biệt của ban giám khảo: No Bears, đạo diễn Jafar Panahi

Diễn viên trẻ xuất sắc nhất: Taylor Russell, Bones and All

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Cate Blanchett, Tár

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Kịch bản xuất sắc nhất: The Banshees of Inisherin, biên kịch Martin McDonagh

Toho Nhật Bản sản xuất House of Ninjas, phim bộ hành động thời hiện đại cho Netflix

Netflix thông báo sản xuất phim bộ Nhật Bản House of Ninjas, dự kiến phát hành năm 2024.

Ninjas là những người hùng bóng tối huyền thoại của Nhật Bản, nổi tiếng tấn công phục kích và phong cách chiến đấu mãnh liệt. Nhưng họ vẫn là hình tượng thần thoại hoặc là quá khứ, ít nhất là vậy.

Lấy bối cảnh Nhật Bản hiện đại, House of Ninjas kể câu chuyện gia đình Tawara, gia tộc ninja cuối cùng. Họ đã từ bỏ cội nguồn của mình sau một sự cố trong quá khứ, nhưng giờ đây gia tộc này phải gánh chịu khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, một khủng hoảng có nguy cơ làm rung chuyển đất nước đến tận xương tủy.

Phim sẽ có sự tham gia của Kaku Kento (The Family, Tokyo MER của Disney+), cũng sẽ đóng vai trò đồng điều hành sản xuất. Các diễn viên khác bao gồm Eguchi Yosuke, Kimura Tae, Kora Kengo, Makita Aju và Miyamoto Nobuko.

Netflix cho biết: “Dave Boyle sẽ đạo diễn phim bộ độc đáo này, kết hợp các yếu tố gián điệp trong việc ninja thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một phim gia đình có các thành viên đầy màu sắc.”

Bộ phim dựa trên câu chuyện của Kaku, Murao Yoshiaki và Imai Takafumi, vớiBoyle, Yamaura Masahiro, Oura Kota và Kimura Kanna viết kịch bản.

Sản xuất thông qua Toho Studio cho Netflix. Sato Yoshihiro được chỉ định làm điều hành sản xuất thay mặt cho dịch vụ phát trực tuyến, trong khi Kanbe Akira là nhà sản xuất.

Netflix ra mắt tại Nhật Bản năm 2015 và đã xây dựng từ từ, để cho Prime Video của Amazon trở thành người dẫn đầu thị trường. Nay lãnh thổ này cung cấp lượng khách hàng lớn nhất của Netflix ở châu Á và trong vài năm qua đã cam kết đầu tư ngày càng nhiều vào nội dung Nhật Bản.

Netflix đã công bố các động thái khác củng cố chỗ đứng ở Nhật Bản. Vào tháng 3 năm nay, họ thông báo đã ký hợp đồng thuê dài hạn không gian trường quay ở Tokyo để sử dụng cho các xuất phẩm địa phương. Tháng 10 năm 2021, họ đã công bố các thỏa thuận nội dung với cả Hệ thống Phát thanh Truyền hình Tokyo và Nippon TV, chủ sở hữu của Hulu Nhật Bản.

Ngôi sao Squid Game Lee Jung Jae tham gia The Acolyte, phim bộ Star Wars của Disney+

Ngôi sao Squid Game Lee Jung Jae đã được chọn vào vai nam chính trong phim bộ Chiến tranh giữa các vì sao của Disney+ The Acolyte, Variety đã xác nhận.

Người đồng sáng tạo Russian Doll, Leslye Headland, sẽ vận hành phim bộ này, với Amandla Stenberg (The Hate U Give) là nữ chính.

Quay ngược thời gian xa hơn bất kỳ tựa phim người đóng nào trước đó của Chiến tranh giữa các vì sao, The Acolyte lấy bối cảnh một thế kỷ trước các sự kiện trong Star Wars: Episode I — The Phantom Menace. Bộ phim hứa hẹn sẽ miêu tả kỷ nguyên Cộng hòa Tối cao, khi các Jedi ở vào lúc cực thịnh và Sith được cho là đã bị xóa sổ khỏi thiên hà.

Việc Lee Jung Jae tham gia The Acolyte đánh dấu vai chính đầu tiên của anh sau Squid Game, phim bộ truyền hình ăn khách của Netflix đã giới thiệu anh với khán giả toàn cầu. Squid Game nằm trong số phim bộ đầu tiên không nói tiếng Anh từng được đề cử Emmy phim truyền hình hay nhất.

Headland ít nhất cũng rút một phần từ Star Wars: The High Republic của Lucasfilm làm cảm hứng cho The Acolyte. Được công bố vào tháng 2 năm 2020 và lên sóng trong suốt năm 2021, High Republic trải dài từ truyện tranh, phim truyền hình, phim bộ và tiểu thuyết mạntg. Phim bộ này đóng vai trò phòng nghiên cứu-phát triển để Lucasfilm có thể tiếp tục kể chuyện Chiến tranh giữa các vì sao.

IFC Films mua bộ phim về điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới BlackBerry

IFC Films đã mua quyền phát hành ở Mỹ bộ phim mới của nhà đạo diễn Operation Avalanche, Matt Johnson, BlackBerry kể về chiếc điện thoại thông minh yểu mệnh đã từng làm mưa làm gió trên thế giới vào đầu những năm 2000.

Bộ phim rất được mong đợi này kể câu chuyện về sự vụt lên như sao băng và sụp đổ thảm khốc của BlackBerry, có sự tham gia của dàn diễn viên bao gồm Jay Baruchel (This Is the End), Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia) và Cary Elwes (Mission: Impossible - Dead Reckoning).

Phim sẽ trình bày chi tiết các hoạt động công ty mẹ của BlackBerry ở Canada Research in Motion, một trong những công ty công nghệ lừng lẫy nhất của nước này trước khi vướng vào các tranh chấp pháp lý và cuối cùng mất lợi thế thị trường vào tay các đối thủ cạnh tranh như Apple và Samsung. Trung tâm của câu chuyện là mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà đồng sáng lập Mike Lazaridis và Jim Balsillie.

Dàn diễn viên còn có Saul Rubinek, Rich Sommer, Martin Donovan, Michael Ironside và đạo diễn Johnson.

IFC Films sẽ phát hành bộ phim vào năm 2023.

BlackBerry do Niv Fichman, Matthew Miller, Fraser Ash và Kevin Krikst sản xuất. Phim là xuất phẩm của Rhombus Media và Zapruder Films, với sự tham gia của Telefilm Canada và Ontario Creates, cùng với CBC Films, IPR.VC và XYZ Films, cũng là điều hành sản xuất.

Vương Tiểu Soái đưa The Hotel chưa qua kiểm duyệt ở Trung Quốc đến Toronto 2022

Vương Tiểu Soái, đạo diễn của So Long, My SonRed Amnesia, sẽ là đạo diễn kỳ cựu nhất của Trung Quốc Đại lục ra mắt phim mới tại một liên hoan phim lớn của phương Tây năm nay.

Đây có lẽ phản ánh sự chia cắt kinh tế và chính trị ngày càng tăng giữa Trung Quốc và phương Tây trong vài năm qua — với COVID là một chất kích thích bổ sung. Nhưng thời thế khó khăn cũng có thể tạo ra sự đổi mới.

Phim mới nhất của Vương Tiểu Soái, The Hotel, tác phẩm thính phòng về một nhóm nhỏ du khách Trung Quốc bị mắc kẹt trong khách sạn ở Thái Lan những ngày đầu đại dịch, được lấy cảm hứng từ các sự kiện mà Vương Tiểu Soái đã phải chịu đựng vào năm 2020. Phim được thực hiện theo kiểu gần như ngẫu hứng, với một kịch bản được viết vội vàng và quay với đội ngũ nhân viên có sẵn.

Bộ phim được tài trợ và sản xuất hoàn toàn bên ngoài Trung Quốc Đại lục và chưa lấy được “Triện Rồng”, dấu phê duyệt của cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc. Nghĩa là bộ phim có thể (chưa) có bản phát hành tại Trung Quốc, nhưng việc trình chiếu nó tại Liên hoan phim quốc tế Toronto thì không bị cản trở.

Tuy việc sản xuất có thể gần như là tự phát, Vương Tiểu Soái vẫn thể hiện cái nhìn lặng lẽ-phê phán quen thuộc của mình với những người đồng hương khi họ gấu ó nhau trong khách sạn nóng bức. Đối mặt với việc khó trở về nhà, họ phát tiết những tính cách đen tối của mình, ẩn sau thái độ kiềm chế, và hầu hết không đồng cảm với nỗi đau của nhau.

Liên hoan phim Busan 2022 trở lại quy mô với dàn khách mời tên tuổi

Trở lại với quy mô đầy đủ sau hai năm các sự kiện bị thu nhỏ do đại dịch COVID-19, Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 27 sẽ là nơi giới thiệu điện ảnh châu Á thực sự đặc biệt.

Tổng cộng 243 phim từ 71 quốc gia sẽ được trình chiếu trong 10 ngày từ ngày 5 đến 14 tháng 10, ban tổ chức cho biết.

Khách mời tham dự liên hoan phim năm nay bao gồm nam diễn viên nổi tiếng Hồng Kông Lương Triều Vỹ, sẽ được vinh danh Giải Nam diễn viên điện ảnh châu Á của năm. Sáu phim của anh, trong đó có Happy Together (1997), In the Mood for Love (2000) và 2046 (2004), sẽ được trình chiếu ở liên hoan.

Những tên tuổi lớn khác bao gồm nhà làm phim Nhật Bản Kore-eda Hirokazu với phim đầu tay bằng tiếng Hàn Broker, và Miike Takashi, với bộ phim đầu tay bằng tiếng Hàn Connect, sẽ có buổi ra mắt thế giới tại BIFF.

“Trở lại với quy mô chính thức trong năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến những lựa chọn tốt nhất cho những người đam mê điện ảnh ở châu Á cả về chất lượng và số lượng. Lần đầu tiên sau ba năm, chúng tôi sẽ tiến hành các chương trình hỗ trợ phim châu Á , bao gồm Quỹ Điện ảnh châu Á,” giám đốc liên hoan phim Huh Moon Young cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 7/9.

Về sự tham dự của Lương Triều Vỹ, Huh Moon Young nói: “City of Sadness do Lương Triều Vỹ đóng đã thắng giải Sư Tử Vàng Liên hoan phim quốc tế Venice năm 1989, là một trong những diễn viên vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Anh sẽ tham dự lễ khai mạc để nhận giải Phim Nam diễn viên điện ảnh châu Á của năm.” Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại nhà hát ngoài trời của Trung tâm Điện ảnh Busan.

Scent of Wind của đạo diễn Iran Hadi Mohaghegh sẽ là phim khai mạc BIFF trong khi A Man của nhà làm phim Nhật Bản Ishikawa Kei sẽ bế mạc liên hoan.

BIFF đã tiết lộ 11 phim tranh giải New Currents Award, hạng mục tranh giải chính của liên hoan dành cho phim châu Á. Đội hình bao gồm No End của đạo diễn Iran Nader Saeivar; Shivamma, phim đầu tay của đạo diễn Ấn Độ Jaishankar Aryar; Memento Mori: Earth của đạo diễn Việt Nam Marcus Vũ Mạnh Cường và A Wild Roomer của đạo diễn Hàn Quốc Lee Jeong Hong.

Memento Mori: Earth của đạo diễn Việt Nam Marcus Vũ Mạnh Cường

Gala Presentation năm nay sẽ giới thiệu hai phim: Nobody’s Hero của đạo diễn Pháp Alain Guiraudie, phim mở màn phần Toàn cảnh của Liên hoan phim Berlin 2022, và Scarlet của đạo diễn Ý Pietro Marcello, bộ phim mở màn hạng mục Directors’ Fortnight của Cannes 2022.

Liên hoan phim cũng thông báo ra mắt một hạng mục mới mang tên Jiseok, công bố tám phim đang chạy đua cho các giải thưởng của hạng mục này. Đây là hạng mục dành cho các tác phẩm được tuyển chọn từ các nhà làm phim châu Á đã thành danh với ba phim truyện trở lên.

Hơn nữa, phần Korean Cinema Today: Special Premiere mới được ra mắt nhằm quảng bá cho những bộ phim thương mại hấp dẫn chưa phát hành. Hai phim thuộc phần này là 20th Century Girl của Bang Woo Ri và The Boys của Chung Ji Young.

Dịch: © Ngân Mai – Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Variety, Korea Times