Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Colombia là Quốc gia Danh dự của Annecy 2027

05/07/2026

Liên hoan phim hoạt hình nổi bật nhất thế giới, Annecy, đã vinh danh Colombia là Quốc gia Danh dự vào năm tới, ghi nhận tầm quan trọng của ngành công nghiệp hoạt hình đang phát triển mạnh mẽ ở quốc gia Nam Mỹ này.

Danh hiệu này được trao bởi liên hoan phim 66 năm tuổi và hội chợ phim hoạt hình quốc tế Mifa (Marché International du Film d’Animation), từ lâu đã được coi là nơi quy tụ hàng đầu toàn cầu dành cho các nhà sáng tạo phim hoạt hình, các hãng phim, người mua, nhà phân phối, nền tảng, nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành.

Với sự công nhận này, Colombia đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia như Nhật Bản, Canada, Ireland, Tây Ban Nha, Mexico và Brazil, là các quốc gia danh dự trước đó.

Sau hơn bốn thập kỷ phát triển, Colombia hiện tự hào có hơn 30 hãng phim hoạt hình và nội dung kỹ thuật số, sản xuất phim truyền hình, phim truyện và phim ngắn được phân phối quốc tế. Bogotá vẫn là trung tâm chính và là nơi đặt trụ sở của các hãng phim như Team Toon Studio, Caballo Loco Studio, Dinamita Animación, Piragna, Hierro Animación, Lucy Animation Studio và Ikartoons Animation.

Bình luận về thông báo này, Marcel Jean, giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim hoạt hình Annecy từ năm 2012, cho biết: “Trong thập kỷ qua, hoạt hình Colombia đã tạo được đà phát triển đáng kể, cả về chất lượng sản phẩm nghệ thuật và nỗ lực tăng cường sự hiện diện quốc tế thông qua các dự án hợp tác sản xuất và tham gia các sự kiện lớn của ngành.”

Once in a Body tranh giải phim hoạt hình ngắn Annecy 2026

Ông dẫn chứng chuyến thăm Liên hoan phim Bogoshorts ở Colombia, “tận mắt chứng kiến sự nhiệt huyết thúc đẩy một thế hệ tài năng trẻ đầy triển vọng đang thực hiện các dự án phim ngắn và phim truyện đầy tham vọng hiện đang được sản xuất.”

Đại diện cho thế hệ tài năng mới này là Mária Cristina Pérez với phim ngắn thứ tư, tác phẩm kịch thử nghiệm Once in a Body (Una vez en un cuerpo) tranh giải Annecy 2026. Đây là tiếp nối những phim ngắn đáng chú ý như The Plastic Turtle (2019) và The Bitch (2023), đã được trình chiếu tại các liên hoan phim trên toàn thế giới.

Việc Colombia tham gia với tư cách là Quốc gia Danh dự tại Annecy là một phần của chiến lược quảng bá quốc tế rộng lớn hơn do Proimágenes Colombia dẫn đầu, tổ chức này cũng đóng vai trò là Ủy ban Điện ảnh Colombia.

Claudia Triana, giám đốc điều hành của Proimágenes Colombia, xem sự công nhận này là “kết quả của nhiều thập kỷ làm việc của các nghệ sĩ, nhà sản xuất, hãng phim, tổ chức và hiệp hội ngành công nghiệp đã giúp xây dựng một ngành mạnh mẽ, đổi mới với tầm nhìn toàn cầu.”

Neon mua quyền Artificial, bộ phim về OpenAi đang bị Hollywood xa lánh của Luca Guadagnino

Sau khi bị Amazon MGM Studios từ bỏ, Artificial của Luca Guadagnino, dự án hợp tác với OpenAI, đã tìm được bến đỗ mới tại Neon, chấm dứt gần hai tuần đồn đoán về số phận của bộ phim.

Amazon tuyên bố từ bỏ bộ phim hồi giữa tháng 6, vài tháng sau khi gã khổng lồ công nghệ này công bố khoản đầu tư 50 tỉ đôla vào OpenAI. Quan hệ đối tác này cũng cho phép OpenAI sử dụng cơ sở hạ tầng của Amazon Web Services.

“Chúng tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ Luca Guadagnino, một nhà làm phim từng đoạt giải thưởng — chưa kể đến mối quan hệ lâu dài mà chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục,” phát ngôn của Amazon nói với The Hollywood Reporter vào thời điểm đó. “Chúng tôi tin sẽ tốt hơn nếu Artificial được một hãng phim khác phát hành, và đang hợp tác chặt chẽ với êkíp làm phim để tìm bến đỗ mới cho bộ phim.” Quyết định từ bỏ Artificial đến từ Mike Hopkins, giám đốc của Prime Video và Amazon MGM Studios.

Artificial lấy bối cảnh giai đoạn hỗn loạn tại công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI năm 2023, khi CEO Sam Altman bị sa thải và được tuyển dụng lại chỉ trong vài ngày. Dàn diễn viên bao gồm Andrew Garfield trong vai Atlman, Monica Barbaro trong vai Mira Murati và Yura Borisov trong vai Ilya Sutskever.

Simon Rich viết kịch bản. Các nhà sản xuất bao gồm David Heyman và Jeffrey Clifford của Heyday Films, cùng với Jennifer Fox. CAA Media Finance đã đàm phán thỏa thuận thay mặt cho các nhà làm phim.

Động thái này diễn ra sau khi các hãng phim như Warner Bros., Netflix và Focus từ chối Artificial, dù bộ phim gần như đã hoàn thành. Tuần trước, các nguồn tin nói với The Hollywood Reporter rằng các hãng phim ngần ngại mua quyền phát hành bộ phim vì nhiều lý do, gồm cả những lo ngại về chính trị. Mubi, một cái tên được yêu thích quốc tế, và Neon, hãng phim cuối cùng đã giành chiến thắng, trở thành những ứng cử viên hàng đầu cho bộ phim này.

Về phần mình, Guadagnino nói với truyền hình Ý tuần trước: “Theo tôi thấy thì quan trọng nhất là con người. Nhân diện đang hoàn toàn thay đổi — không chỉ xã hội về mặt tiêu dùng và cách chúng ta liên hệ với những công cụ này, mà còn cả bộ mặt bản sắc của một nơi như Hoa Kỳ và toàn thế giới — với sự lên ngôi của một nhóm thiểu số nắm giữ triệt để quyền lực.”

Phim La Bola Negra của Netflix sẽ có bốn tuần chiếu rạp trước khi phát trực tuyến

Bộ phim chính kịch đầy tham vọng La Bola Negra của Netflix sẽ được chiếu rạp (ở Mỹ) trong bốn tuần trước khi phát trực tuyến.

Phim dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 6 tháng 11 trước khi có trên Netflix vào ngày 4 tháng 12. Phát hành vào mùa thu có nghĩa Netflix đang định vị bộ phim là một ứng cử viên cho các giải thưởng. Nền tảng phát trực tuyến này đã mua La Bola Negra khi bộ phim ra mắt tại Liên hoan phim Cannes với những đánh giá tích cực, tạo ra cuộc chiến đấu giá gay gắt trước khi đồng thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Điều này đánh dấu một trong những cam kết chiếu rạp rộng rãi hơn của Netflix, gần đây họ đang dần hướng tới rạp chiếu phim cho một số dự án nhất định. Cuối năm nay, The Adventures of Cliff Booth của David Fincher, tựa tạm thời cho phần tiếp theo của Once Upon a Time in Hollywood của Quentin Tarantino, sẽ được chiếu độc quyền IMAX hai tuần trước khi lên Netflix. Sau đó năm 2027, Narnia: The Magician’s Nephew của đạo diễn Greta Gerwig sẽ là bộ phim đầu tiên được nền tảng phát trực tuyến này phát hành rạp chiếu truyền thống.

Từ bộ đôi đạo diễn, đồng biên kịch và sản xuất người Tây Ban Nha Javier Calvo và Javier Ambrossi (thường được biết đến với tên Los Javis), La Bola Negra là sử thi về đề tài đồng tính trải dài 85 năm lịch sử Tây Ban Nha, từ những năm 1930 đến ngày nay, lấy cảm hứng từ áng văn dang dở của nhà thơ và nhà viết kịch người Tây Ban Nha Federico García Lorca. Được kể thông qua một bộ ba tác phẩm, bộ phim ghi lại câu chuyện cuộc đời ba người đàn ông gắn kết bởi khát vọng, mất mát và những gì thế hệ này để lại cho thế hệ tiếp theo. Dàn diễn viên bao gồm nhạc sĩ người Tây Ban Nha Guitarricadelafuente trong vai diễn đầu tay, Miguel Bernardeau của phim Elite, Carlos González, Milo Quifes, Lola Duenas, Julio Torres, Penélope Cruz và Glenn Close.

“Khi bắt tay viết La Bola Negra, chúng tôi muốn kể một câu chuyện về tự do, di sản và tầm quan trọng của cộng đồng LGBTQ+. Trên hết, chúng tôi muốn tôn vinh các thế hệ đã dũng cảm và hy sinh để tạo nên tự do của chúng ta ngày hôm nay,” Calvo và Ambrossi nói trong một tuyên bố.

Comcast tách khỏi NBCUniversal để tạo thành hai công ty riêng biệt

Comcast đang chia hoạt động kinh doanh ra làm hai bằng cách tạo ra một công ty tập trung vào truyền thông và giải trí có tên NBCUniversal, bao gồm các hãng phim và truyền hình Universal, Sky, và một thực thể riêng biệt có tên Comcast quản lý mảng kinh doanh băng thông rộng và không dây.

Động thái này diễn ra khi gã khổng lồ Mỹ đang tìm cách hoàn tất thương vụ trị giá 1,6 tỉ bảng Anh mua lại các tài sản phát sóng và truyền hình trực tuyến của ITV, công ty này sẽ nằm trong NBC Universal mới.

Công ty độc lập cũng sẽ sở hữu đài NBC và Telemundo, dịch vụ truyền hình trực tuyến Peacock, các mạng truyền hình cáp như Bravo và một loạt các công viên giải trí.

Thương vụ được miễn thuế này sẽ tạo ra hai công ty độc lập, cả hai đều được niêm yết công khai. Comcast sẽ giữ lại cổ phần lên đến 19,9% trong NBCU trong một năm sau khi tách ra, trong khi cổ đông của Comcast sẽ sở hữu cổ phiếu của cả Comcast và NBCUniversal.

Gã khổng lồ viễn thông Mỹ cho biết động thái này sẽ tạo ra hai “đơn vị tập trung đầu ngành… với quy mô đáng kể, hồ sơ tài chính mạnh mẽ và các cơ hội chiến lược riêng biệt.”

Giám đốc điều hành của Comcast, Brian L. Roberts, sẽ tích cực tham gia vào ban lãnh đạo của Comcast và NBCUniversal, làm việc cùng với giám đốc điều hành của NBCUniversal, Mike Cavanagh, sẽ tiếp tục giữ chức vụ này, và cựu giám đốc tài chính của Comcast, Michael Angelakis, trở lại công ty trong vai trò lãnh đạo.

Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong khoảng 12 tháng và được thị trường đón nhận tích cực, với cổ phiếu của Comcast tăng 9% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Việc chia tách diễn ra chưa đầy sáu tháng kể từ khi Comcast chính thức hoàn tất việc tách các kênh truyền hình cáp NBCUniversal thành Versant Media, hiện đang sở hữu các thương hiệu như Oxygen, E! và USA Network. Kế hoạch tách các kênh truyền hình của công ty viễn thông Mỹ này được tiết lộ lần đầu vào tháng 11 năm 2024, khi Comcast muốn tập trung vào mảng kinh doanh phát trực tuyến Peacock thay vì lượng khán giả truyền hình cáp đang giảm sút.

Thương vụ sáp nhập Lotte Cinema-Megabox đổ vỡ

Lotte Cinema và Megabox, hai chuỗi rạp chiếu lớn thứ hai và thứ ba của Hàn Quốc, sẽ không tiếp tục theo đuổi kế hoạch sáp nhập, Lotte Shopping thông báo.

Trong thông báo gửi lên cơ quan quản lý được công bố hôm 1 tháng 7, Lotte Shopping cho biết bản ghi nhớ thỏa thuận ký với Contentree JoongAng về việc sáp nhập Lotte Cinema và Megabox đã bị chấm dứt vào ngày 30 tháng 6.

Thỏa thuận sáp nhập Lotte Cinema và Megabox, được ký kết vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, đã thu hút sự chú ý vì tiềm năng định hình lại ngành công nghiệp điện ảnh Hàn. Bản ghi nhớ này cung cấp rất ít chi tiết về cách hai công ty sẽ thành lập liên doanh, đã được gia hạn ba lần — vào tháng 9, tháng 12 và tháng 4 — trước khi kết thúc vào thứ hai 29 tháng 6.

Thông tin trong ngành cho rằng những khó khăn tài chính của Tập đoàn JoongAng, với việc Contentree JoongAng đang trải qua quá trình tái cấu trúc, là một trong những lý do dẫn đến chấm dứt thỏa thuận.

Ngược lại, Lotte Cultureworks đã có lãi trong quý đầu tiên của năm nay, theo báo cáo được Lotte Shopping công bố vào ngày 11 tháng 5.

Với việc thương vụ sáp nhập thất bại, Lotte Cultureworks được cho là đang lên kế hoạch tập trung nâng cấp các rạp chiếu phim Lotte Cinema bằng cách lắp đặt thêm ghế tựa, bổ sung máy chiếu tiên tiến và mở thêm các rạp chiếu chuyên dụng về âm thanh.

Công ty cũng có kế hoạch mở rộng mảng kinh doanh nội dung giải trí bằng cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xuất khẩu các xuất phẩm tương tác và sản xuất phim nhạc kịch.

Doanh thu phòng vé Trung Quốc giảm mạnh 40,6% trong nửa đầu năm 2026 bất chấp các phim có thành tích tốt

Trái: poster phim Pegasus 3, phải: poster phim Dear You

Doanh thu phòng vé Trung Quốc đã giảm mạnh trong nửa đầu năm 2026 khi chỉ đạt 2,56 tỉ USD (17,35 tỉ nhân dân tệ), giảm 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong sáu tháng đầu năm, đã có 421 triệu lượt người đến rạp chiếu phim từ 73,29 triệu suất chiếu trên toàn quốc. Giá vé trung bình là 6 USD (41,1 nhân dân tệ).

Doanh thu phòng vé cao hơn một chút so với 2,53 tỉ USD (17,18 tỉ nhân dân tệ) đạt được trong nửa đầu năm 2022, thời điểm các rạp chiếu phim không phải lúc nào cũng hoạt động hết công suất do các đợt bùng phát Covid-19.

Không tính những năm đại dịch, con số này là thấp nhất kể từ năm 2014 với 2 tỉ USD (13,59 tỉ nhân dân tệ), theo dữ liệu do nền tảng bán vé Maoyan công bố.

Những phim có doanh thu cao nhất là bom tấn Tết Nguyên đán Pegasus 3 (phim có doanh thu cao thứ 10 mọi thời đại của Trung Quốc), thu về 650 triệu đôla Mỹ (4,42 tỉ nhân dân tệ) và phim gây bất ngờ Dear You (285 triệu đôla Mỹ/1,93 tỉ nhân dân tệ). Tiếp theo là các bom tấn Tết Nguyên đán Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc (212,9 triệu đôla Mỹ/1,44 tỉ nhân dân tệ), Kinh trập vô thanh (200,7 triệu đôla Mỹ/1,36 tỉ nhân dân tệ) và phim hoạt hình Boonie Bears: The Hidden Protector (157,8 triệu đôla Mỹ/1,07 tỉ nhân dân tệ).

Đây là năm phim duy nhất vượt qua mốc 1 tỉ nhân dân tệ (150 triệu đôla Mỹ).

Trong sáu tháng đầu năm, đã có 421 triệu lượt người đến rạp chiếu phim từ 73,29 triệu suất chiếu trên toàn quốc

Ba phim kinh dị tội phạm cũng nằm trong top 10, bao gồm Vanishing Point của đạo diễn Đài Loan Trình Vĩ Hào, Cold War 1994 của đạo diễn Hồng Kông Lương Lạc Dân (cả hai đều phát hành trong kỳ nghỉ Lễ Lao động, thu về lần lượt 84 triệu USD/568 triệu nhân dân tệ và 44 triệu USD/296 triệu nhân dân tệ), và The Fire Raven của đạo diễn Malaysia Sam Quah, ra mắt vào ngày 31 tháng 12 và thu về 64 triệu USD (436 triệu nhân dân tệ) trong sáu tháng đầu tiên.

Các phim quốc tế được khán giả Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt bao gồm phim hoạt hình Zootopia 2 của Disney, thu về 84,5 triệu USD (573 triệu nhân dân tệ), và Avatar: Fire and Ash của James Cameron, thu về 62,9 triệu USD (427 triệu nhân dân tệ). Tính từ khi ra mắt vào quý cuối năm 2025, tổng doanh thu của Zootopia 2 đạt 677,5 triệu đôla Mỹ (4,59 tỉ nhân dân tệ), trở thành phim ăn khách nhất kể từ Na Tra 2 và là phim có doanh thu cao thứ bảy mọi thời đại, trong khi Avatar: Fire and Ash thu về 177,2 triệu đôla Mỹ (1,2 tỉ nhân dân tệ).

Trong khi phòng vé Tết Nguyên đán giảm 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mùa hè, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, vẫn chưa có phim bom tấn nào có thể đảo ngược xu hướng sụt giảm doanh thu phòng vé.

Tháng trước, Dear You tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé hàng ngày trong nhiều ngày. Các phim mới ra mắt đứng đầu bảng xếp hạng bao gồm phim hoạt hình Toy Story 5 của Disney, phim hành động The Furious của Kenji Tanigaki và phim chiến tranh lịch sử Crossing, nhưng tổng doanh thu tích lũy của mỗi phim tính đến ngày 30 tháng 6 chỉ khoảng 29,5 triệu đôla Mỹ (200 triệu nhân dân tệ) trở xuống.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Qiaivatdienanh.com
Nguồn: Variety, The HollyWood Reporter, Korea Herald, Screen Daily