Tin tức

Park Jung Min nổi bật trong Heartbreak Hotel

23/03/2015

Park Jung Min chưa phải là diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng anh đã thể hiện tài năng trong các phim độc lập được khen ngợi như Bleak Night (2011) và Tinker Ticker (2014).

Và dù còn thời gian mới lên đến đỉnh, nam diễn viên 28 tuổi này một lần nữa làm khán giả bạt vía với bộ phim Heartbreak Hotel, do Kim Tai Sik đạo diễn.

Park Jung Min nổi bật trong phim mới nhất của Kim Tai Sik, Heartbreak Hotel. Nam diễn viên
28 tuổi đang lên này nói anh tránh diễn những vai rập khuôn để không làm hạn chế tiềm năng

Trong phim anh vào vai Chen, một người nhập cư lậu sống ở Mỹ gia nhập băng nhóm xã hội đen để kiếm tiền.

Trong sự khắc họa u ám tình yêu tuyệt vọng giữa hai nhân vật chính, do Kang Ji Hwan và Yoon Jin Seo đóng, nhân vật của Park Jung Min bổ sung yếu tố thú vị vào cốt truyện, tung hứng giữa hài hước và đau đớn cõi lòng.

“Tôi muốn làm một diễn viên khiến khán giả phải tò mò,” Park Jung Min nói trong cuộc phỏng vấn với JoongAng Daily.

“Chẳng hạn, khi tôi biết rằng [nam diễn viên nổi tiếng Hwang Ji Hwan] Park Jung Min đóng một phim mới, tôi phải đến rạp xem ngay. Tôi muốn là diễn viên như thế.”

Sau khi Park Jung Min có vai diễn điện ảnh đầu tay năm 2011 trong phim Bleak Night, Kang Ji Hwan đã để ý đến anh và tuyển anh về hãng đại diện của mình, Sem Company.

Park Jung Min trong vai Chen, trái, người bạn thân trung thành của John (Kang Ji Hwan)

Park Jung Min nói anh từng mơ làm diễn viên từ hồi còn học trung học, nhưng phải mất thêm một thời gian nữa anh mới nhận ra đí chính là điều anh thực sự mong muốn.

Trong thời gian đó, anh theo học Đại học Hàn Quốc, một trong những đại học tư danh giá nhất nước.

“Tôi là một sinh viên giỏi, nên tôi không thể đột ngột nói thẳng với bố mẹ rằng tôi muốn làm diễn viên,” anh cho biết.

“Khi tôi đã chắc chắn hơn về mơ ước của mình và có khả năng thực hiện giấc mơ đó, tôi quyết định ghi dnah vào Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc (Korea National University of Arts [K-Arts]) để học diễn xuất.”

Bạn đồng khóa với anh bao gồm những tên tuổi đột phá gần đây như Byun Yo Han và Lee Je Hoon. Tình cờ là Park Jung Min đều làm việc chung với cả hai trên phim.

Với Byun Yo Han trong phim Tinker Ticker (2014)

Tuy nhiên, mặc dù Park Jung Min đi trước, Byun Yo Han và Lee Je Hoon lại nổi tiếng trước.

“Tôi đã biết Byun Yo Han sẽ thành sao trước tôi vì anh có tài năng diễn xuất, biểu cảm, khiêu vũ và nhiều tài khác nữa. Học hành là điều duy nhất tôi làm giỏi hơn anh ấy. Tôi không ghen tị cũng chẳng thấy áp lực gì về chuyện này. Chì là tôi mong mình sẽ nổi tiếng hơn để bố mẹ đi đâu cũng tự hào về tôi.”

Tuy Park Jung Min chưa trúng cú đậm nào, anh không muốn trở nên lo lắng và hấp tấp chọn vai diễn.

“Tôi muốn là một diễn viên có trách nhiệm để có thể giới thiệu phim mình đóng với những người thân thuộc,” anh nói.

“Lúc đầu, tôi thường đọc hết các kịch bản [mà tôi được chào]. Với tôi thái độ làm việc đó vẫn cần thiết nhưng bây giờ tôi muốn có trách nhiệm hơn trong những vai diễn mà tôi đảm nhận. Nghĩa là nếu có kịch bản nào mà tôi nghĩ mình có thể diễn tốt, tôi sẽ chộp ngay dù vậy tức là tôi phải chấp nhận thử vai.”

Với Lee Je Hoon, trái, trong phim Bleak Night (2011)

Nam diễn viên nói anh đã bị cuốn hút với việc có thể đến Mỹ, một nơi anh chưa từng đến, để đóng Heartbreak Hotel.

Toàn bộ cuốn phim được quay ở Mỹ, bao gồm Los Angeles và Las Vegas. Nhưng chuyện không dễ dàng như anh nghĩ.

“Dù các diễn viên khác và đoàn làm phim quan tâm lẫn nhau, nhưng theo suốt lịch làm việc chặt chẽ ở một xứ sở xa lạ thật là khắc nghiệt.”

Khi được hỏi về cảnh cao trào gần cuối phim giữa anh và người bạn thân thiết của mình John, một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất, Park Jung Min nói đó là “lúc Chen và tôi hòa làm một.”

“Khi đóng cảnh đó, áp lực tinh thần và thể chất lên đến đỉnh điểm. Khi tôi quát vào mặt Kang [trong phim], thì tôi cũng đang làm vậy trong đầu mình, vì tôi nghĩ mình không thể chịu đựng nổi nữa.”

Trên trường quay Heartbreak Hotel

Truyền thông Hàn Quốc nói rằng chính diễn xuất của Park Jung Min đã chắp cánh cho bộ phim.

Kết quả là công chúng đang tò mò về tương lai của nam diễn viên này.

“Tôi muốn chuyển tải một câu chuyện chân thực về những con người thực,” anh nói. “Tôi thổi hồn vào lời thoại và tôi không muốn làm giả dối.”

Phim kế tiếp của Park Jung Min là Dong-joo (tựa tạm thời) của đạo diễn danh tiếng Lee Joon Ik, biên niên cuộc đời của nhà thơ yêu nước Yoon Dong Ju (1917-1945).

Park Jung Min sẽ đóng vai bạn thân của Yoon Dong Ju, người thể hiện lòng yêu nước bằng hành động hơn là lời nói.

Áp phích phim Heartbreak Hotel

Heartbreak Hotel đã ra rạp ở Hàn Quốc từ ngày 19/3.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily