Trang Instagram do một nhóm những người yêu điện ảnh Hồng Kông lập 
ra đang cố gắng ghi lại cảnh quan đang thay đổi nhanh chóng của thành 
phố bằng cách đưa mọi người trở lại nơi quay những bộ phim mang tính 
biểu tượng.
        
            
            
    
        
            
                | Một cảnh từ phim As Tears Go By
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Do bốn người lúc ấy là sinh viên điện ảnh tại Đại học Baptist Hồng Kông 
(HKBU) thành lập vào tháng 4 năm 2020, tài khoản Instagram 
Throwback HK Film Story đã chia sẻ khoảng 100 bức ảnh thể hiện các cảnh trong phim kết hợp hoàn hảo trên khung cảnh nền.
Bài đăng đầu tiên của trang này cho thấy một cảnh trong phim ly kỳ hành động 
Election (2005)
 của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, với nhân vật chính do Lương Triều Vỹ thủ vai 
khi bước ra khỏi Sở cảnh sát Du Mã Địa có tuổi đời hàng thế kỷ. Các cột 
trụ trong phim vẫn khớp với kiến trúc thực tế gần như liền mạch. Bài 
đăng gợi lại những hoài niệm về bộ phim được hoan nghênh, một số bình 
luận đã viết.

    
        
            
                | Cảnh Trương Bá Chi đang đứng giữa hai chiếc xe buýt nhỏ trong phim Lost In Time
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Một bài đăng khác cho thấy một trạm dừng xe buýt nhỏ, nơi quay bộ phim đoạt giải 
Lost In Time
 (2003). Các quản trị viên của trang đã cố gắng tái tạo cảnh nữ diễn 
viên Trương Bá Chi đang đứng giữa hai chiếc xe buýt nhỏ, với một chiếc 
xe tình cờ đậu bên trái khi những người mê phim truy cập trang web. Bài 
đăng này vẫn là một trong những bức ảnh được yêu thích nhất trên tài 
khoản của 
Throwback Film Story, đây cũng là bức ảnh yêu thích của các quản trị viên.
King
 Wong, 24 tuổi, một trong những người sáng tạo đằng sau trang này bắt 
đầu như một dự án của nhóm đại học, nói với HKFP rằng nhóm của anh sẽ 
hồi tưởng những cảnh đáng nhớ trong các bộ phim Hồng Kông mà họ đã xem 
gần đây và luôn chú ý đến các địa điểm mà cảnh phim diễn ra.

    
        
            
                | Một cảnh từ phim Lifeline
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
  
Nhưng không phải lúc nào các thành viên trong nhóm Throwback Film Story 
cũng gặp may. Một số địa điểm quay phim đã không còn tiếp cận được, 
trong khi những địa điểm khác vẫn là bí ẩn. Họ cũng đã xác định sai các 
địa điểm trước đây, chẳng hạn như khi họ đến thăm Admiralty’s Pacific 
Place để tìm vị trí chính xác nơi biểu tượng Cantopop Trương Quốc Vinh 
ôm nữ diễn viên Chung Sở Hồng trên nền là những tòa nhà chọc trời trong 
Once A Thief (1991).

    
        
            
                | Cảnh Trương Quốc Vinh ôm nữ diễn viên Chung Sở Hồng từ phim Once A Thief
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Lúc đầu, họ chắc chắn đã tìm thấy địa điểm quay phim, nhưng bức ảnh và 
các tòa nhà không khớp. Mãi cho đến khi quay trở lại địa điểm đó một 
tháng sau, họ mới tìm thấy vòng cung nơi bộ phim được quay.
“Rất 
nhiều nơi ở Hồng Kông bắt đầu được cải tạo. Điều đó khiến chúng tôi gặp 
khá nhiều khó khăn trong việc tái tạo các cảnh quay,” Wong nói.

    
        
            
                | Một cảnh từ phim Fight Back to School
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Khi các vị trí bị che khuất hơn, nhóm nghiên cứu không thể chỉ dựa vào 
Google Maps và bộ nhớ của chính họ để xác định, Wong nói. Họ sẽ chuyển 
sang các nhóm Facebook do những người đam mê điện ảnh Hồng Kông điều 
hành, thường chia sẻ thông tin về nơi quay một bộ phim nào đó. Hoặc họ 
sẽ hỏi thế hệ lớn tuổi, vì đây là những người có thể xác định được các 
địa điểm xuất hiện trong các bộ phim hàng chục năm tuổi nay đã không còn
 giống hoàn toàn.

    
        
            
                | Một cảnh từ phim Young and Dangerous 3
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Một quản trị viên khác, Coco Chu nói với HKFP rằng nội dung của trang 
này có thể là hồ sơ ghi lại các tòa nhà và kiến trúc đang biến mất ở 
Hồng Kông.
“Hồng Kông đang thay đổi quá nhanh. Nhiều [cấu trúc] 
có thể bị phá bỏ và chúng tôi muốn làm những gì có thể để bảo tồn những 
địa điểm quay phim đó,” chàng trai 24 tuổi nói.

    
        
            
                | Một cảnh từ phim Comrades: Almost a Love Story
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Trang tôn vinh điện ảnh Hồng Kông này hiện có hơn 18.000 người theo dõi 
trên Instagram. Wong, Chu và các đối tác của họ là Tom Li và Guy Li, 
những người đã tạo tài khoản này cho khóa học truyền thông xã hội của họ
 tại HKBU, đã không lược được sự nổi tiếng như vậy.
Nhóm nghiên 
cứu cảm ơn các diễn viên của 
Beyond the Dream (2019), đặc biệt là nữ 
diễn viên chính Thái Tư Vận, đã giúp đưa trang này đến với công chúng 
bằng cách đăng lại việc tái hiện một cảnh trong bộ phim của đạo diễn Chu
 Quán Uy. Trang này đã gắn thẻ các diễn viên với hy vọng giới thiệu 
những diễn viên tiềm năng đến với khán giả Hồng Kông, nhưng nhiều người 
đã đánh giá cao công việc của họ trước sự bất ngờ của cả nhóm.

    
        
            
                | Một cảnh từ phim Yên Chi Khâu
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
“Chúng tôi rất sốc, số lượng người theo dõi chúng tôi đã tăng vọt. Ngày 
càng có nhiều người chú ý và chúng tôi bắt đầu phỏng vấn trên các phương
 tiện truyền thông,” Wong nói.
Nhóm nghiên cứu tin rằng sự gia 
tăng của chủ nghĩa địa phương trong những năm gần đây — với việc nhiều 
người Hồng Kông chú ý đến văn hóa địa phương hơn —  cũng là lý do tại sao
 lượng người theo dõi họ tiếp tục tăng lên. Wong nói thêm, dù cũ hay 
mới, phim Hồng Kông  đều hết sức độc đáo.

    
        
            
                | Một cảnh từ phim God of Gamblers
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
    
“Điện ảnh Hồng Kông thuộc về chúng tôi vì được sản xuất bằng ngôn ngữ 
của chúng tôi. Phim ảnh đại diện cho ý thức bản sắc và cách hiểu 
xã hội bạn đang sống,” Wong nói.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: HKFP
