Món quà hè cho thiếu nhi VN.
Bộ phim hoạt hình 3D 100% do Việt Nam sản xuất Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu
tới Xóm Lầy Lội đã ra mắt tại TPHCM. Phim chính thức ra rạp vào ngày 30
tháng 5, đánh dấu bước tiến mới trong điện ảnh Việt Nam với kỹ xảo hiện
đại và thông điệp nhân văn sâu sắc.
Đây cũng là hành trình đã có
gần 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển nội dung hoạt hình, đặc
biệt là đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam để tạo ra sản phẩm trên các
nền tảng số như Social media, Digital content… của nhà sản xuất
Cineplus. Và ý tưởng thôi thúc cần tạo làn gió mới về phim hoạt hình
điện ảnh 3D, anh nghĩ ngay đến
Dế Mèn phiêu lưu ký (nhà văn Tô
Hoài) — một tác phẩm văn học đủ chiều sâu về cốt truyện cùng tính nhân
văn để có thể khởi đầu đầy nỗ lực cho dự án mới, phim hoạt hình 3D chiếu
rạp phục vụ khán giả, nhà sản xuất Vũ Duy Nam chia sẻ.

Các nghệ sĩ cùng thành phần sản xuất phim tham dự gồm: nữ đạo diễn
Nguyễn Mai Phương, nhà sản xuất Vũ Duy Nam và các diễn viên lồng tiếng
Trần Hoàng Sơn, Thái Văn Minh Vũ, Võ Huyền Chi, Hồ Tiến Đạt, Nguyễn Anh
Tuấn, Lê Quang Tuyên…
Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội là bộ phim hoạt hình 3D lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nổi tiếng
Dế Mèn phiêu lưu ký
của nhà văn Tô Hoài. Câu chuyện phim xoay quanh hai anh em Dế Mèn và Dế
Trũi, và hành trình phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội — một khu vực từng là
cánh đồng xanh mướt, nay biến thành bãi rác thải. Tại đây, họ gặp gỡ
nhiều loài côn trùng mới như Râu Que, Gián Đệp, Bọ Rùa Baby, cùng Đại
vương Ếch Cốm — kẻ tự xưng là “bá chủ” của xóm. Hai anh em Dế Mèn phải
đối mặt với nhiều thử thách, những trận chiến cam go từ âm mưu đen tối
của Ếch Cốm, nhằm bảo vệ hòa bình cho cộng đồng côn trùng.

Bộ phim được khoác lên mình một thông điệp hiện đại thông qua cách thể
hiện mới mẻ, sáng tạo. Hình tượng Dế Mèn – vốn đã trở thành biểu tượng
tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt — nay được làm mới để phản ánh
những vấn đề đương thời như bảo vệ môi trường, tình bạn, sự sẻ chia và
tinh thần vượt khó.
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, kỹ xảo đẹp,
phim còn được khắc họa với rất nhiều bối cảnh văn hóa Việt: nhiều địa
danh nổi tiếng của Hà Nội như công viên Lê Nin, Cột Cờ, cầu Long Biên
được đưa vào làm bối cảnh, kết hợp với các yếu tố văn hóa truyền thống
như áo dài, khăn xếp, họa tiết mây ngũ sắc… Âm nhạc cũng trở thành điểm
nhấn đặc sắc của phim khi kết hợp giữa nhạc kịch hiện đại và chất liệu
dân gian, mang đến không khí tươi mới và gần gũi với khán giả trẻ.

Dự án
Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội là kết quả của sự
hợp tác ba bên: các chuyên gia đồ họa từ CinePlus, sự chỉ đạo sát sao và
tiên phong của chính quyền tỉnh Thái Nguyên, cùng với sự chủ động, năng
động của sinh viên trường Đại học CNTT & Truyền thông (ICTU). Đây
là ví dụ đầu tiên cho thấy một mô hình liên kết chặt chẽ giữa doanh
nghiệp–nhà nước–nhà trường trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Toàn
bộ quá trình sản xuất phim — từ tạo hình nhân vật, dựng bối cảnh, diễn
hoạt, âm thanh — được thực hiện bằng công nghệ số hiện đại. Ngoài các
chuyên gia làm phim chuyên nghiệp, phim còn có sự tham gia của một nhóm
sinh viên ICTU, được biết, đây không chỉ là sản phẩm phim mà còn là một
“bài giảng sống” của giáo dục thực hành.

Việc lồng tiếng trong
Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội là
một điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Các
nghệ sĩ lồng tiếng cũng đã mang lại những câu chuyện vô cùng thú vị với
tài năng duyên dáng như Trần Hoàng Sơn, Thái Văn Minh Vũ… ngoài ra còn
có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Lê Bống, ALI Thục Phương.
Lần đầu tiên “phù thủy âm nhạc” Masew thử sức với một vai trò hoàn toàn mới là làm nhạc phim
Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội.
Đây là cột mốc cho thấy sự trưởng thành và đa dạng trong âm nhạc của
anh. Đây cũng là dấu hiệu tích cực cho ngành công nghiệp giải trí Việt,
khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ bước vào lĩnh vực điện ảnh với tinh
thần đổi mới và sáng tạo không ngừng. Các ca khúc trong phim sau khi
được đưa đến công chúng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, thu hút
giới trẻ: “Mơ khách đường xa”, “Ếch Cốm đại vương”… Với bảy ca khúc,
liên tục đổi mới thể loại, nhạc phim chắc chắn sẽ còn tạo điểm nhấn, với
nhiều ca khúc khác, sắp công bố.

Đạo diễn Mai Phương chia sẻ về ý tưởng không làm theo nguyên mẫu tác
phầm nổi tiếng này: “Êkíp chọn lấy cảm hứng từ tác phẩm để đặt nó vào
các nhân vật, những bối cảnh ở một xã hội hiện đại của thế kỷ 21, nên
mang hướng gần gũi hơn với các bạn trẻ bây giờ. Thực ra các thế hệ ngày
càng phải lớn lên, và phải có những thế hệ kế cận. Và như thế giúp họ
cảm nhận được có cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Khi phim được
dựng từ bản thô, êkíp đã mời phía gia đình nhà văn Tô Hoài cũng như Nhà
xuất bản Kim Đồng và đã nhận được những phản hồi tích cực cùng những ý
kiến đóng góp thêm.”
Đạo diễn còn chia sẻ: “Khi thực hiện phim kéo
dài hơn 2 năm rưỡi qua, êkíp chỉ mong muốn sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng
5, đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi của Việt Nam và dịp nghỉ hè của các bạn
nhỏ. Đây cũng như một món quà giá trị để phụ huynh tặng con khi đã hoàn
thành xong một năm học vất vả. Mặc dù phim có kết quả thế nào, cũng là
một sản phẩm ‘Made in Vietnam’ thực hiện hoàn toàn lại còn dựa trên một
tác phẩm rất nổi tiếng dành cho thiếu nhi nữa.”

Nói về ý tưởng kết với một trường đại học chuyên về đồ họa để thực hiện
khối lượng phim dài như vậy, nhà sản xuất Vũ Duy Nam cho biết: “Đó là
trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên. Và được
thực hiện một kế hoạch kép, tức là vừa đào tạo một hệ thống nhân sự để
các bạn ấy có thể tham gia vào dự án, vừa có kế hoạch xây dựng, đào tạo
một đội ngũ nguồn lực kế cận, để sắp tới công ty sẽ thực hiện những dự
án mới về lịch sử và văn hóa. Trong dự án phim này có gần 100 sinh viên
tham gia ở nhiều khâu, nhiều giai đoạn khác nhau như tiền kỳ là vẽ nhân
vật, vẽ nhân vật 3D cho đến khâu tạo gắn xương cho nhân vật. Ở khâu hậu
kỳ cũng có một số bạn được tiếp cận. Vì đây là bộ phim 3D điện ảnh nên
phần lớn vẫn phải là đội ngũ chuyên viên đồ họa của công ty thực hiện.”
Ngoài
ra nhà sản xuất còn vui mừng báo tin: “Phim vừa mới ra mắt thì bạn Dế
đã nhận một vai trò mới — sẽ là hình ảnh đồng hành cùng với tổ chức
UNICEF để tham gia vào các hoạt động trong việc tuyên truyền cũng như là
truyền thông về bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và đặc
biệt là đồng hành cũng những chương trình mà bảo vệ trẻ em yếu thế cũng
như là phát triển trẻ em Việt Nam một cách toàn diện.”
Nguồn: Thế giới Điện ảnh