Nghệ sĩ vĩ đại nhất của điện ảnh câm đã qua đời vào ngày Giáng sinh năm 
1977 ở tuổi 88. Bất kể là diễn xuất, viết kịch bản, đạo diễn hay viết 
nhạc phim, Chaplin đã làm tất cả.
        
            
            Charlie Chaplin nổi danh trong thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất, một thời điểm mà khán giả đi xem phim để trốn tránh những nỗi đau 
của chiến tranh. Ông cũng trở thành nhà phát ngôn của công ty chứng 
khoán Liberty Bonds. Ở đây, ông và Douglas Fairbanks đã quảng bá ngành 
chứng khoán với một nhóm người ở Manhattan.

Vai diễn để đời và được yêu thích nhất của Chaplin là vai Kẻ lang thang.
 Nhân vật ra mắt lần đầu vào năm 1914 trong một bộ phim ngắn 5 phút. 
Trong tự truyện, ông kể lại, “Tôi không hề có ý tưởng về nhân vật. Nhưng
 khi mặc trang phục và hóa trang xong, tôi cảm thấy mình là con người 
đó. Tôi bắt đầu tìm hiểu anh ta và khi tôi bước lên sân khấu, anh ta đã 
được hình thành.”
  Với sự thành công của nhân vật này, 
Chaplin đã có được sự kiểm soát tốt hơn và dần bước vào ghế nhà sản xuất
 và đạo diễn cho phim do ông đóng chính. Ông cũng thành lập một công ty 
phân phối phim, United Artists.

Chaplin quay The Gold Rush năm 1925
Khi lớn lên, Chaplin gia nhập nhiều nhóm nhạc kịch. Đáng kể nhất là nhóm
 kịch của Fred Karno và ông đã cùng đoàn kịch du diễn ở Mỹ vào năm 1910.
 Trong chuyến du diễn thứ hai, Chaplin đã ở lại đất nước này.
Vào
 cuối những năm 1920, kỹ thuật làm phim cho phép phim được có lời thoại,
 trở thành mối đe dọa của phim câm. Phản ứng của Chaplin với phim có 
tiếng là vẫn giữ nhân vật Kẻ lang thang là nhân vật câm, và tập trung 
vào việc viết nhạc độc đáo cho phim.

Vào năm 1936, Chaplin sản xuất bộ phim câm cuối cùng của mình trong vai Kẻ lang thang.
Chaplin cũng từng đóng vai Adenoid Hynkel trong phim 
The Great Dictator,
 bộ phim có lời thoại đầu tiên của ông. Bộ phim được ra mắt một năm 
trước khi nước Mỹ gia nhập cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, và là 
một cái nhìn châm biếm về Phát xít Đức và Hitler.

Chaplin được biết đến với vai trò một diễn viên thực sự biết làm tất cả 
để nhập vai. Sự hăng hái của ông khi làm phim đã chính là những yếu tố 
lập nên cả sự nghiệp nghệ sĩ hài của ông.
  Nhưng trong khi ra nước ngoài để quảng bá phim 
Limelight
 (1952), khi trở về Chaplin đã bị buộc tội là có những hành vi “phản Mỹ”
 và ông đã không được quay trở lai nước Mỹ. Phải 20 năm sau ông mới có 
cơ hội trở lại đây.
  Chaplin kết hôn lần cuối vào năm 1943 
với Oona O'Neill. Họ cùng nhau có tất cả tám người con, Christopher, 
Annette, Jane, Eugene, Victoria and Josephine.

Chỉ vào những năm cuối đời những đóng góp của ông với ngành điện ảnh mới
 được nhìn nhận. Ông đoạt giải Oscar danh dự thứ hai vào năm 1972, và 
một giải nữa vào năm sau đó cho nhạc phim 
Limelight. Ông qua đời ở tuổi 88 ở Vevey, Thụy Sĩ.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Time

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi