Nhân vật & Sự kiện

Khi Hollywood viết lại lịch sử thế giới

21/03/2011

Ta hay cho rằng phim ảnh thường không phản ánh đúng những sự kiện vĩ đại nhất của thế giới, những phát minh và sự kiện đáng chú ý. Nhiều lúc họ còn bịa ra khá nhiều thứ. Cứ xem Apollo 18 thì biết. Nhưng sau đây là một vài khoảnh khắc tuyệt nhất trong những lần viết lại lịch sử của Hollywood.

  • Cuộc chiến giữa Wolverine và Deadpool đã dẫn tới vụ nổ nhà máy Three Mile Island – phim Wolverine

Y như một cảnh trong phim, miếng van bị tắc ở nhà máy năng lượng hạt nhân Three Mile Island đã khiến cả nhà máy bị nổ tung vào năm 1979. Và hiện tượng này đã xuất hiện trong phim X-Men Origins: Wolverine, trong đó nhà máy Three Mile Island bị nổ sau một cuộc chiến giữa Logan và Weapon XI. Với những thiết bị gây nổ bằng laser, khả năng tự làm lành viết thương và móng vuốt sắc nhọn, Deadpool đánh nhau với Logan và cuộc chiến đã dẫn tới vụ nổ nhà máy.

Nhưng trên thực tế thì chẳng có gì hồi hộp thế này từng xảy ra ở Pennsylvania.

  • Thảm thần khiến mũi của Nhân sư Ai cập bị rụng – phim Aladdin

Thợ khắc Nhân sư Giza ở Ai Cập đã bi phân tán sự tập trung khi chứng kiến chuyến đi bằng thảm thần Jasmine và Aladdin khắp hành tinh (cả chuyến đi chỉ mất một đêm), và chính vì thế đã đẽo mất chiếc mũi của kiệt tác của mình. Nhiều nhà sử học cho rằng một tên cực đoan người Ai Cập mang tên Muhammad Sa'im al-Dahr đã phá hỏng bức tượng vào thế kỷ thứ 14 nhưng bạn muốn tin ai, Disney hay vài ông khảo cổ học già nua?

  • Quái vật đại chiến đã dạy con người cách xây kim tự tháp – phim Alien vs. Predator

Nhân tiện nói về những kỳ quan cổ đại, Alien vs. Predator cho ta biết qua một bức điêu khắc cổ rằng những quái vật ngoài hành tinh đã đổ bộ vào Trái đất vào thiên niên kỷ thứ bốn trước công nguyên và dạy ta cách xây kim tự tháp và yêu cầu chúng ta phải tôn thờ chúng. Ừ, có thể không có quái vật ngoài hành tinh nào cả, có lẽ những người dịch cổ ngữ chỉ đơn thuần là dịch sai.

  • Marty đã đưa Rock’n’Roll tới với thế giới – phim Back to the Future

Tìm ra thời điểm xuất phát của dòng nhạc rock’n’roll thật khó, nhưng chắc hẳn nó cũng không liên quan gì tới một học sinh trung học thích những màn độc diễn ghi-ta đang đi xuyên thời gian. Trong Back to the Future, Marty đã cho "Johnny B. Goode" một ý tưởng mới và thay đổi lịch sử mãi mãi. Cảm ơn trời vì anh họ của Chuck Berry lúc đó có mặt để chứng kiến hiện tượng này.

  • Phần lớn công nghệ được phát triển ngược từ những công nghệ của Megatron – phim Transformers

Bạn có máy tính chứ? Bạn có xe ô tô? Bạn có tivi màn hình rộng cùng đầu đĩa Blu-ray? Nếu bạn trả lời có, thì bạn đang có một phần của Megatron trong nhà bạn. Trong Transformers, ta được tên cầm đầu Decepticon xấu xa đã bị người Mỹ giam cầm trong 100 năm và trong thời gian đó, các nhà khoa học đã phát triển ngược những phát minh của Megatron để có được công nghệ chúng ta đang dùng hiện nay.

  • John Lennon đã viết Imagine dựa trên các ý tưởng của Forrest Gump – phim Forrest Gump

Bài hát Imagine của John Lennon được cho là có cảm hứng từ ba dòng thơ của Yoko Ono trong bài Cloud Piece. Sai bét. Thật ra là Forrest Gump với những câu trả lời nhạt thếch dành cho những câu hỏi của Dick Cavett về Trung Quốc đã là nguồn cảm hứng của nhạc sĩ này. Sao nhóm Black Eyed Peas lại không bao giờ trải qua điều này khi dự chương trình phỏng vấn của Jay Leno với Arnold Schwarzenegger nhỉ?

  • Hòn đá của Nicolas Flamel thực sự có hiệu lực – phim Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Nicolas Flamel là một ông chủ cửa hàng sách vào thế kỷ thứ 14 và khám phá thuật giả kim và đi tìm nước tiên để trường sinh bất lão. Nhiều ghi chép cho rằng ông đã thành công trong việc tạo ra Hòn đá phù thủy, thành phần có thể biến kim loại thành vàng.

Nhưng còn nữa cơ. Harry sẽ nói cho bạn biết rằng Nicolas Flamel là một phù thủy lừng danh, và hòn đá của ông có thể làm bạn trường sinh. Có thể ông vẫn còn sống vào ngày nay và đang thuyết phục những người mua bảo hiểm nhân thọ chỉ cần sống cuộc sống trường sinh với ông…

  • Roy O'Bannon tạo ra Sherlock Holmes – phim Shanghai Knights

Như nhiều nhà văn vĩ đại, Arthur Conan Doyle bắt đầu chỉ là người quan sát thế giới quanh mình. Theo phim hài của Jackie Chan và Owen Wilson thì Doyle đã mượn tên Sherlock Holmes từ một trong những danh tính giả của Roy (Wilson đóng).

Owen Wilson trong vai Roy O'Bannon đóng giả Sherlock Holmes (trái)

Hoặc cũng có thể nhân vật này dựa theo một giáo sư trường y của Doyle. Thế nào chẳng được nhỉ?

  • Hitler bị người Do thái giận dữ giết – phim Inglourious Basterds

Có thể là khó tin, nhưng phim của Tarantino, Inglourious Basterds không thể không được nhắc đến. Nguyên nhân có thể khác nhau nhưng kết quả thì giống nhau: Hitler đã chết, phải không?

Adolf Hitler tự tử vào ngày 30/4/1945 bằng súng, nhưng việc này sẽ chẳng hay ho gì khi lên phim. Thay vào đó, Quentin Tarantino đã dựng lên câu chuyện về cái chết này của riêng mình trong phim Basterds, và đã cho nhân vật người Do thái điên khùng của mình bắn chết tên độc tài.

  • Thomas Jerome Newton là Jesus Christ – phim The Man Who Fell to Earth

Jesus Christ là con của Thượng đế hay một người phàm tục? Nhiều người, kể cả nhà làm phim, đã thảo luận nhiều về vấn đề này, nhưng The Man Who Fell to Earth có thể cho là kết luận cuối. Ông là người ngoài hành tinh. Lại trông giống David Bowie nữa chứ! Còn tranh cãi gì được nữa?

  • Một kẻ ngu ngốc sáng tạo ra lắc vòng – phim Hudsucker Proxy

Theo đúng phong cách của nhà Coen, anh em đạo diễn, biên kịch này đã lấy một tiền đề thật đơn giản là lắc vòng và biến nó trở thành một phim sử thi hài hước, điên rồ, kể về những thăng trầm cuộc đời của tên khờ khạo Norville Barnes. Khó biết được có phải là vòng lắc đã thực sự được ưa chuộng sau khi lăn ra khỏi cửa hàng, lăn đi vào dãy nhà và dứng trong tay một đứa trẻ hay không.

  • Artemus Gordon là người đầu tiên bay được – phim Wild Wild West

Mỗi khi James West và Artemus Gordon gặp rắc rối thì dường như lại có một phát minh từ trên trời rơi xuống. Và trong trường hợp này, Gordon đã đi trước máy bay đến 20 năm khi tạo một đôi cánh bằng bìa để bay và điều khiển bằng một con nhện máy.

  • Jack và Rose khiến tàu Titanic đâm vào tảng băng – phim Titanic

Lịch sử cho rằng ta không thể đổ lỗi chỉ cho một người về thảm họa tàu Titanic, nhưng điều đó không có nghĩa James Cameron không thể tìm ra một người có lỗi. Khi đôi tình nhân không hợp giai cấp của ông hôn nhau trên boong tàu, hai thủy thủ đang phải quan sát biển chọn ngay lúc đó để nhìn trộm. Không may cho họ là có một tảng băng trôi ngay phía trước. Thời điểm thật tồi tệ phải không?

  • Hai đứa trẻ 15 tuổi là Deep Throat – phim Dick

Trước khi có WikiLeaks, ta có Deep Throat, kẻ đã giúp Woodward và Bernstein lật tẩy những lội lỗi của Richard Nixon và đưa ông rời ghế tổng thống. Trong suốt ba mươi năm, danh tính thật của Deep Throat là một bí mật, đến năm 2005 khi ta biết đó là cộng tác viên Cục Điều tra Liên bang, Mark Felt.

Tuy nhiên, trước đó ta đã biết Deep Throat là ai, nhờ phim Dick. Đó là Betsy và Arlene, hai cô thiếu nữ ngốc nghếch, tóc vàng chứng kiến vụ đột nhập Watergate. Điều này cũng có vẻ có lý.

  • Một quả bóng nảy từ ngoài hành tinh đã dẫn tới sự kiện mất điện năm 1977 ở New York – phim Men in Black

Vào ngày 13/7/1977, New York đã mất điện hoàn toàn hai ngày liền sau khi nhà máy điện thành phố bị sét đánh trúng…hay ít nhất là ta tin là thế. Trong Men In Black, ta đã biết rằng lần mất điện này là trò đùa dai của những tên ngoài hành tinh với một quả bóng nảy bằng vàng.

  • Nghệ sĩ hài đã giết John F. Kennedy – phim Watchmen

Một trong những giả thuyết âm mưu lớn nhất lịch sử nước Mỹ là bí mật đằng sau vụ ám sát John F. Kennedy. Nếu bạn hỏi Oliver Stone, chắc bạn cứ việc mang theo cả túi ngủ và thức ăn cho vài ngày.

Câu trả lời đơn giản là Lee Harvey Oswald, vì có nhiều chứng cứ chứng minh điều này. Một câu trả lời khó hơn, thú vị hơn trong phim Watchmen. Thủ phạm là Nghệ sĩ hài, nhân vật bắt nạt trong phim và kẻ có bộ râu đúng kiêu “ám sát tổng thống”.

  • Vạn lý trường thành được xây để chôn binh lính – phim The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

Vạn lý trường thành được xây vào năm 221 TCN vào thời nhà Tần để bảo vệ Trung Hoa khỏi sự xâm lược của các bộ tộc. Bộ phim Mummy thứ ba cho biết một tướng sĩ người Hán đã xây Trường thành để chôn xác bị nguyền rủa của binh lính quân địch…và sẽ có một ngày vị tướng sĩ này sẽ vực những xác chết này dậy để cùng ông chiến đấu. Không may thay, phải đến sau công nguyên họ mới phát minh ra điều hòa nhiệt độ.

  • Leonardo da Vinci đã có mặt tại Bữa tối cuối cùng – phim History of the World Part 1

Các nhà sử học cho rằng Bữa tối cuối cùng là sự kiện có thật, và Jesus và các tông đồ đã có một bữa ăn thân mật cùng với rượu vào thời điểm nào đó khoảng năm 30 SCN. Bức tranh nổi tiếng của Leonardo da Vinci về sự kiện này phải đến 1499 mới ra đời. Có thể ông cứ ngâm bức tranh này mãi 1400 năm vì theo History of the World Part 1, Leo có mặt ở bữa tối và đã vẽ bức tranh ngay tối đó. Nhưng dù sao thì cả nhà triết học Comicus cũng có mặt trong bức tranh, nên ai mà biết ta phải tin gì chứ. (Hay là nên tham khảo Da Vinci Code nhỉ?)

  • Người ngoài hành tinh giúp ngoài khỉ tiến hóa thành người – phim 2001: A Space Odyssey

Người ngoài hành tinh giỏi thật, họ cũng biết chăm sóc người Trái đất đấy chứ. Những nhà khoa học đã mất nhiều năm tranh cãi về thuyết tiến hóa, nhưng 2001: A Space Odyssey đã loại bỏ tất cả mối nghi ngại bằng cách chứng minh ta đúng là tiến hóa từ khỉ. Tất cả là nhờ một pho tượng đen bóng loáng có tên Monolith ra lệnh chúng ta phải giết những chú khỉ khác với những mẩu xương.

Và thế là chiến tranh bùng nổ…


Dịch © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: UGO Entertainment