
|
Tom Holland trong The Odyssey và trong vai Spider-Man
|
Một vị vua mới đã lên ngôi ở Ithaca — và cả mùa phim hè nữa. Tom Holland, ngôi sao của
The Odyssey và
Spider-Man: Brand New Day, đang có một mùa hè rực rỡ.
The Odyssey thành công vang dội cả về mặt phê bình lẫn thương mại, thu về hơn 650 triệu đôla toàn cầu chỉ sau hai tuần công chiếu, và
Spider-Man: Brand New Day cũng hứa hẹn doanh thu khủng khi ra rạp vào thứ sáu, ngày 31 tháng 7. Nếu dự đoán chính xác,
The Odyssey có thể thu về từ 1,1 đến 1,3 tỉ đôla ở phòng vé, trong khi
Spider-Man: Brand New Day — phần tiếp theo được mong đợi bấy lâu của
Spider-Man: No Way Home
năm 2021, bộ phim đã thu về số tiền khổng lồ 1,9 tỉ đôla — đang hướng
tới doanh thu từ 180 triệu đến 190 triệu đôla trong tuần đầu tiên ra
mắt, sẽ khiến nó trở thành phim có doanh thu mở màn nội địa cao nhất
năm. Nếu chuyện diễn ra đúng như dự tính, Holland hoàn toàn có thể trở
thành diễn viên trung tâm thu tóm hơn 2 tỉ đôla phòng vé.

|
Telemachus (Tom Holland) và Penelope (Anne Hathaway) trong The Odyssey
|
Dĩ nhiên, Holland không phải là diễn viên duy nhất xuất hiện trong cả hai phim bom tấn này: vợ anh, Zendaya, cũng góp mặt trong
The Odyssey và
Spider-Man: Brand New Day, cùng chồng đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. (Quả là cặp đôi quyền lực.)
Nhưng trong
The Odyssey, vai diễn của Zendaya chỉ xuất hiện tổng cộng khoảng năm phút trên màn ảnh, và trong
Spider-Man: Brand New Day, vào vai MJ, người yêu của Peter Parker, nhỏ hơn vai diễn của chồng cô, đóng chính trong
Spider-Man và đảm nhận một trong những vai phụ quan trọng trong
The Odyssey toàn sao, vai Telemachus, con trai của Odysseus (Matt Damon) và Penelope (Anne Hathaway). Với
Dune: Phần Ba
sắp ra mắt vào tháng 12, Zendaya đang ở vị thế thuận lợi để trở thành
ngôi sao phòng vé năm 2026. (Một điều thú vị: Benny Safdie, bạn diễn của
Holland và Zendaya trong
Odyssey, hiện là diễn viên điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2026, nhờ vào bộ phim đó và
The Super Mario Galaxy Movie. Không tệ chút nào đối với đạo diễn của
The Smashing Machine!).

|
Tom Holland và đạo diễn Destin Daniel Cretton trên phim trường Người Nhện: Khởi đầu mới (hay còn gọi là Người Nhện 4) 2026
|
Nhưng đừng có nhầm, xét các ngôi sao điện ảnh nam, Holland chính là vua
mùa phim hè năm nay. Có thể hơi lạ khi Holland ngây thơ trẻ trung lại
gia nhập hàng ngũ những ngôi sao phim hành động hàng đầu như Tom Cruise,
Will Smith và Chris Pratt. Nhưng ở tuổi 30, Holland hơn Smith ba tuổi
(Will Smith 27 tuổi vào thời điểm
Independence Day ra mắt năm 1996) và hơn Cruise tận bảy (7!) tuổi (khi anh thống trị phòng vé với
Top Gun
ở tuổi 23 năm 1986). Bất chấp — hay đúng hơn là nhờ — vẻ ngoài trẻ
trung, Holland đã đạt đến đỉnh cao nổi tiếng trong làng điện ảnh nam.
Nhưng sau
Spider-Man: Brand New Day, đã đến lúc Holland nên cởi bỏ bộ đồ siêu anh hùng và bắt đầu hành trình đảm nhận những vai diễn trưởng thành hơn.
Nghe
có vẻ là lời khuyên dở tệ. Rõ ràng, sự nghiệp của Holland đang rất tốt.
Chẳng phải người ta nói “không hỏng thì đừng sửa” sao? Đúng là Holland
đã thể hiện xuất sắc vai Peter Parker tuổi teen trong suốt một thập kỷ,
kể từ lần đầu đảm nhận vai này trong
Captain America: Civil War
năm 2016. Nhưng nhờ Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Người Nhện của anh có nhiều
đất diễn hơn so với các Peter Parker trước đó: Tobey Maguire và Andrew
Garfield.

|
Cùng Zendaya trong vai MJ, người yêu của Peter Parker
|
Maguire đóng chính trong bộ ba phim
Spider-Man từ năm 2002 đến 2007, trong khi Garfield chỉ tham gia hai phim
Amazing Spider-Man từ năm 2012 đến 2014. Cả Maguire và Garfield đều xuất hiện với vai khách mời trong
Spider-Man: No Way Home, nâng tổng số lần mỗi người tương ứng vào vai Peter Parker lên bốn và ba lần.
Hãy xem số lần Holland thủ vai Peter Parker. Trước khi tham gia
Brand New Day, Holland đã vào vai Peter Parker trong sáu phim điện ảnh: ba phim Spider-Man độc lập —
Homecoming (2017),
Far From Home (2019), và
No Way Home (2021) (cậu bé yêu nhà!) — và ba phim Avenger kết hợp,
Captain America: Civil War (2016),
Avengers: Infinity War (2018), và
Avengers: Endgame (2019). Thêm vào
Brand New Day ra mắt mùa hè này, vậy là số lần Holland đóng vai Spider-Man bằng cả Maguire và Garfield cộng lại.

|
Holland là Peter Parker được biết đến nhiều hơn so với những người tiền nhiệm
|
Và chỉ cần lượt nhanh trang IMDb rất dài của Holland, bạn sẽ thấy
Spider-Man của Holland giăng mạng nhện ra bên ngoài phim điện ảnh rất
xa: anh đóng vai hoặc lồng tiếng cho Peter Parker trong một số phim ngắn
và trò chơi điện tử, từ
Fortnite: Chapter 3 (2021) đến “Spider-Man: Brand New Day - Super Fan Messi” (2026). Rất nhiều Peter Parker.
Kết
quả, Holland là Peter Parker được biết đến nhiều hơn so với những người
tiền nhiệm, điều này là con dao hai lưỡi. Chắc chắn, điều đó chứng minh
anh có thể dẫn dắt một loạt phim bom tấn trị giá hàng tỉ đôla một cách
đáng tin cậy. Nhưng anh cũng dễ bị đóng khung và mắc kẹt trong tâm trí
khán giả với hình ảnh cậu bé bung tơ nhện. Và, không phải ngẫu nhiên mà
những vai diễn khác của Holland ngoài Peter Parker lại khó thu hút khán
giả đại chúng.

|
Trong Cherry, Holland vào vai một sinh viên bỏ học trở
thành cựu binh chiến tranh Iraq, cướp ngân hàng để trang trải chứng
nghiện ma túy của mình và vợ (Ciara Bravo)
|
Năm 2020, Holland đóng vai chính trong
The Devil All the Time của Netflix — cùng với bạn diễn sau này trong
Odyssey,
Robert Pattinson — trong đó anh vào vai chàng trai trẻ lớn lên ở vùng
nông thôn Ohio sau Thế chiến II; bộ phim nhận được những đánh giá trái
chiều. Năm 2021, anh đóng chính trong
Chaos Walking cùng với Daisy Ridley, kể về một người đàn ông sống trong xã hội loạn lạc không có phụ nữ, và cũng đóng chính trong
Cherry,
vào vai một sinh viên bỏ học trở thành cựu binh chiến tranh Iraq, cướp
ngân hàng để trang trải chứng nghiện ma túy của mình và vợ.
Mặc dù nhận được một số lời khen tích cực với
Cherry,
bộ phim có nội dung trưởng thành hơn, nhưng cả hai dự án đều không tạo
được dấu ấn trong làng giải trí. Và Holland nhận thức được điều này. Gần
đây, anh đã nói với podcast
Dish rằng đi quảng bá một số bộ
phim trước đây mà anh cho là “dở tệ” và nghĩ mọi người “không nên” xem
thực sự khó khăn. Anh không nêu tên cụ thể, nhưng sẽ không ngạc nhiên
nếu anh đang ám chỉ
Chaos Walking, bộ phim chỉ đạt 21% trên Rotten Tomatoes.

|
Là lựa chọn tự nhiên để vào vai Telemachus, nhưng ngay cả trong vai
diễn dường như được đo ni đóng giày cho thế mạnh của Holland, nhiều
người vẫn cảm thấy Holland không thể sánh kịp các bạn diễn dày dạn kinh
nghiệm hơn
|
Nhưng may mắn thay, sau đó là
The Odyssey. Với hình tượng “cậu
bé mãi mãi” mà Holland đã trải qua trong suốt một thập kỷ đóng vai
Spider-Man, anh là lựa chọn tự nhiên để vào vai Telemachus, con trai của
Odysseus, đang chuyển từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành và chưa sẵn
sàng cai trị Ithaca. Nhưng ngay cả trong vai diễn dường như được đo ni
đóng giày cho thế mạnh của Holland, nhiều người vẫn cảm thấy Holland
không thể sánh kịp các bạn diễn dày dạn kinh nghiệm hơn, như Hathaway.
Variety, có phần hơi thô lỗ, đã xếp anh ở vị trí cuối bảng xếp hạng diễn xuất trong phim
Odyssey, viết rằng “hầu như mọi lời thoại đều thiếu thuyết phục.” Ui đau.
Holland
xứng đáng được khen ngợi vì đã rời bỏ vùng an toàn và thoải mái của
phim trường Marvel và nỗ lực hết mình trong một bộ phim của Christopher
Nolan. (Trước khi
The Odyssey ra mắt, Holland đã gây sốt mạng
xã hội khi đăng tải sự kinh ngạc của anh trước mức độ chuẩn bị của Nolan
và cách ông điều hành phim trường. Người ta cũng cho rằng hiệu ứng thực
tế trên phim trường khác xa so với những ngày anh đứng trước màn hình
xanh của Marvel.) Nhưng chừng nào anh chưa dứt khoát thoát khỏi mạng
nhện của Spider-Man, sẽ rất khó tin tưởng Holland trong những vai diễn
phù hợp với khả năng diễn xuất vẫn đang phát triển nhưng đã được chứng
minh của anh.

|
“Tôi nghĩ sự thật là đóng vai Spider-Man là niềm vui lớn nhất trong
đời tôi,” anh nói. “Giờ đây tôi như đang đứng trên bục vinh quang, kiểu
như, chừng nào họ còn cần thì tôi vẫn đóng”
|
Điều đáng nói là, Holland từng gợi ý rằng anh có thể sẵn sàng xem xét những cơ hội khác. Năm 2021, anh nói với
GQ, “Nếu vẫn đóng vai Spider-Man sau tuổi 30, thì tôi sai rồi.” Vâng, thời khắc đó đã đến. Nhưng trong một bài báo lên tít bìa
GQ
năm 2026, Holland đã đổi ý. “Tôi nghĩ sự thật là đóng vai Spider-Man là
niềm vui lớn nhất trong đời tôi,” anh nói. “Giờ đây tôi như đang đứng
trên bục vinh quang, kiểu như, chừng nào họ còn cần thì tôi vẫn đóng.”
Đừng
vậy, Tom. Anh đã nói đúng hồi năm 2021. Anh đã có một quãng thời gian
tuyệt vời, nhưng đến lúc bước tiếp rồi. Những diễn viên khác từng trải
qua hành trình diễn viên nhí sang trưởng thành — Leonardo DiCaprio,
Timothée Chalamet — và có lẽ Holland nên học hỏi họ khi đạt đến giai
đoạn đó trong sự nghiệp của mình. Có vẻ như anh đã bắt đầu học hỏi
Chalamet, đã khẳng định vị thế diễn viên trưởng thành thực thụ với đề cử
Oscar cho vai diễn Bob Dylan trong phim tiểu sử âm nhạc
A Complete Unknown.
Phim tiểu sử về Fred Astaire mà Holland đã ấp ủ từ lâu được cho là cuối
cùng cũng đang trong giai đoạn tập dượt và có thể chính là bước đệm
giúp nam diễn viên chuyển mình thành nam chính thực thụ. (Anh có tài
năng diễn xuất: Hồi nhỏ anh từng đóng vai Billy Elliot ở West End!).

|
Phim tiểu sử về Fred Astaire mà Holland đã ấp ủ từ lâu được cho là
cuối cùng cũng đang trong giai đoạn tập dượt và có thể chính là bước đệm
giúp nam diễn viên chuyển mình thành nam chính thực thụ
|
Vậy nên, hy vọng rằng sau khi
Brand New Day thu về một tỉ đôla,
Holland sẽ cưỡng lại được sức hút của Spider-Man. Nếu không cũng chẳng
sao. Vợ anh đã biết cách “chuyển từ ngôi sao nhí thành diễn viên hạng
A”. Anh có thể học luôn từ nàng.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair