Tin tức

30 Under 30 của Hollywood: John Boyega, Alicia Vikander, Zendaya và đẳng cấp 2016

03/02/2016

Trò chơi danh tiếng đã thay đổi.

Đã qua cái thời bộ công thức thành công: những người trẻ này thành công bằng cách tải lên YouTube các video, xuất hiện trong các clip ca nhạc hip-hop và có phim đầu tay trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Mặc dù có lộ trình riêng rẽ, các thành viên của nhóm 30 Under 30 của Hollywood và ngành giải trí là những thế lực mới.

Daisy Ridkey đảm nhận vai nữ chính Rey trong phim Star Wars: The Force Awakens

Hãy xem Daisy Ridley và John Boyega: mới 23, hai vai chính của Star Wars: The Force Awakens này chứng kiến phim đầu tay với hãng phim lớn của họ lấy 1,51 tỉ đôla toàn cầu từ khi ra rạp tháng 12/2015, trở thành phim có doanh thu cao thứ sáu mọi thời đại.

“Tôi nhận được điện thoại bảo tôi đến thử vai với [đạo diễn] J.J. Abrams và [đạo diễn phân vai] Nina Gold,” Boyega kể lại lần thử sức đầu tiên của anh năm 2014. “Tôi rất căng thẳng.”

Từ vượt qua căng thẳng đến đẩy lùi những giới hạn chưa biết, Boyega và các bạn trang lứa Under 30 được vinh danh không ngừng tiến lên trên lối đi riêng: “Khi tôi hiểu về thực tế của nghề diễn, tức là 0,1% [người] trong nghề này có kết quả, tôi nói, ‘Sao chứ? Tôi cứ dấn thân vào đó,’” Boyega nói.

John Boyega: “Tôi nghĩ mạo hiểm lớn nhất cho tôi là theo đuổi sự nghệp nghiêm túc ở cái tuổi còn rất trẻ.”

Nam diễn viên, biên kịch và đạo diễn người Canada Xavier Dolan thực hiện xu thế tương tự khi bắt đầu làm ra những vai riêng cho mình: “Tôi bắt đầu đạo diễn phim ở tuổi 19, tự phân vai cho mình vì tôi là một diễn viên thất nghiệp,” Dolan nhớ lại. Bộ phim năm 2014 của anh, Mommy, thắng giải thưởng của ban giám khảo ở Cannes, nhưng chính video năm 2015 cho ca khúc Hello của Adele mới đưa anh vào tiêu điểm chú ý: clip ca nhạc đó có lượt xem phá kỷ lục là 27,7 triệu lượt trong một ngày.

Để lập danh sách này, Forbes đã mời những người kỳ cựu trong nghề làm giám khảo: Shonda Rhimes, nhà sản xuất, biên kịch và sáng lập công ty chế tác ShondaLand; Thomas Tull, nhà sáng lập, chủ tịch và CEO của Legendary Entertainment; và Kelly Osbourne, nhân vật nổi tiếng truyền hình, nhà tạo mẫu và cựu thành viên 30 Under 30.

Không có sự lặp lại, tức là những người đã được vinh danh năm trước như Jennifer Lawrence, Ryan Coogler, Lena Dunham, hay Issa Rae sẽ không xuất hiện trên danh sách năm nay. Nhưng nhiều thành viên mới của ngành giải trí đã lọt vào danh sách hạng A, gồm Alicia Vikander, Saoirse Ronan, và Brie Larson. Forbes cũng nhìn vượt ra khỏi lĩnh vực biểu diễn để đưa vào ít nhất là mười nhà đại diện, biên kịch và doanh nhân đã giúp định hình toàn cảnh Hollywood.

Trái: vai diễn Gerda trong The Danish Girl, phải: người máy Ava trong Ex Machina do Aliacia Vikander thể hiện

Đối với Vikander, 2015 là năm đột phá. Nữ vũ công-ballet-trở thành-diễn viên người Thụy Điển này là người máy quyến rũ Ava trong Ex Machina; với vai diễn được Oscar yêu thích trong The Danish Girl, Vikander là một nhân vật đáng quan sát. Trong số những người được giới phê bình ưa thích, diễn xuất của Ronan trong phim Brooklyn giúp cô nhận một đề cử, vai diễn được khen ngợi của Larson trong phim Room cũng đem lại cho cô điều tương tự.

Danh sách 30 Under 30 năm nay còn có những diễn viên đã trở thành người lớn tiếng ủng hộ cho công bằng xã hội. Mới 19 tuổi, ngôi sao của Disney là Zendaya đã có búp bê Barbie tạo hình theo cô, ủng hộ cách cô đã phản ứng với những nhận xét phân biệt chủng tộc về kiểu tóc lọn Oscars của cô. Giữa những bức ảnh tự sướng và những bức hình hài hước (meme), cô đã đăng những hình ảnh không chỉnh sửa của cô cho 18,4 triệu người theo trên Instagram xem. Vận động viên thể hình-trở thành-diễn viên Matt McGorry đã có thành tích với Orange Is the New BlackHow to Get Away with Murder nhưng gặt hái danh tiếng vì đã phát biểu về tầm quan trọng của #BlackLivesMatter (vấn đề người da màu) đối với bình đẳng giới, trong số những chủ đề khác.

Matt McGorry trong phim Orange Is the New Black

Năm 2015, có những thế lực văn hóa không thể phủ nhận. Vở nhạc kịch Hamilton của Lin-Manuel Miranda làm bão ở sân khấu Broadway và đi vào nhận thức của công chúng nhờ sự pha trộn lịch sử với âm nhạc đại chúng chấp nhận được. Hai trong số những ngôi sao trẻ của vở nhạc kịch này, Anthony Ramos và Okieriete Onaodowan, lọt vào danh sách 30 Under 30 năm nay. Rồi có Straight Outta Compton, một thành công bất ngờ với 200 triệu đôla doanh thu vé so với 28 triệu kinh phí là đưa các diễn viên của bộ phim này vào ánh hào quang (Corey Hawkins, O’Shea Jackson Jr. và Jason Mitchell đều có mặt trong danh sách 30 Under 30 2016).

Có lẽ ấn tượng hơn tuổi tác của họ chính là những người trẻ này thành công trong một ngành thiếu tính đa dạng và cơ hội. Năm 2014, chỉ có 28,1% nhân vật trong 100 phim có doanh thu cao nhất là nữ, theo nghiên cứu của The Annenburg School tại University of Southern California. Nghiên cứu này cũng báo cáo rằng trong số 100 phim đó chỉ có 17 phim có nam diễn viên thuộc nhóm sắc tộc thiểu số.

Straight Outta Compton

Với một diễn viên như Boyega, đã được phóng vào một chuỗi phim mà sẽ có doanh thu vật phẩm ăn theo hàng triệu đôla cho đồ chơi giống anh, không ngủ quên trên chiến thắng là ưu tiên hàng đầu. Lời khuyên hay nhất mà anh nhận được đến nay là?

“Hãy nhớ cậu là người Nigeria,” Boyega nói. “Với tôi, người Nigeria là gia đình, đạo đức và cách tiếp cận tích cực trong những hoàn cảnh xấu nhất.”

Đó là lời khuyên mà mọi ngôi sao trẻ trong danh sách này nên bỏ túi.

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Forbes