Tin tức

Giới thiệu phim truyền hình Hàn Quốc Good Doctor

07/08/2013

“Tôi muốn giúp chúng thành người lớn. Và có con cái, và yêu con cái của mình.”

Trong đoạn phim chiếu trước tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình Good Doctor của đài KBS hôm 31/7, đây là câu trả lời của Park Si On (Joo Won) khi được hỏi tại sao anh muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật nhi. Good Doctor chủ yếu nói về việc Park Si On, bị chứng tự kỷ, trở thành bác sĩ nội trú năm nhất tại khoa phẫu thuật nhi của một bệnh viện. Phim muốn thể hiện cách nhìn của mọi người đối với người khuyết tật nói chung và kể câu chuyện cảm động mà khán giả có thể cảm thông qua việc khắc họa sự phát triển nội tâm của các nhân vật.

Các diễn viên Joo Won, Moon Chae Won, Joo Sang Wook, và Kim Min Seo đảm nhận các vai chính trong Good Doctor và được hỗ trợ bởi một dàn diễn viên nổi tiếng nhờ kỹ năng diễn xuất bao gồm Cheon Ho Jin, Kwak Do Won, và Ko Chang Suk.

Liệu bộ phim này có làm thay đổi cuộc cạnh tranh các phim truyền hình phát sóng giờ vàng tối thứ hai và thứ ba không? Dưới đây là ba lý do nên đón xem Good Doctor, thông qua phát biểu của các diễn viên chính và nhà sản xuất Ki Min Soo tại buổi họp báo.

Lý do # 1. Chủ đề khác biệt: Good Doctor hơi khác những phim truyền hình đề tài y học điển hình. Yếu tố ‘nhân bản’ được đưa vào Good Doctor thông qua việc nói về lĩnh vực ít được biết tới là phẫu thuật nhi và nhân vật chính bị mắc chứng tự kỷ.

Các cảnh của Joo Won trong phim

Theo nhà sản xuất Ki Min Soo, phim truyền hình đề tài y học trong thời gian qua đã tạo yếu tố căng thẳng thông qua việc miêu tả các hoạt động trong y học và phát triển các tình huống điển hình. Good Doctor cũng làm những điều đó nhưng tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ giữa các nhân vật trong bệnh viện. Ki Min Soo cho rằng phim sẽ có sự mới mẻ trong việc thể hiện làm thế nào Park Si On, thich trẻ em vì chứng tự kỷ của anh, sẽ hành nghề y với trẻ em bằng cả trái tim của đứa trẻ lẫn bệnh nhân.

Nữ diễn viên Moon Chae Won cho biết nhân vật Cha Yoon Seo của cô là một nghiên cứu sinh. Trong các phim đề tài y học đã làm có rất ít vai diễn dành cho diễn viên nữ vì câu chuyện tập trung vào nam giới. Nhưng trong Good Doctor thì khác vì Cha Yoon Seo thể hiện quá trình phát triển thành một bác sĩ của cô.

Trong khi đó, với nam diễn viên Joo Won, anh cho rằng mọi diễn viên đều sẽ muốn thể hiện nhân vật như Park Si On. Trước khi tham gia bộ phim Joo Won có cảm thấy lo lắng nhưng quyết định nhận vai vì tin tưởng nhà sản xuất Ki Min Soo, anh từng làm việc với Ki Min Soo qua bộ phim Ojakgyo Brothers của đài KBS. Khi nghe đến từ ‘tự kỷ’ chúng ta thường nghĩ đến những hình tượng từng được thể hiện trong rất nhiều bộ phim. Nhưng sau khi gặp gỡ một số người tự kỷ trong quá trình chuẩn bị cho Good Doctor, Joo Won khám phá ra rằng có nhiều dạng tự kỷ khác nhau. Anh nói anh bị sốc khi gặp những người chẳng khác gì người khỏe mạnh. Khắc họa nhân vật Park Si On là người mắc chứng tự kỷ ở một mức độ vẫn có thể làm bác sĩ là rất khó. Nhất là nói những thuật ngữ y học theo cách nói của Park Si On lại càng khó.

Moon Chae Won (trái) trong một cảnh phim

Lý do # 2. Tình tiết trong phim y học: như mọi phim về những nghề chuyên môn, điều then tốt là tình tiết hợp lý. Có vẻ như Good Doctor đã dồn nỗ lực khắc họa cuộc sống của bác sĩ và công việc ở bệnh viện một cách hiện thực nhằm nâng chuẩn mực về đề tài này với công chúng.

Nam diễn viên Joo Sang Wook cho biết anh đã cố gắng rất nhiều để trở thành giáo sư Kim Do Han trong phim. Anh đã từng diễn những cảnh trong phòng phẫu thuật khi đóng bộ phim TEN 2 cho đài truyền hình cáp OCN. Anh cười nói rằng với phim này anh đã phải chuẩn bị nhiều hơn bất cứ phim nào.

Moon Chae Won nói diễn chỉ bằng mắt khi ở trong phòng phẫu thuật là rất khó. Tuy các diễn viên nhận được sự tư vấn từ các bác sĩ thực thụ nhưng cô cho rằng cô cùng các bạn diễn chỉ thể hiện được mức độ kiến thức có hạn. Vì thế cô nói cô cố gắng hết mình để chuyển tải cảm xúc trong diễn xuất.

Joo Won cho biết mãi đến khi chuẩn bị đóng Good Doctor anh mới hay ra là kỹ thuật phẫu thuật dành cho trẻ em khác với người lớn. Trên trường quay anh nhận được những lời tư vấn và cố gắng tối đa để thể hiện được chi tiết.

Joo Sang Wook

Về việc nhân vật nữ thường không quan trọng trong các phim về y học, vậy thì với vai diễn Cha Yoon Seo, Moon Chae Won sẽ tập trung thể hiện điều gì, cô nói: "Tôi nghe nói nữ bác sĩ trở nên dễ chịu khi ở bệnh viện vì xung quanh họ toàn là đàn ông. Nhân vật Cha Yoon Seo của tôi trong Good Doctor xả stress bằng cách uống rượu (cười). Cha Yoon Seo đã gặp Park Si On sau khi uống rượu, và bị giáo sư Kim Do Han la rầy. Tôi nghĩ đây là chút khác biệt của phim này so với những phim truyền hình đề tài y học thông thường. Và tôi có khuynh hướng xen những cảm xúc vào suy nghĩ riêng vào nhân vật mà tôi thể hiện. Từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ các bác sĩ thế nên tôi nghĩ những cảm xúc như thế cũng được chuyển vào nhân vật của tôi."

Lý do thứ # 3. Thông điệp của Good Doctor: Việc Park Si On, mắc chứng tự kỷ, trở thành bác sĩ có rất nhiều ý nghĩa. Good Doctor nhắm vào việc làm cho khán giả cảm thông với một người khiếm khuyết thay vì thương hại họ. Xem ra dàn diễn viên đã chịu đựng rất nhiều gian khổ để chuyển tải một thông điệp như thế.

Diễn viên Kwak Do Won cho biết cả bố lẫn mẹ anh đều gặp vấn đề về thể chất. Và có lẽ đó là lý do có những lúc anh cứ chảy nước mắt khi nhìn thấy những người bị bại liệt. Good Doctors nói về những người vượt qua sự tàn tật. Theo anh, ở Hàn Quốc, cảm nhận dành cho người tàn tật là tiêu cực đến mức rất ít chỗ mà xe lăn có thể đi được. Nhưng điều người tàn tật cần là sự quan tâm đầy đủ dành cho họ chứ không phải những cảm nhận coi họ là ‘bất bình thường’ hoặc ‘thương hại’ họ. Kwak Do Won nói: “Good Doctor có thể còn thiếu sót hoặc không dễ xem nhưng tôi hy vọng nhiều người đang chịu đựng sự bất lực về thể chất sẽ có được niềm hy vọng từ bộ phim này."

Áp phích phim

Về việc đảm nhận nhân vật tự kỷ của anh, Joo Won nói: "Tôi nhận ra tầm quan trọng của cách nhìn đối với người khuyết tật. Cách nhìn này trở nên tốt hơn nhờ những bộ phim như Barefoot Gi Bong, nhưng thực sự vẫn chưa đủ. Sau khi gặp những người mắc chứng tự kỷ trong lúc chuẩn bị cho nhân vật Park Si On, tối thấy rằng họ rất dễ gần gũi và nhận ra họ khác với những gì tôi biết về họ. Qua bộ phim này, tôi muốn làm cho mọi người biết rằng tự kỷ có thể chữa được."

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: 10Asia


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi