Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Ellen DeGeneres dẫn chương trình giải Oscar 2014

05/08/2013

Danh hài và người dẫn chương trình phỏng vấn Ellen DeGeneres của Mỹ sẽ trở lại dẫn chương trình lễ trao giải Oscar năm 2014. Đây là lần thứ hai DeGeneres dẫn chương trình lễ trao giải này, lần đầu tiên là tại lễ trao giải lần thứ 79 vào năm 2007.

CHÂU Á

Choi Ji Woo đóng chính trong phim The Strange Housekeeper

Trở lại màn ảnh nhỏ sau hai năm nay vắng bóng, Choi Ji Woo đã được chọn vào vai chính trong bộ phim truyền hình sắp tới của đài SBS có tựa The Strange Housekeeper.

Ngày 31/7 vừa qua, SBS thông báo Choi Ji Woo sẽ thủ vai nhân vật Park Bok Nyuh trong phim The Strange Housekeeper, chờ công chiếu vào tháng 9.

The Strange Housekeeper dựa trên bộ phim Kaseifu no Mita của Nhật Bản, đã được phát sóng trên đài NTV năm 2011. Bộ phim này đã thành công đình đám, đạt được tỷ suất người xem hơn 40%.

The Strange Housekeeper kể về một quản gia khó gần, là một người hoàn hảo trong các công việc liên quan đến chuyện nhà cửa nhưng cô lại thiếu đi nụ cười vì quá khứ bí ẩn.

“Với cốt truyện gốc đầy cảm động và nhân văn, nét thu hút độc đáo của nhân vật nữ, và niềm tin vào đạo diễn đình đám Kim Hyung Sik, tôi chọn dự án này mà không đắn đo suy nghĩ. Tôi sẽ làm hết sức để phô diễn sự thay đổi trong diễn xuất mà nữ diễn viên Choi Ji Woo chưa bao giờ thể hiện trước đó,” Choi Ji Woo nói.

Bộ phim sẽ bắt đầu lên sóng vào ngày 23/9.

Kim Bum trở thành phiên bản Hàn của Legolas trong Goddess of Fire Jeongi

Kim Bum cầm cung tên và trở thành phiên bản Hàn truyền thống của Legolas trong Chúa tể của những chiếc nhẫn

Trong loạt hình ảnh về Goddess of Fire Jeongi do MBC phát hành, Kim Bum trở thành một cung thủ quyến rũ và đáng yêu.

Kim Bum tỏa sáng với nụ cười đặc trưng của anh, trong vai người bảo vệ Kim Tae Do.

Phiên bản mở rộng của Secretly Greatly ấn định phát hành vào ngày 5/8

Từ trái qua, Kim Soo Hyun, Lee Hyun Woo và Park Ki Woong
trong một cảnh của
Secretly Greatly [Ảnh: Showbox/Mediaplex, Inc.]

Một phiên bản mở rộng của bộ phim đình đám Secretly Greatly của nam diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun sẽ được phát hành trong các rạp Hàn Quốc vào tuần này.

Hôm 1/8, một thành viên quảng bá cho phim của Showbox/Mediaplex, Inc. đã thông báo cho 10Asia qua điện thoại rằng một đoạn mở rộng 10 phút sẽ được thêm vào bộ phim được ấn định phát hành vào thứ hai ngày 5/8.

Tuy nhiên, toàn bộ cốt truyện của phim sẽ không thay đổi và phiên bản mới này sẽ được chiếu trong một số rạp chọn lọc.

Người này còn cho biết thêm là họ kỳ vọng bộ phim sẽ bán được tổng cộng 7 triệu vé, trong đó có 6,6 triệu vé phiên bản gốc đã bán được kể từ ngày công chiếu 5/6 và trở thành bộ phim Hàn được xem nhiều nhất thứ ba trong nửa đầu năm 2013.

Phim cũng được mời tham dự Liên hoan phim châu Á ở New York và Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Pucheon và cũng đã phát hành ở Singapore, Mỹ, Canada và Đài Loan.

Đạo diễn Yeon Sang Ho được mời tham dự Liên hoan phim Toronto

Phim hoạt hình The Fake của đạo diễn Yeon Sang Ho [Ảnh: FINECUT]

Bộ phim của đạo diễn Hàn Quốc sinh viên năm hai Yeon Sang Ho đã được mời tham gia Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) năm nay.

Bộ phim hoạt hình The Fake của Yeon Sang Ho sẽ công chiếu thế giới trong hạng mục phiêu lưu mạo hiểm của liên hoan này, diễn ra từ ngày 5/9 đến 15/9, theo FINECUT, nhà quảng bá toàn cầu của bộ phim, đưa tin hôm 31/7.

Bộ phim sẽ phơi bày các sai trái trong xã hội của chúng ta thông qua câu chuyện xoay quanh một ngài bộ trưởng và tay cờ bạc.

Yeon Sang Ho được công nhận thông qua tác phẩm đầu tay The King of Pigs đã giúp anh thắng ba giải tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2011 và được trình chiếu trong hạng mục Directors' Fortnight tại Liên hoan phim Cannes năm 2012.

TIFF là Liên hoan phim quốc tế quan trọng diễn ra vào mỗi tháng 9 ở Toronto, Ontario của Canada. Sự kiện này chiếu hơn 300 phim điện ảnh từ hơn 60 quốc gia.

Bắt đầu phát sóng ở Trung Quốc phim của Quỳnh Dao Không phải hoa, chẳng phải sương với Lâm Tâm Như đóng chính

Mười lăm năm sau bộ phim Hoàn Châu Cách Cách nổi tiếng, tiểu thuyết gia kiêm biên kịch người Đài Loan Quỳnh Dao làm lại kịch bản gốc khác. Flowers in Fog / Không phải hoa, chẳng phải sương được quay ở Pháp, pha trộn câu chuyện tình của Quỳnh Dao với các yếu tố hồi hộp và ly kỳ, sẽ bắt đầu lên sóng kênh truyền hình vệ tinh Hồ Nam vào ngày 5/8.

Không phải hoa, chẳng phải sương bắt đầu với câu chuyện của bốn người bạn cùng lớn lên trong một trại trẻ mồ côi. Cả bốn người cuối cùng phải xa cách khi cô bé Tuyết Hoa 15 tuổi (sau này là An Kỳ) được đưa đến sống với dì. Tiếp theo đó, Hỏa Hoa được gia đình họ Diệp nhận làm con nuôi và trở thành Diệp Phàm, ngược lại Lang Hoa và Nhan Hoa trở thành con nuôi của nhà họ Bạch.

Mười sáu năm sau, Diệp Phàm biết được An Kỳ đã tự tử bằng cách trầm mình xuống biển. Nghi ngờ An Kỳ bị bạn trai của cô là Tề Viễn sát hại, Diệp Phàm gia nhập học viện nghệ thuật ở Pháp để gần gũi với em trai của Tề Viễn là Tề Phi, rồi phải lòng anh này. Để trả thù cho An Kỳ, Diệp Phàm biến mình thành thiên thần đen thực thi công lý, hy vọng phát hiện ra sự thật đằng sau cái chết của bạn mình.

Bất ngờ, cả hai nữ chính của Không phải hoa, chẳng phải sương đều thủ vai chính trong phim Hoàn Châu Cách Cách, mặc dù xuất hiện trong hai bản chuyển thể khác nhau. Nữ diễn viên Đài Loan Lâm Tâm Như vào vai An Kỳ, từng thủ vai Hạ Tử Vy trong bản chuyển thể năm 1998, trong khi đó nữ diễn viên Đại lục Lý Thạnh, đóng vai Diệp Phàm, đã vào vai Tiểu Yến Tử trong bản làm lại năm 2011. Không phải hoa, chẳng phải sương cũng đánh dấu lần đầu tiên Quỳnh Dao sử dụng một ngôi sao Hàn Quốc, tên Joo Jin Mo, vào một trong các vai nam chính (Tề Viễn).

Nhờ vào nhạc nền kỳ lạ và các cảnh có cảm giác như tiếng ngỗng kêu trong đoạn phim chiếu trước, nhiều cư dân mạng hoài nghi Không phải hoa, chẳng phải sương là một bộ phim ma. Đáp lại điều này, nhà sản xuất nói, “Sự hồi hộp là ý tưởng đổi mới trong bộ phim này. Trong truyện, mỗi người đều có một phần ác quỷ bên trong. Bề ngoài, phim có vẻ giống như một bộ phim ma, nhưng thật sự là nó truyền tải ý nghĩa sâu xa hơn nhiều.”

Châu Nhuận Phát và Tạ Đình Phong tham gia phim mới của Vương Tinh

Ngày 28/7 vừa qua, dàn ngôi sao nổi tiếng của bộ phim mùa Tết Nguyên đán sắp tới, Casino, đã tham dự buổi họp báo diễn ra tại TVB City ở Tương Quân Áo. Bộ phim Casino do Vương Tinh đạo diễn, do TVB đồng sản xuất, có các ngôi sao như Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong, và Đỗ Vấn Trạch.

Đã 30 năm kể từ khi Châu Nhuận Phát tham gia lần cuối phim điện ảnh Hồng Kông. Anh nhớ lại, bộ phim tết cuối cùng của ông là Eight Happiness năm 1998, do Đỗ Kỳ Phong đao diễn. Châu Nhuận Phát bày tỏ rằng anh đang trông đợi lần tái xuất với TVB và thốt lên rằng, bạn diễn của anh, Tạ Đình Phong luôn là thần tượng của anh.

“Tạ Đình Phong là thần tượng của tôi. Nếu tôi không đóng phim với cậu ấy, tôi không biết mình sẽ đối mặt với bố (Tạ Hiền) và mẹ (Địch Bá Lạp) của cậu ấy như thế nào nữa… bố của cậu ấy đã chăm sóc tôi rất chu đáo nhiều năm về trước, và tôi sẽ luôn luôn cố hết mình để có thể bắt nạt được Tạ Đình Phong!”, Châu Nhuận Phát đùa.

Châu Nhuận Phát cho biết thêm anh đã và đang bảo vệ Tạ Đình Phong từ khi cậu trưởng thành, cưới vợ và có con. Tạ Đình Phong cười và nói, “Bây giờ tôi ly dị rồi.” Châu Nhuận Phát đáp ngày, “Ồ! Nhanh hơn cả tôi rồi à!”

Châu Nhuận Phát cho biết anh theo dõi sát sao các bộ phim truyền hình TVB và đang xem Bao la vùng trời 2Karma Rider. Anh nói, "Mã Quốc Minh [trong Bao la vùng trời 2] là người xấu... cậu ta có quá nhiều bạn gái. Tôi không hiểu tại sao [Hồ Hạnh Nhi] lại quá lạnh nhạt với anh trai của mình. Phim lúc 20 giờ 30 phút [Karma Rider] thì quá xuất sắc. Hoàng Thúy Như diễn không tệ chút nào."

Mặc dù dàn diễn viên là bạn thân của đạo diễn Vương Tinh, nhưng đạo diễn phim Casino nói rõ toàn bộ dàn diễn viên được nhận thù lao với giá thị trường. Vương Tinh úp mở rằng Châu Nhuận Phát sẽ được trả thù lao rất cao, nói, “Hollywood cho anh ấy cái gì thì tôi cho anh như thế. Nếu tôi có ngân sách, tôi sẽ đem đến những lợi ích cho bạn bè của tôi!”

Dù tựa đề như thế nhưng Vương Tinh đảm bảo là bộ phim sẽ xoay quanh chủ đề gia đình – tình bạn. “Đại lục có hơn 1,3 tỉ dân, và chúng tôi có trách nhiệm giáo dục con của họ. Bộ phim này sẽ không khuyến khích bài bạc.”

QUỐC TẾ

Ellen DeGeneres dẫn chương trình giải Oscar 2014

Danh hài và người dẫn chương trình phỏng vấn Ellen DeGeneres của Mỹ sẽ trở lại dẫn chương trình lễ trao giải Oscar năm 2014.

Đây là lần thứ hai DeGeneres dẫn chương trình lễ trao giải này, lần đầu tiên là tại lễ trao giải lần thứ 79 vào năm 2007.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 86 sẽ diễn ra vào chủ nhật 2/3/2014.

DeGeneres đã công bố tin này trên Twitter: “Tin chính thức: Tôi sẽ dẫn chương trình giải #Oscars! Tôi xin cảm ơn Viện hàn lâm, vợ tôi, Portia và, ôi, nhạc nổi lên rồi…”

Hai nhà sản xuất lễ trao giải năm ngoái Craig Zadan và Neil Meron, sẽ trở lại với công việc sản xuất năm nay.

“Là bạn lâu năm, chúng tôi luôn muốn tìm những công việc để làm cùng nhau và không có công việc nào hấp dẫn hơn giải Oscar,” Zadan và Meron cho biết. “Ngày nay có ít người có được khiếu hài hước thiên phú như của Ellen, chứ chưa kể đến sự đầm ấm và vị tha của cô. Ellen được mọi người yêu thích khắp nơi và chúng tôi cũng hy vọng khán giả cũng háo hức chờ đợi lễ trao giải này như chúng tôi.”

Cheryl Boone Isaacs, vừa được bầu làm chủ tịch Viện hàn lâm cách đây vài ngày, cho biết bà “hoàn toàn đồng ý ngay lập tức về ý tưởng chọn Ellen làm người dẫn chương trình năm nay. Chúng tôi chờ đợi một lễ trao giải giải trí, hài hước và hấp dẫn.”

DeGeneres được cho là một lựa chọn an toàn sau màn trình diễn bốc đồng hơn của Seth McFarlane năm nay.

Người sáng lập chương trình truyền hình The Family Guy nhận nhiều lời chỉ trích sau đêm mà Variety gọi là “công việc dài ba tiếng được soi kỹ nhất ở Hollywood.”

Lần đầu DeGeneres dẫn chương trình, bà nhận được một đề cử Emmy. Chương trình phỏng vấn ban ngày của bà từng đoạt 45 giải Emmy trong vòng một thập kỷ trên sóng.

Trương Nghệ Mưu ra mắt Hollywood với Quasimodo cho Warners

Chuông nhà thờ Notre Dame sẽ phải vang lên chào mừng đạo diễn Trương Nghệ Mưu vì ông vừa ký hợp đồng với Warner Bros. để đạo diễn phim Quasimodo. Đây sẽ là phim Hollywood đầu tiên của đạo diễn này.

Phim được Warners lên kế hoạch đã khá lâu rồi, và dự tính sẽ đưa Josh Brolin vào vai thằng gù ở Nhà thờ Đức bà.

Tiểu thuyết kinh điển của Victor Hugo, Thằng gù Nhà thờ Đức bà, kể về một cô gái di-gan bị buộc tội giết người, và chỉ có tên gù rung chuông tại Nhà thờ Đức bà, Quasimodo, có thể cứu nàng.

Kieran và Michele Mulroney đã viết kịch bản.

Với Hollywood, Trương Nghệ Mưu nổi tiếng với những phim võ hiệp như Anh hùng, Thập diện mai phục. Phim mới đây nhất của ông là Kim Lăng thập tam hoa.

Loạt phim Avatar dự tính có thêm ba phần, phần hai ra mắt tháng 12/2016

Từ khi cho ra mắt Avatar vào năm 2009, đạo diễn James Cameron đã miệt mài lên kế hoạch cho các phần tiếp theo trong loạt phim này.

Fox vừa thông báo tin rằng các biên kịch Josh Friedman (War of the Worlds), Rick Jaffa và Amanda Silver (Rise of the Planet of the Apes), cùng Shane Salerno (Savages) đã được chọn để hợp tác với Cameron trong các kịch bản của các phần phim còn lại trong loạt phim Avatar này. Cùng lúc đó, hãng cũng công bố, Avatar 2 dự tính sẽ ra mắt vào tháng 12/2016, Avatar 3 vào tháng 12/2017 và Avatar 4 sẽ ra mắt sau đó khoảng một năm.

Đây là lần đầu một phần phim thứ tư được nhắc tới, và Cameron từng cho biết phần bốn này có thể là tiền truyện về quá trình con người đến Pandora. Liệu hiện giờ phần bốn còn giữ nguyên kế hoạch này không thì chưa biết, nhưng Fox chắc chắn sẽ thu về một núi tiền với ba bộ phim sắp tới này.

Các phần tiếp theo của Avatar sẽ được quay liên tiếp rồi mới được công bố cách nhau một năm như lịch chiếu trên.

Trong thông báo không nói rõ, nhưng rất nhiều khả năng Friedman, Jaffa và Silver, và Salerno sẽ chia nhau mỗi người một phim để viết kịch bản. Jaffa và Silver cũng là đồng biên kịch cho Jurassic Park IV sắp ra mắt.

Chris Evans đạo diễn phim đầu tay với 1:30 Train

Dù vẫn đang cầm khiên trong vai Captain America trong phần hai của loạt phim, mang tên The Winter Soldier và sẽ trở lại trong The Avengers: Age of Ultron, có vẻ Chris Evans đã bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân sau các phim Marvel này.

Deadline đưa tin Evans sẽ thử tay vào công việc đạo diễn với phim chính kịch 1:30 Train, dự tính bấm máy vao mùa thu này. Evans cũng sẽ là nhà sản xuất và đóng chính trong phim, với kịch bản của Ron Bass.

Phim được tả là một câu chuyện tình về hai người gặp nhau ở Manhattan, có một đêm bên nhau và những mâu thuẫn xuất hiện giữa hai người khiến họ phải khám phá lại bản thân.

Dự tính đây sẽ là một phim khá nhỏ, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngoài các phim bom tấn trong vai Captain America, diễn viên này cũng đang tự thử thách với những phim đen tối hơn như The IcemanSnowpiercer của Bong Joon Ho.

Dịch: © Gia Khang - Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: enewsworld, 10Asia, Korea Herald,
Jayne Stars, BBC, Collider, Variety


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi