Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: La Grazia của Paolo Sorrentino khai mạc LHP Venice 2025

06/07/2025

Liên hoan phim Venice năm nay sẽ khai mạc với La Grazia của Paolo Sorrentino.

Khi đạo diễn từng đoạt giải Oscar tái hợp với Toni Servillo, bộ phim khai mạc — có nghĩa là “Grace” trong tiếng Anh — sẽ được công chiếu lần đầu thế giới tranh giải tại Lido vào thứ tư, ngày 27 tháng 8. Vẫn chưa có thông tin chi tiết về cốt truyện, chỉ biết nữ diễn viên Anna Ferzetti của Diamonds sẽ tham gia.

“Tôi rất vui khi Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82 sẽ khai mạc bằng bộ phim mới và rất được mong đợi của Paolo Sorrentino,” giám đốc liên hoan Alberto Barbera cho biết.

“Tôi muốn nhớ lại rằng một trong những đạo diễn người Ý quan trọng và được quốc tế ca ngợi nhất đã ra mắt phim đầu tay của ôngngay tại Biennale di Venezia năm 2001 với One Man Up, thời tôi mới giám đốc nghệ thuật.”

Ông tiếp tục: “Mối quan hệ với Liên hoan phim Venice đã được củng cố qua nhiều năm với việc trình chiếu không tranh giải các tập đầu tiên phim bộ The Young Pope (mùa đầu và mùa hai) và trên hết là The Hand of God, bộ phim đã thắng Sư Tử Bạc Giải thưởng lớn của ban giám khảo năm 2021.”

“Sự trở lại tranh tài của Paolo Sorrentino bằng một bộ phim chắc chắn sẽ để lại dấu ấn vì tính độc đáo tuyệt vời và tính đương thời mạnh mẽ,” ông nói thêm, “mà khán giả của Liên hoan phim Venice sẽ có niềm vui được khám phá vào đêm khai mạc.”

La Grazia, do Paolo Sorrentino viết kịch bản và đạo diễn, The Apartment, Numero 10 và PiperFilm sản xuất, công ty này sẽ phân phối phim tại Ý.

MUBI sở hữu quyền phát hành toàn thế giới ngoại trừ Ý. The Match Factory đang xử lý việc bán quyền quốc tế.

Michael Douglas bất ngờ nhận Quả cầu Pha lê Karlovy Vary thay cho phiên bản giải thưởng đã nhận năm 1998

Douglas hiện có thể thay giải thưởng cũ bằng giải thưởng mới với thiết kế giải thưởng đặc trưng của Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary — người phụ nữ nâng quả cầu pha lê

Michael Douglas đã nhận được một bất ngờ đặc biệt sau khi giới thiệu buổi chiếu phiên bản phục chế One Flew Over the Cuckoo’s Nest của đạo diễn người Mỹ gốc Séc Miloš Forman, với sự tham gia của Jack Nicholson, tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (KVIFF) lần thứ 59 vào thứ bảy 6 tháng 6.

Douglas, nhà sản xuất của bộ phim từng đoạt giải Oscar này, đã đến thị trấn đẹp như tranh vẽ của Séc kể từ lần đầu đến đây năm 1998 để giới thiệu phiên bản mới trong năm kỷ niệm 50 năm của liên hoan.

Sau khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt trên sân khấu, Douglas đã chia sẻ một số câu chuyện về bộ phim. Ông đã nhận được tiếng cười và tràng pháo tay khi chia sẻ rằng ông đến sớm hơn ba giờ và đã thưởng thức món vịt và bia Séc, cụ thể là Pilsner Urquell.

Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với liên hoan phim và cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cha mình, huyền thoại Hollywood. “Tôi phải cảm ơn cha tôi, Kirk, vì đã giữ quyền làm phim cuốn sách,” Douglas nói. “Bố tôi đã cố gắng làm phim lâu rồi mà không được, và ông định bán quyền, đó là lúc tôi bước vào và nói, ‘Bố ơi, làm ơn, làm ơn đừng bán.’ Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành nhà sản xuất, nhưng tôi rất thích dự án này. Vì vậy, tôi cảm ơn bố đã không bán đi mà cho tôi cơ hội đó.”

Sau khi chúc khán giả phấn khích có một buổi chiếu tuyệt vời, giám đốc điều hành KVIFF Kryštof Mucha đã làm Douglas bất ngờ khi trao cho ông một Quả cầu Pha lê với thiết kế giải thưởng đặc trưng của liên hoan phim — người phụ nữ nâng quả cầu pha lê. Phiên bản giải thưởng này đã được sử dụng kể từ lễ kỷ niệm 35 năm vào năm 2000, trong khi Douglas đã nhận được phiên bản thiết kế cũ hơn, mà Mucha giải thích là đã nổi tiếng là không dễ cầm. Ông cho biết Douglas hiện có thể thay giải thưởng cũ bằng giải thưởng mới tiện dụng hơn.

Michael Douglas tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary 2025

Khi Douglas chụp ảnh với chiếc cúp mới của mình trước bức ảnh chụp ông cầm giải thưởng cũ năm 1998, khán giả đã đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Các nhiếp ảnh gia sau đó đã chụp ảnh Douglas trước khi ông rời sân khấu như một người hùng.

Khi được hỏi về chiếc cúp mới tại cuộc họp báo sau đó trong ngày, Douglas cho biết: “Họ đã nâng cấp tôi.”

One Flew Over the Cuckoo’s Nest đã đi vào lịch sử Oscar khi trở thành bộ phim thứ hai thắng cả năm hạng mục chính của Giải thưởng Viện Hàn lâm: phim hay nhất (Douglas và Zaentz), đạo diễn xuất sắc nhất (Forman), nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Jack Nicholson), nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Louise Fletcher) và kịch bản chuyển thể hay nhất (Lawrence Hauben và Bo Goldman).

Phiên bản mới, được Tư liệu phim Viện Hàn lâm phục chế, trình chiếu trong phần “Out of the Past” của KVIFF tại một buổi dạ tiệc đặc biệt. Douglas huyền thoại đã cùng nhà sản xuất Paul Zaentz, cháu trai của Saul Zaentz quá cố, người đồng sản xuất bộ phim, cũng như các thành viên trong gia đình Forman.

Chuyển thể từ tiểu thuyết của Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo’s Nest tập trung vào Randle McMurphy, một tay cờ bạc nổi loạn thách thức quyền lực thách thức hệ thống cứng nhắc của một bệnh viện tâm thần. Câu chuyện thường được miêu tả là ngụ ngôn về tự do và kiểm soát.

Golden Harvest rời thị trường điện ảnh Hồng Kông

Nhà điều hành rạp chiếu phim Golden Harvest đã rời bỏ thị trường rạp chiếu phim Hồng Kông, chấm dứt di sản lâu đời của mình khi đóng cửa tất cả cơ sở còn lại của họ. Một nhà điều hành mới chưa được nêu tên sẽ tham gia thị trường để tiếp quản ba rạp chiếu của họ.

Golden Harvest được Trâu Văn Hoài đồng sáng lập là công ty chế tác vào năm 1970, sau này trở thành nhà sản xuất phim huyền thoại và giới thiệu Lý Tiểu Long, Thành Long và nhiều ngôi sao và đạo diễn Hồng Kông khác như Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh, Ngô Vũ Sâm và Từ Khắc đến thị trường quốc tế.

Công ty đã mở rạp chiếu phim đầu tiên ở Hồng Kông vào năm 1977 và ra mắt rạp chiếu phim kỹ thuật số hoàn toàn đầu tiên của thành phố vào năm 2009. Công ty đã lên sàn vào năm 1994 và đổi tên thành Orange Sky Golden Harvest năm 2009, sau khi doanh nhân người Trung Quốc Ngũ Khắc Ba trở thành cổ đông lớn nhất.

Đầu năm nay, chuỗi rạp chiếu phim đã đóng cửa ba điểm: GH Megabox, GH Whampoa và Grand Ocean Cinema mang tính biểu tượng ở Tiêm Sa Chủy đã hoạt động trong 56 năm.

Bốn rạp cuối cùng của chuỗi đã đóng cửa vào chủ nhật ngày 29 tháng 6 - Olympian City 2, StagE ở Đồn Môn Plaza, GH Taipo và GH Galaxy ở Sao Cơ Loan.

“Khi hợp đồng thuê của chúng tôi tại các địa điểm này kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2025, chúng tôi sẽ kết thúc hoạt động rạp chiếu phim của mình ở Hồng Kông sau đó,” công ty cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng một nhà điều hành mới sẽ tiếp quản ba rạp chiếu phim đầu trong bốn rạp kể trên dưới quyền sở hữu mới.

Trong khi phòng vé Hồng Kông vẫn đang chật vật hậu Covid, năm nay đã chứng kiến chín rạp chiếu phim đóng cửa vào giữa năm, bao gồm rạp của Golden Harvest và hai rạp của MCL (Rạp chiếu phim Newport và Rạp chiếu phim Grand Kornhill). Năm ngoái, chín rạp chiếu phim đã đóng cửa trong khi tổng doanh thu phòng vé của Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm, còn 172,7 triệu đôla (1,34 tỉ đôla Hồng Kông).

Tại Singapore, Orange Sky Golden Harvest vẫn tiếp tục vận hành 15 cụm rạp và 119 màn hình thông qua công ty con Golden Village, đơn vị vận hành rạp chiếu phim lớn nhất đảo quốc này.

Devil Wears Prada 2 khởi quay với Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci

Khán giả nên phủi bụi kiến ​​thức về Yêu nữ thích hàng hiệu: The Devil Wears Prada phần tiếp theo chính thức xảy ra.

Phần 2 đã bắt đầu sản xuất vào đầu tháng 6, hai thập kỷ sau khi bộ phim được yêu thích này ra rạp và được quay tại New York và Ý. Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci tham gia vào phần tiếp theo, với Kenneth Branagh góp mặt, theo nguồn tin của The Hollywood Reporter.

Bộ phim năm 2006, dựa trên cuốn sách cùng tên, theo chân Andy (Hathaway), sinh viên mới tốt nghiệp ngành báo chí giành được một trong những công việc đáng thèm muốn nhất ngành xuất bản với tư cách là trợ lý cho Miranda Priestly (Streep), thế thân của Anna Wintour. Andy dấn thân vào thế giới tạp chí và thời trang cao cấp nhờ đồng nghiệp của cô (Blunt). Bộ phim đã thu về doanh thu khổng lồ 326 triệu đôla phòng vé toàn thế giới và giúp Streep được đề cử Oscar.

Như đã đưa tin trước đó, phần tiếp theo sẽ có Priestly, vẫn là người đứng đầu Runway, chống chọi những cơn gió ngược của ngành xuất bản, tạp chí của cô đang trong tình trạng suy yếu. Trợ lý cũ của Blunt giờ là giám đốc điều hành tại một tập đoàn thương hiệu xa xỉ quảng cáo với Runway.

Branagh sẽ vào vai chồng của Priestly, trong khi Tucci trở lại vai Nigel Kipling, từng là giám đốc nghệ thuật của Runway trong phần phim đầu tiên.

Bộ phim mới đã được công bố trên mạng xã hội, trong một video có những số câu thoại mang tính biểu tượng của bộ phim.

Giải thưởng Liên hoan phim Singapore phim tài liệu và phim ngắn Đông Nam Á

Arts Centre của Tan Pin Pin khám phá cuộc sống của bốn nghệ sĩ độc lập

Liên hoan phim quốc tế Singapore đã công bố những người nhận Quỹ phim năm 2025, phân phối 125.000 đôla Singapore (97.966 đôla Mỹ) cho bảy dự án bao gồm phim tài liệu dài và phim ngắn từ khắp Đông Nam Á.

Được lựa chọn từ gần 400 dự án ứng tuyển, các dự án được tài trợ đại diện cho các nhà làm phim từ Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Philippines, bao gồm các chủ đề từ tội phạm có thật đến tìm hiểu tâm linh và kiểm chứng lịch sử.

“Năm nay, bao gồm nhiều cách thể hiện khác nhau, kết hợp các hình thức kể chuyện bất ngờ như tội phạm có thật, chủ nghĩa siêu thực và kiểm chứng lịch sử — bao gồm một bộ phim hoạt hình đa phương tiện nổi bật,” giám đốc chương trình Thong Kay Wee cho biết. "Đồng thời, luôn có chỗ cho những bộ phim bắt nguồn từ quan sát, ghi lại một cách chu đáo hiện thực nhiều lớp của cộng đồng theo thời gian."

Quỹ bao gồm hai khoản tài trợ chính: Quỹ Tan Ean Kiam Foundation-SGIFF Tài trợ phim tài liệu Đông Nam Á (SEA-DOC) và Quỹ SGIFF Phim ngắn Đông Nam Á (SEA-SHORTS).

Bốn dự án phim tài liệu đã nhận được tài trợ từ SEA-DOC, với ba tác phẩm nhận được 30.000 đôla Singapore (23.512 đôla) mỗi tác phẩm và một dự án hậu kỳ được trao 20.000 đôla Singapore (15.675 đôla). Trong số những tác phẩm nhận được tài trợ có South Sea của nhà làm phim người Indonesia Riar Rizaldi, tác phẩm khám phá thảm kịch năm 2022 khi 11 người bị sóng thần cuốn trôi trong một nghi lễ huyền bí tại bãi biển Đông Java. Dự án kết hợp giữa tội phạm có thật với các yếu tố kinh dị vũ trụ.

Black River của Trần Phương Thảo và Swann Dubus theo chân giới thương hồ Việt Nam trong ba thập kỷ lập nên các khu chợ nổi. The People Outside của Jewel Maranan khám phá xung đột lâu đời ở vùng núi nông thôn Philippines thông qua hành trình của nhà làm phim vào các dãy núi Thái Bình Dương.

The People Outside của Jewel Maranan khám phá xung đột lâu đời ở vùng núi nông thôn Philippines

Tan Pin Pin của Singapore đã nhận được tài trợ hậu kỳ cho Arts Centre, khám phá cuộc sống của bốn nghệ sĩ độc lập — gồm cả cô — làm việc tại Aliwal Arts Centre, ghi lại các hoạt động từ múa cổ điển Ấn Độ đến các chuyến lưu diễn nghệ thuật về lịch sử đã bị lãng quên.

Chương trình SEA-SHORTS, được White Light Post của Thái Lan hỗ trợ, đã trao 5.000 đôla Singapore (3.919 đôla) cho mỗi dự án, cùng với các dịch vụ hậu kỳ. Anastomose của Thaweechok Phasom của Thái Lan kể về con đường giác ngộ phi truyền thống của một nhà sư Phật giáo thông qua cuộc gặp gỡ với một nàng tiên cá mù trong hang động. Bộ phim trước đó của đạo diễn Phasom là Spirits of the Black Leaves đã thắng giải Phim ngắn Đông Nam Á hay nhất tại SGIFF lần thứ 35.

Golden Island của Arief Budiman đến từ Indonesia là phim tài liệu hư cấu lấy bối cảnh ở Papua, đan xen hình ảnh tư liệu với ký ức cá nhân, khám phá đối chứng lịch sử và ký ức tập thể. Khoản tài trợ phim ngắn thứ ba được trao cho nghệ sĩ-nhà làm phim người Singapore EXYL cho một tác phẩm đa phương tiện chưa có tên được chế tác bằng than chì, mực và người đóng, được miêu tả là “một thử nghiệm kể chuyện theo bản năng thay vì dàn dựng.”

Những người nhận Quỹ phim SGIFF trước đây đã tiếp tục ra mắt tại các liên hoan phim lớn bao gồm Tuần lễ phê bình tại Cannes và Liên hoan phim quốc tế Rotterdam. Quỹ được thành lập vào năm 2017 như một phần trong cam kết của SGIFF nhằm nuôi dưỡng hoạt động làm phim độc lập trên khắp Đông Nam Á.

SGIFF lần thứ 36 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12.

Dịch: © Yên Khuê – Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Screen Daily, Variety