Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Parasite đại diện Hàn Quốc, Campuchia chọn In the Life of Music tranh Oscar 2020

26/08/2019

Hàn Quốc chọn Parasite vì thành tích Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

CHÂU Á

Oscar 2020: Parasite đại diện Hàn Quốc, Campuchia chọn In the Life of Music

Parasite

Bộ phim Parasite thắng Cành cọ vàng Cannes của tác gia nổi tiếng Bong Joon Ho đã được chọn đại diện Hàn Quốc dự tranh hạng mục phim quốc tế xuất sắc tại Giải thưởng Viện Hàn lâm sắp tới.

Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) cho biết họ đã chọn bộ phim hài đen tối của đạo diễn Bong để tranh đề cử Oscar cho phim nước ngoài hay nhất vào năm tới.

Hội đồng thuộc nhà nước này cho biết họ đã chọn Parasite vì thành tích Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay, danh tiếng trên toàn thế giới của đạo diễn Bong Joon Ho và chất lượng nghệ thuật và điện ảnh của bộ phim.

Đối với hạng mục phim không nói tiếng Anh, mỗi quốc gia cử một phim là đại diện chính thức và các phim tranh lấy năm đề cử. Nhưng cho đến nay, chưa có phim Hàn Quốc nào được đề cử ở hạng mục quốc tế của Viện Hàn lâm.

Parasite là phim thứ bảy của đạo diễn Bong Joon Ho sau các bộ phim tiếng Anh Snowpiercer (2013) và Okja (2017). Bộ phim xoay quanh hai gia đình, một giàu và một nghèo, liên quan tới nhau, dẫn đến một loạt những bất hạnh bạo lực khôn lường.

Bộ phim đã trở thành tâm điểm Oscar nhiều tháng qua khi nhà phát hành ở Mỹ, hãng Neon, ấn định phát hành vào ngày 11/10 trong một động thái rõ ràng để đưa bộ phim trở thành một ứng viên lớn trong hạng mục phim quốc tế của Giải thưởng Viện Hàn lâm lần thứ 92.

In the Life of Music

Campuchia đã chọn In the Life of Music - bộ phim chính kịch dõi theo số phận của một gia đình qua ba thế hệ - tranh tài ở Oscar 2020.

Đồng đạo diễn bởi Caylee So và Sok Visal, bộ phim phản ánh ba thời điểm - bắt đầu từ năm 1968, sau đó nhảy tới năm 1976, thời điểm ngay sau khi chế độ Khmer Đỏ tàn bạo cầm quyền ở Campuchia, và cuối cùng, hướng ống kính tới năm 2007.

Phim có sự tham gia của Sreynan Chea, Vandarith Phem, Ellen Wong và Arn-Chorn Pond, gắn kết các nhân vật thông qua tình yêu của họ với bản tình ca nổi tiếng Champa Battambang, của Sinn Sisamouth. Sinn Sisamouth là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở đất nước Campuchia và là một biểu tượng trong thời kỳ được coi là thời hoàng kim của nhạc nhẹ Campuchia từ những năm 1950 cho đến những năm 1970. Bài hát vẫn còn rất phổ biến ở Campuchia cho đến ngày nay.

“Âm nhạc luôn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội Campuchia. Mọi người nói về âm nhạc như là linh hồn của con người đất nước chúng tôi. Là một nhà sản xuất phim và âm nhạc, tôi nghĩ bộ phim này mô tả sâu sắc về tâm hồn và tinh thần của người dân Campuchia, cũng như những gì chúng tôi đã trải qua trong 40 năm qua,” đạo diễn Sok Visal phát biểu trên tờ Phnom Penh Post.

Ngành công nghiệp điện ảnh Campuchia đã bị hủy diệt hoàn toàn dưới thời Khmer Đỏ từ năm 1975 đến 1979, tàn phá đất nước và dẫn đến cái chết của hàng triệu người.

Gần đây nhất câu chuyện đã được khắc họa thông qua bộ phim The Missing Picture của đạo diễn Rithy Panh - xoay quanh cuộc đào thoát Khmer Đỏ của chính nhà làm phim - được đề cử trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar 2013. Tính đến nay chưa có phim Campuchia nào thắng giải Oscar.

Các đề cử chung cuộc cho Giải thưởng Viện Hàn lâm 2020 sẽ được công bố vào tháng 1. Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 2 năm 2020.

Phim tội phạm ly kỳ Killing for the Prosecution của Nhật ra rạp Đại lục

Takuya Kimura đóng vai một công tố viên công trong bộ phim Killing for the Prosecution do Masato Harada đạo diễn

Killing for the Prosecution, một phim ly kỳ tội phạm Nhật Bản của đạo diễn nổi tiếng Masato Harada, sẽ được phát hành tại các rạp chiếu Trung Quốc Đại lục bắt đầu từ ngày 6/9, theo tài khoản Weibo chính thức của bộ phim.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán chạy của Shusuke Shizukui và có sự tham gia của Takuya Kimura và Kazunari Ninomiya, cả hai tên tuổi lớn Nhật Bản, bộ phim xoay quanh hai công tố viên đụng độ nhau qua một vụ án giết người.

Bộ phim do Toho Co., Ltd. sản xuất, đã ra mắt ở Nhật Bản tháng 8 năm 2018 và một trailer có phụ đề tiếng Trung đã được phát hành gần đây.

Cheng Cheng Films phát hành Send Me to the Clouds ở Bắc Mỹ

Cheng Cheng Films có trụ sở tại New York đã giành được quyền phát hành ở Bắc Mỹ bộ phim Trung Quốc Send Me to the Clouds của đạo diễn lần đầu Đằng Tùng Tùng.

Bộ phim có sự tham gia của Diêu Thần (Monster Hunt, Lost Found), cũng là nhà sản xuất, theo chân một bệnh nhân ung thư buồng trứng tìm kiếm trải nghiệm tình dục khó quên trước khi phẫu thuật. Phim đã ra rạp ở Trung Quốc từ ngày 16/8 khi ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải và Liên hoan phim quốc tế FIRST.

Thủ pháp hài hước trong cuộc đấu tranh mà một thế hệ phụ nữ sinh ra theo chính sách một con của Trung Quốc trong phim đã khiến Send Me to the Clouds giành 100% điểm khuyến nghị nên xem của những người có ảnh hưởng đã được xác minh trên Weibo, mạng xã hội tương đương Twitter của Trung Quốc.

Cheng Cheng Films là nhà phát hành đằng sau các phim Trung Quốc bao gồm The Great Buddha+, Crosscurrent SoulMate, lên kế hoạch phát hành rạp cho Send Me to the Clouds vào mùa thu 2019.

The King’s Avatar lên phim hoạt hình màn ảnh rộng

Năm 2011, tiểu thuyết gia Vương Đông, được biết đến nhiều hơn với cái tên Hồ Điệp Lam, đã phát hành cuốn tiểu thuyết mạng có chủ đề trò chơi trực tuyến The King’s Avatar, trên Qidian.com, trang web lưu trữ tiểu thuyết mạng lớn nhất Trung Quốc.

Cuốn tiểu thuyết mất ba năm mới kết thúc, và trở thành hiện tượng sản sinh ra một loạt phim hoạt hình truyền hình, một phim bộ truyền hình người đóng, một chương trình sân khấu, và hai album.

Giờ đây, một phim hoạt hình điện ảnh dựa trên tiểu thuyết này đã ra rạp ở Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên các game thủ nhân vật chính được đưa vào cuộc sống trên màn ảnh rộng.

Bộ phim, The King Avatar: For the Glory, đã thu về gần 74 triệu nhân dân tệ (10,5 triệu đôla) kể từ khi công chiếu vào ngày 16 tháng 8.

Lấy bối cảnh Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, bộ phim tập trung vào Diệp Tu, một game thủ thiên tài buộc phải rời đội e-sport chuyên nghiệp của mình. Sau khi chuyển sang làm người sai vặt trong một quán cà phê internet, Diệp Tu tự tái tạo để tham gia trò chơi trực tuyến nhiều người chơi Glory.

Bộ phim đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng. Và một số người hâm mộ thất vọng phàn nàn rằng các nhân vật được miêu tả kém và nhiều cảnh phim không đẹp.

Lưu Hạo Nhiên và Trần Phi Vũ đóng chính trong Flowers Bloom in the Ashes của Trần Khải Ca

Bộ phim bán tự truyện Flowers Bloom in the Ashes của đạo diễn Trần Khải Ca đã khởi quay. Với hai nam diễn viên trẻ ăn khách Lưu Hạo Nhiên và Trần Phi Vũ, bộ phim diễn ra vào thập niên 1960 và theo hành trình trưởng thành của nhiều người trẻ và những trở ngại họ phải đương đầu.

Các bức ảnh chụp trên phim trường cho thấy hai nam diễn viên ăn mặc kiểu du mục, tóc tai bù xù. Trang phục của họ cũ nát đầy lỗ thủng.

Tuy là con trai của Trần Khải Ca, đây là lần đầu tiên Trần Phi Vũ đóng phim do cha mình đạo diễn. Đây cũng là lần đầu tiên vợ của đạo diễn Trần Khải Ca, Trần Hồng, tham gia phim của chồng.

Tuy đang theo học tại Học viện Kịch nghệ Trung ương, nam diễn viên 21 tuổi Lưu Hạo Nhiên đã có nhiều ‘hit’ ấn tượng trong bản thành tích. Năm 2014, anh là nam chính trong bộ phim tình yêu tuổi trẻ Beijing Love Story của đạo diễn Trần Tư Thành. Vào lúc thử vai anh chưa từng học diễn xuất bài bản, nhưng anh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trần Tư Thành, người phát hiện ra tài năng thô mộc của anh. Lưu Hạo Nhiên tạo ấn tượng sâu sắc trong bộ phim đầu tay này, và thắng giải Diễn viên mới tại Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh lần thứ 21. Nam diễn viên đã nổi lên hàng sao trong chuỗi phim thành công phòng vé đình đám Detective Chinatown, cũng như Yêu miêu truyện / The Legend of Demon Cat của Trần Khải Ca.

Đóng máy Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trần Lập Nông và Lý Hiện

Do những nhà sáng tạo đằng sau siêu phẩm phòng vé năm 2015 Monster Hunt sản xuất, bộ phim lịch sử Xuân giang hoa nguyệt dạ / Moonlight Over Spring River, là phim bom tấn thứ nhì mà EDKO Films đầu tư.

Bộ phim có thành viên nhóm nhạc Nine Percent Trần Lập Nông vào vai Vương Tử Quân, một nho sinh đến Bắc Kinh ứng thí. Anh kết bạn với hồ ly tinh Thập Tam, do Lý Hiện đóng, xuống trần thu hồi một báu vật. Không may, báu vật lại thuộc sở hữu của Tử Quân. Mạng sống của Tử Quân sẽ lâm nguy nếu bị lấy đi báu vật.

Do Tống Hạo Lâm đạo diễn, Giang Chí Cường sản xuất, Moonlight độc đáo theo nghĩa kể lại một câu chuyện kỳ ảo bằng cách phá vỡ cách diễn dịch. Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, hồ ly tinh thường được miêu tả là người phụ nữ quyến rũ, quỷ quyệt. Thế nên thuật ngữ “hồ ly tinh” trở nên đồng nghĩa với người thứ ba, tức nhân tình.

Tuy nhiên, trong Moonlight, hồ ly tinh lại do đàn ông đóng với cá tính mạnh mẽ.

Nho sinh cũng thường được khắc họa là yếu đuối, xanh xao — phiên bản nho sinh của Trần Lập Nông sẽ khác với miêu tả rập khuôn này.

Để vào vai, cả Trần Lập Nông lẫn Lý Hiện đều được huần luyện trước hai tháng. Cả hai làm việc với cố vấn diễn xuất và biên đạo hành động. Dù trong phim hay ngoài đời thực, Trần và Lý đều cùng nhau kinh qua những trải nghiệm làm thay đổi cuộc sống.

QUỐC TẾ

Phim gián điệp do Jessica Chastain dẫn dắt 355 sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2021

Từ trái qua phải: Penelope Cruz, Marion Cotillard, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o và Phạm Băng Băng

Bộ phim về các nữ gián điệp mang tên 355 của đạo diễn Simon Kinberg dự kiến ra rạp vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, theo Universal công bố ngày 20/8 vừa qua.

Hãng phim Universal đã mua quyền phát hành tại Hoa Kỳ cho dự án phim đã gây được chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2018.

Bộ phim gián điệp mang phong cách 007 này quy tụ một dàn sao nữ bao gồm Jessica Chastain, Penelope Cruz, Phạm Băng Băng, Diane Kruger và Lupita Nyong’o. (Marion Cotillard ban đầu nằm trong dàn diễn viên, nhưng sau đó đã rời khỏi dự án với lý do cá nhân. Kruger là người thay thế.)

355 là một dự án đầy đam mê của Chastain, một trong những nữ diễn viên có tiếng nói nhất về các vấn đề liên quan tới công bằng giới tính. Ngoài việc thủ vai chính, cô còn giữ vai trò sản xuất thông qua công ty riêng Freckle Films. Đội ngũ sản xuất còn có Kelly Carmichael cũng đến từ Freckle Films và đạo diễn Kinberg.

Điều hành sản xuất là Richard Hewitt (nổi tiếng với dự án Bohemian Rhapsody).

Cốt truyện của 355 xoay quanh năm điệp viên từ các cơ quan tình báo toàn cầu, từ đó tập hợp thành một nhóm riêng mang tên 355. Theresa Rebeck (biên kịch của Catwoman) đã viết kịch bản cho bộ phim này.

Cruella, Woman in the Window dời ngày chiếu: Disney đảo hết lịch phát hành

Cruella, do Emma Stone (trái) đóng, dựa theo nhân vật phản diện Cruella de Vil (phải) trong phim hoạt hình kinh điển 101 con chó đốm

Disney đang xốc tung lịch phát hành của mình, dời phim Cruella người đóng của họ đến Memorial Day 2021 và đẩy bộ phim The Woman in the Window của Fox 2000 lên năm 2020.

Cruella, do Emma Stone đóng, dựa theo nhân vật phản diện Cruella de Vil trong phim hoạt hình kinh điển 101 con chó đốm, ban đầu được định ngày ra rạp 23 tháng 12 năm 2020, nhưng bây giờ sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2021.

The Woman in the Window của Amy Adams, vốn được lên kế hoạch phát hành ngày 4 tháng 10 năm nay, đã được chuyển tới ngày 15 tháng 5 năm 2020. Disney mua lại bộ phim này như là một phần trong việc thâu tóm hãng phim 20th Century Fox. Joe Wright đạo diễn từ kịch bản do Tracy Letts chuyển thể. The Woman in the Window, dựa theo tiểu thuyết của A.J. Finn, theo chân một nhà tâm lý học chứng kiến một tội ác trong khi theo dõi những người hàng xóm mới của cô.

Disney cũng loại bỏ một phim người đóng chưa có tựa, từng được định ngày phát hành 28 tháng 5 năm 2021, ra khỏi lịch trình. Hai tựa phim của Fox, Empty ManEverybody’s Talking About Jamie theo thứ tự có lịch phát hành ngày 7 tháng 8 năm 2020 và ngày 23 tháng 10 năm 2020.

Everybody’s Talking About Jamie, được chuyển thể từ vở nhạc kịch của Anh, sẽ có Richard E. Grant trong vai một người từng giả gái và huấn luyện một cậu bé tuổi teen. Empty Man là phim kinh dị tâm lý dựa trên tiểu thuyết hình họa nổi tiếng.

Dịch: © Ngô Bình – Ngân Mai – Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Yonhap News, The Hollywood Reporter, Global Times,
China Film Insider, China Daily, Jayne Stars, Variety