Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Phim tài liệu Fire at Sea đoạt Gấu vàng LHP Berlin 2016

22/02/2016

Fire at Sea, phim tài liệu của đạo diễn người Ý Gianfranco Rosi về vấn đề người tị nạn ở hòn đảo Lampedusa đã đoạt giải Gấu vàng giao cho phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 66, vừa bế mạc ngày 20/2.

CHÂU Á

Operation Chromite bán quyền phát hành ở nhiều nước

Dự án điện ảnh kinh phí lớn về đề tài chiến tranh của Hàn Quốc Operation Chromite sẽ được chiếu ở nhiều nơi trên khắp thế giới bao gồm châu Âu và Đài Loan.

Hãng Splendid Film của Đức đã mua quyền phát hành bộ phim để chiếu ở Đức, Áo và Benelux (Bỉ, Hà Lan và Luxembourg) từ Finecut, công ty tác quyền toàn cầu Hàn Quốc.

Hãng này cũng ký hợp đồng bán quyền phát hành ở Yugoslavia và Đài Loan.

"Liam Neeson (ảnh trên) cho thấy khả năng diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim này, và chúng tôi rất vui khi mua được quyền phát hành một bộ phim chất lượng như vậy," Marko Moellersk, điều hành của Spendid cho biết.

Bộ phim thu được nhiều sự chú ý từ công chúng khi Liam Neeson quyết định tham gia vào dàn diễn viên.

Lấy bối cảnh Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, bộ phim tập trung vào những người anh hùng giấu mặt của Hàn Quốc gánh vác chiến dịch "X-ray" đi trước Chiến dịch Chromite, tức Chiến dịch Đổ bộ Incheon.

Neeson vào vai Đại tướng Douglas MacArthur của quân đội Mỹ.

Đạo diễn Lee Jae Han trước đó từng thực hiện A Moment to Remember (2004) và 71-Into The Fire (2010) và bộ phim sẽ được ra mắt trong nửa đầu năm nay.

Nam Goong Min trở thành ông hoàng vai phản diện

Nam diễn viên Nam Goong Min trở thành ông hoàng vai phản diện mới.

Biệt danh này được đặt sau khi bộ phim truyền hình của anh Remember ― War of the Son trên kênh SBS, kết thúc mới đây sau 20 tập chiếu bắt đầu từ tháng 12/2015.

Với việc tập cuối ghi kỷ lục tỷ suất 20%, bộ phim nổi tiếng thu hút sự chú ý của người xem tập trung chủ yếu vào Nam Guy Man (Nam Goong Min), nhân vật giàu có và gian trá chịu trách nhiệm cho một vụ án đã bị kết án sai cho cha của nhân vật nam chính, Seo Jin Woo (Yoo Seung Ho).

Một bộ phim thiện-thắng-tà tiêu biểu, cốt chuyện tập trung vào Seo Jin Woo, một luật sư cố gắng chứng minh sự vô tội của cha mình. Bộ phim mô tả Nam Guy Man không hề ăn năn hối hận cho dù có liên quan tới vụ án, cho đến tập cuối khi y bị kết án tử hình và quyết định tự tử trong trại giam.

"Nam Guy Man là nhân vật quan trọng nhất trong bộ phim, bởi dẫn dắt cốt truyện phim chính là việc y hủy hoại điều mà tất cả mọi người đều rất muốn - công lý," tờ My Daily đăng phát biểu của anh. "Nam Guy Man càng ghê tởm, người xem càng muốn công lý."

Bộ phim đã cô đọng khả năng diễn vai phản diện của Nam Goong Min, sau vai phản diện đầu tiên trong bộ phim khác của SBS The Girl Who Sees Smells năm ngoái.

Ryu Jun Yeol thay đổi hình tượng để đóng vai ác trong No Tomorrow

Nam diễn viên Ryu Jun Yeol sẽ trở thành một nhân vật phản diện trong bộ phim điện ảnh ly kỳ sắp tới No Tomorrow.

Theo công ty sản xuất, anh đã thay đổi hoàn toàn để vào vai diễn này. Mặc dù đây chỉ là vai nhỏ, Ryu Jun Yeol trải qua nhiều thay đổi như nhuộm một ít tóc vàng và đeo niềng răng.

Sau khi trao đổi kỹ hơn với đạo diễn, anh đã quyết định một hình tượng đặc biệt cho vai diễn của mình. Niềng răng thể hiện sự giàu có của nhân vật này trong bộ phim còn kiểu tóc làm anh trông giống gangster hơn.

Trong phim, anh vào vai Heo Jihoo, con trai một nhà làm muối lớn trên một hòn đảo. Heo Jihoo là kẻ độc ác sử dụng sức mạnh của mình để bắt nạt kẻ yếu. Anh hành hạ tàn nhẫn những người lao động ở trại muối qua chửi mắng và đánh đập họ.

No Tomorrow còn có sự góp mặt của Bae Sung Woo, Park Hyo Joo, và Lee Hyun Wook. Phim sẽ ra rạp từ tháng 3.

Behind the Yellow Line của Trương Quốc Vinh lần đầu ra rạp Đại lục

Bộ phim năm 1984 Behind the Yellow Line của nam diễn viên-ca sĩ quá cố Trương Quốc Vinh đã được lên lịch ra rạp ở Đại lục ngày 25/3.

Bộ phim lãng mạn hài xoay quanh chuyện tình bừng nở giữa một chàng trai trẻ với người phụ nữ hấp dẫn mà anh tình cờ gặp ở ga điện ngầm.

Phim còn có Trương Mạn Ngọc và Mai Diễm Phương.

Behind the Yellow Line lần đầu ra mắt ở Hồng Kông năm 1984 và đem về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Mai Diễm Phương tại Giải Kim Tượng (Hong Kong Film Awards) lần thứ tư.

Phim cũng đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Tokyo năm 2002 nhưng chưa bao giờ được phát hành tại Đại lục.

Ngày ra rạp của Behind the Yellow Line ở Đại lục cách kỷ niệm 13 năm ngày Trương Quốc Vinh qua đời một tuần.

The Great Wall của đạo diễn Trương Nghệ Mưu dời sang năm 2017

Universal đã đẩy lịch phát hành bộ phim phiêu lưu hành động The Great Wall do Trương Nghệ Mưu đạo diễn và Matt Damon đóng chính, trước đó đã được lên lịch ra rạp ngày 23/11/2016, đến ngày 17/2/2017.

The Great Wall sẽ cạnh tranh tranh với Bad Boys 3 của Will Smith và phần cuối của loạt phim Maze RunnerMaze Runner: The Death Cure.

Dự án phim của Legendary kể câu chuyện về một lực lượng tinh nhuệ đứng lên chiến đấu vì nhân loại trên Vạn lý trường thành - công trình mang tính biểu tượng nhất thế giới. Đây là xuất phẩm phim nói tiếng Anh đầu tiên của Trương Nghệ Mưu và là bộ phim lớn nhất từ trước đến nay được quay hoàn toàn ở Trung Quốc.

The Great Wall còn có sự tham gia của Pedro Pascal, Cảnh Điềm, Lưu Đức Hoa và Willem Dafoe.

XXX 3: Chân Tử Đan thay Lý Liên Kiệt và có thêm cựu thành viên EXO Kris Wu

Tin tức mới nhất về XXX: The Return of Xander Cage cho biết ngôi sao hành động Hồng Kông Chân Tử Đan vừa được bổ sung vào dàn diễn viên, theo Twitch Film. Một nguồn tin nói với Twitch Film rằng Chân Tử Đan “được mời vội” để thay thế Lý Liên Kiệt. Tuy nhiên, lý do Lý Liên Kiệt rời dự án phim này chưa được tiết lộ.

Chân Tử Đan nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim Diệp Vấn và đã xuất hiện bên cạnh Wesley Snipes trong phim Blade II năm 2002. Những dự án phim năm 2016 của Chân Tử Đan bao gồm Rogue One: A Star Wars StoryCrouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny.

Nam diễn viên Hồng Kông đã bắt đầu quay XXX 3 như đã thấy trong bức ảnh hậu trường vừa được Diesel đăng lên tài khoản Facebook của anh (ảnh trên). Ngôi sao của Fast and Furious đã ghi chú cho bức ảnh, “…Ngày đầu trên trường quay của Chân Tử Đan. Dàn diễn viên toàn cầu của chúng tôi quả là tuyệt!”

Trong khi đó, cựu thành viên nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc Kris Wu tức nam diễn viên Trung Quốc Ngô Diệc Phàm cũng tham gia XXX: The Return of Xander Cage. Sự tham gia của siêu sao Trung Quốc này được Paramount Pictures công bố hôm 16/2, The Wrap đưa tin. XXX 3 sẽ là dự án phim Mỹ đầu tiên của Ngô Diệc Phàm. Anh cũng đã được mời đóng phim của Luc Besson, Valerian and the City of a Thousand Planets.

Phần ba của loạt phim XXX sẽ do D.J. Caruso đạo diễn. XXX: The Return of Xander Cage hiện đang quay, với Vin Diesel đảm nhận vai diễn trên tựa phim. Các ngôi sao khác đã ký hợp đồng tham gia gồm Toni Collette, Tony Jaa, Samuel L. Jackson và Deepika Padukone. Ice Cube cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện trong XXX 3 nhưng chưa được xác nhận.

XXX: The Return of Xander Cage dự kiến phát hành năm 2017.

QUỐC TẾ

Phim tài liệu Fire at Sea đoạt Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin

Đạo diễn Fire at Sea, Gianfranco Rosi, nhận giải Gấu vàng từ chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim Berlin Meryl Streep

Fire at Sea, phim tài liệu của đạo diễn người Ý Gianfranco Rosi về vấn đề người tị nạn ở hòn đảo Lampedusa đã đoạt giải Gấu vàng giao cho phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 66, vừa bế mạc ngày 20/2.

Fire at Sea kể về những hành trình vất vả và đầy chông gai của những người tị nạn từ châu Âu, Trung Đông và châu Á đến hòn đảo Lampedusa của Ý, với hy vọng xây dựng cuộc sống mới ở châu Âu.

“Vào lúc này, tôi phải nghĩ tới những người không sống sót trong hành trình tới Lampedusa,” Rosi nói khi nhận giải. “Lampedusa là một nơi bao dung và cởi mở. Đây là vùng đất của ngư dân, và họ sẵn sàng chào đón bất cứ ai về từ biển cả.”

Ban giám khảo Liên hoan phim Berlin, do Meryl Streep làm chủ tịch đã trao giải cho một nhóm nhiều phim đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Giải Gấu bạc của Ban giám khảo được trao cho bộ phim chính kịch của Bosnia, Death in Sarajevo do Danis Tanovic đạo diễn.

Mia Hansen-Love đoạt giải Gấu bạc hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho bộ phim Pháp Things to Come, với Isabelle Huppert đóng chính trong vai một giáo viên triết học bậc trung học phải đối mặt với những thay đổi đột ngột trong cuộc sống, trong khi nữ diễn viên người Đan Mạch Trine Dyrholm đoạt giải Gấu bạc hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong The Commune của đạo diễn Thomas Vinterberg.

Mohamed Ben Attia của bộ phim chính kịch của Tunisia, Hedi của đạo diễn Majd Mastoura, đoạt giải Gấu bạc hạng mục Nam diễn viên xuất sắc.

Giải Gấu bạc Alfred Bauer, vinh danh những phim truyện với quan điểm cởi mở và mới mẻ, được trao cho đạo diễn người Philippines Lav Diaz với bộ phim lịch sử dài tám tiếng A Lullaby to the Sorrowful Mystery.

Ban giám khảo liên hoan còn có diễn viên người Anh Clive Owen, diễn viên người Đức Lars Eidinger, nhà phê bình phim người Anh Nick James, chuyên gia nhiếp ảnh người Pháp Brigitte Lacombe, diễn viên người Ý Alba Rohrwacher và nhà làm phim người Ba Lan Malgorzata Szumowska.

Toàn bộ danh sách các giải thưởng

• Giải Gấu vàng dành cho phim xuất sắc nhất
Fire At Sea
Ý/Pháp
Đạo diễn: Gianfranco Rosi

• Giải Gấu bạc của Ban giám khảo
Death in Sarajevo
Pháp/Bosnia & Herzegovina
Đạo diễn: Danis Tanović

• Giải Gấu bạc Alfred Bauer
A Lullaby To The Sorrowful Mystery
Philippine/Singapore
Đạo diễn: Lav Diaz

• Giải Gấu bạc cho Đạo diễn xuất sắc
Mia Hansen-Love, Things To Come (Pháp/Đức) [ảnh trên]

• Giải Gấu bạc cho Nữ diễn viên xuất sắc
Trine Dyrholm, The Commune (Đan Mạch/Thụy Điển/Hà Lan)

• Giải Gấu bạc cho Nam diễn viên xuất sắc
Majd Mastoura, Inhebbek Hedi (Tunisia/Bỉ/Pháp)

• Giải Gấu bạc cho Kịch bản xuất sắc
Tomasz Wasilewski, United States Of Love (Ba Lan)

• Giải Gấu bạc cho Đóng góp sáng tạo xuất sắc
Mark Lý Bình Tân, Quay phim, Crosscurrent (Trung Quốc)

• Phim đầu tay xuất sắc
Inhebbek Hedi
Tunisia/Bỉ/Pháp
Đạo diễn: Mohamed Ben Attia

• Giải Gấu vàng cho Phim ngắn xuất sắc
Balada De Um Batráquio
Bồ Đào Nha
Đạo diễn: Leonor Teles

• Giải Gấu bạc của Ban giám khảo (Phim ngắn)
A Man Returned
Anh/Đan Mạch/Hà Lan
Đạo diễn: Mahdi Fleifel

• Giải Audi dành cho phim ngắn
Anchorage Prohibited
Đài Loan
Đạo diễn: Chiang Wei Liang

Benicio Del Toro và Laura Dern tham gia Star Wars: Episode VIII

Laura Dern và Benicio Del Toro chính thức trở thành thành viên dàn diễn viên của Star Wars: Episode VIII.

Cùng lúc xác nhận tin trên, Disney cũng thông báo diễn viên mới Kelly Marie Tran sẽ vào một vai diễn chưa rõ chi tiết trong phần phim mới nhất của loạt phim chiến tranh vũ trụ này.

Dern từng được đề cử Oscar cho vai diễn trong các phim Rambling RoseWild, và cũng trốn chạy khỏi khủng long xổng chuồng một cách hiệu quả trong Jurassic Park.

Del Toro từng nhận giải Oscar trong vai một cảnh sát gặp nhiều mâu thuẫn đạo đức trong Traffic, được đề cử một lần nữa cho vai diễn trong 21 Grams và đóng chính trong các phim như SicarioSavages. Sắp tới, ông cũng sẽ xuất hiện trong vai Collector trong Guardians of the Galaxy, Vol. 2.

Star Wars: Episode VIII vừa bấm máy vào đầu tuần tại phim trường Pinewood tại London. Phim dự tính ra mắt 15/12/2017.

Đạo diễn Looper Rian Johnson đã viết kịch bản và sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo từ J. J. Abrams, đạo diễn của The Force Awakens. Phim còn có sự tham gia của Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie và Andy Serkis.

Emily Blunt trong quá trình thương thảo để đóng chính cho Mary Poppins phần hai của Disney

Đúng như được kể trong những lời đồn đại từ khi dự án phim được công bố lần đầu vào mùa thu năm ngoái, Emily Blunt hiện đang trong quá trình thương thảo để đóng chính trong một bộ phim Mary Poppins phần hai, hiện chưa có tên chính thức, do Disney sản xuất.

Blunt được nêu tên là lựa chọn hàng đầu cho vai Mary Poppins kể từ khi cô làm việc với đạo diễn Rob Marshall và các nhà sản xuất Marc Platt và John DeLuca trong Into the Woods.

Sự tham gia của cô là câu hỏi lớn từ mùa thu năm ngoái, vì lúc đó cô còn mang thai đứa con thứ hai và chưa thể hứa hẹn có thể tham gia bộ phim. Phim hiện giờ vẫn chưa có ngày dự tính bấm máy.

Dựa theo bộ tiểu thuyết bản phần của P.L. Travers, bộ phim dự tính sẽ có bối cảnh ở London những năm 1940, 20 năm sau khi Mary Poppins bản gốc diễn ra. Phần tiếp theo này dự tính kể về một Michael Banks giờ đã lớn và đã có con. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, chị gái Jane của anh trở về nhà, và cả hai vui mừng đón chào cô bảo mẫu cũ Mary Poppins trở lại trông con mình.

Disney và Marshall hiện đang làm việc với tổ chức di sản của Travers, và nhạc sĩ của Mary Poppins Richard Sherman cũng đã biết đến sự tồn tại của dự án phim mới, và bày tỏ sự ủng hộ của mình. David Magee dự tính viết kịch bản. Marc Shaiman và Scott Wittman sẽ viết các bài hát và nhạc phim mới.

Dịch: © Ngô Bình – Ngân Mai – Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times, Korea Herald, China.org.cn,
Movie News Guide, The Wrap, Variety, Deadline