AI mô phỏng giọng nói của diễn viên hoặc tạo ra giọng nói tổng hợp ngày càng được thử nghiệm.
Diễn viên lồng tiếng khắp châu Âu đang phản đối việc các hãng phim ngày
càng tăng cường sử dụng AI vào việc lồng tiếng, lo ngại công nghệ này có
thể thay thế nhân tài trong điện ảnh và truyền hình. Nhiều người tin
rằng lồng tiếng là một nghề sáng tạo, chứ không chỉ đơn thuần mô phỏng
giọng nói, đòi hỏi sự tinh tế về cảm xúc và nhạy cảm văn hóa.

Diễn viên lồng tiếng Bettina Zech đứng trong phòng thu âm lồng tiếng
ở Munich, ngày 2 tháng 7 năm 2025. Sự trỗi dậy của AI đặt ra câu hỏi
liệu trong tương lai có cần đến diễn viên lồng tiếng hay không, khi
giọng nói của diễn viên có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau,
hay cơ sở dữ liệu giọng nói có thể được tạo ra và sử dụng cho vô số dự
án, nếu không được luật pháp kiểm soát
|
Theo nghiên cứu của GWI, tại Đức, Pháp, Ý và Anh, gần một nửa số người
xem thích nội dung lồng tiếng hơn phụ đề. Tuy nhiên, các hãng phim đang
ngày càng thử nghiệm công cụ AI mô phỏng giọng nói của diễn viên hoặc
tạo ra giọng nói tổng hợp, khiến toàn ngành lồng tiếng lo ngại.
Diễn
viên lồng tiếng người Pháp Boris Rehlinger, nổi tiếng với việc lồng
tiếng cho các ngôi sao Hollywood, nói anh cảm thấy bị đe dọa mặc dù AI
chưa thể thay thế anh. Anh là thành viên của TouchePasMaVF, một sáng
kiến bảo vệ giá trị công việc lồng tiếng người và kêu gọi bảo vệ không
cho AI sao chép.
Các nghệ sĩ lồng tiếng cho rằng việc sao chép
giọng nói kỹ thuật số đã bỏ qua yếu tố nghệ thuật đằng sau màn trình
diễn của họ. Do khuôn khổ pháp lý về quyền sở hữu giọng nói lạc hậu so
với công nghệ, nhiều người trong ngành đang yêu cầu các biện pháp bảo vệ
khẩn cấp.
Đạo diễn Lee Chang Dong chỉ đạo phim mới cho Netflix |

Từ trái sang, Jeon Do Yeon, Sul Kyung Gu, Jo In Sung và Cho Yeo
Jeong sẽ xuất hiện trong bộ phim mới của đạo diễn Lee Chang Dong, Possible Love (tựa tạm thời)
|
Đạo diễn Lee Chang Dong của
Burning đã hợp tác với Netflix để thực hiện bộ phim điện ảnh tiếp theo của mình, với tựa tạm thời là
Possible Love, theo thông báo từ gã khổng lồ phát trực tuyến.
Possible Love xoay quanh hai cặp vợ chồng có cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vướng vào nhau và va chạm.
Dự
án quy tụ dàn sao này đánh dấu vị đạo diễn tái hợp hoành tráng với
những cộng sự cũ. Jeon Do Yeon, từng đoạt giải nữ diễn viên chính xuất
sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes cho vai diễn trong
Secret Sunshine (2007) của đạo diễn Lee Chang Dong, sẽ vào vai Mi Ok, và Sul Kyung Gu, từng đóng chính trong
Peppermint Candy (1999) và
Oasis (2002) của đạo diễn Lee, vào vai Ho Seok, chồng của Mi Ok.
Jo In Sung và Cho Yeo Jeong của
Ký sinh trùng lần lượt vào vai cặp đôi còn lại, Sang Woo và Ye Ji.
Đối với Jeon Do Yeon và Sul Kyung Gu, đây sẽ là lần hợp tác thứ tư trên màn ảnh của họ, sau
I Wish I Had a Wife (2001),
Birthday (2019) và
Kill Boksoon (2023).
Là
một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Lee Chang Dong đã
thắng giải Sư Tử Bạc đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Venice
với
Oasis năm 2002. Bộ phim
Burning năm 2018 của ông, có Yoo Ah In và Steven Yeon, đã thắng giải thưởng của các nhà phê bình quốc tế tại Cannes.
No Other Choice của Park Chan Wook sẽ khai mạc Liên hoan phim Busan 2025 |

Nam diễn viên Lee Byung Hun trong một cảnh phim No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook
|
No Other Choice, phim mới nhất của đạo diễn lừng danh Park Chan Wook, đã được chọn để khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF).
Sự
lựa chọn này được đánh giá cao vì vừa tôn vinh một bậc thầy của điện
ảnh Hàn Quốc vừa góp phần hồi sinh ngành công nghiệp điện ảnh, ban tổ
chức liên hoan cho biết.
“Chúng tôi vô cùng xúc động và vui mừng
khi có thể đưa câu chuyện mà đạo diễn Park Chan Wook muốn kể với khán
giả đông đảo nhất ngay trong ngày đầu tiên của liên hoan phim,” Jung Han
Seok, giám đốc BIFF, chia sẻ.
Dựa trên tiểu thuyết
The Axe
của Donald E. Westlake, sẽ được công chiếu lần đầu tại châu Á trong
khuôn khổ liên hoan phim, diễn ra tại Busan từ ngày 17 đến 26 tháng 9.
Đây là phim truyện đầu tiên của Park Chan Wook ba năm sau bộ phim được
giới phê bình đánh giá cao
Decision to Leave năm 2022.
No Other Choice
kể chuyện Man Su, một nhân viên văn phòng do nam diễn viên Lee Byung
Hun thủ vai, người dường như có tất cả. Nhưng cuộc sống đảo lộn khi anh
đột nhiên bị sa thải. Để bảo vệ vợ, hai con và ngôi nhà mà họ vất vả
kiếm được, anh bắt đầu hành trình tuyệt vọng và gian nan tìm việc làm.
Lee
Byung Hun, cũng sẽ dẫn chương trình lễ khai mạc liên hoan phim, đồng
hành cùng nữ diễn viên Son Ye Jin, vào vai người vợ kiên cường của anh,
Mi Ri, quyết tâm bảo vệ gia đình mình vượt qua mọi khủng hoảng. Đây là
lần đầu tiên hai ngôi sao đóng vai cặp đôi trên màn ảnh. Bộ phim còn có
sự góp mặt của dàn diễn viên phụ xuất sắc, bao gồm Lee Sung Min, Yum Hye
Ran, Cha Seung Won và Park Hee Soon.
Ban tổ chức BIFF đã chọn
No Other Choice làm phim khai mạc để kỷ niệm 30 năm thành lập liên hoan phim.
Lựa
chọn này thể hiện mong muốn giới thiệu một bộ phim có sức hút lớn đối
với 5.000 khán giả dự kiến tham dự lễ khai mạc. Họ cũng muốn thúc đẩy
nền điện ảnh Hàn Quốc và vinh danh một vị đạo diễn tài ba, người đã luôn
ủng hộ thành công của điện ảnh Hàn Quốc.
Với cốt truyện kịch tính, cách dàn dựng đặc sắc và chỉ đạo vững vàng,
No Other Choice hứa hẹn sẽ là tác phẩm mạnh mẽ và cảm động về cuộc đấu tranh bảo vệ mạng sống và gia đình mình của một người đàn ông.
Trước
đó, Park Chan Wook đã bày tỏ tình cảm sâu sắc với dự án, gọi đây là
“câu chuyện mà ông muốn thực hiện nhất” trong chuyến thăm BIFF năm 2019.
Bộ phim dự kiến sẽ ra rạp vào tháng tới.
Nikkatsu mua quyền phát hành quốc tế Wind Breaker bản người đóng trước thềm ACFM |

Hãng phim Nhật Bản Nikkatsu đã mua quyền phát hành quốc tế
Wind Breaker, phiên bản người đóng chuyển thể bộ truyện tranh ăn khách của Satoru Nii.
Nikkatsu
sẽ giới thiệu bộ phim đến người xem quốc tế tại Hội chợ Nội dung và
Phim châu Á (ACFM) ở Busan, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 9.
Bộ
phim dự kiến ra mắt Nhật Bản vào ngày 5 tháng 12, do Kentaro Hagiwara
đạo diễn, kịch bản của Yosuke Masaike. Hagiwara nổi tiếng với các tác
phẩm chuyển thể manga như
Blue Period và
Tokyo Ghoul, trong khi Masaike là biên kịch của
Anime Supremacy!, bộ phim được đề cử Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản kịch bản xuất sắc nhất năm 2023.
Bộ phim hành động võ thuật này có Koshi Mizukami (
Till We Meet Again on the Lily Hill)
trong vai học sinh mới tại một trường trung học đầy rẫy những học sinh
vị thành niên phạm pháp, sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ thị trấn.
Bộ
phim được quay tại Okinawa, miền nam Nhật Bản, từ tháng 2 đến tháng 4
năm nay, trên một bối cảnh ngoài trời tái hiện đại lộ mua sắm, địa điểm
chính trong manga.
Bộ truyện tranh
Wind Breaker, do Nii
viết và vẽ minh họa, đã ra mắt trên trang web manga Magazine Pocket của
Nhà xuất bản Kodansha vào năm 2021 và vẫn đang tiếp tục. Bộ truyện cũng
đã được chuyển thể thành phim bộ anime, ra mắt năm 2024, dài hai mùa. Bộ
truyện tranh, được Kodansha USA xuất bản bằng tiếng Anh, hiện đã bán
được hơn 8 triệu bản.
50 First Dates phiên bản Thái do Sony Pictures International Productions và GDH thực hiện |

Từ trái qua: Nadech Kugimiya, Nicha Yontararak, Mez Tharatorn
|
Sony Pictures International Productions (SPIP) đang chuẩn bị cho dự án
đầu tiên tại Thái Lan, hợp tác với GDH để làm lại bộ phim hài lãng mạn
năm 2004
50 First Dates, đánh dấu ra mắt phim điện ảnh của Nicha Yontararak, hay còn gọi là Minnie, thành viên nhóm nhạc KPop i-dle.
Yontarak sẽ đóng cặp cùng Nadech Kugimiya, nam chính trong
Death Whisperer 2,
bộ phim kinh dị siêu nhiên đã trở thành phim Thái Lan có doanh thu cao
nhất mọi thời đại năm 2024 với 24,7 triệu đôla (825 triệu baht).
Mez Tharatorn, từng tham gia phim hài lãng mạn
I Fine….Thank You…Love You năm 2014, sẽ đạo diễn và sản xuất. Anh đồng viết kịch bản với Thodsapon Thiptinnakorn, tác giả bộ phim nổi tiếng
How to Make Millions Before Grandma Dies và
Benjamaporn Srabua, từng tham gia
Love Destiny: The Movie.
50 First Dates
bản gốc của Sony có Adam Sandler trong vai một chàng trai sợ cam kết
phải lòng cô gái mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn do Drew Barrymore thủ
vai.
Việc sản xuất dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay để kịp ra rạp
ở Thái Lan năm 2026. Sony/SPIP sẽ phụ trách phân phối toàn thế giới.
Các nhà sản xuất
Bad Genius là Jira Maligool và Vanridee Pongsittisak là nhà sản xuất cùng với Tharatorn, với Suwimon Techasupinan là đồng sản xuất.
Miqi Huang, phó chủ tịch Sony Entertainment, phụ trách sản xuất tại Trung Quốc và Đông Nam Á, đã đàm phán thỏa thuận cho SPIP.
GDH là hãng phim đứng sau
Bad Genius và bộ phim lọt vào danh sách rút gọn Oscar
How to Make Millions Before Grandma Dies.
Neon giành được hợp đồng phát hành phim chuyển thể trò chơi điện tử Exit 8 của Nhật Bản |

Neon đã mua quyền phát hành Bắc Mỹ bộ phim ly kỳ
Exit 8 của đạo diễn người Nhật Genki Kawamura, tác phẩm chuyển thể trò chơi điện tử đã ra mắt Cannes và sắp tới sẽ ra mắt Toronto.
Neon
dự kiến ra mắt tại rạp vào đầu năm 2026 cho phiên bản nghệ thuật chuyển
thể trò chơi độc lập năm 2023 của Kotake Create, trong đó người chơi
lạc vào mê cung tàu điện ngầm Nhật Bản, với dàn diễn viên gồm Kazunari
Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase và Nana Komatsu.
Exit 8
đã được công chiếu trong hạng mục nửa đêm tại Cannes và được đặt chỗ
trong phần Centerpiece của Liên hoan phim Toronto để ra mắt Bắc Mỹ.
Kawamura đạo diễn
Exit 8 dựa trên kịch bản mà ông đồng sáng tác với Kentaro Hirase.
Tóm
tắt nội dung phim từ nhà sản xuất như sau: “Câu chuyện kể về một người
đàn ông bị mắc kẹt trong một hành lang tàu điện ngầm vô tận, vô trùng,
bắt đầu tìm Lối ra số 8. Quy tắc cho hành trình của anh rất đơn giản:
không được bỏ sót bất cứ gì bất thường. Nếu phát hiện ra điều bất
thường, hãy quay lại ngay lập tức. Nếu không có phát hiện gì, hãy tiếp
tục. Sau đó, thoát ra bằng Lối ra số 8. Nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ
cũng khiến anh ta trở lại điểm xuất phát. Liệu có bao giờ anh ta đạt
được mục tiêu và thoát khỏi hành lang vô tận này không?”
Kawamura đã thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất cho phim đầu tay năm 2022
A Hundred Flowers tại Liên hoan phim San Sebastian.
Tại Cannes, Neon đã lấy thêm một Cành Cọ Vàng với
It Was Just an Accident của Jafar Panahi và cũng mua bộ phim đoạt giải thưởng Ban giám khảo,
Sirât, từ Oliver Laxe;
The Secret Agent của Kleber Mendonça Filho và phim hoạt hình phiêu lưu
Arco của Ugo Bienvenu do Natalie Portman sản xuất.
Resurrection of the Christ của Mel Gibson sẽ là hai phim, cùng ra mắt vào mùa xuân năm 2027 |

The Passion of the Chirst năm 2004 của Mel Gibson
|
Lionsgate đã công bố bộ phim
The Resurrection of the Christ rất
được mong đợi của Mel Gibson sẽ được chia thành hai phần. Phần Một sẽ
ra rạp vào thứ sáu Tuần Thánh, ngày 26 tháng 3 năm 2027, trong khi Phần
Hai sẽ ra mắt 40 ngày sau đó vào Ngày Lễ Thăng thiên, tức ngày 6 tháng 5
năm 2027.
Gibson đang sản xuất dự án đầy tham vọng này cùng với đối tác của mình tại Icon Productions, Bruce Davey.
Phần Một và Phần Hai của
The Resurrection of the Christ là tiếp theo bộ phim kinh điển
The Passion of the Christ
của Gibson, với Jim Caviezel trong vai Chúa Kitô và Monica Bellucci
trong vai Mary Magdalen, do Gibson và công ty chế tác của ông sản xuất
và tự đầu tư kinh phí được cho là 30 triệu đôla. Sự liều lĩnh đó đã được
đền đáp khi bộ phim có doanh thu cuối tuần ra mắt 83 triệu đôla, thu về
370 triệu đôla tại các rạp chiếu Bắc Mỹ và hơn 610 triệu đôla toàn cầu.
Cho đến năm ngoái, đây vẫn là phim loại R có doanh thu nội địa cao nhất
mọi thời đại, và là phim độc lập có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Resurrection
đã được thực hiện trong gần một thập kỷ và Gibson đã tuyên bố trong các
cuộc phỏng vấn rằng mục tiêu là để Caviezel tiếp tục vai diễn của mình.
Quá trình sản xuất có thể sẽ bắt đầu vào cuối mùa hè tại các địa điểm ở
châu Âu.
“Đối với rất nhiều người trên toàn cầu,
The Resurrection of the Christ
là sự kiện rạp chiếu được mong đợi nhất cả một thế hệ. Đây cũng là một
bộ phim đầy cảm hứng và hoành tráng, sẽ khiến khán giả toàn thế giới
phải nín thở,” Adam Fogelson, chủ tịch của Lionsgate Motion Picture
Group, phát biểu hồi tháng 5 khi thông báo rằng Lionsgate đã tham gia dự
án. “Mel là một trong những đạo diễn vĩ đại nhất của thời đại chúng ta,
và dự án này vừa mang đậm dấu ấn cá nhân sâu sắc đối với ông, vừa là
màn trình diễn hoàn hảo cho tài năng làm phim của ông.”
GKIDS mua quyền phát hành Bắc Mỹ phim hoạt hình Trung Quốc The Legend of Hei 2 |

Bộ phim là phần tiếp theo của
The Legend of Hei năm 2019.
Chuyển thể từ phim bộ hoạt hình cùng tên, bộ phim tiếp tục hành trình
của La Tiểu Hắc đối mặt với khủng hoảng mới sau cuộc tấn công vào một
hội nhóm hùng mạnh, khai thác những chủ đề kiên cường và tình bạn.
Tóm
tắt chính thức: “Khi một cuộc tấn công phá vỡ hòa bình mong manh giữa
thế giới linh hồn và nhân loại, La Tiểu Hắc hợp tác với Lộc Dã, đệ tử
cuối cùng của Sư phụ Vô Hạn, vạch trần một âm mưu đe dọa cả hai thế giới
— và mối liên kết mà họ đã thề sẽ bảo vệ.”
“Về cốt lõi,
The Legend of Hei 2
xoay quanh sự gắn bó, lòng kiên trì và bản sắc — những chủ đề vượt biên
giới,” Vương Tinh Tinh, Phó chủ tịch Tập đoàn COL, cho biết. “Là một
trong những IP nguyên tác hàng đầu của Trung Quốc, chúng tôi hy vọng hợp
tác với GKIDS tại thị trường Bắc Mỹ sẽ cho phép nhiều khán giả quốc tế
khám phá và trân trọng thế giới của La Tiểu Hắc, đồng thời góp phần nâng
cao nhận thức về hoạt hình Trung Quốc trên trường quốc tế.”
The Legend of Hei
do hãng phim hoạt hình Trung Quốc Hanmu Chunhua (HMCH) sản xuất năm
2011. Ngay khi ra mắt, bộ phim hoạt hình đã dẫn đầu phòng vé tuần công
chiếu ở Trung Quốc và thu về hơn 44,5 triệu đôla.
Vào tháng 6 năm
2023, Tập đoàn COL đã thâu tóm chiến lược 51% cổ phần của HMCH, đánh
dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hoạt hình. “
The Legend of Hei
là một trong những IP hoạt hình xuất sắc nhất tại Trung Quốc, với sức
ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới quốc gia và được khẳng định trên thị
trường quốc tế,” Đồng Chi Lỗi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn COL,
phát biểu.
Ngoài Bắc Mỹ, nhiều quan hệ đối tác quốc tế khác đã được xác nhận cho
The Legend of Hei 2.
Tại Đông Nam Á, Hồng Kông, Ma Cao và Hàn Quốc, các thỏa thuận đã được
hoàn tất với Encore Films để đảm bảo phạm vi phân phối rộng rãi. Việc
phát hành tại Đông Nam Á sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 8. Tại Nhật Bản,
Tập đoàn COL đã hợp tác với Facewhite Pictures và Aniplex để khuếch
trương sự hiện diện của bộ phim, với lịch phát hành dự kiến vào ngày 7
tháng 11 năm 2025.
Hãng Paramount mới sẵn sàng bán National Amusements |

Không có gì ngạc nhiên khi David Ellison và đội ngũ của anh đang xem xét
việc bán National Amusements, chuỗi rạp chiếu phim đã tạo nên đế chế
truyền thông của gia đình Redstone và được Shari Redstone điều hành khá
thành công trong thời kỳ hoàng kim.
Tài sản này cùng cổ phần của
Redstone tại Paramount thuộc NAI, công ty mẹ của gia đình. Thương vụ sáp
nhập Paramount với Skydance đã hoàn tất và bước đầu tiên là Skydance
mua lại NAI từ Redstone với giá 2,4 tỉ đôla, kế thừa nhà phát hành có
trụ sở ở Norwood, Massachusetts cùng với quyền kiểm soát Paramount
Global.
Tương lai của National Amusements vẫn còn là một dấu hỏi
nhưng đã được xác định chắc chắn. Tân chủ tịch Paramount, Jeff Shell,
phát biểu bên lề một sự kiện báo chí rằng sự quan tâm là “rất lớn”.
Chuỗi
rạp này vận hành 759 phòng chiếu ở Mỹ, Anh và Mỹ Latinh dưới các thương
hiệu Showcase, Cinema de Lux, Multiplex, SuperLux và UCI. Địa điểm trải
dài khắp Massachusetts, New York, Rhode Island và Ohio, cũng như
Argentina, Brazil và Anh.
Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê rạp
chiếu phim cho các cuộc họp, hội nghị bán hàng, ra mắt sản phẩm và sự
kiện riêng tư, cùng với các tiện nghi bao gồm nhà hàng, quầy cocktail,
khu ẩm thực và quầy bán đồ ăn vặt. Tất cả các địa điểm đều có thiết bị
hỗ trợ người khiếm thính và khiếm thị. Chuỗi rạp này cũng chịu ảnh hưởng
nặng nề do Covid giống như các công ty khác trong ngành và đã đóng cửa
một số rạp chiếu và gặp khó khăn, mặc dù ít hơn một số chuỗi rạp khác.
Trong
những năm gần đây, các nhà điều hành rạp chiếu phim đã cởi mở với các
thương vụ mua lại và cho biết họ xem xét tất cả mọi thứ nhưng có xu
hướng chọn lọc các rạp chiếu phim riêng lẻ thích hợp, chứ không mua toàn
bộ chuỗi rạp.
Về phía các hãng phim, Netflix sở hữu một số rạp
chiếu phim nổi tiếng, bao gồm Plaza ở New York và Sony Pictures đã mua
lại chuỗi rạp Alamo Drafthouse vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, nhìn
chung, họ không vội vàng trong lĩnh vực này.
Thương vụ sáp nhập
Paramount-Skydance đã chính thức hoàn tất. Ban lãnh đạo đã bắt đầu quá
trình phác thảo tương lai là một công ty truyền thông và giải trí nội
dung phong phú, tiên tiến, công nghệ cao. Họ cho biết kế hoạch đang được
tiến hành và sẽ có các chi tiết chiến lược để chia sẻ xung quanh kết
quả kinh doanh quý 3 vào tháng 11.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Digital Watch Observatory, Korea Times, Screen Daily,
The Hollywood Reporter, Variety, Dealine