Giải thưởng - LHP

Đài Loan, Hồng Kông cạnh tranh giải thưởng cao nhất tại “Oscar Hoa ngữ”

26/01/2011

Một bộ phim chính kịch gia đình của Đài Loan và một xuất phẩm kungfu của Hồng Kông đối đầu để giành vinh dự cao nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã năm nay, giải thưởng được xem như “Oscar” của điện ảnh Hoa ngữ.

When Love Comes (Khi tình yêu đến) của đạo diễn Đài Loan Trương Tác Ký dẫn đầu cuộc đua với 14 đề cử, theo sau là Bodyguards and Assassins (Thập nguyệt vi thành) của đạo diễn Hồng Kông Trần Đức Sâm, với 9 đề cử.

Các nhà phê bình cho rằng tác phẩm ăn khách của Hồng Kông, lấy bối cảnh những ngày cuối cùng của triều đại nhà Thanh vào đầu thế kỷ 20, có thể chiến thắng dễ dàng, mang về nhiều tượng vàng Kim Mã tại lễ trao giải diễn ra vào tối thứ bảy 20/11, đặc biệt là giải thưởng trong lĩnh vực kỹ thuật.

Bodyguards and Assassins - ứng cử viên nặng ký cho giải Phim xuất sắc nhất

Nhưng Bodyguards and Assassins phải đối mặt với đối thủ đáng gờm When Love Comes, bộ phim xoay quanh một thai phụ sống chật vật, trong cuộc đua đến hai giải thưởng được nhiều người thèm muốn: Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Theo nhà phê bình điện ảnh Liang Liang: “Năm nay các nhà am hiểu điện ảnh đã thể hiện màn trình diễn ngoạn mục với phim nghệ thuật và phim độc lập, thế nên một bộ phim thương mại ngân sách lớn đình đám như Bodyguards and Assassins có thể gặp bất lợi.”

Ông nói thêm rằng một số tác phẩm bom tấn, bao gồm Đường Sơn đại địa chấn (Aftershock) – kể về trận động đất kinh hoàng năm 1976, và phim võ thuật kịch tính Địch Nhân Kiệt (Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame), chỉ nhận được vài đề cử.

Giải Kim Mã được thiết kế theo phong cách Giải thưởng Hàn lâm Mỹ nhưng được quyết định bởi một hội đồng giám khảo theo kiểu của liên hoan phim Cannes.

Thang Duy (trái) và Từ Phàm là hai gương mặt nổi bật cho ngôi Ảnh hậu

Bộ phim về luật pháp của Trung Quốc Judge và hai phim độc lập của Đài Loan, The Fourth Portrait (Bức chân dung thứ tư) và Seven Days in Heaven (Bảy ngày ở thiên đường), cũng đang cạnh tranh cho giải Phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải diễn ra ở Đào Viên, phía bắc Đài Loan.

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, nhà phê bình Ryan Cheng cho rằng Trương Tác Ký (When Love Comes) sẽ chiến thắng Trần Đức Sâm (Bodyguards and Assassins), Chung Mạnh Hoành (The Fourth Portrait), và Lưu Kiệt (Judge).

Theo Ryan Cheng, tác giả của cuốn sách Tình yêu và cái chết của điện ảnh Đài Loan (The Love and Death of Taiwan Cinema), “Phim của Trương Tác Ký thu hút tất cả mọi người, và ông cũng là một nhà làm phim được đánh giá cao nhưng vẫn chưa nhận được giải thưởng đạo diễn hàng đầu nào, thế nên năm nay sẽ là năm tỏa sáng của ông.”

Năm nay các diễn viên Trung Quốc thống trị các hạng mục về diễn xuất, với sáu trên tám ứng cử viên đến từ đại lục.

Theo tờ Apple Daily, Từ Phàm, trong vai một người vợ và người mẹ trong Đường Sơn đại địa chấn, là gương mặt được yêu thích cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, dù cô bạn đồng hương Thang Duy có thể tước mất giải thưởng của cô.

“Cá nhân mà nói tôi rất thích phong cách tự nhiên và thực tế của Thang Duy trong Crossing Hennessy, nhưng nhân vật của Từ Phàm lại xúc động và mãnh liệt hơn, có thể lay động đông đảo khán giả,” theo Ryan Cheng.

Thang Duy, từng bị Trung Quốc ghi vào sổ đen sau khi tham gia bộ phim ly kỳ về điệp viên Sắc, Giới của đạo diễn gốc Đài Loan Lý An năm 2007, được đề cử nhờ vai cô gái nhập cư từ đại lục trong bộ phim lãng mạn của Hồng Kông.

Sắc, Giới, lấy bối cảnh Thượng Hải thời kỳ Thế chiến thứ 2, được cho là đã chọc giận giới chức đai lục khi khắc họa một nhân vật người Nhật quá dễ thương, trong khi đó phim còn gây nên cơn giận với những cảnh giường chiếu nóng bỏng.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc được cho là sẽ về tay diễn viên Trung Quốc kỳ cựu Vương Học Kỳ, đóng vai một doanh nhân tham gia cách mạng để lật đổ triều Thanh trong Bodyguards and Assassins.

Liệu Nguyễn Kinh Thiên có tạo nên bất ngờ?

Nhưng Nguyễn Kinh Thiên, một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất của Đài Loan có thể sẽ nổi lên như một bất ngờ nhờ vai diễn trong Monga, bộ phim về giới băng đảng lấy bối cảnh ở Đài Bắc một thế hệ trước, theo tờ Liberty Times.

“Nhân vật của Nguyễn Kinh Thiên rất bùng nổ và độc đáo… anh đã làm một cuộc đột phá về kỹ năng diễn xuất,” tờ báo cho biết.

Các sao đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đang hội tụ tại giải Kim Mã năm nay.

Nữ diễn viên Trung Quốc Từ Phàm, ngôi sao đang lên của Đài Loan Lâm Chí Linh và nam diễn viên được yêu thích Nguyễn Kinh Thiên nằm trong số những ngôi sao sẽ bước trên thảm đỏ ngày thứ bảy 20/11, hướng đến lễ trao giải diễn ra ở Đào Viên, Đài Loan.

Cá nhà tổ chức cho hay, đạo diễn Hồng Kông Trần Đức Sâm của bộ phim Bodyguards and Assassins cũng được trông đợi sẽ cùng với hai diễn viên chính Vương Học Kỳ (Trung Quốc) và Tạ Đình Phong (Hồng Kông) đến dự lễ trao giải.

Từ Hồng Kông, diễn viên từng thắng giải Kim Mã Lương Gia Huy và bậc thầy kungfu Hồng Kim Bảo cũng sẽ mang đẳng cấp ngôi sao của họ đến lễ trao giải.

Hơn 30 bộ phim đang cạnh tranh tại Giải Kim Mã lần thứ 47. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối thứ bảy 20/11 ở Đào Viên, Đài Loan.



Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: AFP