Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 21-23/7: Cơn địa chấn Dunkirk phô diễn sức mạnh của lời truyền miệng

24/07/2017

Phim mới của đạo diễn Christopher Nolan về thời Thế chiến II khởi chiếu đồng loạt tại 46 vùng lãnh thổ ngoài Bắc Mỹ, thu 55,4 triệu đôla trong ba ngày cuối tuần qua.

Cuộc di tản của quân Anh và Đồng minh ở bờ biển Dunkerque nước Pháp trong cuộc chiến chống Phát xít lên màn bạc được giới phê bình lẫn khán giả tán thưởng mạnh mẽ, đứng đầu phòng vé ở tất cả các thị trường. Ở 42/46 nước phim có thêm một cánh tay thu tiền đắc lực là các rạp IMAX.

Nước Pháp là nơi Warner Bros nổ tiếng súng đầu tiên, với doanh thu bán vé bao gồm các suất chiếu sớm là 4,9 triệu đôla (13% đến từ các rạp chiếu màn hình lớn). Christopher Nolan đã quay phim chính tại địa điểm lịch sử Dunkerque chứng kiến sự kiện 77 năm về trước. 660 ngàn vé đã bán ra tại 668 rạp chiếu, ngang bằng thành tích của Interstellar.

Công sự trên đường phố Dunkerque

Thị trường nước ngoài thu lời lớn nhất (không ngạc nhiên) là Anh với 12,4 triệu đôla, mở màn cao thứ ba trong số các phim của Nolan từng ra rạp ở nước này, chỉ xếp sau hai phim Hiệp sĩ bóng đêm. Doanh thu IMAX đứng đầu trong số các phim ra rạp từ đầu năm, chiếm 14% tổng doanh thu. Sự kiện thảm đỏ ở Anh có sự góp mặt đầy đủ các ngôi sao và vị đạo diễn lừng danh. Thêm vào đó, anh chàng ngôi sao nhạc pop Harry Styles đến từ nhóm nhạc One Direction có mặt trong quân đoàn bộ binh Anh cũng là một cái tên rất được yêu thích.

"Thật phi thường," CEO của IMAX Greg Foster phát biểu. "Christopher Nolan đã làm phim để chiếu ở các rạp IMAX đồng thời quay bằng máy quay IMAX. Anh ấy là người chuyên nghiệp và chu đáo nhất mà chúng tôi từng cộng tác, và thực tế anh ấy còn là một nghệ sĩ khác thường. Mọi thứ vượt quá mong đợi. Tầm nhìn của Nolan và trải nghiệm IMAX khiến người xem thật khó cưỡng. Nếu bộ phim mang đến một trải nghiệm xi-nê đích thực, người ta buộc phải xem ở rạp tương xứng."

Tổng cộng 232 rạp IMAX đóng góp doanh thu hơn 7 triệu đôla, trung bình một rạp thu 31 ngàn đôla, xếp thứ ba về doanh thu IMAX cho một phim mở màn trong tháng 7, xét cả thị trường quốc tế lẫn toàn cầu.

Những đại cảnh đã mắt dưới định dạng IMAX

Màn trình diễn của Dunkirk nhảy vọt từ thứ sáu qua ngày thứ bảy, nhờ những lời truyền miệng râm ran. Đã từng có những hoài nghi về việc phát hành phim trong mùa hè thay vì mùa phim thu nhắm tới cuộc đua Oscar, nhưng rõ là chẳng có cửa nào đưa phim vào quên lãng.

Ở Hàn Quốc, nơi Warner Bros. phát hành lại The Dark Knight (2008) của Nolan trước thềm chiếu Dunkirk nhằm hâm nóng không khí, bộ phim về Thế chiến II chiếm 55% doanh thu của 5 phim tốp đầu thị trường, bỏ túi 10,3 triệu đôla từ 1.252 rạp chiếu. Kết quả này chưa đủ để vượt qua Interstellar hồi năm 2014 nhưng vượt Gravity (2013) và American Sniper (2014).

Tại các thị trường Đông Nam Á, hành trang của các anh lính Pháp và Anh xếp đầy 18,6 triệu đôla, gấp ba American Sniper và vượt Inception 19%, Gravity 30%. Phim của Nolan luôn chất lượng.

Thị trường Úc báo cáo doanh thu mở màn ở mức 4,7 triệu đôla từ 535 rạp chiếu, chiếm 54% tổng doanh thu Top 5 phòng vé. WB cho biết phim vượt qua hầu hết đối thủ cùng thể loại, ngoại trừ Inception.

Ở Nga, phim thu về 2,7 triệu đôla từ 2.119 rạp chiếu, chiếm 40% doanh thu Top 5, vượt American Sniper.

Ở Ấn Độ, con số có được là 2,4 triệu đôla từ 417 rạp chiếu, thành tích mở màn đứng thứ nhì trong số các phim của Nolan sau The Dark Knight Rises, doanh thu IMAX lập kỷ lục.

Tây Ban Nha chốt doanh thu qua ba ngày cuối tuần ở mức 1,9 triệu đôla, từ 401 rạp chiếu, ngang bằng với mở màn của Gravity. Phim cũng phá kỷ lục về doanh thu trung bình trên một rạp chiếu.

Tại Hà Lan, phim thu 1,4 triệu đôla từ 130 rạp chiếu, chiếm 46% Top 5 phòng vé nước này, chỉ 6 rạp IMAX đóng góp tới 20% tổng doanh thu.

Cuối tuần này bộ binh Dunkirk sẽ đổ bộ vào các thị trường chủ chốt Đức, Brazil và Mexico, tiếp theo là Ý (31/8), Trung Quốc (1/9) và Nhật Bản (9/9).

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Spider-Man: Homecoming 55,4
55,4
105,9
47
2 Despicable Me 3 47,5
514,1
727,4
64
3 Spider-Man: Homecoming 33,2
320,0
571,7
65
4 Transformers: The Last Knight 24,9
420,2
547,8
63
5 War for the Planet of the Apes 17,3
77,1
174,9
64
6 Brotherhood of Blades II: The Infernal (Hoa ngữ) 16,0
25,2
25,2
1
7 Ngộ Không kỳ truyện (Hoa ngữ) 12,3
85,4
85,4
6
8 Cars 3 11,4
105,9
249,9
33
9 Father and Son (Hoa ngữ) 11,1
12,0
12,0
1
10 Baby Driver 8,3
34,4
118,6
29

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 23/7/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore