Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 30/6-2/7: Kẻ trộm mặt trăng 3, anh em liên thủ, bá chủ toàn cầu

04/07/2017

Do kỳ nghỉ 4/7 tại Mỹ, các báo cáo phòng vé gửi về trễ hơn thường lệ. Số liệu thực tế qua ba ngày cuối tuần rồi của tân vương Despicable Me 3 từ 52 thị trường nước ngoài là 98,1 triệu đôla, vượt qua Chiến binh cuối cùng đã sụt giảm doanh thu 65% so với kỳ làm ăn cuối tuần trước.

Doanh thu quốc tế cộng dồn cho màn 'song kiếm hợp bích' của hai anh em song sinh Gru-Dru là 119,5 triệu đôla, cộng với số tiền thu được trong nước, tổng doanh thu toàn cầu đạt 192,3 triệu đôla. Nếu tính cả tiền bán vé ngày thứ hai tại Bắc Mỹ, bộ phim đã vượt mốc 200 triệu đôla trong khi vẫn còn nhiều thị trường chủ chốt chưa khởi chiếu. Cặp đôi bị chia cắt lâu ngày mới tìm lại nhau đứng đầu phòng vé 44/46 thị trường mới khởi chiếu cuối tuần.

Kẻ trộm mặt trăng 3 do hai đạo diễn Kyle Balda/Pierre Coffin chủ mưu, kinh phí làm phim hơn 70 triệu đôla, xác lập kỷ lục mở màn ở nhiều thị trường cho thể loại hoạt hình; cho một phim của Illumination từng ra rạp; lẫn dòng phim chuỗi.

Transformers: The Last Knight tụt dốc từ 199,2 triệu đôla của cuối tuần ra rạp đầu tiên xuống còn 69,8 triệu đôla thu về từ 44 thị trường. So sánh với phần phim trước đó Age of Extinction ra rạp hồi năm 2014, con số rớt nhẹ nhàng hơn là 52%. Doanh thu quốc tế cộng dồn của phim hiện là 329,6 triệu đôla.

Binh đoàn rô-bô do Optimis Prime cầm đầu đã vượt mốc doanh thu 200 triệu đôla ở thị trường Trưng Quốc, dù được dự đoán ngày từ tuần trước là khó lòng vượt qua kỷ lục của Age of Extinction. Những lời truyền miệng đang ngấm qua bộ giáp bảo vệ, làm phim rớt thẳng cánh 75% và Despicable Me 3 đang chờ nhảy bổ vào Đại lục thứ sáu tới đây.

Tuần rồi Transformers 5 đứng đầu tại ba thị trường mới là Pháp, Ấn Độ và Bỉ. Các thị trường đang chờ khởi chiếu là Brazil, Mexico, Nhật Bản và Tây Ban Nha.

Phim mới ra mắt của Sony, Baby Driver lướt qua 16 thị trường, trong đó có thị trường Anh là chủ chốt, bỏ túi 6,8 triệu đôla. Bộ phim của đạo diễn Edgar Wright sẽ rong nhan trên hành trình bền bỉ cả mùa hè, điểm đến cuối tuần này là Tây Ban Nha, kế tiếp là Úc, Pháp, Brazil, Đức, Mexico và Nga.

Chuyến hồi hương bằng xe hơi của Wright ở Anh quốc lập tức hốt 4,6 triệu đôla từ 680 rạp chiếu, và lận lưng những lời phê bình tích cực. Thành tích này vượt 32% so với Now You See Me. Đạo diễn và dàn diễn viên đã tham gia sự kiện ra mắt ở thị trường quốc tế cuối tuần trước, xuất phát từ quảng trường Leicester, London, tiếp đến dừng chân tại Paris và Madrid. Wright trực chiến trên Twitter cả tuần và nhận được những lời tán dương từ đạo diễn Guillermo del Toro và người hâm mộ.

Trong khi đó, Wonder Woman của nhà Warner Bros/DC và Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales của Disney đều vượt mốc 700 triệu đôla doanh thu toàn cầu trong cuối tuần qua.

Top 10 phòng vé quốc tế cuối tuần cũng chứng kiến 3 phim Á vươn lên mạnh mẽ:

Ở Trung Quốc, Reset là á quân phòng vé xếp sau Transformers với mở màn 13,7 triệu đôla. Với ngôi sao Thành Long giữ vai trò giám chế, Reset là một phim hành động giả tưởng theo chân một phụ nữ nỗ lực sử dụng cỗ máy thời gian ngược về quá khứ nhằm giải cứu cậu con trai bị bắt cóc.

Từ trái qua phải: Reset, Wished, Anarchist From Colony

Wished của đạo diễn Ngũ Sĩ Hiền xếp thứ ba với 5 triệu đôla. Bộ phim có đội ngũ sản xuất hùng hậu, đứng sau là Edko Films (Monster Hunt) và (The Mermaid), tác giả kịch bản Justin Malen (Office Christmas Party, Bastards, Baywatch) và nhà quay phim được đạo diễn Luc Besson tín nhiệm - Thierry Arbogast (Lucy). Bộ phim xoay quanh một anh chàng tuổi 30 vỡ mộng với đời sống hôn nhân tình cờ được ban những điều ước.

Ở Hàn Quốc, Anarchist From Colony của Lee Joon Ik với diễn viên chính Lee Je Hoon mở màn với 6,7 triệu đôla. Bộ phim lấy bối cảnh thời Nhật chiếm đóng Hàn Quốc, xoay quanh một âm ưu ám sát.

Đáng chú ý, Okja ra mắt tại 103 rạp chiếu, thu về 739 ngàn đôla, xếp thứ 4 phòng vé, bất chấp bị các cụm rạp lớn từ chối.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Despicable Me 3 98,1
119,5
192,3
53
2 Transformers: The Last Knight 69,8
329,6
431,7
45
3 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 16,3
543,2
708,7
49
4 Reset (Hoa ngữ) 13,7
16,1
16,1
2
5 Wonder Woman 13,6
361,8
707,9
65
6 The Mummy 10,3
295,4
369,9
70
7 Baywatch 7,7
94,0
151,3
46
8 Baby Driver
6,8
6,8
36,8
17
9 Anarchist From Colony (Hàn Quốc) 6,7
6,8
6,8
1
10 Wished (Hoa ngữ) 5,0
6,4
6,4
1

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 2/7/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore