Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 23-25/6: The Last Knight vung gươm ôm trọn 199 triệu đôla, Tubelight ra rạp

29/06/2017

Transformers: The Last Knight của Paramount làm ăn còn tốt hơn con số ước tính ngày chủ nhật 3 triệu đôla, con số thực tế thu về qua ba ngày cuối tuần là 199,2 triệu đôla từ 41 thị trường ngoài Bắc Mỹ.

Thành tích mở màn này vượt 2% so với Transformers: Age of Extinction ra rạp hồi năm 2014 nếu xét cùng thị trường phát hành và sau khi cân bằng trượt giá. Tổng doanh thu toàn cầu của phần 5 này hiện là 267,7 triệu đôla. So với một phim cũng vừa đi tới phần thứ 5 là Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales, T5 của Michael Bay vượt 42%, theo Paramount.

Transformers: The Last Knight

Những món đồ chơi Hasbro biến hình thành ngôi sao hành động trên màn bạc đứng đầu bảng xếp hạng ở 40/41 thị trường, và Trung Quốc đóng góp tới 63% tổng doanh thu quốc tế với 125,3 triệu đôla. Xếp sau là các thị trường Hàn Quốc (13 triệu đôla), Nga (8,5 triệu đôla), Anh (5,9 triệu đôla) và Đức (4,9 triệu đôla). Top 5 này vẫn được duy trì kể từ Kỷ nguyên hủy diệt ba năm trước. Các thị trường Đông Nam Á và Úc lấp đầy Top 10.

Thành tích ở Trung Quốc cũng là mở màn tốt nhất cho một phim Michael Bay đạo diễn, và xếp thứ 4 về doanh thu mở màn ở thị trường này. Tiền nhiệm Age of Extinction được sản xuất theo thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Hoa, có sự tham gia của nữ diễn viên Lý Băng Băng, thu về 92 triệu đôla trong ba ngày cuối tuần đầu tiên hồi năm 2014. Từ đó đến nay thị trường Đại lục đã tăng trưởng mạnh, và bộ phim thu hút thêm các nhà đầu tư Trung Hoa cộng với đối tác tiếp thị Wanda, chủ sở hữu rạp chiếu lớn nhất ở nước này.

Tuy nhiên từ thứ bảy qua chủ nhật, doanh thu bán vé đã sụt giảm 31% khiến người ta nghi ngờ khả năng T5 sẽ vượt mốc 200 triệu đôla sau mùa chiếu ở riêng Đại lục và khó có thể vượt doanh thu cả mùa của Age of Extinction là 320 triệu đôla. Một vài phim ra rạp gần đây giữ phong độ tốt hơn: Wonder Woman giảm 20%, The Mummy giảm 26% và Alien: Covenant giảm 24%. Miễn đề cập tới Pirates 5 vì phim hưởng lợi từ một cuối tuần kết hợp nghỉ lễ.

Đạo diễn Michael Bay (giữa) trong hoạt động quảng bá tại Trung Quốc

Điểm phê bình trên Douban của The Last Knight là 4,9 so với 6,6 của Age of Extinction, còn khán giả chấm điểm 7,4 trên trang bán vé Maoyan (so với điểm 7 của Kỷ nguyên hủy diệt).

Doanh thu từ 652 rạp IMAX nằm ngoài lãnh thổ Mỹ là 16,7 triệu đôla, cao nhất trong loạt rô-bô biến hình và có 11,7 triệu đôla đến từ 414 rạp IMAX ở Trung Quốc.

Doanh thu từ các suất chiếu 3D chiếm 67% tổng doanh thu toàn cầu, trong đó ở Trung Quốc tiền bán vé 3D chiếm đến 99%, tỉ lệ này ở Đức là 86% và 58% khán giả Nga coi phim đeo thêm cặp kính.

Chiến binh cuối cùng ước tính kinh phí sản xuất là 217 triệu đôla, chưa tính chi phí truyền thông quảng cáo. Ở Bắc Mỹ, doanh thu mở màn của phim thấp nhất trong loạt. Optimus Prime (cùng các bạn diễn Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Anthony Hopkins và Laura Haddock) còn nhiều thị trường chủ chốt để vung gươm như Pháp, Brazil, Mexico, Nhật Bản và Tây Ban Nha.

Salman Khan và Zhu Zhu trong một cảnh phim Tubelight

Tượng đài Bollywood Salman Khan lại ra phim mới, khởi chiếu tại Ấn Độ và một số thị trường nước ngoài. Tubelight đã có được 9,7 triệu đôla qua ba ngày cuối tuần ở quê nhà, và tính cả doanh thu ngày thứ hai ngang qua dịp lễ phim bỏ túi 12,6 triệu đôla (đây là con số sau khi đã trừ thuế).

Tuy đứng đầu phòng vé Ấn Độ, và Khan vẫn là ông vua bán vé, nhưng Tubelight không nhận được nhiều lời khen ngợi như một số phim trước đó của anh. Thời báo Ấn Độ cho biết doanh thu ngày đầu công chiếu đứng thứ nhì của năm nay, chỉ xếp sau Baahubali 2 nhưng đến ngày thứ hai không thấy đà tăng trưởng.

Tổng doanh thu toàn cầu của phim là 19,1 triệu đôla, trong đó có 7,5 triệu đôla thu về từ thị trường Mỹ - nơi bộ phim xếp sau Duvvada Jagannadham với doanh thu 8,7 triệu đôla.

Tubelight lấy bối cảnh xung đột biên giới năm 1962. Nhân vật của Khan là một người đàn ông Ấn Độ yêu một phụ nữ người Hoa. Sự tham gia của nữ diễn viên Trung Quốc Zhu Zhu hứa hẹn phim sẽ được phát hành rộng rãi ở Đại lục và tiếp bước Dangal, phim mới làm mưa làm gió ở thị trường đông dân này.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Transformers: The Last Knight 199,2
199,2
267,7
42
2 Wonder Woman
20,5
334,5
652,9
66
3 The Mummy 16,5
273,6
342,1
70
4 Cars 3 11,9
41,4
141,3
27
5 Baywatch 10,3
80,0
136,6
57
6 Tubelight (Ấn Độ) 9,7
9,7
19,1
9
7 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 8,3
517,8
677,8
51
8 Despicable Me 3 7,2
18,9
18,9
6
9 Everything, Everything 2,8
8,3
41,7
36
10 77 Heartbreaks (Hoa ngữ) 2,5
3,3
3,3
4

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 25/6/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore