Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 7-9/7: Trở về nhà, Người Nhện bay cao, Despicable 3 lập kỷ lục tại Trung Quốc

12/07/2017

Spider-Man: Homecoming quơ gọn 140 triệu đôla vào trong lưới nhện, ghi dấu là phim có mở màn tốt nhất trong chuỗi phim về chàng trai trẻ biết phóng tơ.

Đánh đu suốt 56 vùng lãnh thổ ngoài Bắc Mỹ, tương ứng 23.400 rạp chiếu, Peter Parker tuổi mới lớn đứng đầu bảng xếp hạng tại 50/56 thị trường và vẫn còn 38% địa bàn đang chờ đón, trong đó có những thị trường chủ chốt như Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Tính cả mẻ lưới 117 triệu đôla trong nước, phim của đạo diễn Jon Watts thu về 257 triệu đôla.

Xét trên cùng một nhóm thị trường, và cân bằng trượt giá, Người Nhện do Tom Holland thủ vai vượt mặt người anh em cùng mái nhà Marvel Guardians of the Galaxy 2 (+20%), Nhện tiền nhiệm The Amazing Spider-Man 2 (+30%) và đối thủ đến từ nhà DC Wonder Woman (+59%).

Người Nhện: Trở về nhà

Xuất phẩm mới của liên minh Sony/Marvel được khán giả châu Á mến mộ với tổng doanh thu 61,3 triệu đôla mà Hàn Quốc đóng góp lớn. Doanh thu qua 5 ngày chiếu ở xứ sở kim chi là 25,8 triệu đôla, xếp thứ ba về thành tích mở màn trong số các phim Hollywood từng chiếu tại nước này. Hàn Quốc là toàn những 'fan' cứng của Marvel, và cả Spidey. Doanh thu tính cả các suất chiếu sớm ở Ấn Độ là 6,5 triệu đôla, bên cạnh Indonesia 6,8 triệu đôla và Đài Loan 4,7 triệu đôla.

Các thị trường Mỹ Latinh xếp sau với 32,4 triệu đôla, trong đó dẫn đầu là Mexico (12 triệu đôla) và Brazil (9,1 triệu đôla).

Anh dẫn đầu khu vực châu Âu với 12,1 triệu đôla trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt và thời tiết nóng nực. Xếp sau là Nga với 7,8 triệu đôla và Ý 3,1 triệu đôla.

Doanh thu ở Úc đạt 7,7 triệu đôla.

Tổng số 669 rạp IMAX toàn cầu mang về 18 triệu đôla, xếp thứ nhì trong số các phim của Sony. Riêng thị trường quốc tế đóng góp 7 triệu đôla từ 277 rạp IMAX, là thành tích tốt nhất mọi thời đại của Sony.

Tony Stark phụ lực Người Nhện tuổi teen

Về màn tái khởi động này, chủ tịch của Sony phụ trách tiếp thị và phát hành toàn cầu Josh Greenstein phát biểu với Deadline, "Chúng tôi vô cùng phấn khích trước sự trở lại đầy thắng lợi của Người Nhện. Với Sony và các đối tác sáng tạo ở Marvel, đây là một chiến thắng to lớn và hãng chắc chắn hoan nghênh dự án này sau một thời gian rơi vào ảm đạm."

Ba phim Người Nhện gần đây nhất chứng kiến doanh thu quốc tế tăng dần, và việc cho Tom Holland "chào sân" trong Captain America: Civil War thật khôn ngoan. Và để chắc ăn hơn nữa, Tony Stark của Robert Downey Jr tiếp tục vai trò đỡ đầu, cả trong phim lẫn các cuộc phỏng vấn và chiến dịch quảng bá trên toàn cầu. Tom Holland cũng nỗ lực không ngừng, chu du suốt từ Mexico đến Pháp, Tây Ban Nha, Singapore, Nga và Hàn Quốc. Cuối tuần này phim sẽ khởi chiếu tại Pháp và Đức.

Universal Pictures cho biết loạt phim Despicable Me đã cán mốc 3 tỉ đôla tổng doanh thu toàn cầu, sau khi Despicable Me 3 có một tuần dí sát Người Nhện với 139 triệu đôla thu về từ 60 thị trường quốc tế. Doanh thu quốc tế cộng dồn 298,4 triệu đôla và tổng doanh thu toàn cầu 447,6 triệu đôla.

Ở thị trường Trung Quốc, cặp bài trùng Gru/Dru cùng băng đảng lập kỷ lục doanh thu mở màn cho một phim hoạt hình với 66 triệu đôla (453 triệu nhân dân tệ). Trong số đó có 4 triệu đôla từ 417 rạp IMAX, đánh bại Kung Fu Panda 3 ở định dạng này.

Đứng thứ nhì phòng vé Đại lục cuối tuần qua là phần tiếp theo của phim kinh dị The House That Never Dies II với 14 triệu đôla. Phần một của phim Nhà số 81 Kinh thành ra rạp năm 2014 do Diệp Vĩ Dân đạo diễn với các diễn viên chính Lâm Tâm Như, Ngô Trấn Vũ, Mạc Tiểu Kỳ. Phần tiếp theo tiếp tục lấy bối cảnh một dinh thự bị ám ở Bắc Kinh, với đạo diễn người Đài Loan Joe Chien. Phim kinh dị vốn không phải thể loại dễ qua lưới kiểm duyệt ở Đại lục, nhưng phim làm ăn tốt nhờ tiếng tăm của phần trước, và tận dụng kỳ nghỉ hè ngắn ở nước này.

Một phim Hoa ngữ khác cũng chen được vào Top 10 phòng vé quốc tế tuần này là The One, phim pha trộn giữa hài và ẩm thực, bỏ túi 8,5 triệu đôla.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Spider-Man: Homecoming 140,0
140,0
257,0
57
2 Despicable Me 3 139,0
298,4
447,6
61
3 Transformers: The Last Knight 18,1
375,7
494,6
48
4 The House That Never Dies II(Hoa ngữ) 14,0
19,5
19,5
1
5 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 9,9
565,2
734,0
46
6 The One (Hoa ngữ) 8,5
10,0
10,0
1
7 Wonder Woman 6,8
377,0
745,8
65
8 The Mummy 4,5
306,6
384,6
70
9 Baby Driver 3,9
14,0
70,9
19
10 Baywatch 3,7
101,8
159,4
51

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 9/7/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore