Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 16-18/6: Xác ướp vẫn dẫn đầu, CarsDespicable Me cùng đua trong lần thứ 3 ra rạp

27/06/2017

Tuần thứ hai ra rạp quốc tế The Mummy vẫn có được ngai vàng, và tổng doanh thu toàn cầu đạt gần 300 triệu đôla. Cùng lúc Wonder Woman cuộn gọn gàng 573,5 triệu đôla trong sợi thừng vàng siết chặt.

Dù bị chôn vùi ở phòng vé trong nước, Xác ướp của Tom Cruise vẫn đứng nhất ở phòng vé ngoài Bắc Mỹ, thu về 53 triệu đôla từ 68 thị trường, nâng doanh thu quốc tế cộng dồn lên 239,1 triệu đôla. Tổng doanh thu toàn cầu hiện đạt 295,6 triệu đôla và sẽ nhanh chóng cán qua mốc 300 triệu đôla trong tuần này.

Cuối tuần qua phim có thêm 5 thị trường mới, đứng đầu bảng xếp hạng ở 3 trên 5 thị trường trong đó có Pháp. Tại Trung Quốc, phim tụt xuống vị trí thứ nhì khi đụng độ quái vật không gian Alien: Covenant vừa mở màn tại Đại lục với 30 triệu đôla.

Doanh thu cộng dồn riêng ở thị trường Trung Quốc là 81,4 triệu đôla.

Wonder Woman của nhà Warner Bros / DC tiếp tục duy trì sức mạnh nữ quyền trong tuần thứ ba ra rạp, có thêm 40,3 triệu đôla từ 62 thị trường, doanh thu quốc tế cộng dồn 298,4 triệu đôla. Bộ phim với sức mạnh ngôi sao của Gal Gadot đến nay đã vượt doanh thu quốc tế cả mùa của The Wolverine, ThorIron Man. Tuần rồi Nữ thần chiến binh có thêm thị trường mới là Đức, nơi phim đứng đầu bảng, và vị trí đầu bảng cũng tiếp tục được giữ vững tại Anh và Brazil. Ở Trung Quốc, nàng công chúa người Amazon đứng thứ ba, doanh thu cộng dồn riêng thị trường này là 82,7 triệu đôla.

Pixar đưa Cars trở lại đường đua và phần ba của loạt phim này mở màn với 21,3 triệu đôla từ 23 thị trường nước ngoài trong một chiến dịch phát hành không ồ ạt của Disney. Nếu xét trên cùng một địa bàn phát hành và cân đối trượt giá, Cars 3 làm ăn tốt hơn Cars 2 9%, hơn Cars 29%, và hụt 9% so với Monsters University. Màn xuất phát của Lightning McQueen ở trong nước đầy thuận lợi, và chặng đua vòng quanh thế giới còn kéo dài hết mùa hè sang thu.

Cars 3 do Brian Fee đạo diễn, là phần phim nối tiếp trong loạt phim khởi đầu năm 2006 và có phần hai vào năm 2011. Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng ở phần lớn các thị trường vừa khởi chiếu, đáng kể có Nga và Mexico với thành tích mở màn lần lượt là 4,8 triệu đôla (vượt 17% so với Finding Dory) và 5,8 triệu đôla (vượt 9% so với Cars 2).

Tại Ấn Độ, mở màn thu về 900 ngàn đôla vượt doanh thu cả mùa chiếu của Cars 2, Monsters University, BraveUp. Kỷ lục mở màn trong nhóm phim Pixar cũng được xác lập tại Albania, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Cuối tuần này phim sẽ khởi chiếu tại Úc và New Zealand, tranh thủ kỳ nghỉ ở trường học.

Bộ phim trước đó ra rạp năm 2011 là Cars 2 tuy bị chê về nội dung nhưng doanh thu không tệ nhờ kịch bản đường đua toàn cầu hóa.

Trong khi đó, Kẻ trộm mặt trăng của liên minh Illumination/Universal cũng nhanh tay phát hành sớm ở 5 thị trường nước ngoài đang trong kỳ nghỉ, ôm gọn 10 triệu đôla từ 682 rạp chiếu. Phim đứng đầu bảng phòng vé Úc với 4,5 triệu đôla, vượt doanh thu mở màn của Despicable Me 2 17% và hụt hơi 2% so với Minions.

Bốn thị trường còn lại đều thuộc khu vực Đông Nam Á: Malaysia 1,1 triệu đôla; Philippines 1,9 triệu đôla; Singapore 1,5 triệu đôla và Thái Lan 865 ngàn đôla.

Do Kyle Balda và Pierre Coffin chỉ đạo, Despicable Me 3 thực chất là phần phim thứ 4 trong loạt nếu tính cả bộ phim ăn theo Minions. Ba phần phim trước thu về tổng cộng 2,67 tỉ đôla toàn cầu, với doanh thu quốc tế tăng dần đều. Anh và Trung Quốc là hai thị trường "ghiền" phim nhất, dù phần một chưa từng chiếu rạp tại Đại lục. Sau ngày 23/6 khởi chiếu tại Ấn Độ, phim sẽ đồng loạt rải đám Minions vàng ươm lên 46 vùng lãnh thổ trong đó có Bắc Mỹ, kế đó ra rạp tại Trung Quốc ngày 7/7.

Đáng chú ý, Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales của Disney đã vượt mốc 500 triệu đôla ở các thị trường quốc tế, xếp thứ 3 về doanh thu quốc tế trong số các phim của năm 2017. Cướp biển kẹp giữa Người đẹp và quái vật (xếp thứ 2) và Vệ binh dải ngân hà 2 (xếp thứ 4). Được biết doanh thu cộng dồn của Beauty and the Beast vừa cán mốc 100 triệu đôla ở Nhật Bản.

Thời tiết nắng nóng ở nhiều khu vực tại châu Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức cũng ảnh hưởng đến phòng vé tuần rồi. Tuần tới đây Transformers: The Last Knight bắt đầu càn quét, cả Bắc Mỹ lẫn thị trường quốc tế quan trọng Trung Quốc.



STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 The Mummy 53,0
239,1
295,6
69
2 Wonder Woman
40,3
298,4 573,5
63
3 Alien: Covenant 30,5
142,3
215,0
44
4 Cars 3 21,3
21,3
74,9
24
5 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 18,8
500,0
650,1
55
6 Baywatch 13,2
64,4
119,5
51
7 Despicable Me 3 10,0
10,0
10,0
5
8 Rough Night 4,2
4,2
12,3
17
9 A Day (Hàn Quốc) 4,0
4,1
4,1
1
10 Dangal (Ấn Độ) 3,1
269,4
281,8
1

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 18/6/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore