Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 28-30/7: Hollywood có Dunkirk, điện ảnh Hoa ngữ có Chiến lang 2

03/08/2017

Dunkirk dẫn đầu trong nhóm phim Hollywood về doanh thu ở thị trường ngoài Bắc Mỹ với 45,8 triệu đôla. Trong khi đó Wolf Warriors 2 có một chiến thắng hủy diệt ở phòng vé Trung Quốc với 125,5 triệu đôla.

Cuộc di tản Dunkirk của Christopher Nolan tiếp tục gây bão trong tuần thứ hai đổ bộ phòng vé quốc tế, thêm 45,8 triệu đôla từ 12.758 rạp chiếu ở 63 vùng lãnh thổ, sụt giảm chỉ 38% so với đợt cuối tuần ra rạp đầu tiên. Bộ phim thời Thế chiến II của Warner Bros nhận được những lời tán dương rộng khắp, đã vượt qua mốc 100 triệu đôla quốc tế và 200 triệu đôla toàn cầu (con số thực tế lần lượt là 131,5 triệu đôla và 234,1 triệu đôla).

Sử thi chiến tranh của Nolan cuối tuần rồi phim khởi chiếu tại Đức (2,2 triệu đôla), Mexico (2,1 triệu đôla) và Brazil (1,6 triệu đôla). Khu vực Mỹ Latinh ghi nhận doanh thu vượt trên InceptionAmerican Sniper. Tại Anh phim vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 10,7 triệu đôla và doanh thu chỉ giảm 18%, tổng số tiền có được qua 10 ngày công chiếu là 35,2 triệu đôla (27 triệu bảng Anh).

Dunkirk được quay hầu hết bởi máy quay IMAX 70mm, tiếp tục có thêm 6,1 triệu đôla từ 307 rạp chiếu màn ảnh cực đại, doanh thu IMAX quốc tế cộng dồn 17 triệu đôla, tổng doanh thu IMAX toàn cầu 40,1 triệu đôla.

Những lời truyền miệng tốt về cuộc giải cứu hơn 300 ngàn binh sĩ ở bờ biển Dunkerque giúp phim có nắm gọn những thị trường lớn khác như Hàn Quốc (tổng doanh thu 16,7 triệu đôla), Pháp (10 triệu đôla), Úc (9,7 triệu đôla) và Tây Ban Nha (4,7 triệu đôla). Ba thị trường chủ chốt khác khởi chiếu muộn là Ý 31/8, Trung Quốc 1/9 và Nhật Bản 9/9.

Dunkirk bảnh nhất trong số các phim Hollywood tuần qua, nhưng ngôi bá chủ phòng vé quốc tế thuộc về phim Hoa ngữ Wolf Warriors 2. Từ ngày ra mắt là thứ năm cho đến hết chủ nhật phim ôm trọn 148 triệu đôla, trở thành phim thu lời lớn thứ nhì của năm 2017, chỉ xếp sau The Fate of the Furious của Universal, và là một trong những phim Hoa ngữ có màn khởi đầu tốt nhất với 125,5 triệu đôla chỉ trong ba ngày thứ sáu-chủ nhật, vượt cả The Mermaid ra rạp năm 2016.

The Mermaid là phim Hoa ngữ có tổng doanh thu cao nhất mọi thời đại với 527 triệu đôla, khởi chiếu trong dịp Tết nguyên đán, thu về 152,8 triệu đôla trong 4 ngày đầu tiên và 122,3 triệu đôla từ thứ sáu-chủ nhật.

Chiến lang 2 là phần tiếp theo của phim hành động võ thuật Wolf Warrior thu về 87 triệu đôla hồi năm 2015, do Ngô Kinh làm đạo diễn, biên kịch, kiêm diễn viên chính bên cạnh Frank Grillo và Trương Hàn. Phản hồi từ các nhà phê bình và khán giả còn tốt hơn phần phim trước đó. Trên Douban, câu chuyện về người lính đặc nhiệm đến châu Phi làm nhiệm vụ giải cứu công dân Trung Quốc lấy điểm 7.5 so với 6.8 của phần một. Chênh lệch này trên Mtime là 7.4 với 7. Tờ Global Times ca ngợi đây là "một bộ phim hành động hấp dẫn" và "tràn đầy lòng yêu nước".

Wolf Warriors 2 nắm bắt lợi thế là giai đoạn tạm ngưng phát hành phim nhập khẩu ở Đại lục, vượt qua bộ phim tuyên truyền The Founding of an Army / Kiến quân đại nghiệp với doanh thu ba ngày đầu tiên là 24 triệu đôla.

Kiến quân đại nghiệp là phim được đầu tư bài bản, quy tụ hơn 50 ngôi sao thần tượng, trong đó có những tên tuổi ăn khách như Lưu Diệp, Hoắc Kiến Hoa, Lý Dịch Phong, Lưu Hạo Nhiên, Luhan, Trần Vỹ Đình, Trương Nghệ Hưng.

Bộ phim điện ảnh đề tài lịch sử do đạo diễn Hồng Kông Lưu Vỹ Cường chỉ đạo, đo ni đóng giày cho các "nam thần" hóa thân vào những nhân vật lịch sử. Tính từ ngày khởi chiếu là thứ năm đến hết chủ nhật phim thu về 29,4 triệu đôla.

Ở Hàn Quốc, The Battleship Island của Ryoo Seung Wan (nổi danh với The Berlin File) là một trong những phim nội thành công nhất của năm nay với doanh thu mở màn 22,5 triệu đôla.

Đảo địa ngục là phim hành động lấy bối cảnh thời nước Nhật chiếm đóng, hơn 400 người Hàn Quốc đã bị buộc phải tới đảo địa ngục (đảo Hashima) làm phu khai thác than và họ nỗ lực đào thoát.

Theo báo chí Hàn, phim lập kỷ lục doanh thu ngày đầu công chiếu hôm 26/7 với hơn 970 ngàn lượt người xem, phá kỷ lục từng do The Mummy nắm giữ. Trước đó kỷ lục này thuộc về phim Hàn lấy đề tài xác sống Train To Busan ra rạp năm ngoái.

Atomic Blonde, chuyển thể điện ảnh từ tiểu thuyết với kinh phí 30 triệu đôla mở màn với gần 6 triệu đôla từ 11 thị trường nước ngoài, dẫn đầu là Nga. Bộ phim hành động của đạo diễn David Leitch đứng thứ 4 trong nước với doanh thu cuối tuần 18,6 triệu đôla.

Điệp viên báo thù xoay quanh một siêu điệp viên đầy biến hóa do Charlize Theron thủ vai, quay tại nước Đức, nơi phim sẽ khởi chiếu ngày 24/8.

Cuối tuần này Universal sẽ tung nữ điệp viên đội tóc giả, ăn mặc hớp hồn tới Úc, New Zealand, Ecuador và Venezuela.



STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Wolf Warriors 2 (Hoa ngữ) 125,5
148,0
148,0
5
2 Dunkirk 45,8
131,5
234,1
64
3 Despicable Me 3 36,1
588,8
819,2
64
4 The Founding of an Army (Hoa ngữ) 24,0
29,4
29,4
1
5 The Battleship Island (Hàn Quốc) 22,5
22,6
22,6
1
6 War for the Planet of the Apes 20,5
105,9
224,6
62
7 Spider-Man: Homecoming 19,7
355,4
633,8
65
8 Valerian and the City of a Thousand Planets 13,7
21,6
52,2
14
9 Transformers: The Last Knight 9,8
440,1
568,9
54
10 Baby Driver
8,4
46,6
138,7
37

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 30/7/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore