Suy thoái kinh tế được cho là sẽ thúc đẩy chi tiêu cho những thứ xa xỉ
nhỏ như đi xem phim. Nhưng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hiện sa lầy
trong suy thoái, đang thách thức lý thuyết lâu đời đó.
Người đi bên trong rạp chiếu phim ở quận Phúc Sơn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, ngày 7 tháng 10 năm 2024
|
Năm ngoái, doanh thu phòng vé của Trung Quốc giảm mạnh 23% so với năm
2023, xuống chỉ còn 42,5 tỉ nhân dân tệ (5,8 tỉ đôla), theo
China Film News,
tờ báo thuộc Cục Điện ảnh Trung Quốc, trích dẫn số liệu chính thức do
nhóm này công bố ngày 1 tháng 1 năm 2025. Doanh thu thấp hơn năm 2019
34%, năm kỷ lục đối với ngành công nghiệp điện ảnh trước khi hàng loạt
thách thức đại dịch và kinh tế xuất hiện.
Bộ phim thu hút nhiều khán giả nhất năm ngoái là
Yolo,
phim nữ quyền do Giả Linh đóng chính và đạo diễn, vào vai một phụ nữ
ngoài 30 tuổi giảm cân và trở nên tự tin hơn nhờ tập đấm bốc. Bộ phim
hài vui vẻ, trong đó Giả Linh đã giảm khoảng 45 kg trong quá trình quay
phim, bán được 3,5 tỉ nhân dân tệ (474 triệu đôla) tiền vé, theo Maoyan.
“Hài
vẫn là thể loại phim được khán giả ưa thích nhất và đóng góp 36% doanh
thu phòng vé hàng năm,” Liu Zhenfei, nhà phân tích dữ liệu tại Viện
nghiên cứu Lighthouse, một công ty nghiên cứu thị trường, được
Economic Information Daily trích dẫn ngày 2 tháng 1.
Người hâm mộ đang chuẩn bị xem bộ phim YOLO tại một rạp chiếu phim ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 14 tháng 2 năm 2024
|
Nhưng tất nhiên, doanh thu phòng vé nói chung vẫn ảm đạm. Sự sụt giảm
một phần là do sản xuất ít phim hơn. Theo dữ liệu chính thức, năm 2024
chỉ sản xuất có 612 phim, so với 792 phim của năm trước.
Trung
Quốc không phải là quốc gia duy nhất chứng kiến sụt giảm số lượng phim
sản xuất. Theo ProdPro, đơn vị theo dõi dữ liệu sản xuất, số lượng dự án
phim đang quay đã giảm 17% trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 7 đến
tháng 9 năm 2024, so với cùng kỳ năm 2022, khi ngành công nghiệp này
tiếp tục chao đảo vì tác động của các cuộc đình công gây gián đoạn ở
Hollywood vào năm 2023.
Xu hướng này được cho là đã góp phần
khiến doanh thu phòng vé của Mỹ giảm 3% vào năm ngoái, so với năm 2023,
xuống còn 8,72 tỉ đôla, theo tính toán của
Deadline.
Do ảnh hưởng của suy thoái bất động sản kéo dài và lòng tin của
người tiêu dùng giảm, mức tiêu dùng hộ gia đình Trung Quốc đã chậm lại
vào năm 2024
|
Suy thoái của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc là một bất ngờ đối
với giới chuyên gia, vì các rạp chiếu phim đã hoạt động tốt vào năm
2023. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã mất
đà sau đợt phục hồi ban đầu khi người tiêu dùng thoát khỏi ba năm hạn
chế nghiêm ngặt vì Covid-19.
Reuters đưa tin ngày 1 tháng 1 rằng
doanh thu phòng vé vào đêm Giáng sinh — không phải là ngày lễ ở Trung
Quốc — đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 13 năm. Doanh thu là 38
triệu nhân dân tệ (5,2 triệu đôla), ít hơn một phần tư so với năm ngoái
và là mức thấp nhất kể từ khi Maoyan bắt đầu theo dõi vào năm 2011.
Các
chuyên gia cho biết lịch sử cho thấy rạp chiếu phim có xu hướng phát
triển mạnh trong thời kỳ kinh tế khó khăn vì chúng mang đến sự thoát ly
với mức giá tương đối khiêm tốn. Trên thực tế, đây thậm chí còn là một
phần của hiện tượng được gọi là “hiệu ứng son môi”, khi người tiêu dùng
chi tiêu cho những thứ nhỏ nhặt để vực dậy tinh thần trong thời kỳ bất
ổn.
Khán giả đi ngang qua các áp phích phim tại một rạp chiếu phim ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 2 năm 2024
|
Trong khi tâm lý kinh tế đã được cải thiện trong những tháng kể từ khi
chính phủ Trung Quốc quyết định triển khai gói kích thích kinh tế rất
cần thiết vào tháng 9, mức tiêu dùng vẫn yếu.
“Do ảnh hưởng của
suy thoái bất động sản kéo dài và lòng tin của người tiêu dùng giảm, mức
tiêu dùng hộ gia đình Trung Quốc đã chậm lại vào năm 2024, với các
thành phố cấp 1 (Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến), chịu
tổn thất đáng kể hơn do giá bất động sản giảm, hoạt động kém hiệu quả
hơn các thành phố nhỏ hơn,” các nhà phân tích của Goldman Sachs đã viết
trong một lưu ý nghiên cứu được công bố ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Bên
cạnh chi tiêu yếu, Trung Quốc đang phải chịu đựng khủng hoảng bất động
sản, các vấn đề về nợ và tỷ lệ thất nghiệp cao trong thanh niên, cùng
nhiều tai ương khác. Cho đến nay, giới quản lý vẫn chưa đưa ra các biện
pháp kích thích lớn liên quan đến trực tiếp đưa tiền vào tay người tiêu
dùng, nhưng họ đã bắt đầu các chương trình được gọi là “đổi cũ mua mới”
thúc đẩy doanh số bán ô tô chở khách và đồ gia dụng.
Suy thoái kinh tế được cho là sẽ thúc đẩy chi tiêu cho những thứ xa
xỉ nhỏ như đi xem phim. Nhưng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hiện sa
lầy trong suy thoái, đang thách thức lý thuyết lâu đời đó
|
Tháng trước, Cục Điện ảnh Trung Quốc đã đưa ra chương trình trợ cấp để
giúp phòng vé đang gặp khó khăn. Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, một số
ngân hàng và nền tảng đặt vé trực tuyến sẽ cùng nhau chi 600 triệu nhân
dân tệ (82 triệu đôla) để cung cấp vé giảm giá và tổ chức các cuộc thi
rút thăm may mắn nhằm tăng lượng người đi xem phim trong năm mới.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: CNN