Thị trường điện ảnh Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi trong mùa hè này,
nhưng người trong ngành cho biết vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách
thức.

Khán giả đang xem áp phích phim tại một rạp chiếu ở thành phố Nghi
Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, vào ngày 24 tháng 7 năm 2025
|
Tính đến cuối tháng trước, tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc năm nay
đạt 39,23 tỉ nhân dân tệ (5,5 tỉ đôla Mỹ), theo Cục Điện ảnh Trung Quốc,
với hơn 900 triệu lượt khán giả.
Mùa phim hè đã mang về 11,96 tỉ
nhân dân tệ doanh thu phòng vé, tăng 2,76% so với cùng kỳ năm ngoái
nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với kỷ lục 20,62 tỉ nhân dân tệ được thiết
lập vào năm 2023 và mức trước đại dịch là 16,3 tỉ nhân dân tệ vào năm
2017 và 17,4 tỉ nhân dân tệ vào năm 2018.
Mùa phim hè kéo dài ba
tháng, thường chiếm gần một nửa doanh thu hàng năm của thị trường điện
ảnh Trung Quốc, có ảnh hưởng lớn đến diễn biến của cả năm.

Buổi giới thiệu phim Nanjing Photo Studio được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 tại Thượng Hải
|
Nhà sản xuất phim độc lập kiêm bình luận viên Guan Zhi cho biết, mặc dù
việc xây dựng rạp chiếu phim đã phát triển nhanh chóng, nhu cầu vẫn chưa
theo kịp, khiến nhiều dự án phim kinh phí lớn phải chật vật thu hồi
vốn.
Ông cho biết thách thức này không chỉ riêng Trung Quốc mà
còn phản ánh tình trạng khó khăn của ngành công nghiệp điện ảnh toàn
cầu, khi khán giả ngày càng phân tán sự chú ý vào video ngắn, trò chơi
điện tử, hòa nhạc và các hình thức giải trí khác.
Trong nửa đầu
năm nay, chỉ có 23 phim đạt doanh thu trên 100 triệu nhân dân tệ tại
phòng vé ở Trung Quốc, và chỉ có ba phim đạt doanh thu trên 1 tỉ nhân
dân tệ.

Áp phích Nobody tại một rạp chiếu phim ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 23 tháng 7 năm 2025
|
Phim nội địa chiếm hơn 76% tổng doanh thu phòng vé trong mùa hè.
Bộ phim phản chiến
Dead to Rights – được phát hành trong nước với tựa
Nanjing Photo Studio – đã dẫn đầu phòng vé mùa hè với doanh thu 2,89 tỉ nhân dân tệ, tiếp theo là
Nobody với 1,455 tỉ nhân dân tệ, một kỷ lục đối với phim hoạt hình 2D Trung Quốc. Phim
The Shadow’s Edge của Thành Long thu về 879 triệu nhân dân tệ, trong khi phim cổ trang
Lychees of Changan thu về 678 triệu nhân dân tệ.
Trong số các phim nhập khẩu,
Jurassic World: Rebirth
thu về 567 triệu nhân dân tệ, phản ánh sự suy yếu của Hollywood. Vào
tháng 4, Bắc Kinh đã áp đặt hạn chế nhập khẩu phim Mỹ – một động thái
được nhiều người coi là hành động trả đũa chính sách thuế quan “có đi có
lại” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

The Shadow’s Edge của Thành Long thu về 879 triệu nhân dân tệ
|
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là một điểm sáng, tạo ra doanh thu kỷ lục 9,5 tỉ nhân dân tệ, với
Na Tra 2
trở thành phim hoạt hình Trung Quốc có doanh thu cao nhất từ trước đến
nay. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé trong dịp Tết Thanh minh và Ngày Lao
động đã giảm so với năm ngoái, cho thấy sự phục hồi không đồng đều.
Bất chấp khó khăn, phim ảnh vẫn tiếp tục kích thích du lịch văn hóa.
Sau khi ra mắt phim
Nanjing Photo Studio và
Lychees of Changan,
lượng du khách đến Nam Kinh và Tây An tăng vọt, với trang web du lịch
Tuniu báo cáo mức tăng trưởng hai chữ số hàng tháng. Tây An là tên ngày
nay của cố đô Tràng An của Trung Quốc.

Lychees of Changan thu về 678 triệu nhân dân tệ
|
Dịch vụ du lịch trực tuyến Ctrip ghi nhận mức tăng trưởng 380% trong
lượt tìm kiếm về các di tích kiến trúc cổ ở Sơn Tây sau thành công của
Nobody, bộ phim có sự góp mặt của các ngôi chùa Vĩnh An, Phật Quang, Tấn
Từ và Thiện Hoa của tỉnh.
“Cho đến nay, doanh thu phòng vé đã có
sự phục hồi, nhưng nhiều phim kinh phí lớn và quy tụ dàn sao vẫn chưa
hòa vốn,” Guan Zhi nói. “Điều này có thể khiến những người có vốn thận
trọng hơn khi đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh.”
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post