Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Crazy Rich Asians chốt lịch phát hành ở Trung Quốc Đại lục

22/10/2018

Bộ phim lãng mạn hài lấy người châu Á làm trung tâm này được lên kế hoạch ra rạp ở Đại lục vào ngày 30/11.

CHÂU Á

Gong Yoo và Jung Yu Mi tái hợp trong phim điện ảnh về nữ quyền

Nam diễn viên Gong Yoo và nữ diễn viên Jung yu Mi sẽ tham gia bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết nữ quyền bán chạy Kim Ji Young, Born 1982 của tác giả Cho Nam Joo.

Câu chuyện về Kim Ji Young 34 tuổi một ngày nọ bắt đầu hành xử kỳ lạ, như thể cô bị ma ám. Kim Ji Young có cuộc sống được xem là bình thường, đi học đại học, tìm việc và sinh con với người chồng yêu thương, cho đến một ngày, cô bắt đầu tự hỏi liệu mọi thứ có phải là lựa chọn của cô. Phát hành năm 2016, cuốn tiểu thuyết đã bán hơn một triệu bản ở Hàn Quốc nhờ lột tả chân thực cuộc sống của phụ nữ Hàn Quốc thời kỳ này.

Jung vào vai Kim Ji Young, người phụ nữ “bình thường” chọn bình tĩnh thay vì vùng lên chống lại bất bình đẳng giới. Gong Yoo vào Jung Dae Hyun, chồng của Kim, muốn hiểu được vợ mình và chia sẻ những lo lắng của cô.

Mặc dù hư cấu, câu chuyện của Kim là một phép thử về bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử ở Hàn Quốc đã làm khổ phụ nữ nhiều thế hệ, làm dlên phản ứng nóng từ cả các nhóm nữ quyền và bài-nữ quyền.

Hồi tháng 9, một kiến nghị quốc gia đã được phát động đòi dừng việc làm phim này lại.

“Tôi tin rằng tiểu thuyết này là quá chủ quan và bóp méo cái nhìn xã hội,” một người kiến nghị nam, 19 tuổi cho biết. “Đưa tiểu thuyết này thành phim đi ngược lại giá trị của bình đẳng giới và cổ xúy mâu thuẫn giới.”

Gong Yoo, tên thật Gong Ji Cheol, bắt đầu nghiệp diễn trong phim truyền hình School 4 năm 2001, và đã tham gia nhiều phim khác nhau, bao gồm The 1st Shop of Coffee Prince năm 2007 và Guardian: The Lonely and Great God năm 2016-2017.

Jung Yu Mi ra mắt trong How to Operate a Polaroid Camera năm 2004, đã xuất hiện trong nhiều xuất phẩm khác nhau, bao gồm phim bộ của đài KBS Discovery of Love năm 2014.

Đây là lần thứ ba cặp đôi này xuất hiện trong cùng một phim. Họ đã đóng chung trong phim điện ảnh Silenced năm 2011 và Train to Busan năm 2016. Hồi tháng giêng, họ bị đồn hẹn hò, nhưng đã phủ nhận tin này.

Kim Ji Young, Born 1982 dự kiến phát hành năm sau, và sẽ do diễn viên Kim Do Young đạo diễn.

Lee Jong Suk và Lee Na Young đóng cặp trong Romance Is A Supplement của tvN

Nam diễn viên Lee Jong Suk sẽ đóng bộ phim lãng mạn hài mời của tvN có tựa tạm thời Romance Is A Supplement với nữ diễn viên Lee Na Young.

Bộ phim lấy bối cảnh một hãng xuất bản sách. Lee Na Young sẽ vào vai một phụ nữ vất vả tìm kiếm công việc mới bởi những phẩm chất “cực kỳ cao” của cô.

Sau đó cô dối trá bằng cấp trình độ để tìm được vị trí ở một công ty xuất bản, nơi Lee Jong Suk là tổng biên tập.

“Kịch bản phim có một sự ấm áp và hài hước chạm vào trái tim tôi,” nữ diễn viên chia sẻ, giải thích lý do nhận vai.

Lee Na Young lần đầu ra mắt công chúng trong một quảng cáo truyền hình năm 1998, sau đó đóng phim đầu tiên cùng năm. Cô vươn lên hàng sao trong Ruler of Your Own World năm 2002 và Ireland năm 2004. Phim truyền hình mới nhất của cô là The Fugitive: Plan B năm 2010. Cô kết hôn với nam diễn viên Won Bon năm 2015.

Lee Jong Suk ra mắt trong vai trò người mẫu năm 2005 và bắt đầu theo đuổi diễn xuất năm 2012 sau khi tham gia bộ phim truyền hình School 2013. Những xuất phẩm điển hình của anh bao gồm phim truyền hình I Can Hear Your Voice năm 2013 và While You Were Sleeping năm 2017.

Đây sẽ là lần đầu tiên anh xuất hiện trong một phim lãng mạn hài. Thêm vào đó, anh được biết là fan của Lee Na Young, và hồi năm 2015 đã chọn cô là mẫu phụ nữ lý tưởng của anh.

Romance Is a Supplement dự kiến phát sóng năm sau.

Crazy Rich Asians chốt lịch phát hành ở Trung Quốc

Sau nhiều tuần đồn đoán, Crazy Rich Asians đã có lịch phát hành ở Trung Quốc. Bộ phim lãng mạn hài lấy người châu Á làm trung tâm này được lên kế hoạch ra rạp vào ngày 30/11.

Một số nhà quan sát tự hỏi liệu sự mô tả sự giàu có phô trương của mình trong giới thượng lưu người Hoa ở Singapore có vượt qua được các nhà quản lý phim của Trung Quốc hay không. Chính phủ Trung Quốc gần đây đã thắt chặt sự kiểm soát đối với các lĩnh vực văn hóa và truyền thông, nhấn mạnh rằng họ duy trì “các giá trị xã hội cốt lõi”.

Nhưng các cơ quan chức năng điện ảnh Trung Quốc đã công bố hôm 15/10 rằng Crazy Rich Asians rốt cuộc sẽ phát hành ở thị trường này. Như vậy là khoảng ba tháng rưỡi sau khi phim này ra mắt thị trường Bắc Mỹ ngày 15 tháng 8 và hơn hai tháng sau khi được phát hành tại một số vùng lãnh thổ Đông Á. Crazy Rich Asians được phát hành tại Singapore, phần lớn bối cảnh của bộ phim diễn ra ở đây, vào ngày 22 tháng 8, tại Hồng Kông vào ngày 23 tháng 8 và tại Đài Loan vào ngày 24 tháng 8.

Air Strike của Bruce Willis bị hủy chiếu do vụ gian lận thuế của Phạm Băng Băng

Bộ phim ly kỳ Thế chiến hai Air Strike (trước có tựa Unbreakable Spirit), còn có Adrien Brody và nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng, đã được lên lịch phát hành vào ngày 26 tháng 10.

Tiêu Phong, đạo diễn của Air Strike cho biết việc phát hành của bộ phim đã bị hủy do sự biến mất của Phạm Băng Băng và cáo buộc tội trốn thuế. Hôm 17/10 anh đã đăng trên trên tài khoản Weibo của mình rằng “tới lúc buông bỏ” sau tám năm làm bộ phim này.

Trong tháng này các cơ quan thuế Trung Quốc đã lệnh cho Phạm Băng Băng và các công ty mà cô làm đại diện phải trả thuế và nộp phạt tổng cộng 130 triệu USD, chấm dứt đồn đoán về số phận của một trong những nghệ sĩ cao cấp nhất nước này ba tháng sau khi cô biến mất với công chúng.

Phương tiện truyền thông nhà nước cho biết Phạm Băng Băng trốn thuế bằng cách sử dụng hai hợp đồng riêng biệt cho công việc của cô trong phim Air Strike.

Nữ diễn viên này đã đóng vai chính trong hàng chục bộ phim điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc và được thế giới biết đến nhiều nhất với vai Blink trong X-Men: Days of Future Past năm 2014, một vai khách mời trong Iron Man 3 phiên bản Trung Quốc và cho vai ngôi sao trên thảm đỏ tại Cannes gần đây nhất hồi tháng 5.

Trước khi biến mất, cô đã được mời đóng với Penelope Cruz trong bộ phim Hollywood 355.

Phạm Băng Băng đã đăng lời xin lỗi trên tài khoản Weibo chính thức của mình, nói rằng cô chấp nhận quyết định của cơ quan thuế và sẽ “cố hết sức để vượt qua mọi khó khăn và gây quỹ để trả thuế và tiền phạt.”

“Tôi không xứng đáng với sự tin tưởng của xã hội và khiến những người hâm mộ yêu mến tôi thất vọng,” cô viết trong bản cập nhật đầu tiên trên tài khoản Weibo của mình kể từ ngày 2 tháng 6.

Sự biến mất của Phạm Băng Băng trùng hợp với việc các cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra việc thù lao cao cho diễn viên ngốn hết chi phí sản xuất. Hồi tháng 6, các nhà quản lý đã quy định thù lao cho ngôi sao chiếm 40% ngân sách sản xuất của toàn bộ xuất phẩm truyền hình và 70% tổng số tiền trả cho tất cả các diễn viên trong một phim điện ảnh.

QUỐC TẾ

Michael B. Jordan sản xuất và đóng chính trong loạt phim chuyển thể The Silver Bear

Michael B. Jordan sẽ cùng Lionsgate sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim The Silver Bear chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.

The Silver Bear là tập một trong loạt tiểu thuyết của nhà văn Derek Haas, cũng là biên kịch của các phim như Wanted và 3:10 to Yuma. Loạt tiểu thuyết kể về một sát thủ tên Columbus – biệt danh Silver Bear – chuyên việc loại trừ các ứng cử viên muốn tranh cử tổng thống.

Frank Baldwin (The Godmother) đã viết kịch bản, phim hiện chưa có đạo diễn.

The Silver Bear là một câu chuyện cần phải được trải nghiệm qua màn ảnh rộng, và Michael là lựa chọn hoàn hảo để hóa thân vào nhân vật Columbus,” chủ tịch Lionsgate Joe Drake cho biết.

Jordan có vai diễn đột phá là nạn nhân vụ xả súng Oscar Grant trong phim Fruitvale Station (2013) và từng đóng vai chính Adonis Creed trong bộ phim Creed và vai phản diện Erik Killmonger trong Black Panther. Sắp tới anh sẽ xuất hiện trong Creed II và Just Mercy.

Judi Dench gia nhập dàn diễn viên đầy sao của Cats

Judi Dench đã gia nhập dàn diễn viên của bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch của Andrew Lloyd Webber, Cats, do Universal Pictures và Working Title sản xuất.

Dench vốn từng chuẩn bị đóng vai Grizabella khi vở kịch này được diễn trên sân khấu West End ở Anh vào năm 1981, nhưng bị chấn thương chân trước khi vở kịch mở màn và đã phải rút khỏi vai diễn. Vở kịch vốn được chuyển thể từ tuyển tập thơ Old Possum’s Book of Practical Cats của T.S. Eliot.

Idris Elba cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim chuyển thể này. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của Ian McKellen, Jennifer Hudson, James Corden, và Taylor Swift. Dự tính Dench sẽ vào vai Old Deuteronomy, một nhân vật mèo lớn tuổi rất được các nhân vật khác kính trọng.

Các phim gần đây của Dench gồm có Victoria & Abdul, The Best Exotic Marigold Hotel, Philomena, Skyfall, và Murder on the Orient Express. Năm sau, bà sẽ xuất hiện trong Artemis Fowl của Disney. Bà từng được bảy lần đề cử giải Oscar và thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Nữ hoàng Elizabeth I trong Shakespeare in Love.

Tom Hooper sẽ đạo diễn với kịch bản anh viết cùng Lee Hall.

Nhạc kịch Cats được công diễn lần đầu tại Nhà hát New London vào năm 1981 và đã phá kỷ lục khi được diễn liên tiếp suốt 21 năm với 9.000 buổi diễn. Vào năm 1983, phiên bản Mỹ của vở kịch, diễn trên sân khấu Broadway, giành được bảy giải Tony, gồm giải Nhạc kịch xuất sắc nhất, và cũng được diễn liên tiếp 18 năm.

Warner Animation làm phim điện ảnh Tom and Jerry và Scooby-Doo

Warner Bros. có những tham vọng thật lớn cho chi nhánh phim hoạt hình của hãng, và đã tìm được nhân tài đưa hai cái tên nổi tiếng trong lịch sử phim hoạt hình trở lại màn ảnh rộng.

Warners và Warner Animation Group (WAG) hiện đang thương thảo với đạo diễn Shaft Tim Story về việc làm một bộ phim Tom and Jerry theo dạng kết hợp hoạt hình đồ họa vi tính và người thật đóng. Ngoài ra, hãng này đã chọn Chris Columbus làm nhà sản xuất cho một phim Scooby-Doo bản hoạt hình mới.

Warners đang muốn củng cố kinh nghiệm làm phim hoạt hình sau thành công của The Lego Movie. Hãng phim này cho biết, họ rất hiểu yếu tố lịch sử của những nhân vật như Tom và Jerry, và Scooby-Doo, và muốn tập trung đầu tư vào những tác phẩm này không kém gì họ đã từng làm cho các phim siêu anh hùng DC hay Harry Potter.

Tom and Jerry dự tính sẽ bắt đầu quay trong năm 2019. Trong phiên bản gốc của phim hoạt hình, Tom và Jerry không biết nói tiếng người và dựa vào phong cách hài hình thể để chuyển tải nội dung câu chuyện. Bộ phim chuyển thể dự tính cũng sẽ giữ phong cách làm phim đó và không có diễn viên lồng tiếng. Cách làm phim này cũng sẽ khiến bộ phim dễ thu hút khán giả quốc tế hơn.

Ngoài ra, bộ phim Scooby-Doo hiện vẫn chưa có tên dự tính sẽ ra mắt trong quý một năm 2020.

WAG cũng đang lên kế hoạch làm phim điện ảnh dựa theo các phim hoạt hình truyền hình nổi tiếng một thời như The Jetsons, The Flintstones, và Wacky Races.

Ngoài ra, hãng sẽ cho ra mắt The Lego Movie 2 vào ngày 8/2/2019.

Dịch: © Ngô Bình – Ngân Mai – Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times, The Hollywood Reporter, Variety