Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Ken Watanabe đóng phim về thảm họa hạt nhân Fukushima

26/11/2018

Ken Watanabe sẽ đóng vai người đứng đầu nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong bộ phim Fukishima 50, từ hãng Kadokawa của Nhật Bản và đạo diễn Setsuro Wakamatsu.

CHÂU Á

Ken Watanabe đóng phim về thảm họa hạt nhân Fukushima

Ken Watanabe sẽ đóng vai người đứng đầu nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi trong bộ phim Fukishima 50, từ hãng Kadokawa của Nhật Bản và đạo diễn Setsuro Wakamatsu.

Nhân vật Masao Yoshida của Watanabe là người quản lý nhà máy đang trực khi nơi này bị sóng thần đánh ngập theo sau trận động đất lớn ở phía đông bắc Nhật Bản ngày 11/3/2011, làm hỏng hệ thống làm lạnh. Yoshida đã không nghe lệnh cấp trên ở Công ty Điện Tokyo, và bơm nước biển vào lò phản ứng quá nóng, để ngăn chặn thảm họa diễn biến tệ hơn.

Năm sau đó, Yoshida bị chẩn đoán ung thư thực quản và chết vào tháng 7/2013 ở tuổi 58.

Các thành viên nhà máy ở lại nỗ lực ngăn chặn ba lò phản ứng phân rã ở nhà máy điện hạt nhân được truyền thông quốc tế gọi là “Fukushima 50.”

Xuất hiện bên cạnh Watanabe là diễn viên gạo cội Koichi Sato, với vai diễn thứ 106 trong sự nghiệp vào vai giám sát ca trực vào thời điểm thảm họa. Bộ phim dựa trên cuốn sách On the Brink: The Inside Story of Fukushima Dai-ichi của Ryusho Kadota.

“Tôi đã hứa với Koichi rằng tôi sẽ đóng bất cứ vai nào trong phim tiếp theo của anh ấy,” Watanabe nói. “Tuy vậy, đây là một bộ phim thách thức khi mọi người ở Fukushima vẫn đang chịu đựng mất mát và tàn phá. Hy vọng của tôi là, cùng với dàn diễn viên tuyệt vời và Wakamatsu chỉ đạo, chúng tôi sẽ làm ra được một bộ phim cho thấy sự mãnh liệt và lòng dũng cảm của những người đã ngăn chặn thảm kịch ở mức độ kinh khủng.”

Đạo diễn Wakamatsu nói: “Thảm họa Fukushima gây chấn động không chỉ những người ở Nhật Bản mà cả trên thế giới. Bộ phim nói về những nhân viên một nhà máy điện hạt nhân trên tiền tuyến đối mặt với thảm họa không dự đoán được và liều mạng sống của mình để cứu gia đình, quê hương và ngăn chặn thảm họa mức toàn cầu.”

Quay phim dự tính diễn ra đầu tháng 11, ra mắt dự kiến năm 2020.

Default bán quyền phát hành nước ngoài trước khi ra mắt ở Hàn Quốc

Bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Default đã được bán cho 17 vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ và Nhật Bản, trước cả khi ra mắt ở Hàn Quốc tuần tiếp theo, nhà đầu tư – phân phối nội địa của bộ phim cho biết.

Bộ phim sẽ ra mắt Bắc Mỹ ngày 30/11 ở Mỹ, hai ngày sau khi mở màn ở Hàn Quốc, và Singapore, Đài Loan và Indonesia giữa tháng 12.

Phim cũng sẽ phát hành ở Hồng Kông và Macao tháng 1 và Nhật Bản trong nửa đầu năm tới, CJ Entertainment cho biết.

Do Choi Kook Hee đạo diễn, bộ phim nhìn lại thời điểm khó khăn ở Hàn Quốc khi cả đất nước bên bờ vực phá sản trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Phim có sự tham gia của Kim Hye Soo, Cho Woo Jin, Yoo Ah In và Huh Joon Ho. Diễn viên Pháp Vincent Cassel vào vai giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Kim Sun A nói về bộ phim ly kỳ ‘vui nhộn’ Children of Nobody

Nữ diễn viên Kim Sun A vào vai một tư vấn viên làm việc cùng trẻ em trong bộ phim ly kỳ của MBC Children of Nobody.

Kim Sun A, nữ diễn viên với một số phim truyền hình thành công đình đám, bao gồm My Lovely Sam Soon, vào vai Cha Woo Kyung trong bộ phim tối thứ tư-thứ năm, bắt đầu phát sóng tuần này. Cha Woo Kyung sẽ vén màn một bí ẩn xung quanh một đứa trẻ, và cô tìm manh mối trong những bài thơ.

Nói với báo chí trong sự kiện ra mắt, nữ diễn viên chia sẻ rằng cô nhận vai diễn này vì nguyên tác rất hài hước.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bộ phim ly kỳ. Tôi chọn Children of Nobody, là một câu chuyện thám tử thú vị, vì sách đọc vô cùng buồn cười,” nữ diễn viên chia sẻ, thêm vào rằng quay phim còn vui hơn nữa.

Nói về diễn viên, đạo diễn Choi Jung Kyu đặt niềm tin đặc biệt vào Kim Sun A. “Vào vai nhân vật này không dễ dàng. Khi tôi nghĩ làm thế nào để (bù đắp cho) những gì tôi thiếu trong xây dựng nhân vật, tôi nghĩ thật tuyệt nếu được làm việc với Kim Sun A,” đạo diễn Choi cho biết.

Bất chấp số lượng phim ly kỳ gia tăng trên các kênh cáp, Choi vẫn tỏ ra tự tin vào bộ phim mới.

Tập đầu của bộ phim 32 tập phát sóng ở Hàn Quốc lúc 10 giờ tối 28/11.

Châu Kiệt Luân tham gia xXx 4 cùng Vin Diesel

Ngôi sao nhạc pop trở thành diễn viên Châu Kiệt Luân của Đài Loan sẽ hợp tác với Vin Diesel trong phần thứ tư sắp tới của loạt phim xXx, do D.J. Caruso đạo diễn.

Nổi tiếng với danh hiệu “Ông hoàng Mandopop”, Châu Kiệt Luân có sức hút ‘khủng’ ở châu Á trong vai trò ca sĩ nhạc pop. Nhưng khán giả Mỹ biết đến anh nhiều nhất do việc chuyển sang diễn xuất trong các phim điện ảnh như The Green Hornet với Seth Rogen, hay phim hài-hành động Now You See Me 2 của Jon Chu.

“Đây là một bộ phim cực kỳ hào hứng mà tôi rất vui được tham gia,” Châu Kiệt Luân nói trong một thông báo.

xXx 4 sẽ do hãng phim nhỏ đang lên The H Collective sản xuất và bỏ vốn, với sự ủng hộ của các đối tác đầu tư như Sparkle Roll Media của Thành Long, iQiyi Pictures, Dadi Huarui, Star League Media và Fulcrum Management Co.

Cùng với Vin Diesel và One Race Films Banner của anh, The H Collective đã mua quyền làm chuỗi phim xXx từ Revolution Studios hồi đầu năm nay.

Không ngạc nhiên khi Trung Quốc đầu tư mạnh vào bộ phim vì xXx: The Return of Xander Cage kiếm được 168 triệu USD trong doanh thu tổng cộng 346 triệu toàn cầu tại phòng vé Trung Quốc năm ngoái. Nhờ chuỗi phim Fast and Furious, Diesel là một trong những ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhất ở Trung Quốc.

“Chúng tôi rất vui mừng được làm phần thứ tư của xXx, vốn là thương hiệu phim toàn cầu, đầy ắp hành động, thú vị,” Giám đốc điều hành H Collective Nic Crawley nói. “Chúng tôi đang tìm kiếm để xây dựng một dàn diễn viên quốc tế và giới thiệu những nhân vật táo bạo mới chắc chắn sẽ có tuổi thọ trong chuỗi phim đang tiếp diễn này.”

Nữ diễn viên Trung Quốc Trương Lam Tâm (Chinese Zodiac), một cộng tác viên thường xuyên của Thành Long, cũng đã tham gia dàn diễn viên quốc tế của bộ phim.

Joe Roth và Jeff Kirschenbaum đang sản xuất với Diesel và Samantha Vincent cho One Race Films. Bộ phim dự kiến khởi quay năm 2019.

Phim bộ thành công lớn đẩy thuê bao Tencent tăng vọt

Hậu cung Như Ý truyện, do nữ diễn viên hạng A Châu Tấn và ngôi sao Đài Loan Hoắc Kiến Hoa dẫn dắt, nhận được 15,9 tỉ “nhấp chuột” trực tuyến

Khổng lồ mạng Tencent gần đây đã công bố số thuê bao trực tuyến tính đến cuối tháng 9. Và số liệu rất ấn tượng.

Tính đến cuối quý 3, Tencent Video đã có 82 triệu thuê bao, tăng 79% so với năm ngoái và 10% theo quý.

Sự gia tăng này chủ yếu nhờ những bộ phim truyền hình nổi tiếng – Phù Dao hoàng hậu, Hậu cung Như Ý truyệnSa hải, và loạt phim hoạt hình Land of Warriors.

Hậu cung Như Ý truyện, do nữ diễn viên hạng A Châu Tấn và ngôi sao Đài Loan Hoắc Kiến Hoa dẫn dắt, được xem nhiều nhất trong số bốn phim, với 15,9 tỉ lượt xem trực tuyến.

Về nhì với 14,3 tỉ lượt xem là Phù Dao hoàng hậu - sử thi kỳ ảo với sự tham gia của nữ diễn viên Dương Mịch từ một người hầu hèn mọn trở thành một chiến binh quyền lực.

QUỐC TẾ

Judi Dench sẽ được vinh danh tại Giải thưởng Phim độc lập Anh

Judi Dench sẽ nhận Giải Richard Harris dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong ngành điện ảnh tại lễ trao Giải thưởng Phim độc lập Anh.

Giải thưởng này từng được trao cho các diễn viên như Daniel Day-Lewis, Helena Bonham Carter, Chiwetel Ejiofor, Julie Walters, John Hurt và Emma Thompson. Người nhận giải năm ngoái là Vanessa Redgrave, đã nhận giải thưởng từ tay con trai của cố diễn viên Richard Harris, Jared.

“Judi đã chiếm sự ý của khán giả trong từng thước phim có bà xuất hiện, và cùng lúc đó chiếm lấy trái tim chúng ta,” Jared Harris nói. “Dù bà rất ghét bị gọi là quốc bảo và chỉ muốn nghĩ bản thân là diễn viên bình thường, nhưng không thể phủ nhận bà là người tạo tiêu chuẩn vàng cho các lứa diễn viên Anh.”

Dench có danh sách phim dài, trong đó đáng chú ý có A Room With a View, Notes on a Scandal, và trong những phim Bond gần đây, bà đóng vai quản lý của Bond, M. Bà còn thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu kịch nói và từng diễn cùng nhiều diễn viên tên tuổi của Anh. Ngoài giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai Nữ hoàng Elizabeth I trong Shakespeare in Love, bà từng nhận 10 giải BAFTA và 8 giải Olivier cho các vai diễn sân khấu.

“Tôi đã được vinh dự làm việc gần 60 năm trong ngành điện ảnh Anh với những nhà làm phim sáng tạo và tài năng nhất thế giới,” Dench cho biết. “Được vinh danh với giải thưởng mang tên Richard Harris vĩ đại và sánh đôi cùng nhiều diễn viên tôi yêu thích và ngưỡng mộ là một vinh hạnh thực sự đặc biệt.”

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 2/12 tại London.

Julie Andrews lồng tiếng vai quan trọng trong Aquaman

Diễn viên gạo cội Julie Andrews sẽ có sự xuất hiện bất ngờ tại các rạp chiếu phim mùa Giáng sinh năm nay, nhưng không phải bên cạnh Emily Blunt trong phim Mary Poppins Returns. Nữ diễn viên người Anh này sẽ lồng tiếng một nhân vật quan trọng trong Aquaman.

Diễn viên Sound of Music sẽ lồng tiếng cho Karathen, một sinh vật biển huyền bí giúp đỡ nhân vật chính do Jason Momoa đóng tạo nên hòa bình với quốc gia dưới đại Dương Atlantis và loài người trên cạn.

Aquaman sẽ ra mắt 21/12, chỉ hai ngày trước khi Mary Poppins Returns ra mắt. Bộ phim này được cho là phần tiếp theo của bản gốc cho Andrews đóng chính vào năm 1964, tuy nhiên vai Mary Poppins sẽ do Emily Blunt tiếp quản. Vai Mary Poppins từng mang về cho Andrews giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 1965.

“Chúng tôi muốn Karathen có giọng Anh đặc trưng,” Peter Safran, nhà sản xuất Aquaman, cho biết. “Khi chúng tôi biết Julie có quan tâm tới vai diễn này, việc đưa ra quyết định không có gì là khó khăn cả.”

Những năm gần đây, Andrews đã nhận thêm kha khá các vai lồng tiếng, trong đó có Shrek Despicable Me. Bà đã không xuất hiện trên màn ảnh từ sau khi Tooth Fairy đóng với Dwayne Johnson ra mắt vào năm 2011.

Jason Derulo cùng Idris Elba, Taylor Swift xuất hiện trong phim Cats

Ca sĩ Jason Derulo đã gia nhập dàn diễn viên Cats, bộ phim người thật đóng chuyển thể từ nhạc kịch của Andrew Lloyd Webber.

Derulo sẽ đóng vai Rum Tum Tugger, một chú mèo nổi loạn và không bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình. Các diễn viên khác sẽ xuất hiện trong phim còn có Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench, Ian McKellen, Jennifer Hudson, James Corden, và Francesca Hayward. Hudson sẽ đóng vai Grizabella, Elba vào vai Macavity, và McKellen vào vai Gus.

Tom Hooper sẽ đạo diễn bộ phim từ kịch bản do anh viết cùng Lee Hall. Vở nhạc kịch gốc được dựa theo tuyển tập thơ Old Possum’s Book of Practical Cats của T.S. Eliot.

Đĩa đơn ra mắt gần đây nhất của Derulo là Goodbye, tính đến nay đã được phát 60 triệu lần trên Spotify và đĩa đơn Colors của anh đã được phát 115 triệu lần trên nhiều kênh khác nhau.

Cats dự tính sẽ bấm máy vào tháng 12 tới.

Dịch: © Ngô Bình – Ngân Mai – Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Yonhap News,
Kpop Herald, China.org.cn, Variety