Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Viện Hàn lâm khẩn trương sửa luật để nâng tính đa dạng của Oscar

25/01/2016

Để lập tức tăng sự đa dạng trong hội đồng, viện sẽ thiết lập ba ghế quản trị mới, được chủ tịch đề cử với nhiệm kỳ ba năm và được hội đồng xác nhận. Hội đồng hiện tại gồm 51 thành viên.

CHÂU Á

Like for Likes: phim điện ảnh đầu tiên của Choi Ji Woo sau bảy năm

Từ thích có thể dẫn đến yêu. Đặc biệt nếu đó là thích trên Facebook. Đó là đầu đuôi câu chuyện trong bộ phim điện ảnh mới của Choi Ji Woo Like for Likes, tựa trước đó Happy Facebook.

Bộ phim hài lãng mạn này là phim điện ảnh đầu tiên của Choi Ji Woo trong bảy năm. Cô được biết đến nhiều nhất với các vai diễn trong những bộ phim Hallyu kinh điển như Winter SonataStairway to Heaven. Thời gian gần đây cô đóng khoảng một phim truyền hình mỗi năm, vào vai quản gia lạnh lùng trong The Suspicious Housekeeper, một doanh nhân sâu sắc ngoại tình trong Temptation và một sinh viên đại học chín chắn trong Twenty Again.

Nhưng lần gần nhất xuất hiện trên màn ảnh rộng của cô là trong Attresses (2009) và trong bộ phim này cô cùng nhiều nữ diễn viên danh tiếng khác đóng vai chính mình.

Bộ phim điện ảnh mới dự tính tận dụng tối đa uy tín của Choi Ji Woo. Cô vào vai Ham Joo Ran, một nữ phục vụ ngây thơ và khờ dại.

"Tôi rũ bỏ mọi thứ và đặt bản thân hoàn toàn vào vai diễn," cô chia sẻ trong buổi họp báo của bộ phim, sẽ ra rạp ở Hàn Quốc từ ngày 18/2.

May mắn thay nhân vật của cô có một đồng minh là Kim Joo Hyuk, vào vai anh chàng đầu bếp biết thông cảm. Kim Joo Hyuk nghĩ cô hoàn toàn phù hợp với vai này.

"Sự vụng về của Choi Ji Woo làm cho cô ấy còn dễ thương hơn," anh nhận xét.

Bộ phim nói về việc người ta "thích" nhau trên Facebook và rồi chuyện này có thể dẫn tới thích nhau trong đời thực. Câu chuyện xoay quanh ba cặp đôi, với Choi Ji Woo và Kim Joo Hyuk là cặp đầu tiên.

Cặp đôi tiếp theo do Yoo Ah In, đang xuất hiện trong Six Flying Dragons và Lee Mi Yeon, mới xuất hiện trong Reply 1988. Cô vào vai một biên kịch phim truyền hình còn anh vào vai một ngôi sao Hallyu. Thế nào đó họ lại gặp gỡ sau khi anh gửi cô yêu cầu kết bạn.

Kang Ha Neul của Misaeng là một nhạc sĩ thẹn thùng còn Esom, từng xuất hiện trong Scarlet Innocence, vào vai một đạo diễn có nhiều kinh nghiệm hẹn hò hơn một chút.

Park Hyun Jin, đạo diễn kiêm biên kịch Lovers of Six Years chỉ đạo Like for Likes.

Cảnh trong phim truyền hình Hàn Moorim School làm người Trung Quốc phẫn nộ

Một cảnh trong bộ phim chiếu tối thứ ba Moorim School của KBS,
khi Yoon Shi Woo (Lee Hyun Woo thủ vai), trái, và Whang Chi Ang
(Lee Hong Bin thủ vai) đốt tờ tiền Trung Quốc
[Ảnh: KBS]

Một cảnh trong phim Hàn khi hai nhân vật đốt tờ tiền Trung Quốc đã khiến khán giả Trung Quốc nổi giận.

Trong tập bốn của bộ phim chiếu tối thứ ba Moorim School trên KBS, Lee Hyun Woo và Lee Hong Bin, trong vai học sinh, đã đốt tờ tiền để tạo lửa trên núi lúc tối. Tờ tiền lấy từ túi của Whang Chi Ang (Hong Bin thủ vai), con trai của một thương gia Trung Quốc giàu có bị ép đi học.

Nhiều báo chí Trung Quốc đã đưa tin rằng cư dân mạng đang rất phẫn nộ về cảnh này.

Tin nội bộ KBS cho biết bộ phim "không có ý định phỉ báng Trung Quốc hay văn hóa Trung Hoa" và cảnh này sẽ bị cắt khỏi mọi suất chiếu lại hay phim theo yêu cầu," theo Newsis.

Bộ phim xoay quanh một ngôi trường có một không hai gọi là Moorim School, nơi các thầy cô dạy học sinh đến từ những đất nước khác nhau những phẩm chất như thật thà, lòng tin, sự hy sinh và giao tiếp hơn là tri thức học thuật.

La Gia Lương trở lại TVB cho phim bộ mới The Conspirators

La Gia Lương đã xác nhận sẽ quay lại TVB trong năm nay để quay phim bộ truyền hình The Conspirators. Phim sẽ chính thức khởi quay trong tháng 3, và dự kiến mất ít nhất hai đến ba tháng để hoàn tất.

Theo các thông báo chính thức, nam diễn viên từng ba lần đoạt ảnh đế truyền hình TVB này sẽ đóng vai CEO trí trá của một tập đoàn bán lẻ lớn. La Gia Lương nói anh bị thu hút bởi cốt truyện lẫn vai diễn, một nhân vật nhập nhằng về mặt đạo đức. Anh nói thêm rằng đã nhiều năm kể từ lần cuối cùng anh đóng phim truyền hình Hồng Kông và đang trông đợi trở lại gặp các bạn diễn cũ.

Bộ phim cuối cùng của nam diễn viên 53 tuổi với TVB là phim kỷ niệm sinh nhật nhà đài này năm 2009 Phú quí môn. Tuy nổi tiếng nhưng phim không tạo được ấn tượng với giới phê bình. Sau đó La Gia Lương chuyển hướng tập trung sự nghiệp ở Đại lục, và ký hợp đồng với Ciwen Television.

Giám chế Hoàng Vĩ Thanh của The Conspirators nói TVB và La Gia Lương vẫn luôn duy trì liên lạc, nhưng do các dự án ưu tiên của anh ở Trung Quốc, hai bên không thể tìm được thời gian cộng tác mãi cho đến nay.

Hoàng Vĩ Thanh cho biết thêm vai diễn của La Gia Lương trong The Conspirators được đo ni đóng giày cho anh. Khi lần đầu ông tiếp cận La Gia Lương dự án này, ông chưa hề có kịch bản trong tay, nhưng La Gia Lương lập tức đồng ý sau khi nghe cốt truyện và nhân vật của anh.

Vai nữ chính chưa được chọn, nhưng Hoàng Tâm Dĩnh của Đông Pha gia sự và nam ca sĩ-diễn viên Trịnh Tuấn Hoằng đã được xác nhận tham gia các vai phụ.

Hoàng Vĩ thanh nói trong đầy ông có nghĩ đến một vài nữ diễn viên cho vai chính. Tuy La Gia Lương không yêu cầu làm việc với cụ thể ai, giám chế Hoàng tin rằng nam diễn viên sẽ thích hơn nếu đóng cùng những diễn viên anh chưa từng hợp tác trước đó, hy vọng tạo ra nhiều cảm xúc mới. Một số diễn viên đã biết tin La Gia Lương quay lại, và hy vọng có cơ hội làm việc cùng anh.

The Force Awakens bại trận trước hoạt hình Gấu bự núi tuyết Trung Quốc

Viễn cảnh mờ mịt của Star Wars: The Force Awakens ở tuần thứ hai trên thị trường Trung Quốc khi gặp phải đối thủ hoạt hình Boonie Bears III (Gấu bự núi tuyết). Dựa theo phim hoạt hình truyền hình nổi tiếng của CCTV, Boonie Bears kiếm được 56,1 triệu tệ (8,5 triệu đôla) ở phòng vé trong tuần đầu công chiếu, đẩy Star Wars mất ngôi đầu bảng.

Là một trong những phim hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc, tính đến nay Gấu bự núi tuyết đã thu hoạch 164 triệu tệ. Chỉ riêng ngày mở màn, phim đã không chỉ hạ bệ Star Wars mà còn ghi kỷ lục mới cho phim hoạt hình nội địa. Kỷ lục trước đó do chuỗi phim Boonie Bears xác lập năm 2014.

Là một bom tấn ‘khủng’ nước ngoài, The Force Awakens có vẻ không đánh thức được khán giả Trung Quốc.

Với việc Boonie Bears III tiếng tốt đồn xa, suất chiếu dành cho The Force Awakens có thể bị cắt giảm, ảnh hưởng đến hy vọng qua mặt Avatar trở thành phim có doanh thu lớn nhất lịch sử điện ảnh của Disney. Làm tồi tệ hơn cho viễn cảnh của Star Wars là kỳ nghỉ đông sắp đến, thời gian mà các gia đình Trung Quốc có khuynh hướng đưa con đi xem phim hoạt hình như Boonie Bears III.

Lý Liên Kiệt đấu với Vin Diesel trong xXx3: The Return of Xander Cage

Nam diễn viên Trung Quốc Lý Liên Kiệt đã chính thức công bố anh tham gia cùng Vin Diesel trong phim hành động sắp tới xXx3: The Return of Xander Cage.

Theo The Hollywood Reporter, ngôi sao võ thuật Hồng Kông này sẽ vào vai kẻ xấu dẫn dắt băng đảng của mình đấu với Xander Cage của Diesel.

Trong phim xXx đầu tiên ra mắt năm 2002, Cage là một người đam mê thể thao, cuối cùng làm gián điệp cho Cơ quan an ninh quốc gia và phải chiến đấu chống một nhóm khủng bố ở Trung Âu.

Nam diễn viên Tony Jaa của Furious 7 cũng sẽ tham gia phim cùng với Samuel Jackson và Ruby Rose.

Phần thứ ba của chuỗi phim xXx sẽ bắt đầu khởi quay tháng tới.

QUỐC TẾ

Viện Hàn lâm xét xét lại tư cách hội viên, luật bầu chọn để tăng cường sự đa dạng ở Oscar

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ đã thông qua một loạt những thay đổi lớn, về việc bầu chọn và chiêu mộ, đồng thời bổ sung ba ghế mới vào hội đồng 51 người - tất cả với mục đích tăng gấp đôi số phụ nữ và đa dạng hóa thành viên cho tới năm 2020. Sự thay đổi này mới được hội đồng thông qua trong một buổi họp khẩn.

Cùng lúc, Viện Hàn lâm đã gặp gỡ đài ABC, đại diện của Chris Rock, xác nhận rằng anh sẽ chủ trì lễ trao giải hôm 28/2. Jada Pinkett Smith, Spike Lee và Will Smith nói họ sẽ không tham dự. Nhiều nhà hoạt động khác đã hối thúc Chris Rock rút lui; anh chưa chỉ ra trực tiếp là ai, nhưng tin nội bộ cho biết anh tin rằng tốt hơn mình nên ở lại, vì Giải thưởng Viện Hàn lâm vươn tới khán giả khắp thế giới.

Việc thay đổi tư cách hội viên được thông báo cuối tuần trước trong một bài phát biểu, với việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Cheryl Boone Isaacs nhận định "Viện Hàn lâm sẽ dẫn đầu và không chờ ngành công nghiệp điện ảnh đuổi theo. Những phương sách mới này liên quan tới sự quản lý và bầu chọn sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bắt đầu quá trình thay đổi toàn cục cơ cấu thành viên."

Động thái này cũng tác động tới địa vị bầu chọn của một số thành viên cả mới lẫn cũ.

Bắt đầu từ cuối năm nay, địa vị bầu chọn của các thành viên mới sẽ kéo dài trong 10 năm, và sẽ được tiếp tục nếu thành viên mới này vẫn hoạt động điện ảnh trong thập kỷ đó. Ngoài ra, các thành viên sẽ có quyền bầu chọn giải thành tựu trọn đời sau ba lần 10 năm như thế; hoặc nếu họ đã được đề cử giải thưởng của Viện Hàn lâm. Viện cũng sẽ áp dụng tiêu chuẩn này có hiệu lực hồi tố với các thành viên hiện tại. Nói cách khác, nếu một thành viên hiện tại không có hoạt động gì trong 10 năm trở lại vẫn có đủ tư cách nếu đáp ứng được yêu cầu kia. Những người không đáp ứng điều kiện hoạt động sẽ được chuyển sang trạng thái danh dự. Thành viên danh dự không phải đóng hội phí nhưng vẫn được hưởng các đặc quyền thành viên, trừ việc bầu chọn. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới việc bình chọn cho Oscar năm nay.

Để lập tức tăng sự đa dạng trong hội đồng, viện sẽ thiết lập ba ghế quản trị mới, được chủ tịch đề cử với nhiệm kỳ ba năm và được hội đồng xác nhận. Hội đồng hiện tại gồm 51 thành viên.

Đồng thời, viện sẽ bổ sung vào quy trình truyền thống khi các thành viên hiện tại bảo trợ cho thành viên mới bằng cách phát động một chiến dịch tham vọng, toàn cầu để nhận diện và chiêu mộ những thành viên mới đủ tiêu chuẩn đại diện cho sự đa dạng mở rộng hơn.

Những đề xuất trên đã được nhất trí thông qua trong một cuộc họp khẩn của hội đồng vào tối 21/1. Những người đứng đầu viện chọn không chờ tới buổi họp định kỳ thông thường vào ngày 26/1.

Sau những chỉ trích từ truyền thông khắp thế giới về đề cử Oscar hôm 14/1, các quan chức viện biết họ phải thực hiện một quyết định mạo hiểm, và phải quyết định nhanh. Hình ảnh của Oscar và Viện Hàn lâm đã mờ nhạt đi khi dàn đề cử 20 diễn viên da trắng ngay lập tức dẫn đến một câu hỏi lớn hơn về sự thiếu đa dạng trong Viện Hàn lâm - và sau cùng là trong bản thân ngành điện ảnh.

Không ai đòi hỏi hạn ngạch hay hành động khẳng định; thay vào đó, sự phản đối nhằm vào thất bại từ lâu của Hollywood trong việc công nhận sự đa dạng giới tính, chủng tộc của nước Mỹ. Cục Dân số Hoa Kỳ ước tính rằng cộng đồng không phải người da trắng chiếm gần 40% dân số. Thế nhưng những người ra quyết định ở các hãng phim vẫn chủ yếu là đàn ông da trắng, điều đó phản ánh trên phim và đặc biệt là triển vọng giải thưởng.

Trong số 305 phim hợp lệ, số phim của các đạo diễn thuộc sắc tộc thiểu số chiếm chưa đầy bàn tay; chỉ một số ít là phim của đạo diễn nữ.

Cùng với bà Boone Isaacs, ủy viên điều hành và hội viên, đứng đầu là Phil Robinson, lãnh đạo nỗ lực ban hành sáng kiến này.

CEO Viện Hàn lâm Dawn Hudson và Boone Isaacs đã giúp đấu tranh thúc đẩy việc mời thêm nhiều thành viên đa dạng; trong tháng 6, tổ chức này thông báo việc mời thêm con số kỷ lục 322 thành viên mới, đại diện tất cả các nhóm dân số. Nhưng với 6.261 thành viên bầu chọn, những bổ sung mới có vẻ như chưa hề hấn gì.

Viện Hàn lâm có 17 ban; các diễn viên đề cử diễn viên, biên tập đề cử biên tập, và cứ như thế; tất cả thành viên hợp lệ được bầu chọn kết quả Oscar cuối cùng.

Bốn ngày sau khi công bố đề cử hôm 14/1, Boone Isaacs đã đưa ra một phát biểu nói rằng sẽ có "những bước thay đổi quan trọng để thay đổi kết cấu thành viên." Bà không nói chi tiết về thời gian.

Viện Hàn lâm cho biết sẽ hành động ngay lập tức để "tăng sự đa dạng bằng cách thêm nhiều thành viên mới không phải là những người quản trị vào đội ngũ chuyên viên và ủy ban hội đồng nơi những quyết định quan trọng về thành viên và quản lý được thực hiện. Điều này sẽ cho những thành viên mới cơ hội để trở nên tích cực hơn trong việc ra quyết định của viện và giúp tổ chức này nhận diện và khuyến khích những lãnh đạo tương lai."

Avatar 2 sẽ không có mặt cho mùa Giáng sinh 2017

Fox chưa xếp lịch phát hành mới cho phần tiếp theo tức hai phần phim được lên kế hoạch nối tiếp siêu phẩm giả tưởng năm 2009.

Avatar 2, phần thứ nhất trong ba phần tiếp theo Avatar năm 2009, sẽ không có mặt vào Giáng sinh 2017 qua nhà phát hành Twentieth Century Fox.

Hãng phim từ chối bình luận về sự đình hoãn này. Chưa có lịch phát hành mới, cũng chưa nói gì về hai phần tiếp theo khác, mà Fox đã từng lên lịch cùng dịp lễ này cho 2018 và 2019.

Đây là lần thứ hai Avatar 2 hoãn ngày phát hành. Cameron dự tính quay cả ba phần tiếp theo cùng lúc ở New Zealand, với Cameron và Jon Landau sản xuất qua Lightstorm Entertainment. Việc dựng âm trường và một số chế tác hoạt hình vi tính đang trong giai đoạn ban đầu, nhưng ngày khởi quay chưa ấn định.

Sam Worthington và Zoe Saldana đã ký hợp đồng đóng tiếp ba phim, dự kiến bắt đầu ở chỗ Avatar 2009 dừng lại, tuy Cameron từng nói rằng phần lớn diễn ra trên một mặt trăng của hành tinh Pandora và dưới nước.

Cameron nổi tiếng cầu toàn và chủ trương phát triển công nghệ mới cho việc làm phim, vốn dĩ tiềm ẩn làm chậm trễ quá trình. Việc hoãn phát hành còn có thể là do phần dưới nước, khét tiếng khó khăn và tốn kém. Có thể Cameron đã phát triển thiết bị quay cho bộ phim. Phim đầu tiên mất năm năm mới lên được màn ảnh và mất hơn hai năm cho khâu hậu kỳ.

Liên hoan phim Berlin 2016 hoàn tất danh sách phim tranh giải

Liên hoan phim Berlin (Berlinale) 2016 đã công bố danh sách tranh giải hoàn chỉnh. Giờ đã có thể điểm qua các phim trình chiếu ở các hạng mục hàng đầu của liên hoan, chúng ta phải ghi nhận rằng rất ít phụ nữ cạnh tranh giải thưởng danh giá Gấn vàng. Trong số 23 phim cạnh tranh các danh hiệu hàng đầu, chỉ có hai phim của đạo diễn nữ, chiếm chưa đến 9% dàn phim tranh giải: 24 Weeks của Anne Zohra Berrached và Things to Come của Mia Hansen-Løve. Năm ngoái, đạo diễn nữ chiếm 16% trong hạng mục danh giá nhất của liên hoan này.

Liên hoan cũng công bố thêm thông tin về các hạng mục Gala, Special và Panorama.

Trong số sáu phim tham gia Galas chỉ có một phim của đạo diễn nữ: A Serious Game của Pernilla August. Hạng mục Special có hai phim đều của hai nhà làm phim nữ: National Bird của Sonia Kennebeck và The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger do Tilda Swinton đồng đạo diễn.

Nhưng hạng mục Panorama – mà nhiệm vụ là tạo cầu nối giữa lợi ích thương mại với tầm nhìn nghệ thuật – phụ nữ hoàn toàn lép vế. Trong số 22 phim được chọ, chỉ có ba do phụ nữ đạo diễn: Fukushima, mon Amour của Doris Dörrie, All of Sudden của Aslı Özge và Don’t Call Me Son của Anna Muylaert. Và chỉ có ba trong số 14 phim tài liệu cũng của hạng mục này từ đạo diễn nữ: Kiki của Sara Jordenö, Strike a Pose do Ester Gould đồng đạo diễn và Zona Norte của Monika Treut.

Berlinale cũng công bố Christine Vachon, một trong những nhà sản xuất Carol, sẽ nhận giải Special Teddy Award vì đóng góp của cô cho người đồng tính và điện ảnh độc lập của Mỹ. Teddy Award, một phần của hạng mục Panorama, được trao từ năm 1987 và vinh danh những phim ngắn, phim tài liệu, và phim truyện có liên hệ với văn hóa của người đồng tính. Một thông cáo báo chí của liên hoan lưu ý rằng hàng chục phim của Vachon đã từng được trình chiếu trong các chương trình của Berlinale.

Danh sách phim tranh giải

Alone in Berlin, đạo diễn Vincent Perez (Đức/Pháp/Anh)

Boris sans Béatrice (Boris without Béatrice), đạo diễn Denis Côté (Canada)
Cartas da guerra (Letters from War), đạo diễn Ivo M. Ferreira (Bồ Đào Nha)
Ejhdeha Vared Mishavad! (A Dragon Arrives!), đạo diễn Mani Haghighi (Iran)
Fuocoammare (Fire at Sea), đạo diễn Gianfranco Rosi (Italy / Pháp) – phim tài liệu
Genius, đạo diễn Michael Grandage (Anh / Mỹ ) – phim đầu tay
Hele Sa Hiwagang Hapis (A Lullaby to the Sorrowful Mystery), đạo diễn Lav Diaz (Philippines / Singapore)
Kollektivet (The Commune), đạo diễn Thomas Vinterberg (Đan Mạch / Thụy Điển / Hà Lan)
L’avenir (Things to Come), đạo diễn Mia Hansen-Løve (Pháp / Đức)
Midnight Special, đạo diễn Jeff Nichols (Mỹ)
Quand on a 17 ans (Being 17), đạo diễn André Téchiné (Pháp)
Smrt u Sarajevu / Mort à Sarajevo (Death in Sarajevo), đạo diễn Danis Tanović (Pháp / Bosnia and Herzegovina)
Zero Days, đạo diễn Alex Gibney (Mỹ) – phim tài liệu
Zjednoczone Stany Miłosci (United States of Love), đạo diễn Tomasz Wasilewski (Ba Lan / Thụy Điển)
24 Wochen (24 Weeks), đạo diễn Anne Zohra Berrached (Đức)
Chang Jiang Tu (Crosscurrent), đạo diễn Yang Chao (Trung Quốc)
Inhebbek Hedi (Hedi), đạo diễn Mohamed Ben Attia (Tunisia / Bỉ / Pháp)
Soy Nero, đạo diễn Rafi Pitts (Đức / Pháp / Mexico)

Không tranh giải

Hail, Caesar!, đạo diễn Joel và Ethan Coen (Mỹ / Anh) – không tranh giải
Chi-Raq, đạo diễn Spike Lee (Mỹ)
Des Nouvelles De La Planète Mars (News From Planet Mars), đạo diễn Dominik Moll (Pháp / Bỉ)
Mahana (The Patriarch), đạo diễn Lee Tamahori (New Zealand)
Saint Amour, đạo diễn: Benoît Delépine, Gustave Kervern (Pháp / Bỉ)


Dịch: © Ngô Bình - Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Kdrama Stars, Korea Times, Jayne Stars, Global Times,
China.org.cn, Variety, TheWrap, Indie Wire