Tin phòng vé

5 lý do Nàng Bạch Tuyết người đóng của Disney thành táo độc phòng vé

26/03/2025

Lại một tuần đáng thất vọng nữa ở phòng vé năm 2025.

Chúng ta vừa trải qua một tháng 3 chật vật chứng kiến ​​các bộ phim liên tục thất bại: Novocaine (phát hành ở Việt Nam với tựa Anh không đau) và Black Bag dẫn đầu phòng vé ở tuần lễ tệ nhất năm cho đến nay. Mọi ánh mắt sau đó đổ dồn vào Disney với hy vọng cứu vãn tình hình bằng Nàng Bạch Tuyết người đóng, có sự tham gia của Rachel Zegler (West Side Story) và Gal Gadot (Wonder Woman).

Nàng Bạch Tuyết của đạo diễn Marc Webb mở màn với doanh thu ước tính đạt 43 triệu đôla ở Bắc Mỹ, thấp hơn nhiều so với dự đoán sẽ vào khoảng 50 triệu đôla

Rất tiếc phải nói rằng, không như các bản làm lại của Disney những năm 2010 đã làm nên chuyện lớn, đây là một quả bom xịt thực sự.

Nàng Bạch Tuyết của đạo diễn Marc Webb mở màn với doanh thu ước tính đạt 43 triệu đôla ở Bắc Mỹ, thấp hơn nhiều so với dự đoán sẽ vào khoảng 50 triệu đôla. Nói cho ngay, con số đó cũng chẳng hay ho gì đối với một bộ phim có kinh phí sản xuất lên tới hơn 250 triệu đôla. Disney cần phim này phải thắng lớn kìa. Tệ hơn nữa, bản tái hiện câu chuyện cổ tích kinh điển cũng thất bại ở nước ngoài, chỉ thu về 44,3 triệu đôla thành doanh thu toàn cầu là 87,3 triệu đôla — thấp hơn nhiều so với dự kiến ​​là 100 triệu đôla hoặc hơn vào cuối tuần. Nếu không có chuyện trở mình kỳ diệu được như Mufasa: Vua sư tử (doanh thu mở màn là 35 triệu đôla và đạt 718 triệu đôla toàn cầu), thì đây sẽ là một thảm họa.

Không như các bản làm lại của Disney những năm 2010 đã làm nên chuyện lớn, Nàng Bạch Tuyết người đóng, có sự tham gia của Rachel Zegler (phải) và Gal Gadot, là một quả bom xịt thực sự

Vậy, đã sai ở đâu? Có phải cỗ máy làm lại của Disney đang cạn kiệt nhiên liệu không? Liệu có hy vọng thay đổi gì trong những tuần tới không? Chúng ta sẽ xem xét một số lý do lớn nhất khiến Nàng Bạch Tuyết thất bại ở phòng vé trong tuần đầu ra mắt.

Khán giả không mê nổi Bạch Tuyết

Như thường lệ, các nhà phê bình có thể tác động nhất định đến thành tích, tuy nhiên, chính khán giả mới là người quyết định số phận của một bộ phim. Trong trường hợp này, các nhà phê bình rất nhẹ tay với Bạch Tuyết nhưng xem ra phần lớn khán giả chẳng nể nang, có thể miêu tả phản ứng của họ là thấy phim “xoàng”. Trong kỷ nguyên đại dịch, để khiến một người bình thường chịu đi xem thì chuẩn mực phải cao hơn nhiều chứ phim “xoàng” thì nước non gì. Hiện không thấy có chỉ báo nào là bộ phim này sẽ được truyền miệng giúp ích cho trong những tuần tới.

Việc chọn Rachel Zegler đảm nhận vai chính đã vấp phải phản ứng cực kỳ độc hại từ một số ngóc ngách trên internet

Phim hiện có tỷ lệ chấp thuận khá tệ là 44% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes. Điểm của khán giả thì tốt hơn, ở mức 74%, nhưng đó là điểm “chờ phát trực tuyến” nhiều nhất. Rốt cuộc, bản làm lại nhận điểm B+ không mấy hay ho trên CinemaScore. Những bộ phim trị giá 250 triệu đôla thực sự cần 90% điểm tươi và đánh giá A để tồn tại và tạo ra những lời bàn tán có thể kéo dài trong nhiều tuần liền. Nhưng phim này không được như vậy. Witney Seibold của Slash Film đã viết trong bài bình phim là Bạch Tuyết “tốt hơn mong đợi nhưng vẫn khá ngớ ngẩn.” Một lời chứng thực không mấy nồng nhiệt thì lấy gì làm công thức thành công.

Nàng Bạch Tuyết phiên bản người đóng quá đắt đỏ

Không phải là khoa học tên lửa, nhưng không sai vào đâu được: Bạch Tuyết quá đắt. Nhiều năm nay vấn đề này ngày càng gia tăng trong ngành, nhưng quá nhiều phim chuỗi và phim bom tấn đang rơi vào bẫy ngân sách ngoài tầm kiểm soát. Đây là trường hợp mới nhất. Đại dịch hẳn nhiên gây hại rồi, mà sự trì hoãn nhiều năm và quay lại nhiều cảnh phim cũng hại không kém. Nên biết rằng, quá trình quay phim ban đầu đã hoàn thành cách đây hơn hai năm. Disney đã cân nhắc kỹ lưỡng một thời gian đằng sau hậu trường. Cộng bao nhiêu chuyện lại và thế là đẩy giá lên quá cao.

Quá trình quay phim ban đầu đã hoàn thành cách đây hơn hai năm. Sự trì hoãn và quay lại nhiều cảnh phim rốt cuộc khiến Bạch Tuyết quá đắt

Cách đây một thập kỷ, khi bản làm lại Cinderella người đóng của Disney ra rạp năm 2015, bộ phim đã được làm với kinh phí 95 triệu đôla và trông rất phi thường. Bộ phim cũng đã thành công lớn, thu về 542 triệu đôla toàn thế giới. Bộ phim đó được các nhà phê bình ủng hộ hẳn nhiên là có lợi rồi, nhưng kinh phí tương đối hợp lý đóng vai trò một loại bảo hiểm. Với Bạch Tuyết, có lẽ Disney sẽ cần doanh thu toàn cầu chí ít trong khoảng 600 triệu đôla để hòa vốn. Theo đà hiện tại, Disney sẽ không thể đạt được con số đó.

Không có nghĩa ngân sách thấp hơn sẽ đột nhiên làm bộ phim này tăng doanh thu tuần đầu tiên, nhưng những con số đạt được sẽ không là quá tệ. Phòng vé là chuyện cân đối. Thời buổi này thì việc cân đối lại càng quan trọng.

Tranh cãi bất lợi cho Bạch Tuyết

Nàng Bạch Tuyết bản người đóng của Disney bí mật ‘ra mắt’ tại Tây Ban Nha, không trải thảm đỏ cho báo chí toàn cầu. Nữ diễn viên chính Rachel Zegler xuất hiện tại một lâu đài xa xôi ở Segrovia, tây bắc Madrid, để biểu diễn cho một số ‘VIP’ khi Disney thu hẹp sự kiện sau một loạt bê bối và cơn ác mộng quan hệ công chúng xung quanh bản làm lại gây chia rẽ này. Thay vì danh sách các hãng tin lớn đổ xô đến hiện trường như thường lệ, chỉ có các gia đình từ thành phố nhỏ Segovia dân số 51.000 người, và các VIP khác tham dự (Daily Mail)

Nói đến diễn ngôn trực tuyến thì bao giờ cũng có mức độ tranh cãi nào đó tác động đến thành tích phòng vé của một bộ phim. Tuy nhiên, trong trường hợp của Bạch Tuyết, đủ thứ tranh cãi phát sinh chắc chắn không có lợi gì. Không đi sâu vào tất cả chi tiết, chỉ muốn nói việc chọn Rachel Zegler đảm nhận vai chính đã vấp phải phản ứng cực kỳ độc hại từ một số ngóc ngách trên internet. Mà đó chỉ là khởi đầu. Ngoài ra còn có phát biểu quan điểm chính trị của Zegler và Gal Gadot, vốn dĩ luôn chạm vào những vấn đề nhạy cảm.

Ở một diễn biến khác, Peter Dinklage đã chỉ trích cách miêu tả bảy chú lùn trong Bạch Tuyết, càng bất lợi. Chuyện trở nên ồn ào đến mức vào cuối năm 2023, bắt đầu xuất hiện tin đồn Disney sẽ hủy luôn bộ phim. Tất nhiên không đúng rồi, nhưng vậy mới thấy tất cả những tiêu cực này phổ biến đến mức nào. Kết quả là, tour quảng cáo báo chí cho bộ phim có phần im ắng, chỉ một số thành viên báo chí được mời đến buổi ra mắt và xem ra Disney hiểu rằng họ đang cầm lựu đạn trên tay. Không chuyện nào trong số những chuyện này giúp ích gì việc bán được bộ phim cho công chúng cả.

Cách miêu tả bảy chú lùn trong Bạch Tuyết bị chỉ trích

Bạch Tuyết không phải là Vua sư tử hay Nàng tiên cá

Trong 15 năm qua, Disney đã kiếm được rất nhiều tiền từ những bản làm lại người đóng tương tự của các tác phẩm hoạt hình kinh điển của mìnhỉ bắt đầu với bộ phim ăn khách trị giá 1 tỉ đôla của Tim Burton Alice ở xứ sở thần tiên. Nhưng những phim mà chúng ta coi là kinh điển như Pinocchio hay Dumbo lại không thành công bằng những tác phẩm được yêu thích của thập niên 90 như Aladdin hay Vua sư tử. Vua sư tử của Jon Favreau đã thu về hơn 1,6 tỉ đôla và là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất từ ​​trước đến nay. Còn Bạch Tuyết có lẽ sẽ gần với Dumbo hơn (352 triệu đôla).

Ngay cả bản làm lại Nàng tiên cá cũng chỉ thu về 118 triệu đôla ở Bắc Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Memorial Day dài bốn ngày vào năm 2023. Bộ phim kết thúc với 569 triệu đôla toàn cầu và không được coi là thành công lớn chính vì kinh phí 250 triệu đôla. Dù sao đi nữa, đây là một ví dụ khác về các tựa phim phổ biến vào cuối những năm 80 và 90 có sức hấp dẫn những khán giả hoài niệm. Chắc chắn, Bạch Tuyết và bảy chú lùn năm 1937 là thành công bất hủ của Disney, ngoài ra còn là một phần vô cùng quan trọng trong lịch sử điện ảnh. Nhưng điều đó không tự động khiến nó trở thành ứng cử viên sáng giá cho một bản làm lại, đặc biệt là khi bộ phim thành quả không được tích sự gì.

Khán giả thấy phim “xoàng”. Trong kỷ nguyên đại dịch, để khiến một người bình thường chịu đi xem thì chuẩn mực phải cao hơn nhiều chứ phim “xoàng” thì nước non gì

Disney sẽ không có thôi làm phim làm lại đâu, nhưng nếu muốn xử lý các tựa phim khác từ thời hoàng kim của mình, hãng cần phải làm thật xuất sắc. Trong trường hợp này phim xoàng làm sao ăn ai, phải được như Aladdin hoặc Mufasa kìa.

Thói quen xem phim đã thay đổi và không thể lờ được chuyện đó

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, Disney đang phải đối mặt vấn đề vượt ra ngoài trách nhiệm của một phim đơn lẻ — cả Hollywood nói chung. Bạch Tuyết hầu như không có bất kỳ đối thủ nào, vì bộ phim tội phạm The Alto Knights của Robert De Niro đã thất bại hoàn toàn trong lần ra mắt đầu tiên. Bộ phim này cũng có đường chạy trống trải cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thậm chí phim không thu được 50 triệu đôla ở Bắc Mỹ. Một vấn đề khủng, và tất cả đều quay trở lại với quan điểm cho rằng thói quen của khán giả đã thay đổi đáng kể trong vài năm qua.

Năm năm trước, đại dịch đã buộc các rạp chiếu phim trên toàn thế giới phải đóng cửa. Quá trình phục hồi diễn ra chậm hơn người ta tưởng và nhờ VOD, sự lên ngôi của dịch vụ phát trực tuyến và tivi 4K giá rẻ, cùng nhiều yếu tố khác, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mức doanh thu phòng vé thời trước đại dịch nữa. Ví dụ điển hình, doanh thu phòng vé năm 2025 đã tụt hậu so với năm 2024 tại cùng thời điểm này, vốn cũng tụt khá xa so với năm 2023.

Vương quốc của Bạch Tuyết trải dài khắp Manila, Philippines. Bản tái hiện câu chuyện cổ tích kinh điển này cũng thất bại ở nước ngoài, chỉ thu về 44,3 triệu đôla

Chúng ta đang đi sai hướng và những bộ phim từng có vẻ chắc ăn không còn tự động thành công nữa. Không có câu trả lời dễ dàng nào nhưng Bạch Tuyết hiện đang là trung tâm của một vấn đề lớn hơn nhiều; chắc chắn là vậy.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Slash Film