Tin tức

4 lý do Wonder Woman 1984 nên dời sang hè 2020

01/08/2018

Ở Comic-Con, ngoài Aquaman, Shazam!, và Godzilla: King of the Monsters, Warner Bros. còn chiếu một clip mới từ Wonder Woman 1984.

Bộ phim của Patty Jenkins sẽ lấy bối cảnh thập kỷ 80 đặt Wonder Woman của Gal Gadot đối đầu với Cheetah của Kristen Wiig (ảnh trên).

Bộ phim ban đầu được đặt lịch phát hành ngày 13 tháng 12 năm 2019, trước khi Walt Disney dời Star Wars IX sang 20 tháng 12 năm 2019. WB đành lui phần hai của Wonder Woman lên 1 tháng 11 năm 2019, thời điểm bộ phim phải đối mặt với vô vàn các phim lớn cuối năm. Với WB thông báo ý định phát hành Joker do Todd Phillips đạo diễn vào 4 tháng 10 năm 2019, có lẽ Wonder Woman 1984 nên nghiêm túc cân nhắc việc chuyển sang hè. Không, không phải hè 2019, khi đó vẫn là một mùa đông đúc kinh khủng khả năng cao nằm dưới ách thống trị của Walt Disney. Tác giả đang tính tới hè 2020. Và đây là lý do...

Tại sao phải cho Wonder Woman 2 đối đầu Frozen 2?

Với lịch chiếu hiện tại, nhiều khả năng Wonder Woman sẽ phải "giành giật" khán giả nữ trẻ với Elsa

Dù phần tiếp theo của Wonder Woman nhiều khả năng sẽ hết thời gian chiếu trước khi Star Wars phần chín xuất hiện, nó sẽ vẫn phải cạnh tranh với một người khổng lồ hoạt hình của Walt Disney mở màn vào cuối tuần Lễ Tạ ơn. Trời, với Wonder Woman 2, Terminator, Frozen 2Star Wars IX, sẽ có kha khá đả nữ chính cho khán giả đây. Xét thành công của Wonder Woman đôi phần từ phụ nữ lớn tuổi và phụ huynh dắt trẻ con đi xem trong thời gian chiếu kéo dài, Frozen 2 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nguy hiểm hơn những James Bond 25 (9/11) hay Terminator của Paramount/Viacom Inc. (21/11).

2019 nhìn chung là một năm đông đúc không hiểu nổi

Có trời mới đếm nổi số lượng phim mới phát hành suốt năm 2019. Những phim lớn bắt đầu sớm, với Hellboy ra rạp ngày 11 tháng 1 và Glass của M. Night Shyamalan ngày 9 tháng 1 tới tận Jumanji 2 ngày 13 tháng 12 và Star Wars IX ngày 20 tháng 12. Wonder Woman 1984 nhiều khả năng là một những phim lớn nhất cuối năm, nhưng nó cũng sẽ phải tranh giành không gian quảng bá, phòng chiếu và báo chí loan tin với một loạt các phim lớn cuối năm (giờ có cả Joker của DC nữa). Lùi lịch sang mùa phim hè 2020 sẽ khiến Wonder Woman phần hai thành một những phim lớn nhất năm đó.

Wonder Woman có thể đứng cao cạnh những Frozen 2 hay Star Wars IX, hoặc có thể đứng cao nhất năm 2020

Wonder Woman 1984 nhiều khả năng thống trị mùa hè 2020

Với Indiana Jones 5 lùi sang 2021, mùa hè đang mở rộng. Có Vũ trụ Điện ảnh mở màn, Godzilla vs. KongMaleficent 2 vào tháng 5 rồi chẳng có gì mấy. Universal/Comcast Corp. cho phim hành động hài của Dwayne Johnson/Gal Gadot đóng chính Red Notice phát hành 12 tháng 6, nên WB không thể cứ đâm đầu vào khung 6 tháng 6. Nhưng tháng 7 và 8 đang rộng cửa. Nếu không có bất ngờ nào, sẽ chẳng có gì ngoài một Guardians 3 (dự kiến), Minions 2 hay có lẽ Godzilla vs. Kong có thể đối đầu một phần hai Wonder Woman được khen ngợi. Bộ phim hoặc có thể đứng cao cạnh Frozen 2Star Wars IX hoặc đứng cao nhất vào hè 2020.

Cho chuỗi phim DC một quãng nghỉ

Cứ cho Aquaman của James Wan là một phim ăn chắc, Shazam! của David F. Sanders cho dòng phim siêu anh hùng nghiêm túc một chuyện phiếm và Joker trở thành một phim chính kịch tội phạm/đi sâu vào nhân vật. Nếu DC ăn 3 trên 3 giữa tháng 12 năm nay và tháng 10 năm sau, Wonder Woman 1984 có thể là con bài bí mật trong khi WB xoay xở với phim Birds of Prey, Batman của Matt Reeves và bất cứ phim gì định làm.

Nếu một hay hai phim DC không được như kỳ vọng, thì Wonder Woman 1984 là phao cứu sinh để khỏi trông đợi Batman tới cứu nữa.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Forbes