Tin tức

10 lý do nên xem Oscar 2016

24/02/2016

Đến hẹn lại lên rồi đây: thời điểm của những phô trương, phù phiếm, và những điềm báo cho Giải thưởng Viện hàn lâm. Và nếu như có vẻ muôn năm cũ, thực sự không thế – có rất nhiều lý do nên xem lễ trao giải năm nay. Thực ra là 10 lý do.

1. Cuộc đua Phim hay nhất vẫn để mở

Không như những năm trước, khi người thắng giải dường như đã định đoạt (12 Years a Slave đã được bàn bạc thắng giải Phim hay nhất sau những lần trình chiếu đầu tiên ở các liên hoan phim), cuộc đua năm nay vẫn còn mở toang, đặc biệt là hạng mục lớn hơn hết thảy: Phim hay nhất. Mặc dù gần đây The Revenant đã tăng ga, Spotlight vẫn có thể rinh tượng vàng về nhà, còn The Big Short đã thắng giải thưởng của Hiệp hội các nhà sản xuất phim (PGA) cũng thế. Thậm chí bất ngờ cũng có thể đưa Mad Max: Fury Road đến cõi vĩnh hằng!

2. Chris Rock

Không có chuyện gì hào hứng bằng người dẫn chương trình năm nay, Chris Rock (ảnh dưới). Anh đã chứng tỏ khả năm đảm đương việc lớn, bằng cách tránh sang một bên phong cách từng làm những người dẫn chương trình trong quá khứ trật đường rầy. Và nhờ cuộc tranh cãi giận dữ và hết sức khó xử #OscarsSoWhite năm nay, anh đúng là người để bình luận về tình hình này trong khi vẫn dễ gần với khán giả thông thường.

3. Những người trao giải

Nhóm những người trao giải đã được công bố, trong đó có J.J. Abrams, Morgan Freeman, và John Legend. Người trao giải đa dạng dường như là chủ ý của nhà sản xuất chương trình lễ trao giải, trong hoàn cảnh thiếu đa dạng ở những hạng mục giải thưởng, nhưng cách làm có tính toán này không làm giảm hào hứng chút nào – nhất là Abrams, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng từ sau những màn phá tan tành những kỷ lục (và dự đoán) với Star Wars: The Force Awakens.

4. Trình diễn ca nhạc

Việc Sam Smith và Lady Gaga đều được đề cử hạng mục Ca khúc trong phim xuất sắc nghĩa là đảm bảo những màn trình diễn mãnh liệt đã được đưa vào chương trình tối chủ nhật 28/2. Hy vọng quan khách có thể khiêu vũ trong bộ tuxedo và váy dạ hội.

J.J. Abrams

5. Trang phục

Mà nói đến tuxedo và váy dạ hội, mọi người đều xem Oscar để thấy người ta ăn mặc gì, và năm nay cũng không là ngoại lệ. Cuối một mùa giải thưởng dài và kiệt sức là lễ trao giải Oscars, ai cũng dành điều tốt đẹp nhất (và quyến rũ nhất) cho buổi cuối cùng này. Và bất luận là thất bại hay rực rỡ buông thả, trang phục luôn đáng được nói tới.

6. 2015 là năm huy hoàng cho điện ảnh

Dường như người ta quên rằng 2015 là một năm khó tin đến thế nào với điện ảnh, được coi là một trong hững năm huy hoàng nhất gần đây. Hy vọng Oscar – qua những lời nói đùa, châm chọc, và những thước phim được biên tập cẩn thận – sẽ nhắc người ta nhớ những xuất phẩm trong năm ngoái của Hollywood hay đến thế nào.

7. Bạn hồi hộp vì đã cá cược

Thú nhận đi: bạn đã chơi cá cược và đang trông đợi thu hoạch. Thế thì bạn sẽ muốn xem lễ trao giải để biết liệu mình có thắng cược không.

8. Leo cuối cùng cũng hưởng vinh quang

DiCaprio là một trong những diễn viên tài năng và làm việc không ngừng. Vậy mà anh lại chưa từng đoạt Oscar. Có vẻ cuối cùng Leo sẽ có được điều phải đến với anh trong lễ trao giải năm nay, khi anh đem về nhà tượng vàng cho The Revenant.

9. "Phút tưởng niệm" năm nay đặc biệt thổn thức

Nghĩ xem: trong vòng mấy tháng qua chúng ta đã mất đi Alan Rickman (ảnh trên) và David Bowie. Không đếm được đã mất đi bao nhiêu người trong năm ngoái, từ nghệ sĩ đến diễn viên và các nhà kỹ thuật được yêu mến. Với bao nhiêu mất mát đó, hãy kỳ vọng bao nhiêu khăn giấy và nước mắt nước mũi trong phần tưởng niệm của lễ trao giải Oscar.

10. Cũng là chuyện gì đó đáng nói

Nếu không còn gì khác, Oscar cung cấp những cuộc tán gẫu ngầu chảnh: một khoảnh khắc văn hóa lớn nắm bắt hệ tư tưởng thời đại với sự phi thường hiếm thấy trong lĩnh vực này. Hãy trông đợi mạng xã hội sôi nổi những cuộc bàn luận công sở ngày hôm sau (nhất là nếu bạn thắng cược).

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone